Buổi sáng thứ Hai luôn là khoảng thời gian mà tôi ghét nhất. Tiếng chuông vang lên, các bạn học ùa vào lớp ồn ào, còn tôi chỉ muốn ngồi ở góc bàn gần cửa sổ, lẩn tránh mọi ánh nhìn. Tôi là An, một cô gái bình thường, không nổi bật, cũng không thích nói nhiều. Thế nhưng, dường như sự im lặng của tôi lại trở thành lý do để người ta chú ý theo một cách không mong muốn.
Ngay khi tôi vừa mở sách ra, một tiếng nói to vang lên bên tai:
• Ồ, An hôm nay cũng đến lớp à? Tôi tưởng em trốn nhà rồi chứ?
Đó là Minh. Cao ráo, mặt đẹp nhưng lúc nào cũng mang vẻ mặt kiêu ngạo và lạnh lùng. Cả lớp im lặng nhìn về phía chúng tôi. Tim tôi đập nhanh, tay tôi run rẩy, tôi chỉ cúi đầu xuống, cố gắng không để mắt gặp anh ấy.
• Tôi nói mà em không nghe hả? – Minh lại nói, giọng có chút cáu gắt – Em lúc nào cũng như con mèo bị thương vậy, có vui không?
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ lấy bút viết bài. Anh ấy cười nhạt, vứt một tờ giấy nhăn nhúm vào vở tôi rồi bước đi. Mở tờ giấy ra, chỉ có vài dòng chữ viết tắt khó coi: “Đừng lúc nào cũng rụt rè như vậy, trông thật chán mắt.”
Tôi nhắm chặt mắt, nuốt nước mắt vào trong. Tại sao anh ấy lại luôn tìm cách làm tôi khó chịu như vậy chứ? Tôi đâu có làm gì sai với anh.
Chương 2: Những ngày tháng khó khăn
Từ đó, dường như trở thành thói quen. Mỗi ngày, Minh đều tìm cách trêu chọc, chế nhạo tôi. Đôi khi là giấu vở sách, đôi khi là nói những lời không hay khi tôi trả lời bài. Các bạn trong lớp biết nhưng không ai dám nói gì, vì Minh là người nổi tiếng, học giỏi và có nhiều bạn bè xung quanh.
Tôi bắt đầu sợ mỗi khi đến trường. Mỗi bước chân vào cổng trường đều nặng nề như hàng nghìn viên đá đè lên ngực. Tôi thường đi học sớm một chút để không gặp anh ấy, và ra về muộn một chút để tránh đường. Nhưng Minh dường như luôn biết tôi ở đâu.
Một buổi chiều mưa to, tôi ở lại lớp một lát để dọn dẹp. Khi ra về, hành lang đã vắng người. Bỗng tôi nghe tiếng bước chân phía sau, quay lại thì thấy Minh. Tôi co người lại, chuẩn bị cho những lời chế nhạo sắp đến. Nhưng lần này, anh ấy không nói gì, chỉ bước lại gần, cởi chiếc áo khoác trên mình ra và đặt vào tay tôi.
• Đi về cẩn thận, trời mưa to đấy – Anh ấy nói nhanh, giọng có chút ngượng ngùng, rồi quay lưng bước đi trước khi tôi kịp nói lời cảm ơn.
Tôi đứng ngơ ngác trong mưa, chiếc áo khoác trên tay còn giữ ấm nhiệt độ cơ thể anh ấy. Đầu óc tôi bối rối: “Tại sao anh ấy lại làm vậy? Chẳng phải anh ghét tôi sao?”
Chương 3: Bóng dáng khác của anh
Ngày hôm sau, Minh vẫn có vẻ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn nói những lời chọc ghẹo tôi như mọi ngày. Nhưng từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý hơn. Tôi thấy anh ấy lặng lẽ giúp bạn nâng bàn ghế khi không ai nhìn thấy, tôi thấy anh ấy giấu đi cuốn sách về thơ ca khi bạn bè đến gần, tôi thấy anh ấy im lặng lắng nghe bài giảng một cách chăm chú thay vì nghịch ngợm như vẻ ngoài vẫn thể hiện.
Một lần, tôi bị ngã trên cầu thang, sách vở rơi tung tóe. Các bạn đi qua nhiều nhưng không ai dừng lại. Đột nhiên, một bàn tay đưa ra giúp tôi nhặt sách lên. Là Minh.
• Cẩn thận một chút đi, lúc nào cũng lơ ngơ như vậy – Anh ấy nói, giọng vẫn có vẻ gắt gỏng nhưng tay lại nhẹ nhàng đưa sách cho tôi. Ánh mắt anh ấy không hề có sự chế nhạo như mọi khi, mà có một chút lo lắng mà tôi khó có thể diễn tả.
