BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ANH, KHÔNG CÒN LÀ EM
Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân, ngược tâm, tình yêu dang dở, HE nhẹ nhàng.
Nội dung:
Năm mười bảy tuổi, An Nhiên từng nghĩ rằng chỉ cần mình đủ yêu một người, người đó nhất định sẽ quay đầu nhìn mình.
Người cô yêu là Cố Thần — chàng trai lạnh lùng nhất trường, cũng là người dịu dàng duy nhất với một cô gái tên Tô Vãn.
Tô Vãn là bạch nguyệt quang trong lòng Cố Thần.
Cô ấy học giỏi, xinh đẹp, dịu dàng, giống như ánh trăng sáng giữa đêm tối. Còn An Nhiên chỉ là một cô gái bình thường, luôn lặng lẽ đi phía sau anh, nhặt từng mảnh dịu dàng anh vô tình đánh rơi.
Cô nhớ anh thích uống cà phê ít đường, nhớ anh không ăn hành, nhớ cả ngày sinh nhật của anh.
Nhưng Cố Thần chưa từng nhớ sinh nhật cô.
Năm ấy, vào ngày sinh nhật thứ mười tám, An Nhiên đứng dưới cơn mưa trước cổng trường, tay ôm chiếc bánh kem đã bị nước mưa làm ướt một nửa.
Cô gọi điện cho Cố Thần mười bảy lần.
Đến lần thứ mười tám, anh cuối cùng cũng nghe máy.
Giọng anh lạnh nhạt vang lên:
“Có chuyện gì?”
An Nhiên cố nén tiếng nấc.
“Cố Thần, hôm nay là sinh nhật em. Anh có thể đến gặp em một lát không?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó, anh nói:
“Xin lỗi, Tô Vãn đang không vui. Anh phải ở bên cô ấy.”
Cuộc gọi kết thúc.
An Nhiên nhìn màn hình điện thoại tối đen, nước mắt hòa cùng nước mưa chảy xuống cằm.
Cô bỗng hiểu ra rằng có những người, dù bạn có cố gắng đến đâu, cũng không thể trở thành người đặc biệt trong lòng họ.
Đêm ấy, cô ném chiếc bánh kem vào thùng rác, xóa số điện thoại của Cố Thần và tự nhủ sẽ không bao giờ thích anh nữa.
Ba năm sau, An Nhiên trở về thành phố.
Cô đã không còn là cô gái nhỏ luôn chạy theo sau lưng Cố Thần. Cô có công việc mình yêu thích, có những người bạn tốt và một nụ cười bình thản hơn trước.
Trong một buổi tiệc, cô gặp lại anh.
Cố Thần vẫn đẹp trai như ngày nào, chỉ là ánh mắt anh không còn lạnh lùng khi nhìn thấy cô.
Anh bước đến, nhìn cô thật lâu rồi hỏi:
“An Nhiên, em có bạn trai chưa?”
Cô hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười.
“Có rồi.”
Bàn tay đang cầm ly rượu của Cố Thần khựng lại.
“Em yêu cậu ta à?”
“Ừ, anh ấy rất tốt với em.”
“Anh ta tốt hơn anh sao?”
An Nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhớ đến cô gái mười tám tuổi đứng dưới mưa năm nào.
Cô gái ấy đã từng nghĩ rằng được Cố Thần yêu là điều hạnh phúc nhất trên đời.
Nhưng bây giờ, cô chỉ thấy thương cho chính mình ngày trước.
“Cố Thần, anh biết không? Em từng rất ghen tị với Tô Vãn.”
Anh im lặng.
“Em từng nghĩ, nếu em trở thành một người tốt hơn, xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ nhìn em giống như cách anh nhìn cô ấy.”
Cô khẽ cười.
“Sau này em mới hiểu, tình yêu không phải một cuộc thi. Không phải cứ cố gắng nhiều hơn thì sẽ giành được trái tim của người khác.”
Cố Thần siết chặt ly rượu.
“An Nhiên, anh xin lỗi.”
Cô lắc đầu.
“Không cần xin lỗi. Anh không có lỗi vì không yêu em. Em cũng không có lỗi vì đã yêu anh.”
“Vậy tại sao em không đợi anh thêm một chút?”
Lần này, An Nhiên không trả lời ngay.
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng nói:
“Bởi vì em đã đợi anh rất lâu rồi.”
Đúng lúc ấy, một chàng trai bước đến bên cạnh cô. Anh tự nhiên khoác áo lên vai cô, cúi xuống hỏi:
“Em lạnh à?”
An Nhiên lắc đầu, mỉm cười với anh.
“Không lạnh.”
Chàng trai đưa tay xoa nhẹ đầu cô, ánh mắt đầy dịu dàng.
Cố Thần đứng yên nhìn cảnh tượng ấy. Anh chợt nhận ra người con gái từng luôn nhìn về phía mình giờ đây đã có một thế giới riêng, một người sẵn sàng quay đầu lại chỉ vì sợ cô lạnh.
Trước đây, anh luôn nghĩ Tô Vãn là ánh trăng sáng không thể thay thế.
Anh không biết rằng trong những năm tháng ấy, cũng có một người âm thầm xem anh là cả bầu trời.
Đáng tiếc, khi anh cuối cùng chịu ngẩng đầu nhìn lên, ánh trăng ấy đã không còn thuộc về anh nữa.
Đêm đó, Cố Thần tìm thấy một bức ảnh cũ trong điện thoại. Trong ảnh là An Nhiên năm mười bảy tuổi, cười rạng rỡ dưới ánh nắng, trên tay cầm hai ly trà sữa.
Một ly dành cho anh.
Anh nhìn bức ảnh rất lâu, cuối cùng mới nhớ ra ngày hôm ấy cô đã đứng đợi mình suốt hai tiếng đồng hồ.
Anh đã không đến.
Bởi vì Tô Vãn muốn đi xem phim.
Cố Thần nhắm mắt lại, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là hối tiếc.
Nhưng trên đời này, có những chuyện chỉ cần bỏ lỡ một lần là cả đời không thể quay lại.
Còn An Nhiên, khi rời khỏi buổi tiệc, cô ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao.
Người bên cạnh nắm lấy tay cô.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Cô lắc đầu.
“Không có gì. Chỉ là em chợt nhớ đến một chuyện cũ.”
“Buồn à?”
An Nhiên nhìn anh, đôi mắt cong lên thành một nụ cười.
“Không. Em chỉ thấy may mắn vì cuối cùng mình cũng bước ra được.”
Anh siết nhẹ tay cô.
“Vậy từ giờ, cứ để anh đi cùng em.”
An Nhiên gật đầu.
Đêm ấy, ánh trăng vẫn sáng như ngày cô mười bảy tuổi.
Chỉ là cô không còn đứng dưới mưa để chờ một người sẽ chẳng bao giờ đến nữa.
Bởi vì cô đã hiểu rằng, bạch nguyệt quang của một người có thể là ánh trăng không thể chạm tới.
Nhưng hạnh phúc thật sự không phải là trở thành ánh trăng trong mắt một người.
Mà là gặp được người sẵn lòng che ô cho mình trong những ngày mưa gió.
Hết.