Long cất tiếng trước
:"nhìn ai mà nhìn dữ vậy?"
Tô Nguyệt cười khẩy rồi nói với giọng trêu chọc thường ngày
:"tao nhìn phía sau mày, không nhìn mày đâu"
Long liền quay ra sau lưng nhìn rồi nhìn lại Tô Nguyệt,Long cất giọng
:"giao tiếp với ai bên đó à?"
Nguyệt Ly gật đầu rồi nói tiếp
:"phiền mày hả, vậy tao im nha?"
Long cười rồi nói
:"mày quay lên rồi viết bài đi, lát bị cô bắt đấy"
Vào một tiết khác, Tô Nguyệt buồn ngủ và lười viết bài, cô cầm cuốn tập để sang bàn Long rồi cất tiếng
:"ê..viết giúp coi, còn mỗi dòng cuối à"
Long nhìn Tô Nguyệt rồi nhìn cuốn tập, không từ chối chỉ đẩy cuốn tập vào trong bàn hơn để tránh bị rơi, Long nói
:"đừng để bị cô nhắc nhở ngủ trong giờ học"
rồi Long lại cuối đầu viết bài,Tô Nguyệt nhìn khuôn mặt tập trung viết bài của Long thì lại bật cười khẽ. Long dừng động tác viết lại rồi ngước sang nhìn
:"cười gì đấy"
Tô Nguyệt lắc đầu
:"không có gì, viết tiếp đi"
Long nhìn khuôn mặt Tô Nguyệt 3 giây rồi lại cúi đầu viết bài. Giờ ra chơi, Long lại trêu Tô Nguyệt vì hôm trước bấu tay Long để lại nguyên dấu móng tay, Tô Nguyệt đưa tay lên gãi đầu rồi cười trừ
:"xin lỗi mà, lỗi tao"
Long tới hơi đá nhẹ bàn của Tô Nguyệt, Tô Nguyệt đứng dậy vẻ mặt ngông
"êy, kím chuyện đấy à Long"
Long nhún vai
:"chan tao nè"
rồi Long cười
Tô Nguyệt tức đến bật cười rồi đá lại, anh ngờ đá hụt nên trượt chân té, may là Long nắm cổ tay Tô Nguyệt lại kịp.Giờ ra về, Tô Nguyệt đang ngồi ngửa cố nhìn bầu trời, Long bước tới vỗ nhẹ vai Tô Nguyệt
:"không về à?"
Tô Nguyệt lắc đầu, lát mới về, dặn sai giờ rước rồi.Long cười rồi ngồi xuống cạnh
:"lại cái tính không xem kĩ lịch học"
Tô Nguyệt hơi bĩu môi. Hôm sau, Tô Nguyệt vô tình đi ngang sân bóng, Tô Nguyệt dừng bước chân rồi nhìn Long đang đá banh, Tô Nguyệt rút điện thoại ra rồi giơ lên chụp ,"tách" một tiếng hơn nửa sân bóng ngoái đầu nhìn cô, Tô Nguyệt hơi lúng túng cất điện thoại rồi quay đầu chạy đi, không để ý người con trai sau lưng đã nhìn bóng lưng cô mà cười.2 ngày sau, tại giờ ra chơi, Tô Nguyệt ngồi cạnh Thanh Tuyết lười biếng nói chuyện với cô bạn thân, thì tiếng cười vong vào,là Long và đám của mình, như thường lệ họ tụm lại bàn cuối rồi đùa giỡn, Tô Nguyệt đứng dậy muốn lấy chai nước từ bàn của mình thì một bóng người áp sát cô, là Long, anh bị một người bạn của mình xô giỡn thế mà vô tình va vào Tô Nguyệt, cô mất đà ngã xuống ghế, Long cũng theo đó mà ngã theo, hai tay anh nắm chặt cạnh bàn để không đè lên cô, hai mắt nhìn nhau, không ai nói gì, chỉ có tiếng cười tụi bạn.Trong tai Tô Nguyệt bây giờ không nghe thấy gì, mọi giác quan điều tập trung vào người trước mắt, hai người khá gần, có thể nói là gần nhất từ lúc Tô Nguyệt làm bạn với Long.Long chớp mắt hai cái rồi đứng dậy quay sang nhìn thằng bạn
:"má mày, đẩy tao chi!"
Tô Nguyệt cũng ngồi dậy, cầm lấy chai nước rồi lại ngồi canh Thanh Tuyết, cuộc tranh luận giữ Long và người bạn chưa dừng, Long quay sang
:"xin lỗi nha, tại thằng đó đẩy tao, mày có sao không?"
