❌CHÚ Ý: Trước khi vào truyện Miêu có đôi lời muốn nói. Truyện có nhiều từ ngữ mang tính chất gây bức xúc, thô tục nên mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc và đọc xong mong mọi người đừng ném gạch đá❌
Maeko tám tuổi.
Masa tám tuổi. Em trai song sinh của Maeko.
...
-Sao mày có thể phá hoại như thế hả Maeko?
-Con... Con có làm... Gì đâu...!
-Mày đừng có cãi. Mắt tao không có bị mù cũng chưa có già đến mức bị lẫn. Chính mày đã phá hoại bức tranh dự thi mà em trai mày đã tốn biết bao công sức để vẽ.
-Con... Con không có phá! Chính... Chính Masa đã tự xé mà...
"Bốp" (tiếng tát)
(Maeko ngã xuống ôm mặt)
-Chị... Chị đang nói gì vậy? Vì... Vì chị ghen ghét do... Do em được ba mẹ thương hơn... Nên... Nên...
-Em đang nói gì vậy? Masa! Chị phá tranh của em lúc nào chứ?...
-Hic... Hic...
Người bố quay sang vỗ về Masa:
-Con cứ nói đi! Đừng sợ! Papa sẽ làm chủ cho con!
-Hic... Lúc... Lúc nãy one-san đi vào! Con đang ngồi vẽ... Hic hic... Xong one-chan đứng trước con rồi đạp đổ giá vẽ... Rồi... Rồi xé tranh của con... Hic hic...
Maeko bất ngờ:
-Em... Em...
Người ba quay lại phía Maeko gắt giọng:
-Mày... Mày đúng là không ra gì! Chỉ vì như thế mà mày phá tranh của em mày ư?
Lúc đó, người mẹ vừa mới đi ra ngoài về. Nghe tiếng la mắng ở trong phòng khách. Bà liền đi vào xem:
-Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
-Bà quản lại đứa con gái của bà đi! Nó đã phá hư tranh của Masa! Bây giờ Masa không còn tác phẩm dự thi nữa!
-Trời ơi!
Người mẹ thốt lên rồi quay sang Maeko, bà lại la mắng Maeko một các thậm tệ:
-TAO KHÔNG HIỂU SAO ĐÃ ĐẺ RA ĐỨA KHÔNG ĐẠO ĐỨC NHƯ MÀY. BIẾT MÀY SẼ KHỐN NẠN NHƯ THẾ NÀY THÌ TRƯỚC KIA ĐỂ MÀY RA RỒI ĐEM MÀY RA CHỖ NÀO ĐÓ QUĂNG CHO RỒI!
Maeko đớ người. Nước mắt cô chảy ra:
-Q... Quăng đi... Sao?
Người mẹ tiếp tục cằn nhằn:
-Hôm nay mày không được ăn cơm! Hừ! Đứa vô tích sự!
...
Mọi chuyện bắt đầu từ hai mươi phút trước...
-Masa ơi! Em rảnh không?
-Không!
-Em đang làm gì vậy?
-Đang vẽ!
-Cho chị xem với!
Maeko đi lại xem bức tranh Masa vẽ.
-Wow, đẹp thế! Em dạy chị vẽ được không?
-Chị phiền quá!
Masa hất màu vào bức tranh. Xé bức tranh rồi ngồi xuống khóc. Maeko hoang mang ngồi xuống hỏi -"em sao vậy?". Đúng lúc đó người ba đi vào. Ông ta vốn dĩ không thương Maeko vì Maeko là con gái. Ông ta chỉ một mực thương người cọ trai, người con trai đã cho ông nở mày nở mặt với hàng xóm và họ hàng. Masa luôn đạt được nhiều giải thưởng cỏn Maeko thì luôn tụt đứng sau em trai. Vì thế Maeko không được ba mình yêu thích và người mẹ cũng không khác gì người ba.
...
Ngày hôm đó Maeko không được ăn uống. Vốn bị ngược đãi từ nhỏ, thân thể yếu ớt vì bị thiếu dinh dưỡng nên Maeko đã ngất xỉu dưới tầng hầm.
Đó không phải lần đầu tiên Maeko bị như thế. Cô bị như thế từ lúc bốn tuổi. Cuộc đời cô thật trớ trêu.
...
Họ cứ la mắng Maeko ngày một càng thậm tệ hơn. Họ thậm chí còn đánh đập Maeko. Có lúc Maeko còn bị ngất vì mất máu. Nhưng rất may có hàng xóm phát hiện và đưa cô vào bệnh viện. Maeko đã cầu xin họ nhận nuôi cô. Nhưng họ không có quyền làm như thế. Cuối cùng Maeko lại phải trở về căn nhà ác mộng kia.
Về nhà Maeko không được chăm sóc ngược lại còn bị đánh do họ cho rằng chính Maeko đã rước thêm cho họ nhiều phiền phức. Lần này Maeko lại bị đánh. Vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới. Vết thương trên người Maeko chồng chất. Lần này Maeko không chịu được nữa. Hồn cô bay ra khỏi thân thể... Cô đã chết nhưng họ vẫn cứ đánh, vẫn cứ đánh và la mắng. Họ vẫn cho là cô sai!
Lúc họ đã mệt thì thân thể của Maeko đã lạnh ngắt. Họ lại chửi:
-Mày chết đi đúng là một sự may mắn mà! Đồ ăn hại. Người ba nói.
-Hừ! Thứ không ra gì! Đã sai mà không chịu nhận! Người mẹ nói thêm.
Lúc đó, linh hồn của Maeko đang đứng cạnh đó. Cô đã nghe hết. Cô lại khóc, linh hồn bắt đầu tan vào không trung:
-Đến khi chết rồi mà con vẫn là người sai ư?
...
Họ ném xác Maeko vào trong căn hầm mà họ thường nhốt Maeko. Họ không làm một tang lễ cho cô. Họ không đặt cô vào hòm mà vứt xác cô ở đó. Để mặc cho xác cô đang thối rữa và họ đang đi công viên giải trí với đứa con trai yêu quý của họ...
---------------------//End//---------------------
🍀ĐÔI LỜI CỦA MIÊU🍀
-Chắc truyện nhảm xịt lắm đúng không mọi người. Truyện nó cư phi lý như thế nào ấy đúng không? Nhưng Miêu không nhận gạch đá nha!
-Cảm ơn các bạn đã đọc!