BẢN TÌNH CA KYOTO [PERTHSANTA]
Tác giả: only exist because of PS
BL;Ngọt sủng
Nắng chiều Bangkok rót xuống những ô kính của căn hộ cao cấp tại khu Thonglor một sắc vàng óng ánh như mật mật ong đã thắng quá lửa. Trong căn bếp rực rỡ ánh sáng, Santa đang loay hoay xếp từng chiếc đĩa sứ trắng ra bàn. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt — ít nhất là đối với cậu. Đó là buổi chiều cuối tuần hiếm hoi mà cả hai đều không có lịch trình bận rộn: Perth hoàn thành buổi quay quảng cáo lúc bốn giờ chiều, còn Santa thì vừa kết thúc buổi tập nhảy từ giữa trưa.
Santa đã tự tay chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ. Cậu không giỏi nấu ăn lắm, nhưng đã kiên nhẫn xem hết năm cái video hướng dẫn trên mạng để làm món mì Ý sốt kem nấm, kèm theo một đĩa salad bơ tươi và hai ly nước ép dâu tây. Mọi thứ đã hoàn tất đúng bốn giờ rưỡi. Đồng hồ điểm năm giờ chiều — thời gian mà Perth hứa sẽ có mặt ở nhà.
Năm giờ mười phút.
Năm giờ mười lăm phút.
Năm giờ hai mươi phút.
Món mì Ý trên bàn bắt đầu nguội dần, lớp sốt kem béo ngậy đóng một màng mỏng trên bề mặt. Mùi thơm ngạt ngào ban đầu giờ đây như một sự mỉa mai đối với sự chờ đợi của cậu. Santa ngồi trên chiếc sofa da màu ghi xám, hai tay khoanh trước ngực, chân đung đưa theo nhịp đập phập phồng đầy bực bội của lồng ngực. Cậu rút điện thoại ra, lướt qua màn hình tin nhắn. Dòng tin cuối cùng vẫn là của cậu gửi từ lúc ba giờ chiều: "Anh quay xong nhớ về liền nha, em có bất ngờ cho anh đó!" — và Perth chỉ đáp lại bằng một sticker hình chú gấu gật đầu ngoan ngoãn.
Không có tin nhắn báo trễ. Không có cuộc gọi khẩn cấp. Không có gì cả.
Đúng năm giờ hai mươi lăm phút, tiếng lạch cạch của ổ khóa vang lên. Cánh cửa gỗ mở ra, mang theo luồng gió điều hòa mát lạnh cùng mùi hương nước mùi tuyết tùng quen thuộc xen lẫn chút mệt mỏi của một ngày làm việc dài. Perth bước vào, tay xách chiếc áo vest khoác ngoài, tóc mái hơi rủ xuống trán vì mồ hôi.
"Bé ơi, anh về rồi này!" — Perth cất giọng trầm ấm, nụ cười tươi rạng rỡ thường trực trên môi khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc.
Anh bước nhanh về phía sofa, nhìn thấy Santa đang ngồi chễm chệ, đôi mắt tròn xoe thường ngày giờ nheo lại đầy vẻ cảnh giác, đôi môi xị xuống dài cả cây số. Cái nết dỗi trẻ con quen thuộc này làm lòng Perth dịu lại. Anh bật cười khẽ, tiến lại gần, vươn bàn tay thon dài tính ôm lấy cái cằm nọng dễ thương kia để hôn một cái thật sâu dỗ dành.
Nhưng bàn tay anh chưa kịp chạm vào làn da mềm mại ấy thì Santa đã gạt phắt tay ra với một lực khá mạnh. Cậu quay ngoắt mặt đi chỗ khác, hất hàm lên trần nhà:
"Đừng có đụng vào em!"
Perth khựng lại một giây, đôi mày rậm hơi nhướng lên đầy bất ngờ, nhưng rồi ánh mắt anh lại tràn ngập sự kiên nhẫn và cưng chiều vô hạn. Anh quỳ một chân xuống trước mặt Santa, ngước mắt nhìn lên em nhỏ:
"Sao thế bé? Anh xin lỗi mà. Công việc hôm nay có chút sự cố nên kéo dài thời gian hơn dự kiến, điện thoại anh lại hết sạch pin đột ngột nên không thể nhắn tin báo cho em được. Anh đã cố chạy thật nhanh về đây rồi này."
