[OnRan] Mượn Rượu Trói Người
Tác giả: ✨ ʚ cam đào ɞ ✨
Đại học của Doran có quy mô rất lớn, nhưng thế giới của Choi Hyeon-jun (Doran) khi ấy lại nhỏ bé đến tội nghiệp. Suốt những năm tháng cuối khóa ba, thế giới ấy chỉ xoay quanh một bóng hình duy nhất ở đầu khóa một: Mun Hyeon-jun (Oner).
Khi đó, Oner là tâm điểm của sự chú ý với chiều cao nổi bật, gương mặt góc cạnh và khí chất lạnh lùng có chút ngông cuồng của tuổi trẻ. Doran chỉ là một đàn anh khóa trên trầm lặng, vài lần chạm mặt ngắn ngủi ở hành lang giảng đường cũng đủ khiến trái tim anh lệch nhịp. Anh thích người ta, thích đến mức lén lút nhìn theo từng bước chân của cậu em khóa dưới, nhưng tuyệt đối không dám làm phiền, cứ thế chôn chặt đoạn tình cảm đơn phương ấy vào quá khứ.
Thế nhưng, duyên số lại là thứ định mệnh trớ trêu nhất.
Ngày Doran nhận việc tại công ty mới, anh suýt chút nữa đã đánh rơi xấp tài liệu trên tay khi nhìn thấy người ngồi ở chiếc bàn đối diện trong văn phòng. Vẫn là bờ vai rộng ấy, vẫn là ánh mắt sắc bén ấy, nhưng đã trưởng thành và lịch lãm hơn trong bộ sơ mi công sở, Oner.
Vì trùng tên thật (đều tên là Hyeon-jun), cấp trên đã xếp hai người ngồi cạnh nhau để tiện quản lý. Trái ngược với Doran đang dậy sóng trong lòng, Oner lại hoàn toàn không có ký ức gì về người anh khóa trên thời đại học. Cậu chỉ lịch sự gật đầu chào đồng nghiệp mới. Sự xa cách ấy không làm Doran nản lòng, ngược lại, những ngày tháng làm việc chung càng khiến ngọn lửa tình cảm tưởng đã tắt trong anh bùng cháy mạnh mẽ hơn. Anh nhìn thấy một Oner tinh tế sau vẻ ngoài cộc lốc, một Oner chu đáo luôn âm thầm giúp anh chỉnh sửa những lỗi nhỏ trong bản thiết kế, và một Oner cực kỳ đẹp mỗi khi tập trung làm việc. Anh lại yêu cậu thêm lần nữa, sâu đậm hơn cả thời niên thiếu anh đã trao.
"Hôm nay chốt được dự án lớn, cả phòng đi liên hoan nhé! Không say không về!"
Tiếng hô hào của trưởng phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của Doran. Anh liếc nhìn sang bên cạnh, Oner đang thu dọn tài liệu, khẽ gật đầu đồng ý.
Doran cố tình đến bữa tiệc thật sớm. Khi quán ăn còn thưa thớt người, anh nhanh chóng chọn một vị trí góc khuất, nhanh trí đặt chiếc áo khoác của mình sang chiếc ghế ngay bên cạnh để giữ chỗ. Anh hồi hộp chờ đợi, tự vẽ ra viễn cảnh hai người sẽ ngồi sát bên nhau, cùng nâng ly, và biết đâu anh sẽ lấy hết can đảm để rút ngắn khoảng cách với cậu.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Khi mọi người kéo đến đông đủ, không khí bắt đầu náo nhiệt cũng là lúc Oner bước vào. Ghế trống xung quanh vẫn còn vài chỗ, và ngay đối diện Doran cũng có một chiếc ghế trống. Doran vừa định giơ tay lên gọi: "Hyeon-jun ơi, ngồi đây...", thì cổ họng anh đột ngột nghẹn đắng.
