Chap 57 - Kết Thúc Một Tình Yêu
Tác giả: Dingruoying - 15/1/2021
Ngôn tình;Ngọt sủng
Phân cách tại nhà ông chú Mã, trong một khu vườn lớn đầy cỏ hoa kiểng đẹp mê lòng người, mọi người đang tụ họp ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn cùng nhau nói chuyện.
Chú Mã: "Ta nghĩ buổi tiệc sắp tới nên thu xếp mọi thứ phải thật gọn gàng và thật chu đáo. Ta không muốn có bất kỳ sai sót nào cả, các cháu đã nghe rõ chưa?" (Ra lệnh)
Tiểu Cường: "Chú Mã~ Con đã sắp xếp mọi thứ theo kế hoạch như mọi năm và đã soạn bản deco sẵn rồi, mời chú xem qua. Chú xem có cần chỉnh sửa gì không để con cho mọi người tiến hành sớm luôn ạ." (Nghiêm túc, lễ phép)
Tiểu Cường đưa bản deco qua cho chú Mã xem. Sau khi dò qua một lượt, chú gật đầu mãn nguyện khiến Tiểu Cường nhẹ lòng, vui thôn xiết.
Chú Mã: "Rất tốt! Con cứ thế tiến hành cho chú. Mà khoan đã... Lý Khắc~ Bấy lâu nay Tuấn Nghiêm làm gì mà không đến gặp ta vậy? Hôm nay cũng không đến bàn công việc công ty nữa?"
Lý Khắc: "Chú à~ Từ hôm xảy ra vụ việc của Tố Anh thì cậu ấy đã rất tức giận đấy chú. Nhưng không sao đâu, chú yên tâm, con sẽ đi nói chuyện lại với cậu ấy cho chú."
Chú Mã: "Để ta đi nói chuyện với nó. Tuấn Nghiêm là một đứa rất cứng đầu và quyết đoán nên cứ hãy để ta."
Phúc Tinh: "Nhắc đến Tuấn Nghiêm~ Hình như con nghe được thông tin là em ấy có con rồi, và em ấy rất yêu một cô gái... Ờ mà hình như cô gái đó con gặp rồi thì phải?" (Hoài nghi)
Chú Mã: "Đúng~ Con bé đó ta đã gặp rồi! Con bé đó giỏi thật, chiếm trọn trái tim của một đứa quyết đoán như Tuấn Nghiêm."
Tiểu Cường: "Con bé rất giỏi đó chú à~ Con thấy Tuấn Nghiêm thương yêu con bé lắm. Mặc dù có rất nhiều chuyện xảy ra... Bất kể chú cấm đoán thế nào cũng không lung lay."
Phúc Tinh: "Tuấn Nghiêm từ trước đến giờ vẫn như vậy mà Tiểu Cường. Như con thấy thì có lẽ... Chú không thể tiếp tục ngăn cản được nữa rồi."
Chú Mã: "Thôi, ta đã hiểu rồi~ Nào, các cháu giải tán và cùng nhau lo sắp xếp công việc cho ổn định đi. Lý Khắc~ Chuẩn bị xe cùng chú đi gặp Tuấn Nghiêm."
Lý Khắc: "Dạ con đi liền~ Chú đợi con một chút." (Vội vàng)
Tiểu Cường: "Con xin phép đi đây chú Mã~"
Phúc Tinh: "Con cũng vậy ạ~"
Chú Mã: "Rồi, hai đứa đi đi. Mà nhớ quản lý công nhân cho thật kỹ lưỡng, nghe không?"
Tiểu Cường: "Dạ con biết rồi chú~" (Đáp lại)
Dứt lời, cả hai người vụt đi khuất. Lúc này, chú Mã đi vội ra cửa lớn đứng chờ Lý Khắc lái xe ra. Khi thấy xe tiến đến, chú mở cửa bước lên ghế ngồi rồi đóng sầm cửa lại, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Tại nhà anh, Tống Hàng đang xoa bóp cho Chí Hạo ở ghế sofa. Anh từ phía trong bếp đi ra, vô tình thấy được cảnh tượng ấy liền trề môi trêu chọc.
