[ALLJUHOON] KHÔNG KHÍ ĐỂ THỞ (GORE + R16 + ANGST)
Tác giả: Dược sĩ Kim Ryul
BL;Khủng bố
(Tóm lược: Kim Juhoon từng là thực tập sinh nghèo khổ bên cạnh người bạn Seonghyeon và người yêu Keonho. Martin mua đứt cậu, cấu kết cùng James. Họ giam cầm Juhoon trong mật thất, tiêm thuốc an thần, và dùng roi điện tàn phá cơ thể cậu. Kể từ giây phút bước chân vào căn penthouse tầng 81, cuộc đời của Kim Juhoon không còn thuộc về cậu nữa.)
…
Ánh đèn LED từ những bảng hiệu quảng cáo ngoài tòa trung tâm Seoul hắt qua khung cửa kính sát đất, rạch đôi bóng tối trong căn penthouse tầng tám mươi mốt. Kim Juhoon ngồi bó gối trên sàn nhà bằng đá marble lạnh ngắt. Cậu không mặc quần áo, chỉ có chiếc sơ mi mỏng rách nát che đi bờ vai gầy giuộc. Trên cơ thể gầy guộc loang lổ những vệt máu ngang dọc. Có vết đã đóng vảy đen kịt, có vết mới bị rách toạc do roi điện đêm qua, thịt da lật ra lộ cả lớp mỡ mỏng bên dưới, rỉ nước vàng tanh tưởi. Căn phòng rộng hàng trăm mét vuông nhưng không một tiếng động, vĩnh viễn không bật sưởi, cái lạnh từ đá marble thấm qua da thịt, len lỏi vào tận xương tủy của cậu thiếu niên hai mươi tuổi.
Cửa phòng bật mở mà không cần một tiếng gõ. Tiếng giày da nện xuống sàn đều đặn, lạnh lùng. Martin Edwards bước vào, tay cầm chiếc ba-toong bằng gỗ mun bọc thép sắc nhọn. Gã không nói một lời, vung gậy nện mạnh một cú chí mạng vào mạn sườn Juhoon.
Rắc–!!
Tiếng xương sườn gãy lìa đâm thấu vào lá lách tương phản ghê rợn với không gian yên tĩnh. Juhoon ngã ập xuống sàn, cơn đau đột ngột khiến cậu không thể cất thành tiếng thét, chỉ có máu tươi từ miệng trào ra, nhuộm đỏ một mảng đá marble trắng tinh. Martin thô bạo túm lấy mái tóc đẫm mồ hôi của cậu giật ngược ra sau, dùng đầu gậy nhọn hoắt dí mạnh vào vết thương hở trên sườn, xoáy sâu, nghiền nát cho đến khi lớp biểu bì rách nát, máu thịt bên trong tưa ra, dính chặt vào đầu bọc thép.
“Ngày mai là buổi diễn trực tiếp trước năm mươi vạn khán giả. Nếu em còn dùng đôi mắt bẩn thỉu đó để tìm kiếm thằng nhãi nhạc sĩ nghèo kia, tôi sẽ bẻ gãy từng đốt ngón tay của em ngay trên sân khấu,”
Martin cười lạnh. Gã buông tay, để mặc đầu Juhoon đập mạnh xuống sàn đá, một tiếng cộp khô khốc vang lên. gã thản nhiên rút chiếc khăn lụa ra lau vệt máu dính trên ba-toong, rồi quay lưng bước đi như thể vừa giẫm chết một con gián.
…
Khi Martin rời đi, James bước vào. Gã quỳ xuống, thô bạo lật ngửa cơ thể đang co giật của Juhoon ra. James không mắng chửi, gã chỉ cười điên dại, đôi mắt hằn lên những tia máu của một kẻ cuồng si biến thái. Gã cầm chiếc xi-lanh chứa chất kích thích thần kinh dạng lỏng liều cao, không thèm tìm mạch máu mà đâm lút kim thẳng vào cuống họng Juhoon. Chất lỏng lạnh ngắt tràn vào thực quản, khiến Juhoon trợn ngược mắt, toàn thân co rút dữ dội.
