chương 1, Xin chúc mừng người bơi lội giỏi nhất năm nay lại là An kiến huy!!!. Tiếng reo hò ngày càng lớn. Người được giải nhất năm nay lại là An kiến huy. Cậu vui mừng. Trong đầu chỉ nghĩ. Kết thúc cuộc thi cậu sẽ cầm cúp khoe với người cậu luôn thương nhớ. nghiêm sơn hoàng. Là một người học giỏi, đẹp trai, tử tế, được nhiều người yêu mến. Ngày nào trên bàn cậu cũng có rất nhiều thư tình. Nhưng cậu đều vứt đi. Cậu chỉ thích chơi với kiến huy. kiến huy cũng là một người được yêu mến nhất trường và được nhiều cô gái theo đuổi vì sự đẹp trai của anh. Nhưng trái tim cậu chỉ có một người. Là sơn hoàng. Và chuyện này hoàng không hề biết. trong đầu của huy cứ toàn là hoàng. Kết thúc cuộc thi cậu liền chạy đến chỗ của sơn hoàng. Đang vui cười thì bước chân cậu khựng lại khi thấy hình ảnh trước mắt. Một cô gái đang nói chuyện cười nói vui vẻ với hoàng. Mặt cậu bắt đầu tối sầm lại.đôi mắc nhìn chầm chầm vào cô gái đó,Đúng lúc cậu định rời đi thì tiếng gọi sau lưng.An kiến huy!!. Cậu ấy quay hoắc lại thì thấy hoàng đang kêu cậu. hoàng hỏi. Cậu thi bơi sao rồi? À,tớ được giải nhất nè.wao.cậu giỏi thế. Mà sao sắc mặt cậu hình như không được tốt lắm. À,không có gì đâu cậu đừng lo. hoàng khó hiểu nhíu mày. Nhưng nhanh chóng lại quay lại sắc mặt bình thường. Cậu khoác vai huy rồi nói. Đi, tớ dẫn cậu đi ăn coi như chúc mừng cậu được giải nhất. bình thường huy lúc này sẽ rất tươi cười. Nhưng hôm nay tay cậu lại siết chặt, chỉ nghĩ tối nay phải tìm cho được cô gái đó,Tối đó trong con hẻm nhỏ, cô gái đang chạy bộ ban đêm. Nhưng cô cứ cảm giác như ai đi theo sau mình. Nhưng quay lại thì không thấy ai. Cô cứ tiếp tục chạy. Tiếng bước chân ngày càng gần,bước chân cô ngày càn chạy nhanh hơn nhưng hình như người phía sau cũng từ từ đến gần cô,trong lúc cô đang lo lắng,thị đột nhiên cô cảm thấy ngực mình đau nhói bất thường. Máu bắt đầu chảy ra thấm hết áo cô. Mắt cô bắt đầu tối sầm lại trước khi mất ý thức. Cô thấy một gương mặt có chút giống, Sáng hôm sau chuyện cô chết đã lan truyền hết trường. Nhà trường đã thông báo cho cả trường và bảo rất nuối tiếc về sự việc xảy ra của cô. Tới bây giờ vẫn Chưa biết cái chết của cô là ai làm, nhưng chỉ có huy là biết về cái chết của cô,huy và hoàng vẫn nói chuyện như bình thường. hoàng bảo: "Ê, cậu biết cái chết của cô gái hôm trước không?" "Biết, sao thế?" "Sợ thật đấy, tớ không dám đi một mình luôn ấy." "Không sao đâu, tớ sẽ không để cậu đi một mình đâu. Tớ sẽ luôn đi với cậu." "Ừm, cảm ơn cậu." Nói xong, hoàng vươn bàn tay ôm chầm lấy huy vào lòng. Tay huy thì vỗ vào lưng hoàng, nhưng miệng cậu thì từ từ nở nụ cười tàn ác. Hết chương 1,