Tuấn Nghiêm: "Hai đứa à~ Đây là nhà chung đó! Hai đứa muốn gì thì dắt tay nhau về phòng đi nào."
Tống Hàng: "Anh à~ Anh đang ganh tị nên mới ghẹo hai đứa em sao?" (Bất lực)
Tuấn Nghiêm: "Vậy thì hai đứa đừng làm trò trước mặt anh như vậy, anh sẽ không ganh tị và cũng không ghẹo hai đứa nữa." (Nhếch mày)
Chí Hạo: "Sao anh quá đáng vậy chứ? Anh với chị ấy cũng thể hiện tình cảm được mà, sao lại còn ganh tị chứ?" (Nhõng nhẽo)
Tuấn Nghiêm: "Vì cô ấy là vợ anh, mà cô ấy ngại nên không thể thổ lộ ra ngoài, vì vậy anh mới ganh tị với hai đứa. Thôi không nói nữa, anh lên với vợ con anh đây. Hai đứa ráng mà hâm nóng tình cảm đi, để mà..."
Tống Hàng: "Để làm gì anh?" (Tò mò)
Tuấn Nghiêm: "Để lỡ... Sau này không cãi nhau được như vậy nữa thì sao?"
Chí Hạo: "Anh quá đáng thật mà~"
Tuấn Nghiêm bật cười phấn khích rồi bỏ đi lên lầu. Lúc này Chí Hạo ấm ức nhõng nhẽo vì câu nói của anh, khiến Tống Hàng bật cười vội ôm dỗ dành. Tại phòng riêng, cô vừa ru cho con ngủ xong liền lụi cụi đứng dậy, chậm rãi bế con đặt nhẹ nhàng vào trong nôi rồi đưa nôi nhè nhẹ. Khi quay lại nhìn bản thân trong gương với bộ đồ hai dây, quần đùi lụa bóng, lại không mặc đồ lót bên trong khiến cơ thể cô vô cùng thoải mái, toát lên sự quyến rũ sexy khó cưỡng. Cô đang ngẩn người thì lúc này anh mở cửa bước vào. Anh đóng cửa lại, tiến tới gần thì thấy cô liền khựng lại, nở nụ cười nham hiểm.
Tuấn Nghiêm: "Bộ em muốn kím thêm một đứa nữa sao?"
Nhược Oanh: "Anh à~ Em mới vừa cho con uống sữa xong nên giờ chuẩn bị đi tắm đây!" (Nhõng nhẽo)
Anh nghe xong liền đi lại chỗ cô, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau rồi cúi đầu hôn lên gáy cổ khiến cô vô cùng nhột, vội quay lại đối mặt với anh.
Nhược Oanh: "Sao vậy ông xã? Sao nay anh lạ vậy, nói em nghe xem nào?" (Nũng nịu)
Tuấn Nghiêm: "Xa cách lâu quá anh nhớ em lắm, nên anh muốn được cảm nhận lại cảm giác ấy... Mà..."
Anh vừa nói, bàn tay vừa luồn vào trong áo cô bóp nhẹ hai bầu ngực khiến cô nhột, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nhược Oanh: "Có thật không đây hả?" (Đẩy anh ra)
Tuấn Nghiêm: "Sao lại không thật được em? Em không tin anh sao? Nếu không thật thì anh đã không tìm mẹ con em suốt cả tháng trời đâu vợ ngốc à!"
