Kokkuri ơi, Kokkuri à~
Tác giả: NotDeny
/Bộp/
[Itami giật mình, quay lại là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đầy mùi mờ ám của Eri]
Cái gì thế Furukawa?
Ôi chà, cậu vừa mới giật mình đó hả? Khị khị khị, vậy thì quá hợp ý tớ rồi!
Sao?
Cho tớ địa chỉ liên lạc đi.
Làm gì?
Để nhắn tin với cậu cho đỡ nhớ á, hết hôm nay là huhu chúng ta chia tay mà.
Quen biết gì mà chia. Bớt diễn đi.
Nào, cậu không buồn khi xa bạn bè à? Hay là trong-nóng-ngoài-lạnh?
[Eri dí điện thoại mình sát vào cậu, hai người cứ lùi ngược đến khi Itami hết chịu nổi sự phiền phức này, lưng đụng trúng tủ giày đằng sau]
(Con nhỏ này!) Rồi rồi, lẹ đi.
Wow, không ngờ thời này còn có người xài điện thoại gập á. Cậu là ông chú đó hả Itami?
Tôi thích kiểu này, ý kiến gì!
Quạu à hehe... Mà tối nay cậu nhớ đến trường nhé.
Hở, làm gì cơ?
[Đã lưu xong số cậu, Eri chạy vụt đi mất. Itami khó chịu nhìn theo cơn gió phiền phức vụt đến rồi vụt đi, cất điện thoại vào cặp và tạm biệt cái trường hách dịch này]
〜〜〜
Kokkuri ơi, Kokkuri à, đến đây chơi nào~
Ý ý, n-nó di chuyển kìa.
[Yamaki nhắm mắt nhắm mũi, tay đặt đồng xu đang tự chuyển động trên tờ giấy về phía chữ "Yes"]
Giả bộ ghê.
[Inukai nhìn Yamaki một tay còn lại đang ôm lấy cánh tay cậu, sờ sờ nắn nắn bóp bóp làm Inukai rợn cả da gà]
/Chát/
Bỏ ra coi, biết nhột không?
Ui da! Tưởng cậu sợ nên đang ôm cho đỡ sợ mà.
Ai mà thèm sợ ba cái đồ yêu này.
(Vẫn tình tứ chán!)
[Itami mang nửa con mắt chán chường nhìn bộ đôi trước mặt, quay sang thấy Eri đang cười họ trông rất mãn nhãn]
(Dễ thương vậy, cảm ơn Kokkuri nha!)
(Sao mình lại tới đây coi phim "mèo" vậy?)
A, giờ mình hỏi cái gì đây?
[Eri nhìn chằm chằm vào Itami]
Khục...ừm, tôi có đậu nguyện vọng một không?
Ế, câu hỏi nghiêm túc dữ!
Tôi cũng lo sợ như cậu vậy nhưng tôi cảm thấy mình đã cố gắng hết sức rồi nên kết quả có ra sao thì cũng chấp nhận hết.
Mình học cấp ba với Shirou là ok rồi~ha~
Trời, bỏ tay ra coi!
(Yamaki dạo này cậu để lộ vậy luôn đó hả?) Ờ ừ, tôi thì không thể tự tin như cậu.
(Quấn quýt dữ luôn á á!) Tớ thì không có thi, yeah~
[Đồng xu mười yên lại di chuyển lên các chữ cái lần lượt là t, r, ư, ợ, t. Itami khá bất ngờ, cả ba người còn lại thấy vậy liền an ủi]
Hờ, ch-chắc gì là thật nhỉ, Yamaki ha?
(Sao cậu lung lay ý chí sớm vậy, Inukai? Mà, kết quả có ra sao mình cũng mặc kệ. Không học thì đi làm, mẹ cũng chẳng muốn tốn tiền cho mình thêm)
Ừ-ừm Itami à, cậu học cũng khá giỏi mà nên kh-không sao đâu.
[Eri lo lắng nhìn nét mặt cậu cụp xuống, dòm vào hàng chữ vừa rồi]
Phải đó, toàn trên tám mươi mà.
