An Nhiên từng nghĩ rằng, trên thế giới này, người ta chỉ cần đủ yêu một người thì sẽ có thể ở bên người ấy mãi mãi.
Cho đến ngày cô nhìn thấy Lục Minh bước lên xe hoa cùng một cô gái khác.
Hôm đó, trời đổ mưa.
Cô đứng dưới mái hiên đối diện khách sạn, trong tay cầm món quà sinh nhật đã chuẩn bị suốt một tuần. Bên ngoài, khách khứa cười nói vui vẻ, những cánh hoa hồng rơi đầy trên lối đi.
Còn cô, người đã thích anh suốt bảy năm, lại chẳng có tư cách bước vào chúc phúc.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Minh.
“An Nhiên, hôm nay anh kết hôn. Em nhớ đến nhé, anh muốn người bạn thân nhất của mình có mặt.”
Cô nhìn dòng chữ ấy, nước mắt rơi xuống màn hình.
Bạn thân nhất.
Thì ra sau bảy năm ở bên nhau, cô vẫn chỉ là người bạn thân nhất của anh.
An Nhiên xóa tin nhắn, quay lưng bước vào màn mưa.
Cô không đến dự đám cưới.
Cũng không gửi món quà đã chuẩn bị.
Cô chỉ muốn một lần ích kỷ, cho phép bản thân rời khỏi thế giới của anh.
Ba năm sau, An Nhiên trở về thành phố cũ.
Cô đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc dài ngày xưa được cắt ngắn, nụ cười cũng không còn dễ dàng xuất hiện như trước.
Cô mở một tiệm hoa nhỏ ở góc phố, sống những ngày bình yên với những bông hồng, cẩm tú cầu và tiếng chuông gió trước cửa.
Một buổi chiều cuối xuân, khi cô đang sắp xếp hoa, chuông cửa bỗng vang lên.
“Xin lỗi, cửa hàng còn hoa hướng dương không?”
Giọng nói ấy khiến bàn tay cô khựng lại.
An Nhiên ngẩng đầu.
Lục Minh đứng trước cửa, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng quen thuộc. Anh gầy hơn trước, đôi mắt không còn vẻ vô tư của tuổi trẻ.
Ba năm không gặp, người cô từng nghĩ mình sẽ yêu cả đời đang đứng ngay trước mặt.
“Còn.” Cô bình tĩnh đáp. “Anh mua bao nhiêu?”
Minh nhìn cô rất lâu.
“Một bó. Cho người anh đã tìm suốt ba năm.”
An Nhiên cúi xuống cắt hoa, cố giấu đi sự run rẩy trong lòng.
“Vợ anh đâu?”
Anh im lặng.
Một lúc sau, anh nói:
“Bọn anh đã chia tay trước khi cuộc hôn nhân ấy bắt đầu. Hôm đó anh định nói với em, nhưng em không đến.”
An Nhiên sững người.
“Anh nói gì cơ?”
“Anh chưa từng kết hôn.”
Căn phòng bỗng yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng mưa lất phất ngoài cửa.
Minh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là chiếc vòng tay bằng bạc mà cô từng làm mất vào năm cuối đại học.
“Anh tìm thấy nó trong ngăn bàn của mình sau khi em rời đi.”
Anh nhìn cô, giọng khàn đi.
“An Nhiên, anh đã mất ba năm để hiểu rằng người anh muốn ở bên không phải là một người phù hợp với gia đình anh, cũng không phải một người khiến cuộc sống anh trở nên hoàn hảo.”
Anh dừng lại.
“Mà là em.”
Nước mắt An Nhiên rơi xuống lúc nào cô cũng không biết.
“Vậy tại sao ngày đó anh không chọn em?”
Minh cúi đầu.
“Vì anh hèn nhát. Anh sợ nếu nói ra, em sẽ không còn ở bên anh nữa. Anh cứ nghĩ chỉ cần em luôn bên cạnh thì anh sẽ có thời gian để nói. Nhưng anh đã quên mất rằng em cũng có thể mệt mỏi.”
Anh bước đến gần cô, nhưng không dám chạm vào tay cô.
“Anh không mong em tha thứ ngay. Anh chỉ muốn được bắt đầu lại, lần này không phải với tư cách bạn thân.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
“An Nhiên, anh có thể theo đuổi em một lần nữa không?”
Cô nhìn người đàn ông trước mặt.
Người cô từng chờ đợi suốt bảy năm.
Người khiến cô đau lòng đến mức phải rời đi.
Và cũng là người mà trái tim cô vẫn chưa thể hoàn toàn quên được.
An Nhiên lau nước mắt, khẽ mỉm cười.
“Được.”
Ánh mắt Minh sáng lên.
“Thật sao?”
“Nhưng em có điều kiện.”
“Điều kiện gì anh cũng đồng ý.”
Cô đưa bó hoa hướng dương cho anh.
“Ngày mai đến mua hoa tiếp. Ngày kia cũng vậy. Khi nào em cảm thấy mình có thể tin anh lần nữa, em sẽ nói cho anh biết.”
Minh ôm bó hoa vào lòng, đôi mắt đỏ hoe nhưng nụ cười lại rạng rỡ như một chàng trai vừa được trao cả thế giới.
“Được. Anh sẽ đến mỗi ngày.”
Mùa xuân năm sau, tiệm hoa nhỏ của An Nhiên lại ngập tràn hoa hướng dương.
Minh vẫn đến mỗi ngày, đôi khi mua hoa, đôi khi chỉ mang cho cô một bữa sáng. Anh không còn giấu những lời quan tâm sau hai chữ bạn bè, cũng không để cô phải đoán xem mình có quan trọng hay không.
Vào một buổi chiều đầy nắng, anh đặt trước mặt cô một bó hoa trắng.
“An Nhiên, hôm nay anh không đến mua hoa.”
Cô ngẩng đầu.
“Vậy anh đến làm gì?”
Minh lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn.
“Anh đến hỏi em có muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại không.”
An Nhiên nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn người đàn ông đã kiên nhẫn đứng ngoài cửa trái tim cô suốt một năm.
Cô bật cười, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt.
“Lục Minh, anh biết không? Em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ chờ anh nữa.”
“Anh biết.”
“Nhưng cuối cùng anh vẫn đến.”
Anh nắm lấy tay cô.
“Vì lần này anh không muốn để em phải chờ.”
Ngoài cửa, những cánh hoa cuối mùa bay theo gió.
An Nhiên nhẹ nhàng gật đầu.
“Em đồng ý.”
Minh ôm cô vào lòng, như thể sợ chỉ cần buông tay, cô sẽ lại biến mất giữa màn mưa năm ấy.
Còn An Nhiên nhắm mắt, nghe nhịp tim quen thuộc bên tai.
Hóa ra, tình yêu không phải lúc nào cũng đến đúng thời điểm.
Có những người phải đi qua một vòng lớn của cuộc đời mới hiểu được ai mới là người quan trọng nhất.
Và có những lời hẹn tưởng chừng đã lỡ mất, cuối cùng vẫn có thể trở thành hiện thực.
Bởi vì người thật lòng muốn ở bên bạn sẽ không chỉ hứa hẹn. Họ sẽ quay lại, gõ cửa trái tim bạn, và kiên nhẫn chờ đến ngày bạn sẵn lòng mở cửa.
Hết.