Oner không nhìn về phía anh. Cậu tự nhiên kéo chiếc ghế trống ngay đối diện anh và ngồi xuống. Tệ hơn nữa, ngồi ngay cạnh chiếc ghế đó là một cô gái - người bạn học cũ thời cấp ba của Oner cũng vừa chuyển công tác về đây. Hai người họ nhanh chóng bắt chuyện, tiếng cười nói vui vẻ, rộn rã át cả tiếng nhạc trong quán. Oner thoải mái trò chuyện, thi thoảng còn nghiêng đầu lắng nghe cô gái ấy nói một cách rất chăm chú.
Doran sững sờ. Bàn tay định giơ lên run rẩy hạ xuống, giấu nhẹm dưới mặt bàn.
Nói anh ghen không? Có chứ, ghen đến phát điên, ghen đến mức lồng ngực nhói lên từng nhịp. Anh đã đợi cậu cả buổi tối, tinh tế chừa lại vị trí gần tim mình nhất cho cậu, vậy mà cậu lại chẳng hề hay biết, nhẫn tâm dập tắt niềm hy vọng nhỏ nhoi của anh.
Doran không nói một lời nào suốt bữa tiệc. Ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt của Oner, nhìn nụ cười của cậu dành cho người khác mà lòng như xát muối. Cục tức nuốt không trôi, anh điên cuồng rót rượu. Ly này đến ly khác, chất lỏng cay nồng thiêu đốt cuống họng anh, nhưng chẳng thể làm dịu đi ngọn lửa ghen tuông đang bốc cháy ngùn ngụt trong lòng. Anh muốn say, anh cần mượn chút dũng khí của men say để làm điều mà suốt bao năm qua anh hèn nhát không dám làm.
Bữa tiệc tàn, mọi người bắt đầu ngà ngà say và ra về. Doran loạng choạng rút điện thoại ra, ngón tay run rẩy gõ nhanh vài dòng tin nhắn gửi cho số máy quen thuộc rồi bước nhanh ra ngoài trước: "Ra chỗ khuất gần quán chờ anh."
Oner ở trong quán nhận được tin nhắn thì hơi nhíu mày. Cậu nhìn quanh không thấy đàn anh đâu, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an kỳ lạ. Không suy nghĩ nhiều, cậu tạm biệt mọi người rồi bước ra lối hẻm khuất bên cạnh nhà hàng.
Đêm mùa thu se lạnh, Oner đứng đút tay vào túi quần, hơi thở hóa thành làn sương mỏng. Vài phút sau, bóng dáng loạng choạng của Doran xuất hiện. Anh bước đi không vững, gương mặt đỏ bừng vì men rượu, đôi mắt vốn dĩ luôn híp lại khi cười giờ đây tràn ngập sự u uất và giận dữ.
Doran đứng khựng lại trước mặt Oner. Anh cúi gục đầu xuống, hai vai run rẩy như thể sắp ngã quỵ vì say.
"Anh Hyeon-jun, anh say lắm rồi. Để em đưa anh..."
Chưa kịp để Oner nói hết câu, Doran đột ngột ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt anh long lên sòng sọc, hoàn toàn đánh mất vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn ngày thường. Chẳng để cậu kịp phản ứng, anh đưa bàn tay thô bạo túm chặt lấy phần chính giữa chiếc cà vạt trên cổ áo Oner.
Lực nắm mạnh đến mức kéo tuột Oner về phía trước một bước. Doran hắng giọng, giọng nói đặc quánh mùi rượu và sự hờn giận:
"Sao lúc em đến không ngồi với anh? Em ghét anh à? Hay em thích người khác rồi?"
Oner sững sờ. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn người đàn anh đang thở hồng hộc trước mặt mình. Một Doran luôn cười hiền lành, luôn nói năng nhỏ nhẹ ở văn phòng, hóa ra khi say lại có một khía cạnh bạo liệt và chiếm hữu đến rợn người như thế này. Bản năng của một gã đàn ông trong Oner bị kích thích, nhưng cậu vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:
"Lúc đấy thấy chỗ trống thì em ngồi thôi, chứ em không biết là anh..."