[Yamaki hùa theo cô]
Không cần an ủi, tôi tự biết mình.
Ủa!?
[Đồng xu lại tiếp tục tự di chuyển làm Inukai hơi hoảng]
C-có ai hỏi gì à?
Kh-không nha.
[Eri nhìn đồng xu, cảm giác hơi ớn lạnh. Đồng xu di chuyển mượt mà lên hàng chữ cái. Itami chợt khựng lại, giật thót tim một cái, cậu bất ngờ nhìn quanh lớp học tĩnh lặng nơi bóng tối che lấp mọi thứ, chỉ còn ánh nến heo hắt có thể tắt bất cứ khi nào. Ba người họ sợ xanh mặt nhìn Itami, run rẩy hỏi]
"Ngươi là thứ gì vậy, Itami?"
Ko-kokkuri hỏi ngược lại kìa!!
H-hỏi cái gì vậy?
Ch-chẳng lẽ nào, ng-người đang ngồi trước mặt t-tụi mình l-là-
[Inuaki cà lâm luôn, tay nắm chặt lấy tay Yamaki, còn Eri thì hơi nhích lại hai người họ hoảng sợ nhìn Itami. Cậu thở dài nhìn ba người bọn họ như sắp tháo chạy khỏi đây]
Là con người.
...
Chứ gì nữa, Kokkuri hỏi gì kì vậy, haha-hahaha...
[Yamaki cười trừ nhìn Itami chống tay lên cằm với vẻ mặt ngáp ngủ. Inukai im thin thít. Eri quay lại chỗ ngồi, tiếp tục trò chơi nhưng vẻ mặt lại hơi rén]
(Rủ người ta chơi mà mình lại sợ thế kia!)
À, à ừm. Tới ai đặt câu hỏi đây?
Để mình cho.
[Yamaki hăng hái trở lại, giơ tay lên hỏi]
Ờm... Bạn Itami có người yêu chưa?
Lại tôi nữa hả?
Thì tò mò mà, cậu có bao giờ chịu nói chuyện yêu đương đâu.
Tưởng hội con gái mới tò mò thôi chứ.
Đây, tớ cũng tò mò nữa.
[Eri nhìn Itami với ánh mắt đầy hào hứng trở lại. Cậu ngán ngẫm nhìn đồng xu tự chuyển động nữa. Inukai còn hơi sợ nên không nói gì, chỉ nhìn Itami rồi chợt bị cậu liếc thấy]
"Có rồi!"
Ê, Kokkuri trả lời có kìa! Shirou, mày thấy chưa, tao bảo có rồi mà không tin.
...
Ủa, Shirou, mày sao vậy? Sao đổ mồ hôi nhiều vậy?
À...à... Yamaki, m-mày đừng rời tay khỏi đồng xu. Tự nhiên tao thấy hơi hơi...nóng trong người.
Nói ai lù lù vậy, đồ lớp trưởng mê gay này.
Úi, dạo này cậu ăn nói suồng sã hơn rồi.
Tôi vẫn vậy mà. Cái đáp án này sai hoàn toàn rồi, tôi làm gì có ai đâu!>
Hơ, Inukai cậu sợ rồi à?
[Eri hỏi han]
Ừm, có chút rồi.
Trời ơi, cậu biết không Eri, cái thằng Shirou này nổi tiếng nhát gan đấy. Không bao giờ chịu đi xem phim ma chiếu rạp đâu.
Á à thì ra thế. (Yeah, đúng otp mình rùi)
(Không bất ngờ lắm, cơ mà mình cứ tưởng otp là Inukai x Yamaki, ai ngờ cậu ấy có sợ mấy thứ tâm linh này)
[Eri nhếch mép cười, nhìn Itami, hất cằm với vẻ chiến thắng làm cậu hơi bực]
(Mắt tớ không bao giờ sai được!)
(Kệ cậu chứ!)
[Đồng xu lại tự di chuyển mà chưa có câu hỏi nào được đặt ra]
Ê ê, Kokkuri này thích ăn miếng trả miếng vậy?!
[Yamaki nói]
"Người yêu của Itami tên gì?"