Tuấn Nghiêm nắm chặt cổ tay cô kéo nhẹ rồi đẩy ngã cô lên chiếc giường. Anh chồm hẳn người quỳ gối trước eo cô, tháo dây nịt trên lưng quần buộc tay cô lên đầu giường. Rồi anh vội lại tủ, kéo hộc tủ lấy ra một viên thuốc. Anh đi lại chỗ cô, nhẹ nhàng đưa viên thuốc lên miệng mình rồi cúi xuống kề sát môi cô. Anh cắn một nửa viên thuốc truyền vào khoang miệng, một nửa truyền qua miệng cô, cô liền hợp tác nuốt xuống, nửa còn lại anh nuốt trọn. Khi cả hai đã nuốt xong thuốc, anh đưa lưỡi cuốn lấy lưỡi cô. Chiếc lưỡi thơm tho của cô ba lần bảy lượt đá đáp lại khiến anh thêm phần kích thích, xông thẳng lưỡi mình vào bao trọn lấy lưỡi cô, mạnh mẽ chiếm đoạt. Từng giọt nước bọt cứ thế quấn quít trên đầu lưỡi đôi bên. Buông tha cho đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ, anh lại ngồi dậy xé phăng bộ đồ cô đang mặc trên người và lột sạch những thứ vướng bận trên người mình. Cô uốn người khó chịu.
Nhược Oanh: "Chồng yêu à~ Anh đã cho em uống gì vậy? Em khó chịu quá chồng..." (Uốn người)
Không hiểu anh đã cho cô uống loại thuốc gì mà khiến cơ thể cô nóng ran lên, đầu óc vô cùng choáng váng và bứt rứt.
Tuấn Nghiêm: "Đây chính là thuốc kích thích loại mạnh, em nửa viên anh nửa viên. Xem ra hôm nay hai chúng ta sẽ lên đỉnh tuyệt lắm đấy bà xã." (Nhếch môi)
Ánh mắt anh nhìn đắm đuối vào hai cặp mềm mại đang nhấp nhô trước mặt. Cùng lúc này thuốc đã phát huy tác dụng, khắp người anh nóng rực lên. Như một con dã thú chồm lên người cô, anh chặn ngay chiếc miệng nhỏ nhắn của người phụ nữ dưới thân, tách mở hàm răng đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng cô, đọng lại một chút vị đắng của thuốc. Bây giờ cơ thể Nhược Oanh run lên vì những cơn hưng phấn, cô ưỡn ngực tiếp đón lưỡi anh, vui đùa cùng anh. Thấy cô khổ sở, Tuấn Nghiêm cởi dây nịt đang trói tay cô ra. Đôi tay vừa được thả tự do liền ôm chầm lấy cổ anh. Cả hai tiếp tục hôn nhau cuồng nhiệt, bàn tay hư hỏng của anh không ngừng xoa nắn hai cặp mềm mại, đôi môi vẫn điên cuồng chiếm đoạt cho đến khi cả hai không thể thở nổi Tuấn Nghiêm mới buông tha cho đôi môi ấy. Chỉ là buông tha cho đôi môi chứ không buông tha những nơi khác, anh hôn từng tấc da thịt cô, chôn sâu vào cổ cô mút thật mạnh. Nhược Oanh tiện đà ngửa cổ lên giúp tư thế của hai người thêm thuận lợi. Bàn tay bé nhỏ của Nhược Oanh chạm vào lồng ngực Tuấn Nghiêm, trượt dài xuống eo, vòng qua hông đi thẳng lên lưng rồi luồn vào mái tóc đang rối tung của anh. Như được tiếp thêm lực thúc, cơ thể anh nóng rực lên. Bàn tay hư hỏng sau khi trêu đùa cặp nụ đào nảy giờ liền đi thẳng xuống nắm hai đùi thon của cô tách ra, nhìn chằm chằm vào nơi nhạy cảm khiến Nhược Oanh xấu hổ hét lên.
Nhược Oanh: "Anh à~ Anh không được nhìn như vậy đâu, em mắc cỡ lắm!" (Đỏ mặt)
Tuấn Nghiêm: "Không phải lần đầu tiên mà vợ... Với lại thật ngại quá bà xã bé nhỏ, anh không chỉ nhìn mà còn muốn chơi đùa cùng 'bé nhỏ' của vợ nữa đó!"