Giọng Perth dịu dàng như tiếng sóng biển vỗ bờ đêm, ấm áp và chân thành. Nhưng đối với một Santa đang bùng nổ phản ứng dây chuyền của sự giận dỗi thì mọi lý do đều chỉ là sự bao biện. Cậu quay lại nhìn Perth, ánh mắt bùng lên ngọn lửa nhỏ:
"Lúc nào anh cũng lý do lý trấu! Điện thoại hết pin? Anh đi quay với cả một ekip hàng chục người mà không mượn nổi một cái sạc dự phòng sao? Anh không nhớ hẹn với em, anh không coi lời nói của em ra gì hết! Anh xem em là cái gì chứ?"
"Santa, anh thực sự không cố ý..." — Perth ôn tồn giải thích, vươn tay tính nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cậu.
"Không nghe! Em không muốn nghe nữa!" — Santa đứng phắt dậy, khiến Perth phải giật mình lùi lại một chút. Cậu chỉ tay vào mặt anh, sống mũi phập phồng, giọng nói run run vì giận (và có lẽ là vì cả tủi thân): "Mình chia tay đi! Em mệt mỏi lắm rồi!"
Nói xong một hơi không cần thở, Santa đùng đùng quay lưng, xách chiếc balo của mình lên rồi bước nhanh ra khỏi cửa, tiếng giày chạm trên sàn gỗ vang lên cộp cộp đầy uy lực. Cánh cửa đóng sầm lại một tiếng RẦM, chấn động cả không gian yên tĩnh của căn hộ.
Perth đứng ngơ ngác giữa phòng khách. Anh nhìn bàn ăn đã nguội lạnh, nhìn hai ly nước dâu bắt đầu phân lớp, rồi lại nhìn ra phía cánh cửa đóng chặt. Anh thở dài một tiếng, lắc đầu cười cay đắng.
"Bé con này... lại nữa rồi."
Ban đầu, Perth hoàn toàn tin rằng đây chỉ là một trận giận dỗi thông thường. Santa là kiểu người sống cảm xúc, thích làm nũng, và đôi khi sự vô lý của cậu lại chính là thứ gia vị làm Perth mê mẩn. Bình thường, chỉ cần ba tiếng đồng hồ, cùng lắm là đến sáng hôm sau, một ly trà sữa nướng béo ngậy kèm một bó hoa baby trắng gửi đến tận phòng tập là Santa sẽ nguôi giận, lại chui vào lòng anh sụt sùi ôm lấy cổ anh nhận sai.
Nhưng lần này, diễn biến đã vượt xa tầm kiểm soát của Perth.
Ngay đêm hôm đó, Perth cắm sạc điện thoại, mở Line lên định nhắn tin dỗ dành thì phát hiện ra bức tường gạch đỏ chót: Bạn không thể gửi tin nhắn cho người dùng này. Anh chuyển sang Instagram: Tài khoản không tồn tại. Anh bấm số gọi trực tiếp: tiếng chuông tít tít kéo dài rồi chuyển sang hộp thư thoại ngay lập tức. Santa đã chặn sạch sẽ toàn bộ các kênh liên lạc của anh!
Sáng ngày thứ hai, Perth tự lái xe đến chung cư của Santa. Anh bấm chuông liên tục năm phút đồng hồ. Qua chiếc camera cửa thông minh, anh biết rõ Santa đang đứng ở bên trong, khoanh tay nhìn màn hình với vẻ mặt hất gạt đắc thắng. Cậu thậm chí còn nhét một tờ giấy qua khe cửa với dòng chữ viết tay ngoằn ngoèo bằng bút dạ đen: "NGƯỜI LẠ BẤT XÂM NHẬP! ĐÃ CHIA TAY!".
Ngày thứ ba... Ngày thứ tư...
Santa vẫn nhất quyết giữ nguyên stance "đã chia tay hoàn toàn". Cậu đi tập nhảy, đi ăn với bạn bè, đăng ảnh story (qua tài khoản phụ mà Perth phải dùng nick clone mới xem được) với những dòng caption đầy vẻ tự do phóng khoáng như: "Cuộc sống độc thân thật tuyệt vời!", "Không ai làm phiền, tự do là nhất!".
Perth ngồi trong phòng làm việc, tay xoay xoay chiếc bút máy, gương mặt sắc nét hằng ngày vốn điềm tĩnh giờ đây lộ rõ vẻ dở khóc dở cười. Anh yêu Santa, hiểu tính em như lòng bàn tay. Bé con này bình thường ngoan ngoãn, ngơ ngác đáng yêu bao nhiêu thì một khi đã bướng lên lại cứng đầu số một bấy nhiêu. Anh không muốn dùng quyền lực hay sự ép buộc để làm em sợ, nhưng để buông tay cái mầm nhỏ này ư? Nằm mơ đi!
Đến chiều ngày thứ năm, Perth nhìn lịch làm việc trên bàn. Mắt anh dừng lại ngay ô lịch đã đánh dấu: Chuyến du lịch Nhật Bản 6 ngày 5 đêm.
