鳥人獣 (Chōjin-jū) (Quái Thú Điểu Nhân)
Tác giả: Nam Lê Hoài
"Này Tsubasa, bây giờ cũng đã là 2 năm rồi nhỉ? Cậu nhớ tôi từng kể về cái đêm định mệnh tuyết rơi, mà tôi rồ ga điên cuồng phóng khỏi miền quê bị nguyền đó. Nhưng mà sau cái ngày đó, tôi vẫn đi làm tôi vẫn sống, và hoạt động như thường với một công việc khác, thực ra một phần trong tôi đã chết kể từ lâu rồi".
"Kể từ ngày anh họ Takaba đã phạm phải sai lầm chết người đó, làng chài Ine đã bị nguyền rủa, đến cả sự can thiệp của cảnh sát trên tỉnh cũng hứng chịu chung số phận nghiệt ngã đó. Mỗi lần nhìn ra ngoài vào mùa lạnh tuyết rơi, tôi như bị kéo trở lại nơi đó, nơi hồ Gekkõ bị nguyền rủa, và những người bị chìm sâu xuống hồ ,đang nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng vô hồn."
"Cậu vẫn chưa quên nổi chúng, cái ký ức ngày mà tai họa đến, cậu là nhân chứng sống Otani à, nó như nhắc nhở rằng thiên nhiên và vũ trụ có những thứ bất khả xâm phạm. Chính cái hồ đó, nó là bài học dành cho con người đừng thách thức thứ lớn lao hơn cả mình"
Otani nhìn tôi và cũng gật gật, cậu nói thêm:"Kể từ ngày định mệnh đó, làng Ine giờ là một nơi bỏ hoang không vết người sống, như một ngôi làng ma, một vùng cấm địa. Có hôm tôi quay lại dinh thự Morikawa, giờ nó có người họ hàng xa nhà tôi sở hữu, và còn ngăn cách lối đến hồ Gekkõ, tôi mong không có thêm tai họa nào nữa".
Tôi nhìn Otani đang cất lọ thuốc an thần đi, mà cũng hiểu rằng cậu bạn thân của mình đã trải qua điều tồi tệ mà cậu không nói thêm được.
"Cậu bây giờ sống là một cái phước rồi Otani, tớ có thể hiểu cậu rất sợ hãi, rất lo lắng và không ổn hiện tại. Nhưng mà cậu nên nhớ, cậu không đơn độc, cậu sẽ chia câu chuyện này, tớ lắng nghe và tớ hoàn toàn tin cậu Otani".
Nhìn người bạn thân dần lấy lại tinh thần mà tôi vui được phần nào, cậu ấy đã lấy lại tinh thần, chúng tôi là bạn bè và do việc học và đi làm nên cả 2 ít khi gặp, chỉ liên lạc được. Nay đã 3 năm kể từ khi cả 2 chúng tôi tốt nghiệp, cả 2 mỗi người một phương trời mới, một con đường riêng biệt, nhưng vẫn là bạn bè. Giờ đây mọi thứ thay đổi nhanh và không dừng lại ở đó, chúng tôi lại có công việc ổn định, tôi dù còn là sinh viên, làm bán thời gian nhưng lương lại ổn định. Không cao như mức lương một người lao động bình thường, nhưng đủ để lo những cái cần thiết, tôi năm nay là sinh viên năm 3 trong viện cảnh sát, và tôi có đam mê trong ngành học này.
"Dù sao thì tôi cũng mong bạn của tôi làm ăn phát tài phát đạt nha Otani, lâu lắm chúng ta mới gặp nhau, hay chúng ta cùng làm một bữa đi nhỉ?"
Và thế là chúng tôi, 2 người bạn thuở đi học năm cấp 3 ngồi với nhau ở một quán ăn đường phố, nhấp những ly rượu Sake và nói chuyện, ăn uống với nhau. Chúng tôi vẫn còn những người bạn khác, nhưng chúng tôi lại ít khi gặp nhau được đầy đủ, liên lạc cũng khó, nhưng thế này cũng là vui.