“Juhoon của tôi, ngoan nào.”
James cười điên dại, dùng ngón tay cái nhấn mạnh vào vết rách trên môi Juhoon, móc sâu vào bên trong khoang miệng đầy máu, cào xé nướu răng và bóp nghẹt mọi tiếng hét đau đớn của cậu.
“Chỉ cần em làm búp bê ngoan, tôi sẽ cho em thuốc giảm đau. Em biết tôi yêu em nhất mà, đúng không? Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa tôi.”
Điện thoại trên bàn rung lên, ánh sáng màn hình xanh loét rọi vào gương mặt đẫm máu của Juhoon. Tin nhắn từ Eom Seonghyeon hiện lên
[Đoạn video cậu quỳ liếm vết máu trên giày cho Martin để xin gã không giết gia đình cậu... tớ đã gửi một bản cho gã nhạc sĩ Ahn Keonho rồi. Ngày mai, ký vào giấy chuyển nhượng toàn bộ bản quyền ca khúc mới cho tớ, bằng không tớ sẽ gửi cho hắn bản đầy đủ không che. Hãy xem thằng nhân tình chung thủy của cậu có nôn mửa khi thấy cậu thế này không.]
Juhoon nằm im lịm, thuốc kích thích ngấm vào máu làm tim cậu đập nhanh đến mức tưởng chừng như sắp nổ tung, lồng ngực phập phồng điên cuồng nhưng không khí lọt vào phổi lại cay xè, buốt nhói.
Đúng lúc đó, một bóng hình quen thuộc xuất hiện từ ban công lối thoát hiểm, đó là nơi duy nhất mà James lơ là không kiểm tra camera. Ahn Keonho lao vào, chiếc áo khoác jeans sờn rách dính đầy sương đêm. Khi nhìn thấy Juhoon nằm trần truồng trong vũng máu, xương sườn gãy lộ ra dưới lớp da rách nát, Keonho chết lặng. Anh quỳ sụp xuống, đỡ lấy thân thể tàn tạ của cậu vào lòng, nước mắt nóng hổi rơi ròng ròng trên khuôn mặt đầy máu của Juhoon.
“Juhoon! Anh biết tất cả rồi... Anh xin lỗi vì đã đến muộn. Anh sẽ mang em đi, chết cũng phải đi!”
Juhoon bấu chặt lấy vạt áo sờn cũ của Keonho, những ngón tay gầy guộc run rẩy để lại những vệt máu đỏ tươi trên ngực áo anh. Máu từ miệng cậu phun ra, hơi thở đứt quãng, thều thào:
“Keonho... mang tôi đi... hoặc giết tôi đi... Tôi không... không chịu nổi nữa rồi…”
…
Cuộc trốn chạy của họ ngắn ngủi và tuyệt vọng như một trò đùa của số phận. Ngay tại lối ra hầm gửi xe của nhà hát lớn, khi ánh sáng từ chiếc xe cứu thương do bạn Keonho chuẩn bị sẵn chỉ còn cách vài bước chân, mạng lưới của James đã bủa vây. Hàng chục tên bảo an lực lưỡng lao vào ép chết hai người vào góc tường bê tông.
BỐPP!!
Chiếc ba-toong của Martin Edwards nện thẳng vào thái dương Keonho từ phía sau. Một tiếng động ghê rợn vang lên, xương sọ của anh nứt vỡ, máu pha lẫn mủ trắng bắn tung tóe lên vách tường bê tông xám xịt. Keonho ngã xuống đất, cơ thể co giật dữ dội, đôi mắt mở trừng trừng nhìn Juhoon đầy đau đớn. James lao đến, lấy gót đôi giày da có đóng đinh sắt giẫm mạnh lên hai bàn tay của Keonho. Gã dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể nghiến mạnh, tiếng xương ngón tay vỡ vụn giòn giã vang lên dồn dập, máu và thịt ngón tay nát bấy bết chặt vào sàn xi măng.
