(Lưu ý: Chửi tục hơi nhiều)
Tiếng trống báo hiệu giờ học đã trôi qua 3 phút mà Trang vẫn chưa thấy Bảo xuống sân. Cô chạy ra chỗ Đức - lớp trưởng - hỏi nhỏ:
"Đức! Tao chưa thấy thằng Bảo xuống. Cô giáo sắp tới rồi đó!"
Đức chỉ lườm Trang một cái.
"Mày không tự đi gọi nó được hay gì mà suốt ngày kêu tao?"
"Mày thử tìm xem có lớp trưởng nào như mày không? Toàn đẩy hết việc vặt cho lớp phó. Đẩy luôn cả người mình thích cho người ta luôn!"
Đức đạp cho Trang một cái rõ mạnh.
"Cút đi gọi mau lên!"
Cô lè lưỡi rồi chạy biến lên lớp.
"Mày không phủ nhận, chỉ bắt tao đi gọi thôi đúng không? Vậy tao tự coi là mày có tình cảm với Bảo nha Đức!"
Chả biết có động lực gì mà chưa đầy nửa phút, Trang đã đứng ngay trước cửa lớp dù phòng học ở trên tận tầng 2.
Cô mở cửa lớp ra, gọi lớn:
"Bảo ê!"
Một thanh niên 16 tuổi đang gục mặt xuống bàn liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa lớp.
Ánh nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu rọi một nửa khuôn mặt cậu, Bảo khẽ đáp một tiếng:
"Ừm?"
Trang nhìn thấy Bảo bình tĩnh như vậy thì cũng không mấy ngạc nhiên lắm.
Dù gì cậu cũng vốn là học sinh cá biệt từ đầu năm học mà. Nhưng Trang lại lo cho "tính mạng" của mình hơn, cô giục:
"Thằng Đức kêu mày xuống sân trường để tập kìa! Cô sắp tới rồi đó bảo!"
"Tao mệt lắm, đéo xuống đâu."
"Xuống đee! Cô chửi tao chết! Xin mày đấy!"
Bảo lại gục mặt xuống bàn, trả lời với giọng cáu kỉnh.
"Tao đã bảo mệt là mệt rồi! Mày cút đi dùm tao cái. Nói lắm vãi lồn."
Trang khoanh tay nhìn cậu.
"Xem ra lại phải dùng biện pháp mạnh với bạn Bảo rồi."
Cô chạy như bay xuống trước mặt Đức.
"Ê, Đức trưởng! Tao đéo gọi được crush của mày xuống."
Bộp! Một tiếng, Trang bị lớp trưởng "bá đạo" đập cho một cái.
"Mày nên nhớ quản cái mồm cho tốt vô. Mày là lớp phó mà đến gọi thằng Bảo cũng chẳng xong. Vô dụng thật."
Trang nhún vai.
"Thế mày lên gọi dùm tao cái. Tao tự nhận là bản thân vô dụng được chưa?!"
Đức chẳng nói chẳng rằng mà bước thẳng lên lớp.
Cạch! Cửa lớp lại mở ra một lần nữa.
"Bảo! Tao cho mày 5 giây để xuống sân đấy!"
Bảo nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm của người trước mặt, giọng nói mang theo vài phần khinh thường xen lẫn với một chút bực bội.
"Lớp trưởng hôm nay có vẻ hào phóng quá nhỉ? Cho người ta tận 5 giây cơ đấy. Nhưng tao xin phép từ chối sự hào phóng của mày nhé. Tao đã bảo với con Trang là tao mệt rồi. Mày cũng cút đi cho tao nhờ."
Nhưng Bảo cảm thấy hình như nét mặt của Đức dịu đi đôi chút.
Câu chửi thầm trong đầu.
"WTF!!! Thằng lớp trưởng bị điên à? Chửi nó một câu mà hình như tâm trạng của nó vui hơn thì phải? Không! Biến thái mới đúng."
Đức tiến lại gần Bảo.
Cúi xuống.
Rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Bảo ngẩn người.
Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn thì lại bắt gặp khuôn mặt đang cười tươi của người đối diện.
Đức đưa tay ra xoa đầu cậu.
"Vậy là hết mệt rồi ha Bảo?"
Bảo: "..."
Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
"Không! Một nhịp thôi mà!"
Bảo đã tự lừa dối lòng mình như thế.
Nhưng nhanh hơn một nhịp cũng tính là nhanh.
Chưa kể, khuôn mặt cậu cũng chuyển dần sang màu đỏ ửng kì lạ.
Đã rất lâu rồi, Bảo mới cảm thấy như vậy.
Trong lòng cậu tựa như được ánh nắng sưởi ấm, đồng thời cũng dâng lên một cảm xúc không thể miêu tả thành lời được.
Ừm... cậu có thể gọi nó là gì?
Có thể là ngưỡng mộ.
Cũng có thể đơn thuần là ngạc nhiên.
Hay...
Có thể gọi là thích?
Bảo đơ người trong vài phút rồi mới ngập ngừng lên tiếng.
"Thôi được rồi... Mày xuống trước đi, tao xuống luôn bây giờ."
Đức mỉm cười, rảo bước ra ngoài cửa lớp.
"Lần sau... có thể như vậy tiếp được không?"
Giọng Bảo vang lên ngay vào khoảnh khắc Đức đứng ngay ở đầu cầu thang.
Đức quay lại nhìn.
Bảo đang đứng ngay đằng sau, tay bấu chặt lấy gấu áo, mắt mang theo vài phần căng thẳng và xấu hổ.
Đây là lần đầu tiên, Đức nhìn thấy hai biểu cảm này trên khuôn mặt cậu.
Đức ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu.
"Được."
Bảo vừa mới sực nhớ ra bản thân mình vừa nói ra một câu động trời tới mức nào.
Cậu liền xua tay.
"Mày... mày đừng có tin. Tao nói đùa đó!"
Đức vẫn mỉm cười, thì thầm vào tai Bảo.
"Dù mày có đùa hay không, tao vẫn sẽ cứ làm vậy."
Cậu im lặng nghe người bên cạnh nói.
Dù sao thì cũng không hẳn là không thể chấp nhận được.
Trang đứng làm bóng đèn từ nãy tới giờ nhưng không cảm thấy lạc lõng.
Cô suýt thì chảy máu mũi tại chỗ do cặp đôi này cũng quá đáng yêu đi.
Bên ngoài, Trang trông vô cùng bình tĩnh nhưng sâu trong nội tâm vẫn hò hét không ngừng.
"Hai chúng nó hôn nhau thật kìa! Tao ship cặp này bắt đầu từ ngày hôm nay!"
- Hết -