"Tsubasa này, tôi và cậu như 2 người duy nhất ấy nhỉ, không biết Mizuki và Komatsu như nào rồi?"
"Họ vẫn còn sống tốt sống khỏe, họ hay gửi thư hỏi thăm chúng ta đó, hay là sau bữa này chúng ta viết thư cho họ đi nhỉ?"
"Ý hay đó Tsubasa, tôi mong Mizuki và Komatsu vẫn khỏe mạnh và học hành làm việc ổn thỏa, nào cạn ly thôi Tsubasa"
Chúng tôi cứ thế mà cười nói, kể chuyện và hay bàn tán, nhẩm lại từ 3 năm trước sau khi tốt nghiệp đến giờ như nào, Otani còn gạt phăng chuyện cái hồ Gekkõ đi. Để nói chuyện với tôi, như những ngày chúng tôi còn ngồi ghế nhà trường, vui đùa và học tập với nhau dưới ngôi trường Mitsudabaoka. Cả 2 chúng tôi sau buổi nhậu, đều say, đều mệt, nhưng thật sự vui vẻ, tôi nhìn ra trời đầy sao, lúc này men rượu đã bớt dần đi, tôi chợt nhớ lại lời kể của Otani và về vị thần vô danh. Cũng như khu vực hồ Gekkõ tâm điểm của sự việc vào mấy năm trước đó ,trong đầu tôi văng vẳng lên câu hỏi:"vị thần nào đã trú ngụ tại đó? mà trong thần học Nhật mình lại không biết và chưa nghe đến vậy?". Điều tôi thắc mắc rằng, thế lực vô danh nào nằm ẩn giấu tại đó đã làm cho cả một miền quê làng chài thành một nấm mồ bị bỏ hoang. Hôm sau tôi chào tạm biệt Otani và đi về, tôi phóng ra chỗ thư viện thành phố, và tra khảo các quyển sách, có gì liên quan đến các hồ nước không. Kết quả là tôi không tìm được bất kỳ thứ gì cả, thật sự hết sức kì lạ,nhưng lạ hơn là khi tôi đi xe, tôi đang đi đổ xăng thì có nghe đài Radio. Từ đó mọi thứ thay đổi hoàn toàn, không chỉ suy nghĩ mà là tâm trí và con người tôi, rằng liệu con người có đang được sống yên ổn không?.
"Theo báo cáo được cho biết! Tại khu vực nghỉ dưỡng hồ Biwa nổi tiếng, đã xảy ra vụ mất tích của hơn 12 du khách tại đây! Và chuyện kinh hoàng xảy ra đó là cơ quan cảnh sát tìm ra được thi thể bị cào xé đến kinh khủng của một nạn nhân!".Bản tin ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi, và không chỉ có tôi còn có cả những nhân viên trạm xăng, người dân quanh đó ra hóng xem chuyện gì đang diễn ra.
"May mắn trong đoàn khách mất tích bí hiểm lẫn vụ án mạng dã man này! người này đã nói cho cảnh sát nghe rằng thứ trong rừng, không phải là người, nói rằng thứ tấn công họ không phải con người, không phải động vật. Hiện tại người này đang được đưa đi chữa trị tại viện tâm thần do sốc tâm lý, chưa có đầy đủ lời khai và thông tin tại khu vực đó. Hiện tại khu vực du lịch hồ Biwa bị nghi có thú dữ xổng chuồng!nên khuyến cáo người dân vùng này, tuyệt đối không được đi đến đây và những người dân muốn đi nghỉ dưỡng. Tuyệt đối không được đến hồ Biwa trong thời gian này! Rất nguy hiểm đến tính mạng dân chúng trong thời điểm hiện tại".
