Ba năm trước, trong không gian ngập tràn mùi hương hạt cà phê rang xay ấm áp, Thùy Trang lần đầu tiên va phải ánh mắt của An Kỳ. Khi đó, một người là nữ doanh nhân tài phiệt, nhà thiết kế tài hoa đầy lý trí; một người là nàng ca sĩ rực rỡ, luôn bùng nổ dưới ánh đèn sân khấu. Họ yêu nhau, bình dị và chân thành, trốn phía sau hào quang để đổi lấy những chiếc ôm vụng trộm sau mỗi buổi diễn.
Cứ ngỡ ba năm thử thách là đủ để đổi lấy một đời danh chính ngôn thuận. Nhưng ngày họ nắm tay nhau công khai trước công chúng, bầu trời tình yêu tưởng chừng rực rỡ ấy lại sụp đổ thành trăm mảnh vụn.
"Hóa ra, thế gian này rộng lớn như vậy, lại chẳng có nổi một chỗ dung thân cho tình yêu của chúng ta."
Thùy Trang nhìn vào màn hình điện thoại, những dòng bình luận ác ý hiện lên như những nhát dao vô hình. Mạng xã hội bùng nổ. Người ta chửi bới, xúc phạm, mỉa mai tình yêu đồng giới là "kinh tởm", là "đáng sợ". Tệ hơn, hàng loạt bài viết ẩn danh tố cáo Thùy Trang là kẻ thứ ba, là "tiểu tam" chen chân vào mối quan hệ giữa An Kỳ và một nam diễn viên đỉnh lưu đang đình đám lúc bấy giờ – người vốn được người hâm mộ nhiệt tình ghép đôi với cô tạo thành một OTP quốc dân.
Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập rồi im bặt. Họ hàng, người thân – những kẻ từng khép nép trước danh tiếng của một tài phiệt – giờ đây đồng loạt chặn số, cắt đứt mọi liên lạc. Người chú ruột của cô trước khi khóa máy đã để lại một câu nói tuyệt tình cào xé tâm can:
— Gia đình này không có loại con cháu đồng tính lệch lạc như cô! Đừng bôi tro trát trấu vào cái dòng họ này nữa! Từ nay về sau coi như chúng ta chưa từng quen biết!
"Bùm! Bùm!"
Tiếng đập cửa rầm rầm cắt ngang dòng suy nghĩ. Bên ngoài biệt thự, hàng chục người hâm mộ cuồng nhiệt của An Kỳ đang gào thét, trên tay cầm biểu ngữ, gậy gộc và gạch đá. Tiếng loa gào rú chói tai lọt qua khe cửa:
— Con khốn tài phiệt kia, cút ra đây! Đồ tiểu tam kinh tởm! Mày đã hủy hoại sự nghiệp của An Kỳ rồi! Trả lại sự trong sạch cho idol của chúng tao!
Đứng sau tấm rèm cửa sổ, Thùy Trang nhìn đám người điên cuồng phía dưới. Khóe môi cô khẽ cong lên, bất lực và cay đắng. Nước mắt rơi lã chã xuống đôi bàn tay gầy gộc. Cô thầm thì với chính bóng tối trong căn phòng:
— Hình như... nên trả lại cho chị ấy tự do rồi nhỉ...?
Nếu sự tồn tại của em chỉ mang lại vết nhơ cho vương miện của Trang Pháp, vậy thì em xin rút lui.
Chiều hôm đó không như mọi khi. Bầu trời thành phố đổ sụp xuống một màu xám xịt, mây đen khẽ tụ lại rồi kéo theo một làn gió mạnh đến rợn người.
Thùy Trang ngồi thu mình trên thành cầu lộng gió. Bên cạnh cô là một hũ thủy tinh đựng đầy những mảnh giấy màu. Ngón tay cô run rẩy vì cái lạnh của cơn giông đang cận kề, nhưng vẫn tỉ mẩn gấp từng con hạc giấy, đặt chúng ngay ngắn lên thành cầu bê tông lạnh ngắt.
—Một trăm con... Hai trăm con... Chị ơi, thế giới ngoài kia đau..đau quá..
Mưa bắt đầu xối xả trút xuống. Tiếng sấm chớp liên tục rạch ngang bầu trời, ánh chớp rọi sáng gương mặt trắng bệch, cắt không còn một giọt máu của Trang. Toàn thân cô run lên cầm cập, nước mưa hòa lẫn với nước mắt ướt đẫm cả vạt áo. Nhưng đôi bàn tay ấy vẫn không dừng lại. Miệng cô mấp máy, thanh âm vỡ vụn hòa vào tiếng mưa tầm tã:
— Cố lên... chỉ cần gấp đủ 1000 con thôi... lời ước sẽ thành sự thật rồi... Chị ơi, đợi em một chút thôi, em sắp hoàn thành món quà cuối cùng cho chị rồi..