Tuấn Nghiêm cười lớn một tiếng, đưa ngón tay giữa tiến thật sâu vào hang động của cô. Vì bất ngờ bị đâm vào, Nhược Oanh dấy lên một cơn đau đớn mà rên to lên.
Nhược Oanh: "Aaaa~ Tuấn... Nghiêm, từ... Từ..."
Vì thuốc có tác dụng quá mạnh làm cơ thể cả hai rất khó chịu, Tuấn Nghiêm rút tay ra, cầm con thú bên trong người mình đâm thẳng vào hang động của cô. Cơn đau lúc nãy chưa qua, một cơn đau gấp đôi lại ập tới.
Nhược Oanh: "Đau quá...!"
Tuấn Nghiêm: "Ngoan, không sao nè bà xã của anh... Anh sẽ từ từ nha, ngoan..." (Dỗ dành)
Anh nhìn qua nôi của con thấy không chút động tĩnh gì liền ra sức chuyển động, cứ như vậy mà ra vào. Những nhịp hưng phấn bám lấy cô, tay cô bấu chặt lấy cơ thể anh. Chiếc miệng nhỏ nhắn của Nhược Oanh không ngừng rên rỉ như một sự cổ vũ bên trong Tuấn Nghiêm. Phối hợp theo tiết tấu của anh, cô ôm chặt lấy cổ anh, áp lên môi anh điên cuồng xâm chiếm. Bộ mềm dán chặt vào cơ ngực rắn chắc của anh khiến anh xoa nắn, bóp mạnh, cất lên tiếng rên nấc nhẹ. Cả hai hôn nhau không biết bao lâu cho đến khi cô khó thở mới né tránh khuôn mặt anh. Tiện đà anh cúi xuống một chút, hôn lên cần cổ trắng nõn của cô, dùng môi mình mút chặt lại, khi nhã ra lại hiện rõ một dấu đỏ, cứ như vậy anh để lại nhiều dấu hôn trên cơ thể cô. Hiểu rõ cơ thể đang đòi hỏi nhau, cả hai cùng phối hợp nhịp nhàng. Anh càng được thế tăng tốc nhanh hơn, nắm hai chân trắng nõn của Nhược Oanh vắt lên vai mình rồi mạnh mẽ chiếm đoạt. Nhược Oanh cứ lần lượt chạm tới cao trào, miệng không ngừng rên rỉ những tiếng khiến anh dâng trào khoái cảm...
Nhược Oanh: "A~"
Đến khi người cả hai đã ướt đẫm mồ hôi, sau một khoảng thời gian kích tình, anh đã bắn một loạt tinh dịch vào sâu trong cô rồi mệt mỏi nằm sấp xuống người Nhược Oanh, đồng thời cô cũng lịm đi vì kiệt sức. Thuốc cũng đã hết tác dụng, lúc này anh dần tỉnh táo lại. Anh ngồi thẳng dậy nhìn xuống tấm ga giường trắng tinh hiện rõ vết tích của cả hai, liền đứng dậy lấy khăn giấy lau dọn cho cô. Bỗng nhiên dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa, anh tò mò đi lại quan sát thì thấy hai người đàn ông khiến anh nhíu mày. Sau đó anh quay lại cúi người thu gom đồ đạc của hai người để lên giường. Anh vội mặc đồ vào xong xuôi rồi tiến lại chỗ cô, chỉnh lại tư thế nằm và kéo chăn đắp cho cô. Anh trao cho cô một nụ hôn lên trán rồi vội mở cửa bước ra ngoài, nhanh tay khóa mật khẩu cửa phòng lại. Anh vội vã đi xuống lầu thì vô cùng bất ngờ khi thấy chú Mã đã ở trong nhà mình, anh lấy lại bình tĩnh tiến đến nghênh đón.
Tuấn Nghiêm: "Chú Mã~ Lâu rồi không gặp, chú khỏe không?" (Không cảm xúc)
Chú Mã: "Ta vẫn khỏe, còn con thì sao?"
