Tôi không hiểu.
Hửm? Cậu không hiểu cái gì?
Cái này, cái này, cái này, cái này nữa...
Hả? Toán, Lý, Hoá, Địa, Sử nữa...ủa!? Cậu làm được hết rồi còn gì. Vậy thì không hiểu chỗ nào?
Tôi không hiểu tại sao phải làm.
Làm gì?
Giải bài tập. Thi cử. Rồi lại giải bài tập. Thi cử. Một vòng lặp không hồi kết.
Thì để cậu hiểu bài hơn, thi cử để kiểm tra cậu đã học được những gì.
Cái đó ai mà không biết, hiển nhiên mà.
Hãy tận hưởng đi, rồi cậu sẽ nhớ đời học sinh lắm cho coi, khi lớn ấy. Những điều bây giờ rồi sẽ trở thành những ký ức nhỏ nhoi nhưng khó quên rằng "mình đã từng có một thời như vậy."
Anh cũng hối tiếc à? Muốn quay lại thời học sinh không?
Phì, thôi tôi xin kiếu.
Gì chứ lẽ nào anh lại sợ thầy cô la mắng đồng phục không nghiêm chỉnh hay quên làm bài tập bị phạt đứng, hahaha?
...
Ê có thiệt hả? Sao im lặng vậy?
Phì, ai cũng có lần như thế mà. Nông nỗi tuổi trẻ.
Không-ngờ-á-nha, ô mai gót!
[Cậu há hốc miệng rồi giả bộ lấy tay che đi tạo vẻ giả trân cho anh thấy, còn Kami chỉ cười trừ vì trúng tim đen thôi]
Ê từ từ, tua lại time. Vấn đề là tại sao phải học rồi sau này có phải làm mấy cái đó để kiếm tiền hay gì?
Ừm, để phát triển tư duy và kỹ năng cốt lõi và để giúp cậu hiểu hơn về thế giới mà cậu sống, định hướng nghề nghiệp tương lai nữa... Tùy từng môn mà có cái hay riêng, chăng?!
Hừm, anh cũng không hiểu chứ gì.
[Cậu chu mỏ, khoanh tay lại, ngồi vắt chéo chân trên ghế tập trung tìm kiếm một ý nghĩa của việc học. Kami không biết giải thích sao nữa vì việc này chỉ có thể tự Itami tìm cách giải quyết, một diễn giải tốt hơn cho người trong cuộc. Và vì mỗi người có mỗi cách nghĩ khác nhau nên cậu chỉ có thể chấp nhận cách nghĩ của anh một phần nhỏ, còn lại tất cả đều phụ thuộc vào vấn đề của người gặp]
Cậu ăn sô-cô-la không? Dùng não tốn nhiều năng lượng nên bổ sung một ít đường vào.
Ớ! (Hôm nay là..!)
Hử, cậu đi đâu thế?
Thôi không học nữa, lên cơn đau đầu rồi.
[Itami đột nhiên giật mình khi anh đưa một gói socola nhỏ xanh lá vị bạc hà lên trước mắt cậu, nhìn lịch rồi sực nhớ ra một ngày "thú vị" trong số các ngày truyền thống của thế giới mà bộ rom-com nào cũng thấy. Cậu nhanh chân xuống nhà lục lọi tủ lạnh, không tìm thấy đồ mình cần. Lục tiếp hết mấy ngăn tủ trong bếp rồi lọ mọ làm gì đó mờ ám, mặt cứ cười nham nhở như mụ phù thủy đang pha độc dược. Kami lại gần ngó liền bị đuổi ra ngoài, đẩy như đuổi tà]
/Cạch/
Mời anh đó, hốc đi nào. Bao nhiêu là tình cảm của tôi đó, anh muốn được báo đáp chứ gì.
...Hả? Cái đó, tôi chỉ đùa...thôi mà.
[Kami không hiểu mô tê gì khi nhòm vào cái cốc sẫm màu nâu thơm phức mùi cacao nóng hổi. Cậu đứng chống nạnh cười nhếch cả mũi lên, hóng anh uống]
Chê à?
À, không, muốn hỏi cậu nay dịp gì thôi? S-sắp có bão à?
Bão gì chứ, lâu lâu làm cho anh được một ly thấy lạ à? Không có độc đâu!
Ưm-ừm, cảm ơn cậu Itami nhiều.
Anh uống đi.
...Đợi nó nguội chút đã.
! Anh lưỡi mèo à?
Không phải.
Thế sao?
Cậu có uống nóng được đâu, tôi cũng vậy thôi.
Ố ồ, lưỡi mèo chứ còn gì! À, hay để tôi đút cho nhé, hẹ hẹ hẹ!?
Cậu cứ đùa, tôi uống giờ đây. (Cậu ấy định đút bằng cách nào vậy? Có phải cách mình đang nghĩ không vậy!!?)
[Kami đặt ly gần miệng thổi phù phù cho bớt nóng bỏng cái lưỡi nhạy cảm rồi húp một ngụm đăng đắng trào dâng. Itami đang rất vui trong lòng, cười nhìn anh chằm chằm như được chứng kiến cảnh tượng diệu kì không bằng]
Ngon chứ anh Kami? (Hế, uống thật kìa!)
Ừ, ngon lắm. Thế hôm nay có dịp gì đặc biệt à cậu Itami? (Lát phải giặt sofa rồi)
Ừ ừ, tốt lắm. Anh không biết thật sao, nay là lễ tình nhân đấy. Do không thấy thanh socola nào hết nên làm cacao đỡ, dù sao socola cũng từ cacao mà. Nhưng tuyệt vời hơn, hôm nay...là chủ nhật đó. (Không phải thấy mấy cặp trao nhau socola tình tứ, e thẹn, nhìn mà phát ớn)
Ồ, cậu có ý gì khi-
-Tôi muốn đi chơi~
Nào, cố gắng thêm hai tuần nữa là hết mà. Thi cử xong mình đi chơi, được không?