Nó lại càng mang lại cho tôi sự khó hiểu không tên, như một thứ đòn bẩy của sự tò mò không có lời giải đáp, tôi phải khám phá nơi đó bằng được. Và thế là từ đó tôi chăm học ,chăm làm và chăm lo cho bản thân, lẫn việc chi tiêu, dần dần tôi đã cao lớn hơn, và có bằng cấp, sau 6 năm qua tôi đã thành một cảnh sát. Cha mẹ, anh em, bạn bè, hàng xóm ai nấy đều chúc mừng cho tôi, tôi chào tạm biệt họ và chuyển đi đến Otsu, và tất nhiên, mục tiêu của tôi là hồ Biwa.
Đúng lúc đó bản tin được phát lên trên TV:
"Thưa tất cả mọi người, chúng tôi vừa xác nhận ra được hình ảnh của một sinh vật, kẻ đã gây ra vụ án mạng hôm nay!Và sau khi tra hỏi nạn nhân năm xưa tại hồ Biwa, cảnh sát đã nhận ra, kẻ gây ra vụ án từ 6 năm trước. Và sau đây là những bức ảnh chụp được của nạn nhân sống sót hôm nay, đã chụp được trong một lần đi tham quan.
Những bức ảnh sau đó được hiện lên, thứ nhìn vào sẽ khiến cho con người nghi ngờ về sự tồn tại của những sinh vật và hiện tượng siêu nhiên, hay ảo ảnh con người hay thấy. Những gì trên màn hình cho thấy về một sinh vật ẩn sâu trong rừng, mang thân hình như con người, nhưng to lớn bất thường. Cơ thể nó như sự đột biến bất thường, móng vuốt và chi trước lẫn chi sau dài quá khổ, lông lá, chi sau nhìn như chân của một loài chim, một thứ hình thù kì dị đáng ghê tởm. Nhưng đó chỉ là thân trên, do không có hình ảnh rõ nét, chụp không rõ, có lẽ thứ phù điêu kinh tởm dị dạng kia cứ hiện ẩn không rõ ràng, khiến cho người chụp không thể nào nhìn ra được.
"Một con quái vật? Có móng vuốt? To lớn mang hình thù gần như là giống con người nữa à?".Sự tò mò tiếp tục thôi thúc tôi, thế là tôi lên đường đến Biwa theo lệnh cấp trên, chuyện này thật sự đã trở nên căng thẳng thêm không ngừng.Chúng tôi được điều động đến đó, khi đến nơi, khu du lịch hồ Biwa này dường như đã khác hẳn do 6 năm qua. Đội cảnh sát chúng tôi đã đến, và trang bị đầy đủ, nếu không làm kịp thời, mọi chuyện về sau sẽ rất phức tạp mà không ai muốn biết. Theo lời của ban quản lý của khách sạn Biwako đó, họ có nghe về những chuyện kinh hoàng xảy ra ở rừng thông ven hồ... nhưng những người họ lại không trở lại nữa.
"Chưa hết đâu các anh....nỗi sợ hãi không dừng lại đó, nỗi sợ hãi vẫn còn ở đó, nó len lỏi, nó ăn sâu vào tâm trí của những người là nạn nhân! Chính điều này đã làm cho một trong số những người khách du lịch hôm qua đã tự sát tại đây!!...Tôi quá sợ...tôi quá sợ thứ trong rừng, cái thứ ác quỷ chực chờ để nuốt sống người đó..".Người bên ban quản lý sợ hãi, bác ấy nói với tất cả chúng tôi bằng giọng mang nỗi sợ hãi không tên, một nỗi sợ mà con người hay cả nhân loại đều mù tịt. Khách sạn Biwako giờ đây ít khách đi, và họ rất là sợ những chỗ khu rừng, bởi họ nói, tiếng kêu của 鳥人獣 (Chōjin-jū) sẽ tìm đến họ trong đêm tối. Nhưng chúng tôi vẫn không bỏ cuộc, cho đến khi nào tìm ra lời giải đáp, nhưng nỗi lo về cái thứ sinh vật mà chúng tôi đã được nghe đến, vẫn là chủ đề không nhỏ. Một sự việc xảy ra hết sức kinh hoàng khi chúng tôi tìm ra một túp lều nhỏ, và thi thể của nạn nhân xấu số được tìm thấy, nguyên nhân cái chết theo tôi đoán, là dùng súng. Thời điểm phát hiện là tầm chiều tối, thi thể đã chết được chắc vài giờ hoặc hơn, và chúng tôi đã rà soát cả túp lều này, và một điều chúng tôi không thể tin nổi. Nạn nhân đã tự sát bằng súng, đã chụp được thứ quái dị mà trí tưởng tượng của con người chưa từng nghĩ ra được, một con quái thú dị dạng mang đầu của đại bằng và cú đêm. Thứ tạo vật báng bổ ánh mắt của chúng tôi, một sinh vật lai tạo, giống gấu, giống người, có cánh, có vuốt, đồ sộ, nhìn như nó bước ra từ truyện truyền thuyết đô thị. Lúc bấy giờ, tại bộ phận thanh tra, có người đã rất bàng hoàng sau khi phân tích ra được, những dấu chân, những bức ảnh chụp cái thứ đó.