Tuấn Nghiêm: "Sẽ tốt hơn nếu chú không xuất hiện." (Mỉm môi)
Chú Mã nghe xong liền bật cười nhưng bên trong không hề vui chút nào. Cảm xúc của cả hai làm cho bầu không khí trở nên vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến cho Tiểu Cường và Tống Hàng phải rùng mình.
Tống Hàng: "Chú Mã~ Sao hôm nay chú đến tìm tụi con vậy ạ?"
Chú Mã: "Vài hôm nữa công ty mình có sự kiện quan trọng nên ta đến nhắc khéo cho tụi con biết để sắp xếp... Mà cũng tiện thể thăm tụi con xem... Cuộc sống như thế nào rồi!"
Tuấn Nghiêm: "Tiểu Cường~ Em bệnh hay sao mà gầy đi vậy?"
Tiểu Cường: "Dạ không anh, em vẫn như vậy từ trước đến giờ mà anh." (Ngượng)
Bầu không khí căng thẳng này khó mà tiếp diễn khi ai nấy đều tràn đầy áp lực đối diện nhau. Phân cảnh chuyển tại một buổi tiệc sang trọng ở nhà hàng ****. Kỳ Lâm đang đi giao lưu thì bỗng nhiên vô tình gặp Tô Hạo đang đứng một mình ở đại sảnh, anh vui mừng tiến lại chỗ cậu đứng.
Kì Lâm: "Tô Hạo~ Cậu cũng ở đây sao?"
Tô Hạo: "Ơ Kì Lâm~ Anh cũng ở đây sao? Tôi được người bạn mời đến dự lễ khai trương, ờ... Mà anh cũng vậy sao?" (Bất ngờ)
Kì Lâm: "Đúng vậy! Thật là trùng hợp mà." (Vui mừng)
Tô Hạo: "Em gái tôi sao rồi? Con bé vẫn khỏe chứ?"
Kì Lâm: "Cậu cứ yên tâm đi, em ấy rất rất tốt nên cậu đừng lo. Mà cậu đến đây một mình sao?"
Tô Hạo: "Đúng vậy! Anh cũng vậy sao?"
Kì Lâm: "Đúng rồi, mà thôi... Nào, hôm nay chúng ta chơi hết mình đi Tô Hạo!" (Hưng phấn)
Tô Hạo: "Được thôi! Lên nào!" (Hét lên)
Hòa vào bầu không khí tưng bừng của buổi tiệc, ai nấy đều rót rượu cho nhau, cụng ly mời mọc và hát hò tưng bừng khiến buổi tiệc càng thêm sinh động. Trôi qua hai tiếng sau, Kì Lâm say xỉn dìu Tô Hạo đi ra bên ngoài. Tô Hạo đã rất say, say đến nỗi không nhìn thấy đường đi nên cậu đi lủi vào lồng ngực Kì Lâm, ngây ngô cười đùa.
Kì Lâm: "Cậu say rồi kìa, từ từ nào Tô Hạo!" (Dìu)
Tô Hạo: "Tôi say sao... Say ở đâu? Có... Cậu mới say..." (Ợ hơi)
Kì Lâm: "Thôi để tôi thuê phòng đêm nay nghỉ ngơi, rồi mai chúng ta hãy về."
Tô Hạo: "Tôi bảo không có say mà!" (Không chút tỉnh táo)
Kì Lâm: "Được rồi, cậu không say. Nào, chúng ta đi làm thủ tục thôi!"
Kì Lâm tuy cũng rất say nhưng vẫn còn chút tỉnh táo để làm thủ tục thuê phòng. Còn cậu thì say đến mức phải dựa hẳn vào người anh mới bước nổi lại bàn tiếp tân. Trôi qua 10 phút, cả hai cũng về đến phòng. Kì Lâm vội mở cửa ra thì cậu mơ màng đi vụt lại nằm lên chiếc giường nhắm mắt ngủ. Kì Lâm lặng lẽ đóng cửa lại rồi đi theo sau. Ánh mắt Kì Lâm xuyên qua bóng tối, anh lặng lẽ cởi giày ra rồi đi lại nằm bên cạnh cậu. Lúc này, Kì Lâm đang suy nghĩ điều gì đó liền vội nắm chặt bàn tay của Tô Hạo. Bỗng dưng anh cảm nhận được một chút cảm giác chân thực, trái tim thoáng chốc dịu lại. Có lẽ hành động của anh hơi thô bạo nên đã đánh thức cậu dậy. Anh vội nằm xuống sát bên cậu thì nghe được giọng nói hơi khàn khàn nửa tỉnh nửa say của cậu.