Đây là chuyến đi mà hai người đã lên kế hoạch từ ba tháng trước để kỷ niệm hai năm bên nhau. Toàn bộ vé máy bay hạng thương gia của Thai Airways, các khách sạn cao cấp 5 sao tại Tokyo và đặc biệt là căn phòng Ryokan truyền thống đắt đỏ nhất Kyoto đều đã được thanh toán hoàn tất.
Một ý nghĩ ma xoa lóe lên trong đầu Perth. Anh mỉm cười, đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy vẻ tính toán của một "kẻ đi săn" lão luyện.
Anh mở điện thoại, dùng dịch vụ nhắn tin SMS truyền thống — thứ duy nhất mà Santa quên không chặn (hoặc không biết cách chặn trên sim điện thoại). Perth gõ từng dòng chữ ngắn gọn, điềm tĩnh nhưng chứa đựng một đòn tâm lý cực nặng:
Perth: Bé ơi, chuyến du lịch Nhật Bản tụi mình đặt từ tháng trước, sáng mai bay rồi. Vé máy bay hạng thương gia, khách sạn 5 sao, các tour riêng anh đã thanh toán hết hơn trăm triệu baht rồi, không hoàn tiền hay đổi tên được đâu. Em không đi thì bỏ phí vô cùng. Em đi nhé? Anh hứa sẽ tuyệt đối không làm em khó chịu đâu.
Ở căn hộ đối diện bên kia thành phố, Santa đang nằm ườn trên sofa ăn khoai tây chiên và xem phim. Tiếng ting của tin nhắn SMS vang lên. Cậu uể uả cầm điện thoại lên nhìn.
Và ngay lập tức, miếng khoai tây chiên trong miệng Santa rơi xuống sàn.
Trăm triệu baht?! Không hoàn tiền?! Không đổi tên?!
Đôi mắt tròn xoe của Santa sáng rực lên, không phải vì xúc động, mà là vì... TIẾC TIỀN!
Santa vốn là một đứa trẻ rất biết tiết kiệm (nói trắng ra là đôi khi cực kỳ tiếc tiền đối với những khoản chi vô lý). Tự dưng bỏ ra một đống tiền lớn như thế rồi vứt xăm vứt xắp vào thùng rác sao? Hơn nữa, đó là chuyến đi Nhật Bản mà cậu đã ao ước suốt cả năm qua để đi ngắm lá đỏ rực ở Kyoto!
"Không được! Tiền là xương là máu! Không thể để tên Perth đó lãng phí như vậy được!" — Santa lầm bầm, môi bĩu ra.
Cậu nhanh chóng gõ lại một tin nhắn SMS đầy vẻ "hy sinh vì đại cục", cố gắng giữ vững cái thế bề trên của mình:
Santa: Em đi! Nhưng nói trước cho anh biết: Tụi mình đã chia tay rồi! Đi chuyến này là với tư cách NGƯỜI YÊU CŨ! Không nắm tay, không ôm, không hôn, không làm bất cứ cái gì hết! Anh mà đụng vào người em một cái là em lập tức mua vé về lại Bangkok ngay! Nhớ kỹ đó!
Ở bên này màn hình, Perth nhìn dòng tin nhắn hiện lên. Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười cực kỳ ma xoa và cưng chiều. Anh ngửa đầu tựa vào ghế, gõ nhanh một chữ đơn giản:
Perth: Được, nghe theo em hết.
Sáng hôm sau, năm giờ sáng tại Cảng hàng không quốc tế Suvarnabhumi.
Santa xuất hiện như một ngôi sao trốn paparazzi: chiếc kính mát đen to bản che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc áo hoodie oversized màu kem rộng thùng thình nuốt trọn vóc dáng, cùng chiếc khẩu trang màu đen. Cậu kéo theo một chiếc vali màu xanh pastel to đùng.
Perth đã đứng chờ sẵn ở cửa khu vực làm thủ tục hạng Business Class. Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám tro, khoác măng tô đen lịch lãm, dáng người cao rỡn, phong thái điềm tĩnh và vô cùng thu hút. Nhìn thấy Santa bước lại, ánh mắt Perth sáng lên rạng rỡ. Anh vươn tay tính kéo chiếc vali nặng trịch giúp em:
"Để anh xách cho..."
Xoạt!
Santa liền né sang một bên nhanh như một chú mèo, kéo vali ra sau lưng, đồng thời kéo kính mát xuống chóp mũi, lườm Perth một cái sắc lẹm:
"Người yêu cũ! Tự xách vali! Anh quên quy tắc rồi à?"
