Đăng Khoa từng nghĩ mỗi quan hệ giữa cậu và Minh Khôi chỉ có thể dừng lại ở hai chữ "Bạn thân". Nhưng rồi không biết từ bao giờ mối quan hệ giữa họ đã không thể dừng lại ở đó. Sự khao khát không muốn rời xa nhau càng xa cách nhau lại càng muốn được ở cạnh nhau lâu hơn.
Mọi chuyện bắt đầu vào cuối mùa hạ năm họ vừa tròn 17 tuổi. Hai người vừa trãi quả kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 và đang phải đưa ra những lựa chọn cho tương lai sau này.
"Mày định sẽ học trường nào?"_Đăng Khoa
"Tao định sẽ đến thành phố H học trường đại học B"_Minh Khôi
"Cũng đúng, mày thích học ngành du lịch như vậy trường đại học B là lựa chọn thích hợp nhất rồi"_Đăng Khoa
"Còn mày thì sao? Đã quyết định học ở đâu chưa?"_Minh Khôi
"Tao chưa... thành tích của tao mày cũng rõ... trường trong nước chắc tao không vào được...có lẽ ba mẹ sẽ cho tao ra nước ngoài du học"_Đăng Khoa
Bỗng chốc bầu không khí lắng lại chỉ còn tiếng gió khẽ lướt qua những tán cây, bóng hình hai chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế đá của công viên.
"Sao vậy? Không nỡ xa tao sao?"_Đăng Khoa
"Làm... làm gì có, táo chỉ là đang vui cho mày thôi. Ra nước ngoài cũng không hẳn tệ nhà mày điều kiện tốt như vậy có khi mày còn được học ở một ngôi trường tốt hơn như vậy thôi"_Minh Khôi
"Tao đi rồi... mày thật sự không buồn sao ?"_Đăng Khoa
"Ừm tao ổn, với chẳng phải mày học xong rồi cũng sẽ về sao ?"_Minh Khôi
"Ừ tao sẽ về. Mày nhất định phải đợi tao"_Đăng Khoa giơ ngón tay út lên.
"Haha, mày trẻ con quá rồi. Nhưng tao hứa sẽ đợi mày... đến lúc đó khi mày về tao sẽ thực hiện một điều ước của mày"_Minh Khôi giơ ngón tay út lên đan vào tay cậu.
Chẳng phải là một lời hứa văn vở hay dài dòng, chỉ cần hai ngón tay đan lại xiết chặt lấy nhau. Không cần nhiều lời chỉ cần hành động nhỏ cũng đủ giúp cả hai đặt trọn niềm tin cho đối phương.
Thắm thoát cũng được một tháng trôi qua. Minh Khôi đã chuyển đến ký túc xá trường đại học B. Tại đây cậu cũng dần quen với cuộc sống của một sinh viên trường đại học, quen được bạn mới, giáo viên, môi trường học tập khác xa nơi cậu ở trước đây. Và hơn hết là nơi này không có gia đình và cả Đăng Khoa...
Tại nước S, Đăng Khoa được ba mẹ gửi gắm vào trường đại T. Tuy đây không phải là ngôi trường hàng đầu của nước S nhưng lại có cơ sở vật chất tốt nhất và cũng có rất nhiều người ưu tú tốt nghiệp ở đây. Vốn tính Đăng Khoa khá trầm nên anh chỉ quen được một vài người bạn. Hằng ngày ngoài việc lên trường khi có tiết học thì anh cũng chỉ về phòng học tập trên mạng. Anh muốn mình phải học thật giỏi để khi trở về gặp Minh Khôi anh có thể tự hào khoe rằng mình đã giữ lời hứa và có thể làm chỗ dựa vững chắc cho cậu...
5 năm sau.
Đối với nhiều người việc chờ đợi một ai đó suốt 5 năm quả thật rất dài. Nhưng với Đăng Khoa đó là khoảng thời gian giúp ann rèn luyện bản thân, học hỏi thêm nhiều thứ. Vào khoảng 1 năm trước anh đã hoàn thành chương trình học của mình tại đại học T với ngành tài chính và tốt nghiệp bằng loại xuất sắc. Tuy đã học xong nhưng anh muốn rèn luyện thêm nên đã quyết định ở lại thành phố S để thử sức bản thân. Nhờ sự chăm chỉ ham học hỏi đến hiện tại anh đã sở hữu cho mình một chút vốn kiến thức và tài sản ở độ tuổi 22 mà ít ai có thể làm được.
Hiện tại anh đã có thể tự tin về nước để gặp Minh Khôi để cho cậu ấy tự hào về anh.
Tại tỉnh P, nơi mà Đăng Khoa và Minh Khôi đã cùng nhau lớn lên.
Đăng Khoa đã về nước và anh đi thẳng về tỉnh P. Đã 5 năm rồi, có lẽ Minh Khôi cũng đã hoàn thành chương trình học của cậu. Không biết sau khi học xong cậu sẽ về lại đây chờ đợi anh hay là đi đến một nơi khác để thuận tiện làm việc.
Trên đường về nhà anh đi ngang một công viên nhỏ, nơi mà cách đây 5 năm anh và cậu dành cho nhau những lời hứa hẹn. Cảnh vật ở đây đã thay đổi, công viên đã được cải tạo mới hơn, những chiếc ghế đá cũ kỹ đã được thay bằng những cái mới. Duy nhất chỉ cây cổ thụ nơi năm xưa hai người thường đến ngồi chơi vào giờ tan học vẫn còn. Dừng lại ngắm nhìn những hoài niệm lúc trước khiến lòng anh háo hức mong mau chóng về nhà gặp cậu.