Tô Hạo: "Kì Lâm~ Tôi không... Có say..." (Mơ màng)
Kì Lâm: "Tôi đây Tô Hạo~"
Tô Hạo: "Tôi nóng..."
Tô Hạo liền vén áo lên làm lộ toàn bộ phần thân trên và cơ bụng. Anh nhìn cơ thể cậu mà không nói gì, im lặng nằm lên người cậu và ôm chặt lấy cậu vào lòng. Kì Lâm không màng nghĩ ngợi nữa, liền ngồi dậy bước xuống giường, rút trong túi áo vest ra chiếc điện thoại. Anh bấm vào chế độ quay video và đặt lên bàn chuẩn bị cho một hành động sắp diễn ra. Sau đó, anh đi thật nhanh lên giường và cởi quần áo cậu ra. Khi xong xuôi, anh liền cởi bỏ những thứ vướng bận trên người mình, ném xuống đất không chút thương tiếc. Anh quay qua cậu, cúi đầu xuống và nâng mặt cậu lên đối mặt với mình.
Kì Lâm: "Em có biết là tôi rất thương em không Tô Hạo? Tôi đã che giấu tình cảm với em bấy lâu nay em có biết không? Đêm nay tôi sẽ không để em đi đâu cả, sẽ không để em vụt khỏi tay tôi một lần nào nữa!" (Thì thầm)
Tiếng hít thở gấp gáp của anh phả lên đỉnh đầu cậu. Hồi lâu, anh kéo tay cậu đặt lên môi hôn một cái. Dù Tô Hạo rất say nhưng vẫn có cảm giác, liền lẩm bẩm.
Tô Hạo: "Nóng quá Kì Lâm~" (Uốn cong người)
Kì Lâm: "Em đang dụ dỗ tôi sao Tô Hạo?" (Nhếch môi)
Anh không do dự nữa, liền đón lấy ánh mắt khép mơ màng đầy xâm lược của cậu, ngửa đầu hôn lên trái cổ và cằm của cậu không có kết cấu gì. Hơi thở của cậu hơi ngưng lại, trái cổ trượt lên trượt xuống, anh vội ôm lấy eo cậu xoay người hôn tới tấp. Hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau càng thêm mập mờ trong ánh đèn tối tăm. Trong nháy mắt bị chiếm giữ, anh run lên theo bản năng, hít thở dồn dập, nước mắt không thể kiềm nén mà chảy ra. Anh mở miệng cắn nhẹ lên bả vai cậu khiến cậu đau rên ư ử. Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ: "Chúng ta đã được đóng dấu ấn của nhau, em không thể đi đâu cả và không ai có thể tách chúng ta ra."
Kì Lâm: "Em thuộc về tôi, tôi thuộc về em thôi Tô Hạo." (Giọng trầm)
Anh nâng cánh tay như nhẹ nhàng ra run rẩy với tới cổ cậu. Trong cơn mê man cậu có chút tỉnh táo nhận ra ý đồ của anh nên ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Hai mắt anh đẫm lệ mông lung tới gần, nụ hôn dính dính rơi trên mặt cậu, anh lẩm bẩm nói năng lộn xộn mang theo tiếng khóc nức nở.
Kì Lâm: "Tô Hạo~ Anh yêu em! Đinh Tô Hạo, anh rất yêu em..."
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe thấy liền cong môi, vô thức đáp lại.