Mình đi đâu dị?
(Học nhiều quá nên thay đổi tính nết luôn rồi à? Nay cậu Itami cười nhiều ghê còn nũng nịu...hơn mọi khi luôn?!) Đi đâu ta~?
Kami, anh Kami, hay mình thử cái này không? (Anh ta sẽ bỏ chạy hay là nhận lấy nhỉ? Thật đáng mong chờ!)
Hửm?!
[Itami đột nhiên lấn tới anh, bóc vỏ rồi ngậm một nửa thanh socola lên miệng còn lại đưa gần tới miệng Kami, chờ anh cắn nửa còn lại]
Có phúc cùng chia!
Hơ, cậu định làm gì?
[Anh càng lùi, cậu càng lấn tới. Mặt nửa ngờ nửa hoảng không hiểu Itami đang có ý định gì, chỉ sợ cậu ta hứng quá làm liều không suy nghĩ trước. Itami cứ chờ mãi, sát lại anh hơn nữa, cậu muốn biết anh nghĩ gì về mình, về mối quan hệ bây giờ.
Nửa viên rớt xuống ghế sô pha, cậu bình thản nhìn theo hướng rơi, không nghĩ ngợi gì nữa. Chỉ cảm thấy có chút hụt hẫng, chuyện không như Itami nghĩ. Anh lúng túng, ngại ngùng cả mặt lên hỏi cậu]
Vậy à.
Cậu!
Không, tôi hiểu rồi. Không sao đâu.
Itami, cậu h-hiểu lầm rồi, t-tôi chỉ hơi giật mình chút thôi. Không có ý tránh xa-
-Hì hì, tôi chỉ muốn thử chút hương vị tình yêu từ con game vừa chơi thôi. Có event hai game gay collab với nhau á, quá tuyệt vời, quá đã luôn~ Hì hì hì~
V-vậy à...
Ừm. Chỉ vậy thôi. Anh không cần né tới vậy đâu.
... Itami...
Thôi, đủ rồi. Tôi đi học tiếp đây.
[Cậu lướt qua anh, không hiểu sao con tim cậu lại cứ nhói lên mạnh khi gần Kami. Anh đứng sững sờ dõi theo bóng lưng có chút hiu quạnh, có vẻ Kami đã làm cậu buồn. Nhưng buồn về điều gì? Kami không khỏi thắc mắc thái độ kì lạ hôm nay của Itami]
〜〜〜
[Itami xuống nhà làm việc nhà như mọi khi còn con em vác cẳng ngồi chơi game. Tiếng mẹ hối thúc nhắc nhở Sayuri đi học bài ngày càng dai dẳng làm nhức cả tai cậu.
(Mình cũng sắp thi chuyển cấp vậy mà có mỗi mình làm việc nhà á hả? Thật không công bằng, vậy mà nói yêu thương hai đứa bằng nhau!)
Để mặc người cũng thi cử như cậu, Itami chỉ biết thở dài ngán ngẩm cái nhà này. Ba vẫn ngồi đó, im lặng không một lời nói, không có chút gì quan tâm gì đến việc nhà. Chỉ lặng thinh ngồi lướt điện thoại sáng màn hình điện thoại cùng âm thanh phim ảnh lướt nhanh qua. Cùng mùi khói thuốc làm cậu ho sặc sụa đến khó thở ngày một đen phổi hơn và chứng viêm xoang càng nặng hơn. Một Itami nhát gan mà dám nhắc nhở thì chỉ có bị lườm lại rồi thì giở giọng người lớn.
(Khó thở quá!! Khi nào thì mình thoát khỏi cái nhà này được?)
Biết mình làm tất cả những việc này để mẹ được nghỉ ngơi. Nhưng cậu cũng cảm thấy khó chịu, mệt mỏi rồi. Rồi lại cảm thấy mình luôn lười biếng vì lại nghĩ đến việc không muốn phụ giúp mẹ nữa. Quét, lau nhà, giặt đồ, rửa chén,...chỉ nhiêu đó thôi nhưng cái đầu xấu xí lại nảy lên những câu hỏi đầy ganh tị rằng "tại sao nó lại không làm gì hết chứ?" Cậu phải làm tất cả những công việc nhà này. Thậm chí còn phải trông coi nó học hành thế nào?
(Mẹ đã đi làm vất vả rồi về nhà lại nhảy vào bếp nấu nướng cho gia đình no phệ bụng. Vậy mà, vậy mà, vậy mà mình lại nghĩ toàn chuyện muốn làm biếng. Đúng là bất hiếu! Đồ lười biếng!)
Và cậu luôn luôn sẵn sàng làm hài lòng mẹ. Tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ để mẹ được vui và không làm phiền tới đôi tai nhạy cảm mỏng manh của mình.
(Mình không muốn lại nghe chửi rồi lại nghĩ những điều xấu xa về mẹ nữa đâu!)
Nhiều khi cậu muốn trút giận lên một ai đó, như một kẻ giết người để thoã mãn niềm vui, sự tò mò hay kích thích.
Itami luôn có cảm giác thời gian dành riêng cho mình không còn nhiều. Nên thời gian buổi tối yên tĩnh là lúc cậu có thể làm được tất cả mọi việc yêu thích hay việc muốn làm mà ko có ai làm hay con mắt soi xét của người khác. Vì vậy cậu không được ngủ, không thể ngủ ngon]
(Mình không có thời gian! Không đủ, không đủ, không bao giờ đủ!)
Khi nào tôi mới có thể được ngủ một giấc bình yên? Có thể nào không thức dậy luôn cũng được...hì hì~