Vừa về đến khu nhà anh không vội vào nhà mà đi đến sang ngôi nhà bên cạnh. Tuy thời gian trôi qua khá lâu nhưng cảnh vật vẫn không thay đổi mấy, ngay sân nhà cậu chính là chiếc xích đu trông cũ kỹ nơi mà hai người lúc nhỏ hai người hay tranh nhau ngồi. Bước đến cửa nhà anh chậm rãi nhấn chuông. Một lúc sau người bước ra mở cửa cho cậu là mẹ của Minh Khôi, cô ấy là một người phụ nữ với vẻ đẹp hiền hậu tuy trên mặt đã có thêm nhiều nếp nhăn hơn nhưng vẫn không lấn ác được sự hiền hậu của cô ấy.
"À Đăng Khoa đấy sao, cháu mới về à?"_Mẹ của Đăng Khôi
"Dạ cháu mới về ạ"_Đăng Khoa
"Ừ cháu vào nhà ngồi chơi nha"_Mẹ của Đăng Khôi
"Dạ cháu cảm ơn cô"_Đăng Khoa
Bước vào bên trong phòng khách nơi anh đã quá quen thuộc. Mẹ của Đăng Khôi vào trong lấy nước chỉ còn anh ngồi ở ngoài đây. Ngắm nhìn một lượt căn phòng cách bày trí vẫn như lúc trước không có gì thay đổi. Đi đến chiếc bàn cạnh TV trên đó có những bức ảnh được đặt trong khung, có ảnh tốt nghiệp của anh và cậu từ mẫu giáo, cấp1, cấp2, cấp3 và bên cạnh là tấm ảnh tốt nghiệp đại học của cậu. Người trong ảnh với nụ cười rạng rỡ, những đường nét trên gương mặt trở nên sắt nét hơn khiến ai nhìn vào cũng có thể lưu luyến.
Lúc này mẹ cậu vừa bước ra trên tay là khay trà và trái cây đặt lên trên bàn trà.
"Hồi tốt nghiệp Minh Khôi cứ nói mãi với cô rằng muốn được chụp ảnh tốt nghiệp cùng cháu nhưng tiếc là hai đứa ở xa quá không để chụp cùng được"_Mẹ của Minh Khôi
"Cậu ấy bây giờ đang ở đâu vậy cô"_Đăng Khoa
"Minh Khôi nói với cô hôm nay nó có tour ở tỉnh Q 2 ngày, xong tour sẽ ghé nhà thăm cô chú đấy"_Mẹ của Minh Khôi
Sau khi trò chuyện với mẹ của cậu xong thì anh về nhà thăm hỏi ba mẹ đến chiều cậu quyết định xách balo đi đến resort nơi cậu đang làm.
Buổi tối tại một ven biển của tỉnh Q.
Sau khi hướng dẫn khách đi tham quan các địa điểm nổi tiếng của khu vực này và đến nhà hàng ăn tối thì cậu cho khách hoạt động tự do.
"Haiz... Cuối cùng cũng yên tĩnh được một lúc rồi..."_Minh Khôi
Phía bên kia nơi những người bán hàng rong đang rao mời, những vị khách đang check in bãi biển thì bên đây như là một thế giới song song khác. Nơi chỉ có tiếng sóng ào ạt, những ngôi sao nhấp nháy trên trời, bóng người ngồi trên bãi cát và cả những suy nghĩ...
Không gian yên tĩnh cùng những dòng suy nghĩ ngay lập tức phá vỡ bởi tiếng bước chân vội vã ngày càng tiến đến gần cậu.
"Haiz... Tìm thấy mày rồi..."_Đăng Khoa
"Sao... sao mày lại ở đây...?"_Minh Khôi
"Mày còn hỏi? Tất nhiên là đến đòi quà"_Đăng Khoa
"Quà gì cơ?"_ Minh Khôi
"Chẳng phải mày nói khi nào tao về mày sẽ thực hiện một nguyện vọng của tao sao?"_Đăng Khoa
"Mày đòi liền bây giờ tao chưa kịp chuẩn bị gì cả..."_Minh Khôi
Không để cậu nói xong anh tiến đến khóa môi cậu hai tay giữ lấy người cậu như thể sợ cậu sẽ bỏ chạy mất.
1 phút
2 phút
3 phút trôi qua, anh luyến tiếc rồi xa môi cậu. Tiếng thở dốc để lấy lại hơi thở... Lúc này bầu không khí trở nên khó tả hơn. Một người gương mặt đang đỏ ẩn người còn lại vẻ mặt đang rất thích thú như thể mới chiếm đoạt được một thứ rất quý giá.
"Đăng Khoa... đây là thứ mày muốn sao...?"_Minh Khôi
"Chưa đủ... Minh Khôi mày có đồng ý ở bên cạnh tao từ giờ đến cuối đời không ?"_Đăng Khoa
Anh quỳ xuống một gối lấy trong túi ra một cặp nhẫn có khách chữ "K&K" đưa về phía cậu.
"Chẳng phải tao đã đồng ý từ 5 năm trước rồi sao"_Minh Khôi
Nhận được câu trả lời anh đeo nhẫn vào cho cậu rồi trao cho cậu một nụ hôn thật sâu đậm.