"Câm miệng!"
Doran gầm nhẹ một tiếng cắt ngang lời giải thích. Cục tức dồn nén bấy lâu nay bùng nổ, anh không muốn nghe bất cứ lời biện minh nào nữa. Bàn tay anh siết chặt chiếc cà vạt hơn, dùng hết sức bình sinh giật mạnh một cái, kéo tuột chiếc cà vạt vạt ở cổ áo của Oner xuống.
Oner vô thức đổ người về phía trước theo lực kéo.
Và rồi, môi chạm môi.
Một nụ hôn thô bạo, vội vã và nồng nặc vị rượu Soju. Doran chẳng thèm quan tâm đến kỹ thuật, anh cứ thế mượn rượu để áp đảo, gặm nhấm bờ môi của cậu em niên hạ như một cách để đánh dấu chủ quyền, để trút hết nỗi uất hận thầm thương trộm nhớ suốt từ thời đại học đến tận bây giờ. Ừ thì anh mượn rượu tỏ tình đó, anh lưu manh đó, thì đã sao nào?
Oner bất ngờ đến mức cứng đờ người trong giây đầu tiên. Nhưng khi cảm nhận được sự run rẩy từ bờ môi và những giọt nước mắt ấm nóng uất ức của Doran khẽ lăn trên má, trái tim cậu mềm nhũn. Cậu không hề đẩy anh ra. Ngược lại, Oner buông lỏng cơ thể, đứng im re để mặc cho người anh lớn làm loạn trên môi mình tùy ý thích, trong mắt hiện lên một tia dung túng và cưng chiều đến vô hạn.
Nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài cho đến khi Doran cạn sạch dưỡng khí. Anh dần buông lỏng chiếc cà vạt đã nhăn nhúm, chút ý thức muộn màng quay trở lại khiến anh nhận ra mình vừa làm một chuyện động trời với cậu em đồng nghiệp nhỏ tuổi. Đầu óc quay cuồng, đầu gối Doran nhũn ra, anh mất thăng bằng ngã quỵ xuống.
Nhưng anh không chạm đất.
Một vòng tay rắn chắc, mạnh mẽ đột ngột luồn qua eo và khoeo chân anh, dễ dàng nhấc bổng cả cơ thể anh lên. Oner bế thốc anh lên theo kiểu bế công chúa đầy gọn gàng. Doran giật mình, theo bản năng vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu, đầu tựa sát vào lồng ngực vững chãi, nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch của đối phương. Men rượu chạy dọc cơ thể cộng thêm sự an toàn tuyệt đối từ vòng tay này khiến Doran không chịu đựng nổi nữa, anh nhắm nghiền mắt và thiếp đi ngay trên ngực cậu.
Oner nhìn người trong lòng đã ngủ say, khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực nhưng nụ cười trên môi lại chẳng thể giấu nổi. Cậu bế anh ra đường lớn, vẫy một chiếc taxi rồi đưa thẳng anh về căn hộ của mình.
Sáng hôm sau.
Doran tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Anh nheo mắt nhìn trần nhà xa lạ, rồi giật mình ngồi bật dậy khi nhận ra đây là phòng ngủ của Oner. Ký ức điên cuồng đêm qua như một thước phim quay chậm ùa về: anh ghen, anh nhắn tin nhắn hẹn gặp, anh túm cà vạt, và anh đã cưỡng hôn cậu...
"Tỉnh rồi à?"
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa. Oner bước vào, trên tay cầm một bát thuốc giải rượu còn bốc khói nghi ngút. Cậu đã thay một bộ quần áo thoải mái ở nhà, trông vừa năng động vừa cuốn hút.
