Yêu vợ bubu Nguyên Tà🐥❤. Đứa nào vào đọc xong chê làm tuất, bố cắn dais.
|__...__|
Đoản 1 : Hạ
" nay trời nắng thật đấy! Rất giống ngày anh với em gặp nhau "
...
Nay trời nắng, cái nắng oi ả khiến con người lười ra ngoài. Anh - Nguyên Thủy Nhân là chủ một quán nước nhỏ, không tính là lớn nhưng cũng nhiều người. Anh nhìn ra ngoài thấy trời nắng, anh tự nhiên lười không muốn đi nữa, nhưng anh vẫn đi vì anh là một con ong chăm chỉ.
Anh cắn răng mặc kín mít, cầm ô liều mình lao ra ngoài trời nắng.
Đến quán, nhìn cái quán vẫn còn mở cửa tan hoang, anh sốc, anh nhớ ra hôm qua anh đi vội quá nên quên đóng cửa. Nguyên Thủy Nhân vội chạy vào trong quán kiểm tra xem có mất cái gì không, may cho anh là không mất cái gì.
Đúng lúc này, một người bước vào, một người mang mái tóc đỏ rực rất thu hút ánh mắt người khác, gương mặt góc cạnh sắc sảo, anh nhìn đến ngẩn ngơ, thầm cảm thấy người này rất quen nhưng anh lại chẳng nhớ từng gặp ở đâu, cái cảm giác vừa nhớ vừa thương vừa yêu đến say mê.
Anh nhìn lâu quá, nhìn lâu đến mức người kia cũng thấy sượng. Người ta quơ quơ tay trước mặt anh một lúc anh mới sực hoàn hồn lại, vội vàng xin lỗi rồi hỏi người ta muốn uống gì.
" a! Xin lỗi xin lỗi, xin hỏi bạn muốn uống gì nhỉ? "
Người kia cũng chỉ gật đầu qua loa trước lời xin lỗi của anh rồi mở miệng nói.
" cho một cốc nước đá là được rồi "
" được! Quý khách ngồi ở góc bên kia đợi một tí nhé! Có liền đây "
" ừm.."
Người kia khẽ ừ một tiếng rồi bước đến một cái bàn ở góc quán, không quá thu hút sự chú ý của người khác.
...
Một lúc sau, anh cầm cái khay đến, một cốc nước đá và một dĩa bánh nhỏ, anh mang đến chỗ người đó rồi ngồi xuống đối diện, người kia khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự khó hiểu. Anh khẽ cười, rồi cầm một cái bánh nhỏ lên cắn một miếng.
" cho tôi hỏi tên của cậu được không? Trông cậu rất quen, nhưng tôi không nhớ từng gặp cậu ở đâu "
" Tà Kiện Tiên.."
" Tà Kiện Tiên? Tên rất hay đó! Rất hợp với màu tóc của cậu. Tên tôi là Nguyên Thủy Nhân, rất vui được làm quen "
" có chuyện gì không? "
" không có gì hết, tôi chỉ là thấy cậu rất đẹp, muốn làm quen với cậu! "
" cậu-...có cần thẳng thắn vậy không?? "
Vành tai Tà Kiện Tiên khẽ đỏ lên, giọng nói cũng có chút bất ngờ vì không ngờ anh lại thẳng thắn đến thế.
" cần chứ! Tôi thấy cậu đẹp, không được nói sao? "
"..."
" cho tôi xin tên wechat của cậu đi! Chúng ta kết bạn với nhau! "
Thế là, nhờ việc mặt dày nên anh đã xin được wechat của Tà Kiện Tiên.
Hôm đó anh lại cảm giác anh vui hơn thường ngày, yêu đời hơn hẳn. Sau khi đóng quán nước đi về, anh nhanh chóng mở wechat lên hỏi cậu xem cậu đang làm gì.
Anh hỏi rất nhiệt tình nhưng cậu chỉ trả lời qua loa là cậu đang ăn cơm rồi thôi, điều đó khiến anh cực kì không vui, mà anh không có danh phận nên anh nuốt cái không vui này vào bụng rồi lại nhắn tin hỏi cậu tiếp.
Anh nhắn hay hỏi cậu câu nào là cậu trả lời câu đó, hơi qua loa nhưng đủ làm anh vui nguyên cả buổi tối hôm đó. Anh không biết sao anh vui nhưng vui thì cứ vui thôi.
...
Sáng hôm sau, anh mang tâm trạng vui vẻ đến quán nước của mình. Vừa mới đến nơi đã thấy cậu đứng đó từ bao giờ, tay còn cầm một cái túi đen.
Thấy anh đến cậu vội lôi cái thứ đồ bên trong ra, đặt xuống đất rồi chạy đi. Anh bước đến gần xem thử, thấy là một cái cốc nhỏ, anh không biết sao cậu đem đến làm gì, nhưng mà thôi. Là cậu thì anh miễn cưỡng nhận vậy!