Juhoon điên cuồng gào thét, một tiếng gầm xé rách thanh quản. Cậu bị hai tên bảo an ghìm chặt, chỉ có thể quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu xuống nền bê tông để cầu xin. Trán cậu rách toạc, một mảng da đầu lật ra lộ cả xương sọ trắng hếu, máu chảy ròng ròng xuống rãnh mắt, nhòe nhoẹt tầm nhìn. Cậu bò lết dưới đất bằng hai đầu gối rách nát, liếm những vệt máu tươi của Keonho đang chảy tràn lan trên sàn, vừa nuốt máu vừa khóc nghẹn để cầu xin bọn họ tha cho anh.
“Ồ, nhìn xem con chim sơn ca của tôi biết liếm máu như một con chó hoang này~”
Martin Edwards cười lớn, tiếng cười vang vọng trong hầm gửi xe trống trải đầy ghê tởm. Gã ra hiệu cho hai tên bảo an nhấc thân thể gãy nát, đầy máu của Keonho lên, thẳng tay quăng anh xuống giếng sâu kỹ thuật của tòa nhà. Đó là nơi có những cọc sắt nhọn hoắt hoen gỉ hướng ngược lên trên để chống trộm.
XOẸTT!
Chiếc cọc sắt hoen gỉ đâm xuyên từ thắt lưng lên ngực Keonho, xuyên qua tim anh. Máu tươi phun ra như suối, nhuộm đỏ cả đáy giếng. Anh chết không nhắm mắt, khuôn mặt méo mó vì đau đớn hướng về phía miệng giếng. Juhoon nhìn thấy tất cả, lồng ngực cậu thắt lại, cậu nôn ra một ngụm máu đặc chứa lẫn những mảnh vụn nội tạng, rồi ngất lịm đi trong tiếng cười của những con quỷ.
Eom Seonghyeon đứng bên cạnh từ đầu đến cuối, khuôn mặt gã không một chút biến sắc. Gã lạnh lùng tiến đến, cầm bàn tay có các ngón tay đứt gãy của Juhoon, thô bạo nhấn mạnh dấu vân tay đẫm máu của cậu vào bản hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ và tài sản. Gã thổi nhẹ vào xấp giấy, cười thỏa mãn
“Cảm ơn vì sự hy sinh của mày, Juhoon. Từ nay, âm nhạc của mày là của tao.”
Trở lại mật thất dưới lòng đất của biệt thự ngoại ô, hình phạt dành cho kẻ bỏ trốn khủng khốc hơn bất kỳ sự tưởng tượng nào. James dùng những chiếc đinh sắt dài mười phân, trực tiếp đóng xuyên qua xương cổ tay và cổ chân Juhoon, ghim chặt cậu vào thành giường gỗ thô ráp. Suốt một tuần sau đó, cậu không được ăn, không được uống nước, chỉ được duy trì sự sống bằng những ống truyền dịch chứa đầy chất kích thích thần kinh và thuốc chống đông máu để giữ cho cậu luôn tỉnh táo nhận thức nỗi đau.
Do không được vệ sinh và điều trị, những vết thương trên mạn sườn, trán và cổ tay của Juhoon bắt đầu hoại tử. Thịt thối rữa loét ra, bốc mùi hôi thối ghê người, giòi bọ bắt đầu sinh sôi, lúc nhúc bò bên trong những thớ thịt thối thịt đen kịt ở sườn cậu.
Juhoon không còn khóc, không còn van xin. Đôi mắt cậu nhìn đăm đăm vào trần nhà tối tăm, trong khoảng tối sâu thẳm của sự điên loạn, linh hồn cậu đã chết cùng Keonho dưới đáy giếng. Giờ đây, chỉ còn một bản năng duy nhất sót lại
Trả thù. Cậu không muốn sống, và cậu cũng không để những con quỷ này được sống.
Lợi dụng một đêm James phe^thuø^’c quá liều và quên khóa tủ kỹ thuật, Juhoon dùng chút sức lực cuối cùng của một kẻ sắp chết, tháo lỏng chốt còng bị rỉ sét do máu ăn mòn. Cậu bò lết bò sát mặt đất, bí mật rạch đứt hệ thống ống dẫn của ba bình khí gas hóa lỏng áp suất cao của hệ thống sưởi trung tâm, hướng thẳng đường ống vào họng thông gió của phòng chờ VIP riêng biệt ở tầng thượng nhà hát, nơi sẽ diễn ra đêm trao giải Grand Slam âm nhạc thế giới.