• Cảm ơn anh… – Tôi nói nhỏ, mắt chạm vào mắt anh ấy. Anh ấy vội quay mặt đi, lẩm bẩm một câu gì đó rồi bước đi nhanh chóng.
Tôi đứng đó, trái tim đập nhanh hơn bình thường. Có điều gì đó đang thay đổi, nhưng tôi không dám nghĩ nhiều.
Chương 4: Lời thật lòng
Cuối năm học, trường tổ chức chuyến đi thực tế. Buổi tối, khi mọi người đã ngủ say, tôi ra ngoài hành lang để hít không khí trong lành. Bất ngờ, tôi thấy Minh Từ Nỗi Đau Đến Yêu Thương
Chương 1: Gặp gỡ không mong muốn
Buổi sáng thứ Hai luôn là khoảng thời gian mà tôi ghét nhất. Tiếng chuông vang lên, các bạn học ùa vào lớp ồn ào, còn tôi chỉ muốn ngồi ở góc bàn gần cửa sổ, lẩn tránh mọi ánh nhìn. Tôi là An, một cô gái bình thường, không nổi bật, cũng không thích nói nhiều. Thế nhưng, dường như sự im lặng của tôi lại trở thành lý do để người ta chú ý theo một cách không mong muốn.
Ngay khi tôi vừa mở sách ra, một tiếng nói to vang lên bên tai:
• Ồ, An hôm nay cũng đến lớp à? Tôi tưởng em trốn nhà rồi chứ?
Đó là Minh. Cao ráo, mặt đẹp nhưng lúc nào cũng mang vẻ mặt kiêu ngạo và lạnh lùng. Cả lớp im lặng nhìn về phía chúng tôi. Tim tôi đập nhanh, tay tôi run rẩy, tôi chỉ cúi đầu xuống, cố gắng không để mắt gặp anh ấy.
• Tôi nói mà em không nghe hả? – Minh lại nói, giọng có chút cáu gắt – Em lúc nào cũng như con mèo bị thương vậy, có vui không?
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ lấy bút viết bài. Anh ấy cười nhạt, vứt một tờ giấy nhăn nhúm vào vở tôi rồi bước đi. Mở tờ giấy ra, chỉ có vài dòng chữ viết tắt khó coi: “Đừng lúc nào cũng rụt rè như vậy, trông thật chán mắt.”
Tôi nhắm chặt mắt, nuốt nước mắt vào trong. Tại sao anh ấy lại luôn tìm cách làm tôi khó chịu như vậy chứ? Tôi đâu có làm gì sai với anh.
Chương 2: Những ngày tháng khó khăn
Từ đó, dường như trở thành thói quen. Mỗi ngày, Minh đều tìm cách trêu chọc, chế nhạo tôi. Đôi khi là giấu vở sách, đôi khi là nói những lời không hay khi tôi trả lời bài. Các bạn trong lớp biết nhưng không ai dám nói gì, vì Minh là người nổi tiếng, học giỏi và có nhiều bạn bè xung quanh.
Tôi bắt đầu sợ mỗi khi đến trường. Mỗi bước chân vào cổng trường đều nặng nề như hàng nghìn viên đá đè lên ngực. Tôi thường đi học sớm một chút để không gặp anh ấy, và ra về muộn một chút để tránh đường. Nhưng Minh dường như luôn biết tôi ở đâu.
Một buổi chiều mưa to, tôi ở lại lớp một lát để dọn dẹp. Khi ra về, hành lang đã vắng người. Bỗng tôi nghe tiếng bước chân phía sau, quay lại thì thấy Minh. Tôi co người lại, chuẩn bị cho những lời chế nhạo sắp đến. Nhưng lần này, anh ấy không nói gì, chỉ bước lại gần, cởi chiếc áo khoác trên mình ra và đặt vào tay tôi.
• Đi về cẩn thận, trời mưa to đấy – Anh ấy nói nhanh, giọng có chút ngượng ngùng, rồi quay lưng bước đi trước khi tôi kịp nói lời cảm ơn.
Tôi đứng ngơ ngác trong mưa, chiếc áo khoác trên tay còn giữ ấm nhiệt độ cơ thể anh ấy. Đầu óc tôi bối rối: “Tại sao anh ấy lại làm vậy? Chẳng phải anh ghét tôi sao?”
Chương 3: Bóng dáng khác của anh
Ngày hôm sau, Minh vẫn có vẻ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn nói những lời chọc ghẹo tôi như mọi ngày. Nhưng từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý hơn. Tôi thấy anh ấy lặng lẽ giúp bạn nâng bàn ghế khi không ai nhìn thấy, tôi thấy anh ấy giấu đi cuốn sách về thơ ca khi bạn bè đến gần, tôi thấy anh ấy im lặng lắng nghe bài giảng một cách chăm chú thay vì nghịch ngợm như vẻ ngoài vẫn thể hiện.
