xin chào mọi người tôi là Tiểu Hân năm nay 17 tuổi tôi đã thích một người đó là Quốc Anh là một con trai 18 tuổi. Anh ấy rất là cao lại còn là thanh mai trúc mã hàng xóm của mình. Mình thích anh ấy hồi cấp 2 rồi nhưng mình biết tính cách của anh ấy làl ghét tiếp xúc với con gái nên mình không dám thả thính để anh ấy đớp. Nhưng rồi một ngày tôi quyết định tỏ tình anh ấy và lúc tôi sang nhà anh ấy không thấy anh ấy nữa hỏi người nhà người ta bảo "nó đi du học rồi" tôi nghe thấy từ đấy cảm thấy "mày thật ngu ngốc khi tỏ tình muộn Hân à. Mày không xứng với anh ấy nữa rồi". Kể từ đó tôi sống trong một nỗi khổ đến khi tôi vào đại học. Tôi nhận được tin rằng là anh ấy biến mất không để lại giấu vết gì cả nghe xong dần dần tinh thần và sức lực tôi cạn đi khiến não chỉ nghĩ đến tự tử. Nhưng vì mong ước của gia đình nên tôi nghĩ đỗ xong đại học rồi chết. Cứ thế đến lúc tôi 20 tuổi... Tôi lỡ va vào một người con trai trông thật giống Quốc Anh. Nhưng vì tin tức nên tôi nghĩ anh ấy không bao giờ nhuộm tóc xanh đậm đâu. Nên tôi bỏ đi...
Rồi một ngày, tôi lại gặp đúng anh chàng đó một lần nữa. Càng ngày tôi càng tò mò xem hắn ta có ý đồ gì nhưng tôi mặc kệ. Một ngày có một tin nhắn từ số lạ hóa ra là Vương Quốc Anh, trong lòng tôi vui mừng lại nhắn tin với anh ấy nhưng lúc tôi hẹn anh ấy ra quán ăn anh ấy liền từ chối. Tôi càng thất vọng. Và anh ấy gửi một hình ảnh anh ấy chụp với người con gái nào đó. Tôi hỏi ảnh bảo "người hàng xóm thôi" ồ người hàng xóm thân thiết đến nỗi mặc áo giống nhau luôn ấy. Anh ấy quyết định về nước, tôi nghĩ chắc chắc anh ấy sẽ đem theo con nhỏ đó đi về nước cùng nên tôi đền phòng quan sát từng li từng tí. Khi anh ấy về, quả thực giống như lời mình nói anh ấy sẽ đen theo con nhỏ đó về mà. Từ khi anh ấy về, tôi không thèm nói chuyện với anh ấy dù chỉ nhìn vào anh ấy cũng không. Và rồi khi tôi đi nghỉ mát về họ hàng anh ấy là con nhỏ bảo anh ấy rời nhà đi bắt đầu từ lúc tôi đi nghỉ mát đến bây giờ. Tôi ngạc nhiên gọi điện thoại cho anh ấy, nhắn tin, đi tìm,... cuối cùng không tìm thấy tôi vô vọng nhốt chính mình ở trong một góc. Và khi tôi 23 tuổi, tôi gặp lại anh ấy nhưng anh ấy đã thay đổi. Tôi bảo anh ấy gia đình đang chờ nhưng anh ấy lại không về mà muốn ở lại. Trong lúc đó đầu óc tôi bối rối không biết nên làm gì, lúc đó tôi ôm chặt anh ấy trong người và nói "anh hãy về đi em và mọi người đang chờ và em thích em hãy về đi". Sau khi nói xong lời nói đấy, tôi đã bỏ chạy về và sau ngày đó anh ấy đã về và trả lời tôi bằng cách
HÔN
Anh cũng thích em Hân à
Một lời nói khiến tôi muốn khóc luôn.
cảm ơn mọi người đã đọc