Perth ngơ ngác mất một giây, rồi bàn tay anh đưa lên xoa cằm để che đi nụ cười đang chực bật ra. Anh gật đầu ngoan ngoãn:
"Rồi rồi, anh biết rồi. Người yêu cũ tự xách nhé. Mệt thì cứ bảo người yêu cũ này một tiếng."
"Không mệt! Em khỏe lắm!" — Santa hất cằm, dũng cảm kéo chiếc vali nặng 20kg tiến về phía bàn làm thủ tục, dù trong lòng đang gào thán vì cái cổ tay bắt đầu mỏi.
Sau khi hoàn tất thủ tục và qua cửa kiểm soát an ninh, hai người bước lên máy bay. Hạng thương gia của chuyến bay đêm khá yên tĩnh. Hàng ghế của họ là dạng cabin đôi riêng biệt. Santa lập tức chiếm lấy ghế sát cửa sổ, kéo rèm che lại, cố tình quay lưng về phía Perth, mở máy tính bảng ra giả vờ đọc sách đầy vẻ nghiêm túc.
"Em có muốn uống chút nước cam không?" — Perth nhẹ nhàng hỏi từ ghế bên cạnh.
"Không cần, người yêu cũ tự lo được." — Giọng Santa lạnh lùng đáp lại.
Perth không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ. Anh gọi tiếp viên lấy một chiếc chăn bông ấm áp và một ly nước ấm để sẵn bên cạnh bàn ăn của cậu.
Khoảng ba mươi phút sau khi máy bay cất cánh và đi vào vùng khí lưu ổn định, ánh đèn trong khoang được hạ thấp. Santa — người vốn có thói quen lên máy bay là ngủ — bắt đầu không chống lại được sức nặng của đôi mắt. Cậu cố gắng giương mắt nhìn màn hình, nhưng cái đầu nhỏ bắt đầu gật gù... gật gù...
Nghiêng sang trái... Nghiêng sang phải...
Và rồi, theo bản năng của thói quen suốt hai năm qua, cái đầu xù tóc của Santa ngả hẳn sang bên cạnh, tựa trọn vẹn và êm ái vào bờ vai rộng rãi của Perth.
Perth đang đọc tài liệu trên ipad, cảm nhận được độ nặng êm ái bên vai trái liền mỉm cười dịu dàng. Anh buông máy tính bảng xuống, chuyển tư thế một cách cực kỳ nhẹ nhàng để Santa không bị giật mình. Anh vươn tay lấy chiếc chăn bông đắp cẩn thận lên tận ngực cho em, chỉnh lại gối sau lưng cậu.
Nhìn gương mặt Santa khi ngủ — đôi môi hơi mở ra, hàng mi dài cong vút rợp bóng trên đôi gò má phúng phính — Perth không kìm được lòng. Anh đưa ngón tay trỏ nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc xù mềm mại trên trán em, ánh mắt dịu dàng đến mức tưởng chừng như có thể làm tan chảy cả lớp băng giá bên ngoài cửa sổ máy bay ở độ cao mười nghìn mét.
"Đã dỗi mà còn không biết giữ kẽ..." — Perth thì thầm, môi chạm nhẹ lên đỉnh đầu của em.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Haneda, Tokyo vào một buổi sáng mùa thu trong lành. Không khí Nhật Bản tháng mười bắt đầu se lạnh, những làn gió thu mang theo hơi ẩm dịu mát thổi qua các con phố.
Sau khi làm thủ tục nhận phòng tại một khách sạn 5 sao ở trung tâm quận Ginza, họ dành trọn buổi chiều để đến công viên Ueno — nơi những hàng cây phong và cây bạch quả đang chuyển sang màu đỏ rực và vàng óng tuyệt đẹp.
Santa như chú chim nhỏ được sổ lồng. Cậu cầm chiếc máy ảnh film, chạy tung tăng khắp các con đường rải đầy lá khô. Cậu chụp ảnh cây cối, chụp ảnh những chú chim câu, và dĩ nhiên... hoàn toàn phớt lờ Perth đang đi thong thả phía sau, tay xách túi xách cho em và tay kia cầm chiếc áo khoác dày phòng khi trời trở lạnh.
Mặc dù miệng Santa luôn tự nhắc nhở bản thân và nhắc nhở Perth bằng câu slogan huyền thoại: "Chúng ta là người yêu cũ, giữ khoảng cách đi!", nhưng phản xạ có điều kiện của cơ thể lại hoàn toàn phản bội cậu.
Khi hai người đi qua một gian hàng ẩm thực đường phố ngập tràn mùi thơm phức, mắt Santa sáng rực lên trước gian hàng bán Takoyaki nóng hổi và kem trà xanh Matcha nguyên chất.