Đêm diễn định mệnh đến. Trong phòng chờ VIP xa hoa, bốn người đàn ông đều có mặt đầy đủ. Martin Edwards mặc bộ tuxedo lịch lãm, nhấm nháp ly rượu vang đỏ đắt tiền. James đứng canh cửa, tay mân mê khẩu súng lục giấu trong túi áo ngực. Eom Seonghyeon đang đắc ý, ngón tay lướt trên iPad xem số tiền hàng triệu đô la vừa đổ vào tài khoản nhờ ca khúc mới mang tên gã.
Juhoon ngồi trên ghế trang điểm, khoác trên mình bộ vest trắng thêu kim tuyến lộng lẫy nhất. Lớp phấn trang điểm dày cộp được đắp điếm thô bạo để che đi gương mặt hoại tử, những mảng da bong tróc và vết sẹo hằn sâu trên trán. Bên dưới lớp áo vest trắng, những chiếc băng gạc đẫm máu và mủ hôi thối được quấn chặt để ngăn nước vàng chảy ra ngoài.
Mùi gas nồng nặc, sặc sụa bắt đầu bốc lên từ họng thông gió, đậm đặc đến mức làm nhòe cả ánh đèn. Juhoon chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, bước đến gần chiếc đàn piano đặt ở góc phòng. Cậu dùng bàn tay lộ cả xương trắng, những ngón tay biến dạng rướm máu gõ lên một giai điệu u uất, lạnh lẽo.
“Hôm nay em ngoan đột xuất vậy, Juhoon?” James tiến lại gần, nở nụ cười tự mãn. Nhưng khi bàn tay gã vừa chạm vào bả vai gầy của Juhoon, cậu đột ngột quay lại. Juhoon nở một nụ cười rách toạc đến tận mang tai, áp lực từ cơ mặt khiến vết thương cũ bục ra, máu tươi tuôn thành dòng xối xả xuống cằm, nhuộm đỏ cổ áo sơ mi trắng.
Cậu chậm rãi đưa bàn tay còn lại lên, trong lòng bàn tay là chiếc bật lửa Zippo bằng bạc hoen gỉ, di vật duy nhất của Ahn Keonho mà cậu đã giấu trong miệng suốt ba ngày qua.
Cạch.
Tiếng khóa chốt cửa tự động bằng hệ thống điện tử mà Juhoon đã bí mật lập trình lại vang lên, khóa chặt lối ra duy nhất của căn phòng tầng 80.
“Mẹ kiếp! Mùi gì thế này? Thằng điên này, mày làm cái gì đấy?!” Seonghyeon là kẻ đầu tiên nhận ra sự bất thường, gã kinh hoàng lao đến đập cửa rầm rầm, nhưng cánh cửa thép kiên cố không hề dịch chuyển.
James mất bình tĩnh khi thấy ánh mắt điên dại của Juhoon, gã rút súng ra, không một chút do dự bắn thẳng ba phát vào ngực cậu.
ĐOÀNG!
ĐOÀNG!
ĐOÀNG!!
Nhịp đạn xé rách lồng ngực, phổi của Juhoon bị thủng, máu trào ra như suối từ miệng và các lỗ đạn trên ngực áo vest trắng, biến bộ trang phục tinh khôi thành một tấm vải liệm đẫm máu. Cơ thể cậu ngã quỵ xuống bệ đàn piano, nhưng ngón tay gầy guộc lộ xương vẫn dùng chút tàn lực cuối cùng, bật mạnh nắp bật lửa. Một ngọn lửa xanh bùng lên.
“Martin, James, Seonghyeon... Người ở đừng về... Chúng ta cùng xuống địa ngục đón Keonho thôi.”
Juhoon buông tay, chiếc bật lửa rơi xuống sàn đá. Ngọn lửa chạm vào bầu không khí đậm đặc khí gas áp suất cao.