"Nó không phải là một thứ bình thường, thứ này là quái vật Chōjin-jū (Quái Thú Điểu Nhân)!!!! Thứ câu chuyện truyền thuyết đã bị lãng quên từ thời xưa cách đây 300 năm trước!!!! Tôi đã đọc nó qua Astropedia!!! Chính là nó!!!!".
Tôi rùng mình sau khi nhận được cái tin này, tôi chả thể tin nổi trên đời này lại có thể có thứ như vậy tồn tại, dù đã bán tín bán nghi lúc đầu. Tôi nhìn vào mà tay tôi run rẩy, ôi trời đất ơi! Thật sự một thứ như vậy có tồn tại, mà người ta vốn chỉ nghĩ nó là thứ truyền thuyết nhảm nhí không xuất sứ. Vậy mà bây giờ mọi thứ nó lại thành ra thế này, đột nhiên tiếng của một thứ gì đó vang lên như những đôi cánh của một con gì đó, mang tiếng kêu của một con đại bàng. Và rồi âm thanh của loài chim chuyển sang tiếng gầm của một con gấu hung dữ xé tan cả màn đêm tĩnh lặng, hòa với tiếng la hét và tiếng súng. Sự kinh hoàng từ những âm thanh đó va chạm vào nhau, khi chúng tôi lao ra ngoài, tất cả những gì chúng tôi thấy đã tước đi lý trí và sự tỉnh táo còn lại của mình. Nằm la liệt dưới nền đất, máu tanh nhuốm đỏ như suối, là những gì của các đồng nghiệp cảnh sát chúng tôi, sự sợ hãi lúc này bao trùm. Người thanh tra vừa rồi lúc này đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng mà nói rằng:
"Nó là thứ mà súng đạn vô nghĩa với nói thôi, không thể nào giết nổi, Chõjin-Jũ không thể chết kiểu này, nó phải bị giết bằng lửa!!!"
Thanh tra khẳng định chắc chắn điều đó, ngài nói đã đọc thứ sách Astropedia, quyển sách được biết là bị cấm đoán, và thậm chí là bị lãng quên. Thứ mà theo lời đồn đại rằng những kẻ từ phương Tây sử dụng nó cho một số nghi lễ và các hoạt động tà giáo, những kẻ phù thủy hoạt động ngầm. Nó ra đời từ những thế kỷ đó, và thanh tra tin rằng, nó sẽ giúp được cho vụ hôm nay, và một kế hoạch để chiến đấu với thứ sinh vật truyền thuyết đô thị đã được đề ra. Ngay đêm đó, lực lượng đặc nhiệm cảnh sát của chúng tôi đông đảo, xe với trực thăng các thứ được điều động đến hết tại khu hồ Biwa. Chúng tôi đã chuẩn bị đủ thứ để có thể chấm dứt cơn ác mộng kéo dài 6 năm qua tại khu vực này, trước đó chúng tôi mang đủ các trang thiết bị, mục đích thiêu sống thứ đó. Đúng như kế hoạch, tầm 12h đêm, tiếng kêu của đại bàng và tiếng cánh vỗ vang lên trong đêm tối, chính là Chõjin-jũ
