Thể loại: Vũ trụ song song, chữa lành, chuyển kiếp tái sinh
Thành viên: Tony Stark (Iron Man)
Tiếng Búng Tay Và Lời Hứa Lại Nợ
"I am... Iron Man."
Tách.
Ánh sáng rực rỡ của sáu Viên đá Vô cực xé rách màn đêm tại căn cứ Avengers. Sức mạnh khủng khiếp thiêu rụi một nửa cơ thể Tony, nhưng trong khoảnh khắc ý thức mờ dần giữa tiếng khóc của Pepper và cái ôm siết của Peter, trái tim Tony lại cảm thấy một sự bình yên chưa từng có.
Gã đã hoàn thành trách nhiệm của một Anh Hùng. Gã đã trả xong nợ cho thế giới, đã để lại một thế giới an toàn cho cô con gái Morgan bé nhỏ và cho Pepper — người phụ nữ tuyệt vời đã gánh vác cùng gã nửa đời người.
Nhưng ở chiều sâu thẳm nhất trong tâm hồn của Tony Stark, cái búng tay ấy cũng chính là sự giải thoát cuối cùng.
Trong giây phút nhắm mắt rời bỏ thế gian, hình ảnh xuất hiện cuối cùng trong tâm trí gã không phải là chiến trường rực lửa, mà là mảnh giấy gấp nhỏ với nét chữ nguệch ngoạc của bạn ở viện tâm thần năm nào:
> "Kiếp sau, Tony bảo vệ em nhé?
> My Iron Man, My Tony Stark and my never husband."
>
Em thấy không? — Tony khẽ thầm thì trong tâm tưởng khi linh hồn dần tan vào hư không. — Tôi đã làm xong nghĩa vụ của một Iron Man rồi. Kiếp này tôi thuộc về gia đình của mình... Còn kiếp sau, tôi sẽ đến tìm em.
Phần 4B: Vũ Trụ Mới — Vị Sếp Chiều Chộng Trong Bóng Tối
Vũ trụ Earth-616B. Tập đoàn Công nghệ Stark.
Tại vũ trụ này, không có Thanos, không có Avengers, và cũng không có bộ giáp Iron Man đẫm máu. Tony Stark đơn thuần là một tỷ phú, một thiên tài công nghệ kiêu ngạo nhưng sở hữu đế chế kinh doanh hùng mạnh nhất thế giới.
Và quan trọng nhất: Gã còn độc thân.
Trở về từ chuyến công tác dài ngày, Tony đứng ở hành lang tầng 80, tay cầm ly cà phê nóng, ánh mắt xuyên qua tấm kính thủy tinh nhìn xuống khu vực làm việc của phòng thiết kế.
Ở một góc nhỏ đơn sơ, một cô nhân viên thử việc mới vào làm được vài tháng đang luống cuống thu dọn đống tài liệu bị đồng nghiệp đẩy sang. Cô gái đó có đôi mắt trong trẻo, dịu dàng, nhưng lúc nào cũng mang một chút rụt rè, mong mỏi.
Cánh tay Tony run nhẹ. Ly cà phê trên tay suýt chao đảo.
Đó là cô. Dù đã bước sang một kiếp sống khác, không còn ký ức về viện tâm thần, không còn ký ức về một "Tony Stark - Iron Man", nhưng linh hồn gã vẫn nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Mr. Stark, đây là hồ sơ nhân sự của khối kỹ thuật..." Thư ký tiến lại gần trình tài liệu.
Tony không nhận lấy hồ sơ, chỉ tháo chiếc kính râm xuống, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười vừa cưng chiều, vừa xót xa:
"Chuyển cô ấy ở bàn thứ 3 góc trái sang làm trợ lý trực tiếp cho phòng làm việc của tôi. Tăng gấp đôi lương, hủy bỏ toàn bộ ca làm đêm của cô ấy."
"Sếp... cô ấy mới chỉ là nhân viên tập sự thôi ạ?" Thư ký ngơ ngác.
"Vậy thì đào tạo," Tony xoay người đi về phía phòng làm việc tổng thống, giọng nói đanh thép nhưng chứa đựng sự kiên định của cả hai kiếp người. "Từ hôm nay, bất kỳ ai trong cái công ty này làm cô ấy khó chịu... lập tức nghỉ việc."
Vào một buổi chiều mưa, bạn nán lại văn phòng làm việc muộn để hoàn thành nấc bài thiết kế. Đột nhiên, một chiếc áo vest đắt tiền được nhẹ nhàng khoác lên vai bạn, kèm theo mùi hương trầm hương quen thuộc đến kỳ lạ.
Bạn giật mình ngẩng đầu lên. Vị Tổng giám đốc cao cao tại thượng mà ai cũng khiếp sợ đang đứng ngay bên cạnh, tay cầm một ly ca-cao nóng đẩy về phía bạn.
"Trời lạnh rồi, làm việc vừa thôi. Tôi đâu có bóc hốt nhân viên của mình đến mức này?" Tony nhướn mày, ánh mắt si tình đến mức khiến tim bạn hẫng đi một nhịp.
"Sếp... Stark, tôi..." Bạn bối rối đứng dậy, hai tay co lại vì ngượng ngùng.
Tony tiến lại gần một bước. Gã không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng vươn tay ra, vén lọn tóc vướng trên trán bạn sang một bên — một cử chỉ thân mật đến mức vượt qua ranh giới sếp và nhân viên, nhưng lại khiến bạn cảm thấy an toàn đến lạ kỳ, như thể bạn đã chờ đợi vòng tay này suốt hàng trăm năm.
"Đừng sợ tôi," Tony thì thầm, nụ cười dịu dàng ôm trọn lấy bạn. "Kiếp này... em chỉ cần sống thật hạnh phúc và tự do thôi. Còn lại, cứ để Tony Stark lo."
Bạn nhìn sâu vào đôi mắt gã, trong khoảnh khắc ấy, một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má bạn — một giọt nước mắt của sự chữa lành mà chính bạn cũng không giải thích được.
Cuối cùng, gã đã đến bảo vệ bạn rồi.