Doran xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng cũng chẳng biết trốn đi đâu, đành im lặng nhận lấy bát thuốc từ tay cậu rồi ngoan ngoãn uống hết một hơi.
Cộp.
Anh đặt chiếc bát không xuống chiếc bàn nhỏ đầu giường. Vì uống quá vội, vài giọt thuốc giải rượu màu nâu nhạt còn vương lại trên bờ môi căng mọng của anh.
Oner đứng yên lặng quan sát biểu cảm của anh từ đầu đến cuối. Thấy anh uống xong, cậu không nói một lời, đột ngột cúi người, hai tay chống xuống nệm giường, ép sát gương mặt mình vào mặt Doran.
Khoảng cách gần đến mức anh có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đen sâu thẳm của cậu.
Trước khi Doran kịp định thần, Oner đã nghiêng đầu, chuẩn xác ngậm lấy bờ môi còn dính chút thuốc giải rượu của anh.
Khác với nụ hôn bạo lực, vụng về đêm qua của Doran, nụ hôn của Oner chuyên nghiệp, thâm sâu và mang tính áp đảo tuyệt đối. Cậu dùng lưỡi tách mở bờ môi anh, dịu dàng nhưng mãnh liệt mút mát, cuốn lấy chiếc lưỡi còn đang cứng đờ của đàn anh mà dây dưa. Doran hoàn toàn bị nụ hôn này làm cho đầu óc trống rỗng, anh mở to mắt, hai tay bám chặt vào vai áo cậu để giữ thăng bằng.
Nụ hôn kéo dài, nồng nàn và sâu đậm, kéo dài hơn một phút, dường như muốn rút cạn chút dưỡng khí cuối cùng của anh mới chịu buông tha. Khi Oner rời khỏi môi anh, một sợi chỉ bạc mờ ảo kéo dài rồi đứt đoạn, để lại bờ môi Doran sưng đỏ, lấp lánh nước.
Oner khẽ vuốt lọn tóc loà xoà trên trán anh, cất giọng trầm khàn giải thích rõ ràng:
"Đêm qua, em không biết anh chờ em. Chỗ đối diện anh trống nên em ngồi vào thôi, cô ấy chỉ là bạn học cũ thời cấp ba, tình cờ gặp lại nên hỏi thăm vài câu xã giao. Em hoàn toàn không có ý gì với cô ấy cả."
Nghe câu giải thích trực diện ấy, tảng đá đè nặng trong lòng Doran suốt đêm qua lập tức tan biến. Anh ngẩn người nhìn cậu, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể. Hóa ra cậu không ghét anh, hóa ra cậu không thích người khác. Sự đáng yêu và ngốc nghếch bấy lâu nay của anh lại trỗi dậy, Doran vô thức nở một nụ cười xinh xắn, rạng rỡ như hoa nở mùa xuân, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ cong cong.
Nhìn nụ cười xinh đẹp ấy ở khoảng cách gần, ánh mắt Oner tối sầm lại, tràn ngập sự đắm đuối và si mê không hề che giấu. Cậu nhìn anh như muốn nuốt chửng lấy nụ cười ấy vào lòng.
Doran thấy vậy liền nhanh nhảu rướn người lên, thơm nhẹ lên môi Oner một lần nữa như một sự dỗ dành ngọt ngào lẫn chút ngượng ngùng. Nụ hôn chớp nhoáng lướt qua làm Oner bất chợt sững người, lồng ngực đập liên hồi. Đến lúc bấy giờ, Doran mới lấy lại chút dũng khí, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nhỏ giọng hỏi:
"Vậy... từ bây giờ, Mun Hyeon-jun có yêu anh không?"
Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng tim đập loạn nhịp của cả hai. Oner không một giây do dự, cậu gật đầu cái rụp, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng. Cậu ghé sát tai anh, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm độc nhất:
"Có. Em yêu anh, Choi Hyeon-jun."
-HẾT-