, nó hạ xuống để săn mồi, nhưng thứ nó thấy lại là cái bù nhìn. Một tiếng nổ vang lên với những ngọn lửa cháy đùng đùng, hòa cùng một tiếng gào thét chói tai, của một thứ không đến từ thế giới này. Chõjin-jũ Quái Thú Điểu Nhân, đang gào thét trong đau đớn, đôi cánh nó cháy xém, và nó nhìn chúng tôi với ánh mắt căm thù, với thứ tốc độ đáng kinh ngạc, nó lao tới, với cái mỏ khoằm. Cái mỏ mang sức mạnh kinh khủng, đã xuyên qua hàng ngũ phòng vệ của chúng tôi, giết chết những người đó một cách nhanh chóng. Quyết không bỏ cuộc, tôi cầm máu cánh tay trái rồi nhanh chóng ném ra 1 quả lựu flashbang, làm nó bị chói mắt, Quái Thú Điểu Nhân điên cuồng gào lên. Dù cơ thể nó chống lại được đạn, nhưng nó lại không thể chống hỏa lực mạnh, nó quay xung quanh cố xác định phương hướng, với cái cổ y hệt con chim cú.
"Tấn công tổng lực!!! TẤN CÔNG TỔNG LỰC!!!"
Tôi lái xe tông thẳng con quái vật gớm ghiếc đáng ghê rợn đó, vào thẳng vách đá, rồi lùi xe nhưng thứ quái đản đó lại tóm và đập xe, như đã đánh hơi nó lao đầu vào xe. May mắn tôi tránh được và dí quả pháo vào mặt nó khiến nó chói mắt, tôi ném quả pháo vào và chạy khỏi đó, một tiếng nổ vang trời. Tôi may mắn sống, nhưng thứ đó, mới là vấn đề, nó dường như sống rất dai, dù lộ cả máu thịt, nhưng điều khiến tôi kinh hãi không phải là nó chưa chết. Trong cơn đau đớn, cái mỏ nó há ra, điều kinh ngạc là nó biết nói, nó thốt ra những câu khô khan.
"Tất cả....tất cả tụi mày... tất cả đám tụi mày.... đã khiến tao ra nông nỗi này.... đám khốn kiếp... một đám khốn kiếp....tao nguyền rủa chúng mày....".Nó nhìn toàn bộ lực lượng chúng tôi, bằng ánh mắt căm thù, sự căm phẫn, sự ghê tởm, nhưng khi tôi nhìn vào ánh mắt nó, thì mọi thứ sau đó, không còn như nãy. Như thể nó từng là con người, cơ thể nó bị hủy hại đến lộ xương , nội tạng thì tan nát ra, nó lại gầm lên, nhưng thay vì đau đớn, lại là tiếng kêu mang sự điên dại, sự phẫn uất. Trước khi để nó hành động thêm, chúng tôi đã không ngần ngại, đâm thẳng vào trái tim đang lộ ra của nó, nó gào lên đau đớn, chúng tôi liên tục tấn công.
"Giết nó đi!!! Đừng để nó sống!!! Các đồng chí!!!Giết chết nó đi!!!". Tiếng kêu của , tiếng gào thét đau đớn của Quái Thú Điểu Nhân, tiếng nổ hòa vào nhau như bản nhạc của hỗn loạn, cuối cùng nó đã gục ngã, thành một thứ không nhìn được.