"Cho tôi một phần Takoyaki sáu viên và một cây kem trà xanh!" — Perth nói với bác bán hàng bằng tiếng Nhật.
Khi bác bán hàng đưa đĩa Takoyaki nghi ngút khói, vẩy thêm chút cá bào nhảy múa trên bề mặt, Santa đã đứng ngay bên cạnh, mắt đăm đăm nhìn vào đĩa thức ăn, hai tay chắp sau lưng, cái miệng nhỏ tự động... mở ra chờ đợi.
"Perth! Đút em miếng này đi! Nóng quá em không cầm được!" — Santa hồn nhiên nói, giọng nũng nịu hoàn toàn tự nhiên như mọi ngày.
Perth nhướng mày, khóe môi khẽ giật giật vì buồn cười. Anh dùng chiếc xiên que, gắp một viên Takoyaki lên, thổi phù phù cho bớt nóng rồi cẩn thận đút vào chiếc miệng đang mở sẵn của em.
"Ngon không bé?" — Perth dịu dàng hỏi.
"Ngon lắm! Béo béo thơm thơm..." — Santa nhai nhồm nhàm, má phồng lên như chú sóc con trữ hạt.
Ngay sau đó, Perth lấy một cây kem trà xanh đưa lên. Santa lại ngoan ngoãn ghé đầu lại cắn một miếng to. Một vệt kem trà xanh màu xanh thẫm vương lại ngay trên khóe môi mềm mại của cậu. Perth không suy nghĩ, rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng nâng cằm Santa lên rồi lau đi vệt kem ấy, ngón tay cái vô tình lướt nhẹ qua làn da môi mềm mại.
Chạm!
Một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng Santa. Cậu giật mình sực tỉnh. Đôi mắt tròn xoe nhìn xoáy vào đôi mắt sâu thẳm đầy ý cười của Perth.
Ranh giới người yêu cũ!
Thỏa thuận không đụng chạm!
Santa thụt lùi lại ba bước ngay lập tức, mặt đỏ lây lên như màu lá phong trên đỉnh đầu. Cậu lắp ba lắp bắp, tay múa may trong không trung:
"Ờ... cám ơn... người yêu cũ! Nhắc cho anh nhớ, lần sau không được tự tiện lau miệng cho em như vậy nữa nha!"
Perth nhịn cười đến mức ngực phập phồng, mặt anh túa ra một lớp mỏng sự chịu đựng hài hước. Anh chắp hai tay ra sau lưng, gật đầu nghiêm túc:
"Rõ rồi, thưa người yêu cũ. Lần sau tôi sẽ đưa khăn giấy cho em tự lau."
"Đúng rồi đó!" — Santa hất tóc, quay lưng đi tiếp, nhưng gót chân lại bước loạng choạng vì xấu hổ.
Hai ngày tiếp theo ở Tokyo trôi qua một cách mượt mà đến kỳ lạ. Perth là một "người yêu cũ" hoàn hảo nhất thế giới: anh lo liệu toàn bộ lịch trình, đặt bàn ở những nhà hàng ngon nhất, xách toàn bộ túi đồ mua sắm nặng trịch cho Santa, chụp cho cậu hàng trăm tấm ảnh sống ảo đẹp như tạp chí, và luôn khoác áo ấm cho cậu mỗi khi gió lạnh thổi qua.
Nhưng đồng thời, Perth cũng tuân thủ quy tắc "không nắm tay, không ôm, không làm gì hết" một cách cực kỳ nghiêm ngặt. Anh không còn nắm tay cậu khi qua đường. Anh không ôm eo cậu khi chụp ảnh. Đêm đến, anh ngủ đúng giường của mình, chỉ chúc em ngủ ngon rồi quay lưng đi ngủ.
Đến ngày thứ ba, họ di chuyển bằng tàu Shinkansen đến Kyoto.
Khách sạn họ ở lần này không phải là khách sạn hiện đại nữa, mà là một Ryokan truyền thống có lịch sử hơn trăm năm nằm nép mình bên dòng sông Kamo. Căn phòng trải chiếu Tatami thơm mùi cỏ khô ấm cúng, có cửa trượt bằng giấy Shoji hướng ra một khu sân vườn nhỏ tuyệt đẹp với chiếc đèn đá và những rặng trúc xanh.
Tối hôm đó, trời Kyoto đổ mưa. Những hạt mưa thu lất phất rơi trên mái ngói âm dương, tạo nên một bản nhạc rì rào, se lạnh và tĩnh mịch lạ kỳ. Không khí trong phòng trở nên ấm áp nhờ chiếc sưởi điện nhỏ đặt ở góc.