OÀNG!!!!!!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa làm sụp đổ toàn bộ hệ thống kết cấu tầng thượng của nhà hát lớn. Ngọn lửa hung tàn với nhiệt độ hàng ngàn độ C bùng lên, phá hủy mọi thứ trong vòng vài giây. Sức ép từ vụ nổ kinh hoàng hất tung Martin Edwards xuyên qua lớp kính cường lực vỡ nát. Gã rơi tự do từ tầng tám mươi xuống đất, tiếng gió rít bên tai cắt đứt tiếng gào thét của gã. Khi chạm nền bê tông bên dưới, cơ thể gã vỡ tung, thịt xương và nội tạng văng tung tóe trong bán kính vài mét, biến dạng đến mức không thể nhận dạng.
Bên trong căn phòng, James và Seonghyeon bị những thanh xà bê tông nặng hàng nghìn cân đổ sụp đè nát đôi chân, ghim chặt họ xuống sàn lửa. Ngọn lửa hung tàn nhanh chóng bò lên người họ, thiêu sống hai kẻ tội lỗi. Tiếng da thịt cháy xèo xèo, mùi khét lẹt của tóc, của mỡ người trộn lẫn với tiếng gào thét rách cổ họng vang lên thảm thiết dưới đống đổ nát, cho đến khi cả hai chỉ còn là hai khúc xương đen đúa, co quắp trong tư thế đau đớn tột cùng của sự trừng phạt.
Sáng hôm sau, hiện trường vụ nổ chỉ còn là một đống hoang tàn, ám khói đen kịt và sặc sụa mùi tử khí. Trời Seoul hôm đó đột ngột đổ một trận tuyết lớn kỷ lục, những bông tuyết trắng xóa rơi xuống, phủ lên đống gạch vụn đẫm máu như muốn gột rửa đi sự dơ bẩn của nơi này.
Cảnh sát và đội cứu hộ tìm thấy năm cỗ tử thi. Ba cái xác của Martin, James và Seonghyeon nát bấy và cháy đen kịt. Nhưng điều kỳ lạ khiến tất cả các nhân viên pháp y và nhân viên cứu hộ phải bàng hoàng đứng tim nằm ở trung tâm vụ nổ, ngay cạnh cây đàn piano bằng sắt đã bị nhiệt độ làm cho biến dạng.
Xác của Kim Juhoon nằm đó. Dù bị trúng ba phát đạn thủng tim và trải qua một vụ nổ áp suất lớn, cơ thể của Juhoon không hề bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn như những kẻ khác. Gương mặt cậu bình thản đến lạ kỳ, đôi mắt khép hờ như đang chìm vào một giấc ngủ ngon sau chuỗi ngày dài kiệt quệ. Máu trên khóe môi đã khô lại, tạo thành một nụ cười giải thoát vĩnh viễn.
Và ngay sát bên dưới lồng ngực bị bắn nát của cậu, người ta tìm thấy những mảnh xương cốt rách nát, dính đầy bùn đất hoen gỉ, đó là di cốt của Ahn Keonho bị sức nổ từ dưới giếng kỹ thuật đẩy ngược lên trên. Phần thịt da hoại tử còn sót lại trên tay Juhoon và những khúc xương gãy của Keonho đan cài chặt chẽ vào nhau, tro cốt của cả hai hòa lẫn thành một màu xám đục dưới lớp tuyết trắng, vĩnh viễn không thể tách rời.
Biểu tượng âm nhạc đã sụp đổ, những con quỷ chiếm hữu đã phải đền mạng bằng những cái chết đau đớn và thê thảm nhất. Không còn một ai sống sót để tiếp tục sự tàn bạo này.
Nhưng ở một thế giới khác, nơi không có roi da, không có những chiếc đinh đâm thấu xương thịt, không có mùi gas và những bản hợp đồng đẫm máu... có lẽ Juhoon và Keonho đã tìm thấy một khoảng trời riêng của họ. Nơi đó, cuối cùng cậu cũng có đủ không khí để thở.
…
–END–
_.du.o.nzq._