Hoàng Đức Duy — 26 tuổi.
Nếu nhắc đến cái tên Hoàng Đức Duy trong thế giới ngầm, người ta sẽ nghĩ ngay đến hai chữ:
Underground.
Một tổ chức Mafia khét tiếng với mạng lưới tội phạm trải rộng qua nhiều quốc gia, liên quan đến vô số đường dây buôn lậu và hàng cấm. Underground là nỗi khiếp sợ của thế giới ngầm, đồng thời cũng là cái gai lớn nhất trong mắt Cục Cảnh sát.
Suốt nhiều năm, cảnh sát truy lùng lão đại Underground đến mức mất ăn mất ngủ. Nhưng không ai bắt được hắn.Không ai biết khuôn mặt thật,Không ai biết quá khứ.Càng không ai biết Hoàng Đức Duy chính là người đứng sau tất cả.Trong mắt thế giới, em là một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, một Mafia sẵn sàng bước qua vô số ranh giới để bảo vệ tổ chức của mình.
Nhưng đó chỉ là thứ mà người khác được phép nhìn thấy.Bởi sự thật về Hoàng Đức Duy còn ly kỳ hơn tất cả những lời đồn đại.
Em là con trai của Đại tướng quá cố Hoàng Trung và Thượng tướng quá cố Lê Ngọc, cháu nội duy nhất của vị Giám đốc Cục Cảnh sát.Bố mẹ em từng là những người đứng ở tuyến đầu chống lại thế giới tội phạm.Cho đến một lần tập kích họ đã hy sinh để truyền tin quan trọng về cho Cục Cảnh sát.Từ ngày ấy, cuộc đời của Hoàng Đức Duy hoàn toàn thay đổi.
Em mang trong lòng nỗi đau mất cha mẹ, mang theo ý chí muốn tiếp tục con đường mà họ từng lựa chọn.Ông nội em dù đau đớn vẫn không thể để tình cảm làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Ông âm thầm bồi dưỡng em, dạy em trở thành một người đủ bản lĩnh để bước vào thế giới nguy hiểm ấy.
Và bên cạnh em từ những ngày còn nhỏ là Nguyễn Quang Anh - hơn em một tuổi.Bố hắn là một điều tra viên, mẹ hắn cũng công tác trong lực lượng truy tìm tội phạm.Hai gia đình ở gần nhau,hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau.Sau khi bố mẹ em qua đời, ông nội quá bận rộn với công việc nên phần lớn tuổi thơ của em đều có bóng dáng của Quang Anh bên cạnh.Hắn cùng em lớn lên,cùng học,cùng trải qua những năm tháng đẹp nhất, và cũng từng hứa với nhau rằng...
"Sau này chúng ta cùng thi vào Học viện Cảnh sát."
Năm em 16 tuổi, hắn 17 tuổi.Cả hai nhận ra thứ tình cảm đã vượt qua tình bạn từ rất lâu nhưng chẳng ai nói ra.Họ chỉ âm thầm yêu nhau trong bóng tối, giữ lấy thứ tình cảm ấy như một bí mật chỉ thuộc về hai người.Năm Quang Anh 19 tuổi, hắn chính thức đỗ vào Học viện Cảnh sát.Còn em đã nhận được thư tuyển thẳng từ trước đó.
Em giấu hắn,chỉ để tạo cho hắn một bất ngờ.Hai người trở thành sinh viên cùng khóa.Khoảng thời gian ấy đẹp đến mức Hoàng Đức Duy từng nghĩ có lẽ cuộc đời mình sẽ mãi bình yên như vậy.Nhưng em chưa từng quên cái chết của bố mẹ.Và rồi năm 20 tuổi một mật lệnh được gửi đến.
«Nhiệm vụ: Xâm nhập tổ chức Mafia.
Mục đích: Thu thập thông tin phục vụ chuyên án.
Thời hạn: Không xác định.»
Có thể là một năm.
Hai năm.
Sáu năm.
Hoặc...
cả đời.
Không có ngày trở về.
Không có thân phận cũ.
Không có quyền được nói cho bất kỳ ai biết mình là ai.