Một lần, tôi bị ngã trên cầu thang, sách vở rơi tung tóe. Các bạn đi qua nhiều nhưng không ai dừng lại. Đột nhiên, một bàn tay đưa ra giúp tôi nhặt sách lên. Là Minh.
• Cẩn thận một chút đi, lúc nào cũng lơ ngơ như vậy – Anh ấy nói, giọng vẫn có vẻ gắt gỏng nhưng tay lại nhẹ nhàng đưa sách cho tôi. Ánh mắt anh ấy không hề có sự chế nhạo như mọi khi, mà có một chút lo lắng mà tôi khó có thể diễn tả.
• Cảm ơn anh… – Tôi nói nhỏ, mắt chạm vào mắt anh ấy. Anh ấy vội quay mặt đi, lẩm bẩm một câu gì đó rồi bước đi nhanh chóng.
Tôi đứng đó, trái tim đập nhanh hơn bình thường. Có điều gì đó đang thay đổi, nhưng tôi không dám nghĩ nhiều.
Chương 4: Lời thật lòng
Cuối năm học, trường tổ chức chuyến đi thực tế. Buổi tối, khi mọi người đã ngủ say, tôi ra ngoài hành lang để hít không khí trong lành. Bất ngờ, tôi thấy Minh đang đứng ở ban công ngoài hiên, lơ lửng nhìn ra xa. Nghe tiếng bước chân, anh quay lại, có chút ngạc nhiên khi thấy tôi.
• Anh chưa ngủ à? – Tôi hỏi nhẹ nhàng, lần đầu tiên tôi chủ động nói chuyện với anh một cách bình yên.
• Ừ, không ngủ được – Anh ấy trả lời, im lặng một lát rồi đột nhiên nói – An, có điều tôi muốn nói với em từ lâu rồi.
Tôi ngơ ngác nhìn anh. Ánh đèn yếu ớt chiếu lên gương mặt anh ấy, trông anh có vẻ căng thẳng và chân thành hơn bao giờ hết.
• Tôi biết trước đây tôi đã làm em khó chịu rất nhiều, nói nhiều lời không hay, khiến em sợ hãi và tránh xa tôi. Tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi em. – Anh ấy nói chậm rãi, giọng run run nhẹ – Tôi không biết cách thể hiện sự chú ý của mình. Tôi ngốc nghếch nghĩ rằng trêu chọc em thì em sẽ để ý đến tôi. Tôi sợ em không nhớ đến tôi nếu tôi không làm gì đó. Nhưng tôi không ngờ rằng mình đã làm tổn thương em nhiều đến thế.
Nước mắt tôi lăn dài trên má. Không phải vì đau buồn, mà vì bất ngờ và cảm động.
• Tại sao… tại sao anh lại muốn tôi để ý đến anh? – Tôi hỏi khẽ.
• Bởi vì từ lâu rồi, em đã ở trong suy nghĩ của tôi – Minh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói chắc chắn – Mỗi lần thấy em cười, lòng tôi ấm áp. Mỗi lần thấy em buồn, tôi muốn đến bên an ủi nhưng lại không biết nói sao. Tôi chỉ biết dùng cách sai lầm nhất để gần em, khiến cả hai đều đau khổ. An, cho tôi cơ hội được không? Được phép tôi làm bạn với em một cách đúng đắn không?
Chương 5: Ngày mới bắt đầu
Tôi không trả lời ngay, chỉ đưa cho anh một nụ cười thật sự. Nụ cười mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ thấy ở tôi.
• Chúng ta thử xem sao – Tôi nói nhẹ nhàng.
Từ ngày hôm đó, mọi thứ thực sự thay đổi. Minh không còn bắt nạt tôi nữa. Thay vào đó, anh ấy là người giúp tôi giải những bài toán khó, chờ tôi ở cổng khi trời mưa, lắng nghe những điều tôi chia sẻ và cũng chia sẻ với tôi những nỗi niềm mà anh chưa bao giờ nói với ai. Chúng tôi học cùng nhau, cười cùng nhau, hiểu nhau hơn mỗi ngày trôi qua.
Có người hỏi tôi có hối hận vì đã chấp nhận anh ấy không, tôi chỉ mỉm cười và lắc đầu. Bởi vì nếu không có những ngày tháng khó khăn đó, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của sự chân thành và tình cảm này đến thế.
Tình yêu không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những lời ngọt ngào hay ánh mắt dịu dàng. Đôi khi, nó đến từ những sai lầm, từ sự trưởng thành và từ lòng dũng cảm để nói ra sự thật. Cảm ơn những ngày tháng khó khăn, để bây giờ chúng ta có nhau một cách trọn vẹn nhất.