Tô Hạo: "Em cũng rất... Yêu anh... Yêu đến mức... Không biết làm thế nào mới tốt nữa..."
Kì Lâm: "Đồ ngốc này! Em không cần làm thế nào để cho tốt cả, chỉ cần em không rời xa anh một lần nào nữa thì mọi thứ anh sẽ lo hết!"
Dứt lời anh run run đụng vào chỗ căng nở của cậu, từ từ nhắm hai mắt lại cuối xuống hôn lên ngực cậu. Trước phần ấy hiện lên toàn những dấu hôn của anh, anh cắn nhẹ khiến cậu uốn cong người hai tay ôm lấy anh rên rỉ, đầu ngực cũng bị cắn đến mức vừa đỏ vừa sưng. Dưới nhịp tay của anh, dịch nước không ngừng chảy ra từ núm phần ngực đỏ tươi, lướt qua quầng phần ngực ửng hồng. Nhìn đầu phần ngực ướt đẫm của cậu, máu nóng của anh lập tức dâng lên, lý trí trôi xa ngàn dặm. Anh cúi đầu, ngậm lấy phần ngực của cậu, vừa cắn vừa hút đầu phần ngực đến đỏ. Anh không kiểm soát tốt lực, đầu lưỡi như có xước măng rô, liếm đầu phần ngực cậu vừa đau vừa ngứa cậu cứ rên.
Tô Hạo: "Ư... Ngứa..."
Anh nghe cậu kêu xong vươn đầu lưỡi hôn lấy môi cậu hôn tới tấp cả hai thở gấp gáp. Kì Lâm cảm nhận được sự hiện diện nóng bỏng của em trai Lâm trước nơi riêng tư của mình dù nó ở trước mặt anh. Lâm liền dơ một chân cậu lên nhân cơ hội cắm ngón tay vào nơi riêng tư của cậu, hai ngón tay mở rộng vách chỗ đó...khiến cậu chưa tiếp thu kịp mà ôm chặt lấy anh cào mạnh móng tay lên da anh. Bị chỗ đó siết chặt cứng ngăn cản, ngón tay Lâm càng thêm ngang ngược tiến vào, hung hăng chạm tới điểm nhạy cảm. Lúc này, em trai anh cả hai đều trỗi dậy nhưng anh cuối xuống thưởng thức em trai của cậu ra vào trong miệng như một thói quen, tay trái vuốt em trai anh theo từng nhịp. Cậu cảm giác được lên cao trao liền cứ uốn cong người lên như khiêu gợi thưởng thức cho anh tiến vào cậu vậy? sau 15 phút anh làm thì tinh dịch đã bắn gần hết, tắc nghẹn không thể phát tiết, anh nhíu chặt mi, không tìm ra cách giải quyết. Anh đã dùng thêm sức ở đầu ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa kéo căng vách chỗ đó, quấn lấy dịch ruột non, nước cứ chạy ra...Anh làm cương lên một lần nữa và rồi gác chân cậu lên vai anh, rút ngón tay mình ra, đặt em trai dữ tợn đút từ từ vào chỗ của cậu khiến cậu đau mà thắt siết chặt em trai anh khiến anh nhăn nhó...
Tô Hạo: "Đau~ Rút ra... Rút... Ra... Đau..." (Hét lên)
Kì Lâm: "Ngoan nào, tôi sẽ từ từ. Tôi không di chuyển đâu, em thả lỏng ra đi Tô Hạo. Em đang siết chặt tôi đấy, tôi sẽ không di chuyển đâu em đừng sợ... Nào nào, thả lỏng ra đi em ngoan." (Dỗ dành)
Cậu đã rơi lệ khi cơ thể có vật lạ tiến vào khiến cậu rất đau mà rơi lệ, anh thấy vậy cuối người hôn lên giọt lệ đó an ủi cậu trượt xuống hôn lấy môi cậu dỗ dành còn ở dưới từ từ cứ ra vào theo nhịp dần dần lâu sau cậu đã quen và bắt đầu cuốn theo độ sướng mà rên dâm đãng..