Sau khi tắm xong bằng nước khoáng nóng, Santa mặc bộ yukata bằng cotton rộng rãi màu xanh lam. Cậu ngồi trên đệm nệm trải giữa sàn, ngơ ngác nhìn ra màn mưa qua ô cửa kính.
Cậu lén quay đầu lại nhìn Perth.
Perth vừa bước ra khỏi phòng tắm. Anh cũng mặc một bộ yukata màu xám đậm, nhưng tà áo hơi phanh ra ở cổ, tiết lộ khuôn ngực rắn chắc và phần xương đòn quyến rũ. Mái tóc đen còn hơi ướt rủ xuống trán, những giọt nước nhỏ li ti đọng lại trên mép tai rồi chảy xuống chiếc cổ cao thanh tú. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm của anh mang một vẻ trưởng thành, phát ra thứ hóc-môn nam tính vô cùng mị lực.
Tự dưng, trong lòng Santa dấy lên một cảm giác... THÒM THÈM!
Phải, là thòm thèm một cách mãnh liệt!
Mấy ngày nay ở bên Perth, được anh chăm sóc từng chút một, cơn giận vô cớ ban đầu của Santa đã bị gió thu Nhật Bản thổi bay sạch sẽ từ đời nào rồi. Bây giờ nhìn người đàn ông hoàn hảo này ở ngay trước mắt — người mà bình thường đêm nào cũng ôm cậu ngủ, người có mùi hương tuyết tùng ấm áp mà cậu nghiện đến mức phải hít hà mới ngủ được — vậy mà giờ đây cậu lại phải giữ khoảng cách hai mét!
Santa bắt đầu cảm thấy bứt rứt trong người. Tay cậu siết chặt lấy tà áo yukata, môi mấp máy. Cậu muốn lao đến ôm chồm lấy anh, muốn rúc đầu vào ngực anh như mọi khi.
Nhưng... cái TÔI và cái SỰ TỰ TÔN của một người đã mạnh miệng tuyên bố "chia tay" và "là người yêu cũ" quá lớn! Nếu bây giờ xuống nước trước, chẳng phải là tự tát vào mặt mình sao? Perth sẽ cười nhạo cậu mất!
"Không được! Phải kiềm chế! Phải giữ vững lập trường!" — Santa tự nhủ.
Cậu liền dậm chân giận dỗi (dù chẳng ai làm gì cậu), quay lưng lại với Perth, chui tọt vào trong chiếc chăn bông dày được nhân viên trải sẵn, kéo chăn trùm kín đầu, giọng cất lên lầm bầm đầy vẻ gượng gạo:
"Đi ngủ! Anh ngủ cái nệm bên kia đi! Đừng có nhìn em nữa!"
Perth đứng bên cửa sổ, nhìn cái bọc chăn tròn tròn đang nhúc nhích và phập phồng trên sàn nhà.
Anh khẽ thở dài một tiếng. Một tiếng thở dài sâu thẳm, mang theo sự dồn nén của suốt ba ngày qua.
Ba ngày. Tròn ba ngày anh đã đóng vai một người người yêu cũ ngoan ngoãn, lịch sự, đúng mực. Anh đã chiều chuộng em, nhẫn nại với những trò giận dỗi trẻ con của em. Nhưng Perth cũng là một người đàn ông trưởng thành, một người yêu Santa đến cuồng nhiệt. Để người mình yêu thương nhất ở ngay trong tầm tay, hằng ngày ngửi thấy mùi hương ngọt ngào từ cơ thể em, nhìn thấy đôi môi của em mà không được chạm vào... sức chịu đựng của Perth đã đạt đến giới hạn đỏ!
"Bé con... em nghĩ anh là thánh nhân sao?" — Perth thì thầm trong kẽ răng.
Anh bước lại gần. Nhưng thay vì đi về phía chiếc nệm trống bên kia phòng như lời Santa nói, Perth lại dứt khoát tháo bỏ chiếc áo khoác ngoài, tiến thẳng đến chiếc nệm của Santa.
Xoạt!
Perth giật phăng chiếc chăn bông ra và chui thẳng vào trong!
"Ơ! Anh làm cái gì đấy?!" — Santa giật mình chói tai, quay người lại, hai tay cuống cuồng đẩy mạnh vào ngực Perth. "Đã bảo là người yêu cũ mà! Không được chui vào chăn của em! Không được ôm!"
Nhưng lần này, Perth không còn là một "người yêu cũ ngoan ngoãn" nữa.