Sau sự kiện kinh hoàng, Biwa trở lại yên bình, nhưng cơn ác mộng này, sẽ mãi mãi khắc ghi, hôm nay tôi đã đến phòng thanh tra, nơi vị thanh tra chờ đợi. Khi này ông lấy ra quyển Astropedia như đã nói, thứ sách quái gở từ thế kỷ 14 từ phương Tây xa xôi đến đây, lật từng trang sách đến đoạn về Quái Thú Điểu Nhân, thì ông dừng lại. Từng câu chữ đưa tôi trở về những năm 1600 Nhật Bản thời xưa, tại nơi vùng hồ Biwa khi còn tên hồ Õmi [Omi no Umi], tại đó có ngôi làng từng tồn tại một tên điên. Hắn là một tên sát nhân hàng loạt, một kẻ mà dân làng sợ hãi, chả khác nào quái thú, một kẻ tàn ác không ghê tay. Dân làng nguyền rủa gã ta, một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành một con quái vật, một thứ hiện thân của sự khát máu, của sự cô độc, và rồi vào ngày định mệnh, hắn sẽ bị đầy ải đến cõi chết. Hắn phớt lờ những câu nguyền rủa và không quan tâm đến họ, và rồi định mệnh đến, do nạn đói hoành hành, đồng lúa cô quạnh, khiến tên đó phải đi ăn trộm gia súc. Và rồi hắn bị phát hiện do giết con lợn của chủ gia súc, nhưng hắn đã sát hại người đó, rồi phanh thây nạn nhân, nhưng trớ trêu thay hắn bị phát hiện ra. Dân làng nổi dậy, bao vây hắn, đủ loại vật dụng, công cụ lao động làm vũ khí, dồn tên điên vào đường cùng khiến cho hắn bị đánh đập dã man. Dân làng trói buộc hắn, đánh gãy tứ chi gã, từ đánh đập chuyển sang việc, họ cầm vũ khí lao vào xâu xé hắn,máu trào như suối.
Sau đó họ ném xác hắn xuống hồ, và quay lại sống, nhưng tên sát nhân đó, vẫn chưa hoàn toàn siêu thoát, hắn đã sống lại sau hơn 400 năm với cơn khát máu vô cùng tận. Lý trí mất dần và chìm trong cơn khát máu vô tận, hận thù toàn bộ các sinh vật, chính điều này khiến cho hắn biến thành một thứ dị dạng, giống cú,giống đại bàng, giống gấu. Và rồi hắn chết vào hôm nay, trước khi bị thiêu rụi, hắn nhìn chúng tôi, như thể mọi thứ như một lời tiên tri dành cho gã, đáng sợ đến rợn người.
"Cậu Tsubasa nghe này, ác mộng qua rồi, hãy tập trung vào hiện tại đi, tôi biết chúng ta đã trải qua một sự việc kinh hoàng. Nhưng vụ này, đã ăn sâu vào tâm trí chúng ta...về một thứ mà loài người chúng ta không biết, và chưa từng thấy, vượt xa hiểu biết thông thường".Ngài nói với tôi về điều này, nó là thật, Otani cũng gặp phải điều đó, sau đó tôi trở về nhà dưỡng thương sau đêm đó. Tại nhà tôi, tôi lại chìm trong suy tư, sự suy tư về điều Otani chia sẻ với tôi cách đây 6 năm trước hồi cả hai mới 21 tuổi, vị thần ở cái hồ đó, là ai?.
Vào thời điểm nọ, đội cảnh sát chúng tôi đã chạm trán với một giáo phái bí ẩn, và thu được một quyển sách mang tên "Lịch Sử Đen Tối Vô Danh" sau khi hạ gục toàn bộ giáo phái đó. Sau khi được quyền, tôi đã giở từng trang sách ra đọc, từ trang 3 cho đến trang 36, một sự thật quá đỗi khủng khiếp, chính là cái hồ Gekkõ. Nơi đó đã tồn tại một cộng đồng dân cư nhỏ lẻ nghèo, thờ phụng một phiến đá, một cổ vật kỳ lạ, khi sơn tặc tấn công, chúng đã vô tình đánh thức thứ đang ngủ sâu đó. Và rồi, chính chúng đã đưa mình đến với cái kết không thể tránh khổi, còn thứ đó, thì tiếp tục ngủ sâu, ngủ yên mà không bị làm phiền. Tôi lúc này nhận ra sự thật kinh hoàng nhất, nó không nằm trong hệ thống thần học Nhật Bản là vì...nó chưa từng thuộc về đây.