Tô Hạo: "Kì Lâm~ Ư..."
Kì Lâm: "Được, tôi nghe lời em..."
Kì Lâm nghe vậy không kiềm chế được nữa, nhanh chóng đâm càng nhanh vào chỗ đó nóng bỏng, hung hăng ma sát điểm nhạy cảm. Luồng nhiệt nóng cuối cùng cũng vượt qua bức tường ngăn cách, bắn ra khỏi chỗ đó mà không kiểm soát được và mất khống chế. Đặt tay cậu lên vai anh, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ đâm rút. Cửa động sưng đỏ bị em trai to lớn dồn ép, vách tường bên trong bị kéo giãn đến mỏng tang song vẫn cố cắn thật chặt. Tô Hạo thở dốc, nhẫn nại đến toát cả mồ hôi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống ga giường. Em trai anh không ngừng ra vô chà đạp cậu mà làm cửa sau của Tô Hạo bị ma sát đến tê dại, thịt non bên trong bị kéo ra rồi lại ép vào theo động tác đâm rút của anh. Da đầu em trai anh căng lên, bên trong cơ thể cậu càng là tê rần cùng ngứa ngáy. Anh không ngừng hôn môi, hôn mặt an ủi cậu. Anh gác hai chân cậu lên vai vừa điên cuồng đẩy hông tay anh thì vuốt nhanh em trai cậu theo từng nhịp. Em trai thô to bị rút ra hoàn toàn rồi lại mạnh mẽ cắm thẳng vào, cửa động đáng thương bị kéo giãn gần như không còn nếp gấp. Tô Hạo cong thắt lưng run rẩy, anh đỡ lưng cho cậu, lắng nghe những tiếng thở nặng nề của người nọ, trong tầm mắt chỉ có bả vai rộng và cánh tay tràn đầy sức mạnh của anh và cả tiếng da xác thịt với nhau. Anh ấn mông cậu rồi đẩy đưa kịch liệt, điên cuồng tấn công cửa hậu môn yếu ớt của cậu... Cao trào đến quá nhanh, cổ chân cậu duỗi thành một đường thẳng tắp, gân xanh như thể sắp phá da để bật ra.
Tô Hạo: "A...~"
Cơ thể Cậu co quắp lại, từng vệt sáng trắng lóe lên trước mắt, bắp đùi cũng run lên, vách tường thịt bên trong càng thít chặt. Anh gần như không chịu nổi em trai của anh bị Tô Hạo cắn chặt. Và cả hai đã cùng bắn ra lượng tinh rất nhiều. Trong cơ thể anh như có vô số cái miệng nhỏ mút lấy đầu em trai của anh, muốn nuốt chửng toàn bộ anh vậy.
Kì Lâm: "Anh yêu em, anh yêu em Tô Hạo!"
Kì Lâm thì thầm. Anh dùng một lượng lớn tinh dịch vừa bắn để gột rửa vách thịt bên trong cơ thể cậu, cùng anh cảm nhận đỉnh cao sung sướng... Anh làm xong liền cúi xuống mút lấy đầu cự vật của cậu phát ra một tiếng "chụt". Sau đó anh bước xuống giường đi lại cầm điện thoại trên bàn tắt đi rồi quay lại giường kéo chăn đắp cho cả hai. Anh trao nhẹ nụ hôn lên môi cậu rồi nhắm mắt thiếp đi. Tờ mờ sáng, Tô Hạo giật mình tỉnh giấc và cảm thấy đau nhức bên trong cơ thể cùng vùng mông. Cậu đau điếng từ từ mở mắt, đến khi thấy rõ mọi vật thì hốt hoảng phát hiện Kì Lâm đang nằm bên cạnh. Cậu lo lắng theo bản năng tức tốc kéo chăn lên thì thấy cả hai không mặc gì. Quay mặt nhìn xuống sàn nhà, cậu giật mình khi thấy quần áo nằm vương vải dưới đất nên đã mất bình tĩnh mà hét lên.