Tô Nguyệt không ngẩn đầu, chỉ lắc đầu, thằng bạn đó lại cười rồi nói
:"ê nha, tao không có làm gì hết"
Long nhào lại chọt nách thằng đó, vừa cười vừa nói
:"má mày, bớt nha thằng này"
Tô Nguyệt nhìn cảnh đó không nhịn được mà cong môi cười.Thời gian trôi đi như chó chạy ngoài đồng, một năm học đã kết thúc, buổi tổng kết, Tô Nguyệt nhìn Long rồi hơi do dự lên tiếng
:"Long, cuối năm rồi, cho tao xin tấm ảnh cuối nha?"
Long cười rồi bước lại
:"được chứ, nhưng cuối gì chứ, năm sau còn học mà"
Long hơi nghiêng mặt nhìn cô cười, "tách" tiếng máy ảnh vang lên, Tô Nguyệt cầm bức ảnh nhìn rất lâu rồi cất vào túi, không đáp lời Long,Long cũng nhìn tấm ảnh hồi lâu rồi cất đi.Lại là một năm học mới bắt đầu, Long sải bước đi đến trường, gặp lại những người bạn cũ, nhưng ánh mắt lại đảo quanh kím ai đó,Long vỗ vai bạn mình rồi hỏi
:"Tô Nguyệt đâu? xin nghỉ hôm nay rồi hả?"
người kia nhìn anh rồi đáp
:"nó chuyển trường rồi mà, không nói cho mày biết à, nghe nói trường đó cũng xa đây lắm"
Long sững người, anh chưa từng nghĩ cô sẽ đi, hai người sẽ xa nhau, Long cười với bạn rồi bước đi vào lớp cũ,những kĩ niệm hiện lên, anh vô thức bước lại bàn Tô Nguyệt, ngồi xuống rồi lấy tấm ảnh hôm tổng kết ra nhìn, hóa ra là lần cuối thật.Long ngồi đó một lúc rồi đứng dậy về lớp của mình, mọi kỉ niệm đã ở đó, và nơi đó là quá khứ mà anh nhớ nhất.Một hôm nọ, Long hôm nay đi sớm hơn bình thường, tấm ảnh hôm đó đã được anh để ở một nơi đặc biệt trong cặp, Long bước qua cổng trường thì gặp một bóng dáng vừa lạ vừa quen, cô gái đó quay đầu, gió thổi lùa vài sợi tóc cô bay nhẹ, là Tô Nguyệt, cả hai đứng đó nhìn nhau không ai mở lời, lát sau Tô Nguyệt là người cất tiếng trước
:"lâu không gặp, Hoàng Long"
Long cười, nụ cười vẫn như năm rồi
:"ừm, Tô Nguyệt"
Cả hai ngồi lại ở dãy ghế dưới gốc cây, Tô Nguyệt cất lời trước
:"học thế nào? thích em nào chưa"
vẫn là giọng điệu đùa giỡn ấy, Long im một thoáng rồi cũng đáp lại
:"việc học thì tạm, còn thích thì vẫn chưa"
Tô Nguyệt cười, cô hít một hơi rồi nói
:"Long"
Long quay sang
:"sao?"
Tô Nguyệt cười
:"tao thích mày, nhưng đó là chuyện của năm rồi"
Long im lặng, đột nhiên không biết đáp sao
:"tao thích mày lắm,thích 2 năm lận đó, nhưng hình như mày không thích tao,tao kẹt việc nhà nên chuyển trường, gặp anh ấy, tao thích anh ấy rồi, còn mày..chỉ là một lời yêu không dám nói trong quá khứ"
Tô Nguyệt hít sâu, dù không còn tình cảm gì lắm nhưng Long cũng là người mà cô yêu nhất, Long nhìn cô, khẽ nói
:"tao cũng từng thích mày..nhưng mà..giờ muộn rồi nhỉ?"
Long cúi đầu nhìn dưới đất, Tô Nguyệt cũng im, hai kẻ thích nhau mà không ngỏ lời, cuối cùng lại bỏ lỡ nhau.Long ngẩn đầu lên cười
:"mày hạnh phúc là tốt rồi"
Tô Nguyệt đứng dậy
:"tao về đây,mày..cũng nên thích ai đi"
Long nhìn bóng lưng cô, im lặng không nói gì, chỉ khi bóng lưng cô dần khuất, Long mới cất tiếng
:"nếu mày quay về, vị trí trong lòng tao sẽ dành cho mày, vị trí mà sau này có bao nhiêu cô gái cũng không thể ngồi vào"
Long không chắc Tô Nguyệt có nghe không,Long đứng dậy, đút hai tay vào túi quần rồi bước lên lớp.
-yêu đương phương không đau, đau là khi đối phương cũng có tình cảm với mình mà không ai chủ động.Sau này sẽ là điều tiếc nuối nhất.