Hoàng Đức Duy nhìn mật lệnh rất lâu.Người duy nhất khiến em do dự là Nguyễn Quang Anh.Nhưng cuối cùng, em vẫn nhận nhiệm vụ.Hồ sơ của Hoàng Đức Duy được bảo mật.Thân phận được xóa khỏi hệ thống.Một thân phận mới được dựng lên,một thiếu niên mồ côi,một sinh viên đại học bình thường còn Hoàng Đức Duy thật sự đã chết từ ngày nhận mật lệnh.
Em bước vào thế giới Mafia,từng bước một.Từ một kẻ vô danh trở thành người được tin tưởng.Từ một người nằm bên ngoài thế giới ngầm trở thành một trong những cái tên khiến cảnh sát đau đầu nhất.Em nhìn đồng đội lần lượt ngã xuống,nhìn người dân nguyền rủa mình,nhìn những người từng tin tưởng mình gọi mình là kẻ phản bội.Và để hoàn thành nhiệm vụ em chấp nhận trở thành chính con quái vật mà mình từng căm ghét.
Hoàng Đức Duy của ngày hôm nay là một Mafia máu lạnh.Nhưng ở một nơi không ai nhìn thấy em vẫn âm thầm gửi từng mảnh thông tin về cho Cục Cảnh sát.Không ai biết người đứng sau những mật mã ấy là ai.Chỉ một số ít người ở cấp cao nhất biết được sự thật.Và tất cả đều phải im lặng, bởi chỉ một lời nói sai có thể khiến nhiệm vụ sáu năm tan thành tro bụi.
---
Năm em 23 tuổi,ột cuộc giao dịch lớn diễn ra.Thông tin đã được em gửi về từ trước,cảnh sát được triển khai.Và trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy Hoàng Đức Duy nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Nguyễn Quang Anh.
Đã ba năm kể từ lần cuối hai người gặp nhau.Ánh mắt họ chạm nhau,chỉ một giây.Một giây đủ để em nhớ lại tất cả,những ngày cùng nhau lớn lên,lời hứa năm nào,những đêm lén lút nắm tay nhau bà cả lời hứa sẽ cùng trở thành cảnh sát.Nhưng Hoàng Đức Duy chỉ lặng lẽ quay mặt đi,Không gọi tên hắn,Không giải thích,Không để lộ bất cứ điều gì.
Trong cuộc đối đầu hôm ấy, bố của Quang Anh không may bị thương nặng và không thể sống sót.Thế giới của Nguyễn Quang Anh sụp đổ.Hắn nhìn người mình từng yêu trở thành một kẻ đứng ở phía đối diện.
Hắn không hiểu.
Không thể hiểu.
Tại sao người từng hứa sẽ cùng hắn khoác lên mình bộ cảnh phục lại trở thành người khiến gia đình hắn mất đi một người quan trọng nhất?Tình yêu từng đẹp đến mức tưởng như không gì có thể chia cắt cuối cùng chỉ còn lại sự im lặng và oán hận.
---
Ba năm sau.
Hoàng Đức Duy 26 tuổi.
Nguyễn Quang Anh 27 tuổi.
Hắn đã trở thành Trung tá, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự.Còn em đã hoàn thành nhiệm vụ kéo dài sáu năm.Dòng mã cuối cùng được gửi về Cục Cảnh sát.Ngay sau đó, chuyên án Underground chính thức được triển khai.Cuộc truy bắt kéo dài nhiều năm cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Underground sụp đổ,toàn bộ tổ chức bị bắt giữ và người đứng đầu tổ chức Hoàng Đức Duy - Captain.Ngày cánh cửa bị phá mở, em không chạy,Không chống trả,Không tìm cách trốn thoát.Em chỉ đứng yên cho đến khi người bước tới trước mặt em là hắn.
Nguyễn Quang Anh.
Bộ quân phục.
Quân hàm Trung tá.
Ánh mắt lạnh đến mức không còn giống người con trai năm nào từng nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng nhất.Hắn đưa còng tay ra,em nhìn hắn không nói một lời. Cuối cùng, Hoàng Đức Duy đưa hai tay ra trước.