Thời gian sau khi nghỉ làm, tôi về Kyoto gặp Otani, trên tay là cả 2 quyển sách đó, Otani khó hiểu điều tôi định nói, và rồi tôi phải nói hết ra:
"Otani! Có chuyện mà tôi và cậu phải nói với nhau, anh họ Takaba của cậu! Dân làng Ine và ông lão đó đã nhầm!! Anh họ cậu không phải là thách thức hay báng bổ tháng thần như 8 năm trước từ vụ án cũ!! Thực chất! Anh Takaba đã vô tình đánh thức nó! Và tai họa mới giáng xuống làng Ine!!thứ bên dưới hồ, cái phiến đá đó thật ra là vật chứa...một thực thể cổ đại đang ngủ sâu, một Nguyên Thủy Thượng Thần vô danh!".
Otani bàng hoàng nhìn tôi, mà run rẩy lùi lại, sự sợ hãi và căng thẳng bao trùm lấy phòng khách, cả 2 đổ mồ hôi hột, Otani mới lớn tiếng nói:
"Cậu đùa tôi à Tsubasa? Cậu nói cái quái gì thế!?! Cậu có phải bị mất trí rồi không!? Tsubasa cậu bị sao vậy!!??". Dù cố không tin, nhưng khi nhìn lại 2 quyển Astropedia và Lịch Sử Đen Tối Vô Danh, Otani nhớ lại mình từng nó từ 8 năm trước, chính nó cho cậu biết về lịch sử hồ Gekkõ. Lúc này cậu mới tin lời tôi, Otani nhận ra được sự thật tàn khốc, trần trụi, một sự thật rất kinh khủng không bao giờ nên biết, cậu mới nói:
"Hóa ra chỉ là do họ tự lao đầu vào chỗ chết, không phải do báng bổ? Hồ Gekkõ, thảm án làng Ine, thứ quái thú trong rừng kia...thật sự do những thế lực siêu nhiên to lớn của thiên nhiên và vũ trụ sao? Không có ai lắng nghe họ ư? Không lời cầu cứu...không có sự cứu rỗi ngoài một vực thẳm chờ đón họ ư?".Lúc bấy giờ chúng tôi mới hiểu rằng, trên cõi đời này, chúng tôi đã sống yên bình mà không nhận ra góc khuất của nhân loại. Góc khuất mang theo sự thật trần trụi, của thiên nhiên, của vũ trụ, chúng tôi chỉ là kiến bọ, chỉ là hạt cát trôi nổi trên khoảng không bao la đen ngòm sâu thẳm. Ngay cả những thứ tà ác, tàn nhẫn và cổ xưa nhất, đang nằm đâu đó bên ngoài kia, ngoài trái đất bé nhỏ này, ẩn nấp dưới đó. Còn tôi, nhớ lại tôi đã thấy gì, từ đôi mắt Quái Thú Điểu Nhân, thứ sâu thẳm trong đó, không phải con người, không phải tâm trí gãy nát và sự uất ức. Mà là thứ bóng tối không tên, không danh tính, nhắc lại cho tôi, trong bóng tối sâu thẳm, luôn chực chờ những thứ phi tồn tại trỗi dậy từ vực thẳm, và nuốt chửng tất cả.
"Không...không không không! Không thể nào!!...Trong bóng tối....không thể như vậy được ....không thể như vậy được!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!".Tiếng hét của tôi xé tan bầu không khí giá rét của mùa đông hôm nay, tôi không thể nào chấp nhận được điều này, tiếng hét của tôi chỉ như con sâu đang vùng vẫy tâm hồn bị dằn xé, dằn xé trước sự lạnh lẽo. Otani thì ngã quỵ xuống bên cạnh tôi,ôm đầu, và chúng tôi cố bình tĩnh nhưng nỗi sợ bủa vây lấy, cậu như thể đang bị dội lại bởi ác mộng 8 năm trước. Bầu trời nay tuyết rơi, nhìn ra xa, những bông tuyết nhẹ, như mang theo điệu bộ chiêm ngưỡng sự điên loạn của tôi, như thể...nó đã nhìn thấy tất cả.