Anh không nói không rằng, đôi bàn tay rắn chắc, ấm áp như gọng kìm lập tức vòng qua chiếc eo thon gọn của Santa, siết chặt lấy cậu, kéo ghì toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của em sát rạt vào lồng ngực vững chãi của mình. Mùi sữa tắm pha lẫn nhiệt độ cơ thể rực nóng của Perth ngay lập tức bao bọc trọn vẹn lấy không gian của Santa.
"Perth... thả em ra... Anh thất hứa..." — Giọng Santa bắt đầu yếu ớt đi, sự chống cự của hai bàn tay trên ngực anh trở nên run rẩy.
Perth cúi đầu xuống. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn tính bằng milimét. Anh áp trán mình vào trán em, hơi thở nóng hổi của anh phả nhẹ lên gò má đang ửng hồng của Santa. Đôi mắt thâm trầm, tối sầm lại vì dồn nén ham muốn của Perth nhìn xoáy thẳng vào mắt Santa.
Giọng anh cất lên — trầm thấp, khàn khàn và mang một sức quyến rũ chết người:
"Em dỗi anh 3 ngày, đòi chia tay 3 ngày, bắt anh làm người yêu cũ 3 ngày... Em nghĩ anh ngoan ngoãn nghe lời em thật đấy à, bé con?"
"Thì... thì anh đã hứa..." — Santa chớp chớp mắt, tim đập liên hồi như trống trận trong lồng ngực, giọng nói lí nhí trong cổ họng.
"Anh hứa là không làm em khó chịu..." — Perth khẽ nhếch môi, một nụ cười vừa tà mị vừa sủng ái đến tận cùng, "chứ anh đâu có hứa là không làm em trở lại làm người yêu của anh?"
Nói rồi, không để Santa kịp dùng cái cái miệng nhỏ nhắn kia để thốt ra thêm bất kỳ câu từ bào chữa nào nữa, Perth cúi đầu xuống, áp môi mình đè chặt lên bờ môi mềm mại của em.
"Ưm...!"
Santa trố mắt ngạc nhiên trong vài giây đầu. Nụ hôn ban đầu của Perth dịu dàng và ngọt ngào như một lời dỗ dành, anh nhấm nháp từng chút một bờ môi trên, rồi chuyển sang môi dưới của cậu. Nhưng chỉ vài giây sau, khi cảm nhận được sự run rẩy mềm yếu của Santa, nụ hôn ấy nhanh chóng biến chuyển thành sự nồng nhiệt và chiếm hữu mãnh liệt.
Lưỡi của Perth dễ dàng lách qua kẽ răng đang khép hờ, luồn lách vào sâu bên trong, quấn quít lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Santa. Anh cướp đoạt toàn bộ không khí của cậu, hút lấy sự ngọt ngào mà anh đã khao khát suốt bảy ngày qua.
Toàn thân Santa nhũn ra như một bãi nước. Cảm giác quen thuộc, sự ấm áp và mùi hương cuồng nhiệt của Perth đánh tan toàn bộ những phòng tuyến mỏng dảnh mà cậu cố dựng lên. Theo bản năng tự nhiên nhất của tình yêu, hai cánh tay nhỏ nhắn của Santa tự động vươn ra khỏi chăn, vòng chặt lấy cổ Perth, ngón tay luồn vào mái tóc hơi ẩm của anh, chủ động ngửa đầu đáp trả nụ hôn nồng cháy ấy.
Một tiếng ngâm khẽ đầy thỏa mãn vang lên từ cổ họng của Perth.
Sau một hồi lâu quấn quít đến mức cả hai đều thở dốc, Perth mới từ từ dứt nụ hôn ra một chút. Anh nhìn gương mặt Santa lúc này: đôi má đỏ bừng như gấm, đôi môi sưng mọng long lanh ánh nước, và đôi mắt tròn xoe ngợp nước đang nhìn anh đầy vẻ đờ đẫn.
Perth bật cười khẽ, tiếng cười trầm đục vang lên trong lồng ngực:
"Sao thế? Người yêu cũ mà lại ôm cổ anh chặt thế này à?"
Santa sực tỉnh, nhận ra mình vừa "mất cảnh giác" nghiêm trọng. Cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, giơ nắm đấm nhỏ lên đánh nhẹ vào ngực anh một cái:
"Anh... anh ăn gian! Anh là đồ lừa đảo!"
"Anh không ăn gian, anh chỉ đang đòi lại quyền lợi chính đáng của một người bạn trai thôi." — Perth thì thầm bên tai em, môi anh lướt nhẹ từ vành tai nhạy cảm xuống chiếc cổ trắng ngần của Santa. Anh cắn nhẹ một cái vào làn da mềm mại khiến em nhỏ run lên từng đợt sóng điện. "Bé này giận dỗi trẻ con, đòi chia tay vô cớ... Phải phạt thì mới ngoan ra được."