Tách.
Chiếc còng lạnh lẽo khóa lại trên cổ tay Hoàng Đức Duy.Suốt sáu năm,em đã từng nghĩ mình có thể chịu được tất cả.
Những viên đạn.
Những lần bị truy sát.
Những ánh mắt khinh miệt.
Những lời nguyền rủa.
Những người đồng đội lần lượt nằm xuống.
Và cả việc phải nhìn người mình yêu trở thành người căm hận mình nhất.
Nhưng em chưa từng nghĩ ngày mình được trở về cũng chính là ngày mình mất hắn mãi mãi.Nguyễn Quang Anh đứng trước mặt em, ánh mắt lạnh đến mức không còn chút dáng vẻ của người con trai năm nào.
Hoàng Đức Duy bị áp giải về Cục Cảnh sát để lấy lời khai.Và Nguyễn Quang Anh Không hề biết rằng kẻ mà hắn căm hận suốt ba năm qua chính là người đã âm thầm bảo vệ chuyên án của hắn suốt sáu năm. Hắn nhìn em rất lâu rồi chỉ nói:
"Hoàng Đức Duy, cậu còn gì để nói không?"
Em im lặng,bởi em không thể nói.Không thể nói rằng sáu năm qua mình chưa từng phản bội,Không thể nói rằng chính mình là người đã gửi từng dòng mật mã về cho họ,Không thể nói rằng cuộc giao dịch năm đó không phải do em phản bội cảnh sát,Không thể nói rằng người bố mà hắn mất đi là người em đã cố gắng cứu bằng mọi giá.Và càng không thể nói rằng em vẫn yêu hắn.
Bởi mật lệnh cuối cùng chỉ có một dòng.
"Sau khi chuyên án kết thúc, toàn bộ thân phận của đặc vụ X phải được xóa bỏ vĩnh viễn."
Hoàng Đức Duy đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng đồng nghĩa với việc không còn ai trên đời được phép biết Hoàng Đức Duy từng là đặc vụ X.
Không có công trạng.
Không có lời xin lỗi.
Không có một tấm huân chương.
Không có lấy một người được phép nói với Nguyễn Quang Anh rằng người hắn căm hận suốt ba năm qua chưa từng phản bội hắn.
Em cúi đầu,Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt.Sáu năm,cuối cùng cũng kết thúc rồi.Chỉ tiếc rằng người em muốn trở về bên cạnh nhất lại là người không còn muốn nhìn thấy em nữa và Nguyễn Quang Anh sẽ mãi mãi không biết trong suốt sáu năm hắn gọi Hoàng Đức Duy là kẻ phản bội,Hoàng Đức Duy vẫn luôn gọi hắn trong lòng bằng cái tên của năm mười sáu tuổi:
"Người em yêu."
Hai người từng hứa sẽ cùng nhau khoác lên mình bộ cảnh phục. Cuối cùng một người mặc cảnh phục đứng trước bàn thẩm vấn.Một người ngồi ở phía đối diện, mang trên mình thân phận của một tên tội phạm.Còn sự thật về tình yêu, về sáu năm hy sinh và về người đặc vụ chưa từng phản bội sẽ bị chôn vùi cùng cái tên Hoàng Đức Duy.
Sáu năm làm Mafia,sáu năm sống dưới một thân phận giả,sáu năm âm thầm hoàn thành nhiệm vụ.Tất cả kết thúc vào khoảnh khắc ấy.
Một người dùng cả thanh xuân để trở thành cảnh sát.
Một người dùng cả thanh xuân để trở thành Mafia.
Một người tưởng mình đã mất người mình yêu.
Một người không thể nói ra sự thật.
Và khi sự thật cuối cùng được phơi bày liệu tình yêu năm 16 tuổi có còn tồn tại sau sáu năm thù hận?
_HẾT_
Demo mới tới đây. Đọc và cho mình xin cảm nhận nha, nếu đc yêu thích nhiều thì mình sẽ viết thành truyện luôn nho