Năm trăm con... Tám trăm con... Chị từng nói chị thích hạc giấy nhất..em sẽ tặng chị một ngàn điều ước, đổi lại một đời bình an cho chị, được không..?
Sau một hồi mày mò trong cơn bão, con hạc thứ một nghìn cuối cùng cũng hoàn thành. Thùy Trang cầm hũ hạt giấy trên tay, đứng thẳng người dậy trên thành cầu cao vút. Cô khẽ cười nhẹ. Một nụ cười chát đắng, thê lương của một kẻ đã đi đến tận cùng của bờ vực tuyệt vọng.
Cô mở nắp hũ, nghiêng tay rải một nghìn con hạc giấy xuống dòng sông đang cuộn chảy xiết dưới chân cầu. Những con hạc giấy nhanh chóng bị dòng nước nuốt chửng, chao đảo rồi chìm nghỉm. Thùy Trang nhắm mắt lại, chắp tay khẽ ước:
— Em mong sau khi em rời khỏi đây... chị đừng nhớ đến em, đừng khóc thương cho em... Hãy tìm một người môn đăng hộ đối, biết bảo vệ, chăm lo vẹn toàn cho chị... Đừng tìm một người như em... một người chỉ mang lại tai tiếng cho chị... Tạm biệt tình yêu duy nhất của đời em...
Lời ước nguyện cuối cùng vừa dứt, cô mở mắt nhìn quanh. Xung quanh em lạnh ngắt. Không một bóng người. Không một bàn tay níu kéo. Chỉ có cơn mưa xối xả, tiếng sấm chớp gầm rú như đang cười nhạo một kiếp người tội nghiệp.
Thùy Trang khẽ thả lỏng cơ thể. Không còn sợ hãi, không còn đau đớn. Cô gieo mình xuống dòng sông băng giá.
Tùm!
Một làn nước lạnh ngắt ngay lập tức xâm chiếm, bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của em. Nhưng lạ thay, Thùy Trang không hề thấy lạnh. Trong khoảnh khắc dưỡng khí lụi tàn, khi dòng nước xiết kéo em vào lòng đất mẹ, em lại cảm thấy đây là sự ấm áp cuối cùng và tuyệt vời nhất dành cho mình. Thế gian không bao dung em, nhưng dòng sông này thì có.
"Giải thoát rồi. An Kỳ... em trả tự do cho chị.."
Vài ngày sau.
Cơn bão đã tan, nhưng bầu trời vẫn âm u một màu ảm đạm.
Tại nhà xác bệnh viện thành phố, tiếng bước chân loạng choạng, dồn dập vang lên. An Kỳ lao vào như một người điên, mái tóc rối bời, đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp vì khóc suốt nhiều ngày qua. Khi tấm khăn trắng được lật mở, thế giới của nàng ca sĩ tài năng chính thức sụp đổ hoàn toàn.
Trước mắt cô, Thùy Trang nằm đó. Không còn nụ cười dịu dàng đón cô sau mỗi buổi diễn, không còn đôi tay ấm áp ôm lấy cô và vỗ về sau những áp lực của hào quang.
Chỉ còn lại một tấm thân lạnh ngắt.
An Kỳ quỳ rạp xuống bên băng ca, ôm chặt lấy bờ vai lạnh cứng của người yêu, tiếng gào khóc xé lòng vang vọng khắp căn phòng u tối:
— Thùy Trang!!! Tại sao.. tại sao em lại bỏ chị?? Chị đã bảo em hãy đợi chị cơ mà!!Chị sắp dàn xếp xong mọi chuyện rồi..hức, tại sao..tại sao..em lại ngốc như thế chứ?!
Cô lay mạnh bả vai lạnh ngắt của người con gái mình thương, nước mắt ấm nóng nhỏ xuống gương mặt không còn huyết sắc của Trang:
— Ai cần thứ tự do chết tiệt này chứ?!hức..bọn bây trả đây..trả đây!!trả em ấy lại cho taoo!!!
Tiếng gào khóc của An Kỳ nghẹn lại trong cổ họng, đau đớn đến tột cùng. Nhưng người nằm đó đã chẳng thể nghe thấy được nữa. Thùy Trang đã ngủ một giấc thật sâu, mang theo tình yêu ba năm đầy định kiến chôn vùi dưới lòng sông lạnh, để lại người ở lại với nỗi ân hận kéo dài đến thiên thu..