Santa thở dốc, hai tay siết chặt vai áo anh: "Phạt... phạt cái gì cơ..."
Perth ngước mắt lên, ánh mắt bừng bừng ngọn lửa tình yêu không thể dập tắt. Anh mỉm cười đầy gian xảo:
"Đưa em lên giường làm hòa cho nhanh. Chiều em mấy ngày nay rồi, giờ tới lượt em chiều anh."
Nói xong, không chờ Santa kịp gật đầu hay lắc đầu, Perth lật người đè nhẹ lên Santa. Anh kéo chiếc chăn bông phủ kín cả hai.
Bên ngoài, mưa thu Kyoto vẫn rơi lất phất trên chiếc đèn đá trong sân vườn. Bên trong căn phòng Ryokan ấm cúng, rèm cửa khép chặt, che đi một đêm xuân rực rỡ, ngọt ngào và đong đầy tình yêu của hai
Sáng hôm sau.
Ánh nắng ban mai của Kyoto len lỏi qua những khe cửa sổ giấy Shoji, chiếu những vệt sáng vàng nhạt lên sàn chiếu Tatami. Air conditioner trong phòng tỏa ra làn khí ấm áp.
Santa từ từ mở mắt. Cảm giác đầu tiên xuất hiện là sự ê ẩm nhẹ dọc khắp sống lưng và vùng eo, nhưng ngay sau đó là một cảm giác vô cùng êm ái, an toàn và dễ chịu. Cậu đang nằm gọn lỏn trong vòng tay ấm áp của Perth. Anh vẫn đang ôm chặt lấy cậu từ phía sau, tay vòng qua eo siết nhẹ, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, hơi thở đều đặn và ấm áp phả vào gáy cậu.
Santa khẽ cựa quậy, tính xoay người lại. Sự chuyển động nhỏ ấy ngay lập tức khiến vòng tay của Perth siết chặt hơn một chút, như một bản năng không muốn rời xa.
"Tỉnh rồi à bé?" — Giọng Perth buổi sáng khàn nhẹ, trầm đục và nghe quyến rũ đến chết người.
Santa quay người lại. Nhìn thấy khuôn mặt ngút ngàn đẹp trai của Perth ở cự ly gần, nhớ lại những chuyện nồng nàn và xấu hổ đêm qua, mặt cậu lại một lần nữa đỏ lây. Cậu giấu khuôn mặt nhỏ vào lồng ngực trần của anh, cọ cọ vài cái rồi lí nhí cất giọng:
"Anh là đồ lưu manh..."
Perth mở mắt, nhìn chòm tóc xù đang rúc trong ngực mình. Anh bật cười rạng rỡ — một nụ cười nhẹ nhõm và tràn ngập hạnh phúc sau những ngày u uất. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn chóc thật kêu lên trán em:
"Thế giờ còn đòi làm người yêu cũ nữa không?"
Santa bĩu môi, cái nết dỗi vẫn còn dư âm một chút, nhưng khóe mắt và đôi môi cậu lại tràn ngập sự ngọt ngào không thể che giấu. Cậu vươn hai tay ra, ôm chặt lấy eo Perth, rúc sâu hơn nữa vào lòng anh như một chú mèo con tìm được chỗ nằm ấm áp nhất:
"Không... Em làm người yêu anh. Nhưng mà... từ giờ anh không được đi về muộn nữa! Cũng không được để điện thoại hết pin nữa!"
Perth luồn tay vào mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa cái lưng còn hơi mỏi của em. Ánh mắt anh nhìn Santa ngập tràn sự cưng chiều vô hạn, giọng nói dịu dàng đến mức có thể dung hòa mọi bão tố trên đời:
"Tuân lệnh bé con của anh. Em muốn cái gì cũng được, phạt anh thế nào cũng được... miễn là em luôn ở bên cạnh anh, không được đòi chia tay bậy bạ nữa, nghe chưa?"
Santa ngước mắt lên nhìn Perth, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa thu Kyoto nở trên môi:
"Ừm! Nhớ lời đó nha!"
Giữa không gian thanh bình của xứ sở hoa đào, chuyến đi du lịch bắt đầu bằng một bản "hợp đồng người yêu cũ" đầy sóng gió cuối cùng đã kết thúc bằng một bản tình ca ngọt ngào nhất. Và Perth biết rằng, dù em nhỏ của anh có giận dỗi hay bướng bỉnh đến đâu, anh vẫn sẽ luôn có cách để cưng chiều và giữ chặt em trong suốt cuộc đời này.