...Há? Hỏi cái gì vậy, làm gì có.
Thôi nào, cậu đừng chối nữa. Thừa nhận sẽ được giảm án cho mà.
Án quái quỷ gì! Đã bảo không có mà.
Nói thật đê, nói thật đê.
Gì gì chứ, sao lại đi hỏi mấy chuyện riêng tư vậy!
Itami, tôi biết cậu ngại nhưng hãy tâm sự một chút với tụi tôi nào. Bọn mình có thể sẽ khó gặp nhau khi vào cấp ba đấy, khác trường nữa.
[Inukai đột nhiên lên tiếng]
... Ừm...tôi nói thật mà! (Không gặp nhau càng tốt chứ sao)
[Thấy không khí căng thẳng, Eri xông lên hỏi]
Nào, Kokkuri nhiều chuyện quá làm Itami khó xử kìa. Giờ đến tớ hén. Tương lai sau này, tôi có thể trở thành một diễn viên nổi tiếng không phụ kì vọng của mẹ không?
... Lớp trưởng vào trường đào tạo diễn viên mà nhỉ!?
[Inukai bất ngờ, hỏi cô]
Không, tớ vào công ty giải trí trực thuộc công ty của mẹ luôn.
Ủa, thiệt hả Furukawa?
Mẹ cậu ấy là Producer mà.
[Itami đáp lời]
Kiêm CEO luôn, hì hì.
Trời ơi, giờ mới biết cậu là con nhà giàu á.
Có gì bất ngờ à? Mà cậu có thèm quan tâm chuyện người ta đâu, toàn thấy cắm mặt vào sách.
[Yamaki nhìn Inukai đong đầy ý cười yêu thương rồi tựa đầu lên vai cậu dụi dụi]
Đừng có dựa nữa.
[Đồng xu trả lời "có" làm cô thở phào nhẹ nhõm, Kokkuri lại tiếp tục hỏi]
"Ngươi có từ bỏ được ước mơ của mình không, Furukawa Eri?"
Hửm!? Ước mơ của lớp trưởng?
Ừm, hì hì, thật ra tớ còn một điều muốn thực hiện trong tương lai nữa nhưng mà nhé. Tớ sẽ không hỏi đâu.
Vậy à...
Tớ muốn có được bộ phim của riêng mình, do chính tớ chỉ đạo sản xuất và lựa diễn viên xinh trai á ha.
Hờ hờ, phim boy love chứ gì.
Itami, cậu cũng nằm trong danh sách triển vọng đấy.
Tha cho tôi đi.
Đúng là con nhà nòi ha...
[Itami né cái đôi mắt Eri lấp lánh hướng về mình]
Vậy đáp án đây. Tôi chọn cả hai, không từ bỏ cái nào hết.
Tham lam dữ thần.
Đúng là cậu ấy rồi, haha, cái gì cũng muốn gom hết vào mình.
Rồi, câu hỏi tiếp theo đi, của Inukai nhỉ?
Ờ, biết hỏi gì ta?
[Inukai suy nghĩ về câu hỏi bấy lâu nay luôn làm cậu e sợ khi thắc mắc, nghĩ một lúc nữa rồi nhìn Yamaki, tay vẫn khoác lấy cậu, hí hửng cuời]
Người...người đang khoác tay tôi có phải là Yamaki (mà tôi biết) không?
Hả?
Hở?
Shirou, mày hỏi gì kì cục vậy? Tao vẫn ở đây mà, là bạn thuở ấu thơ của mày đó. Bạn Ma đáng yêu của Shirou đó!
[Câu trả lời của Kokkuri nằm ngoài lời nói của Yamaki]
"KHÔNG!"
Hả, Kokkuri này nãy giờ toàn trả lời tào lao không!
[Yamaki khó chịu nhìn đồng xu, bên trái là cánh cổng torii màu đỏ]
À ừ, phải nhỉ, có phải sai sót ở đâu không mà Kokkuri này lạ quá!
[Eri cười trừ hơi né Yamaki ra, hơi nhích về phía Itami đang ngáp lần hai. Inukai không nói năng chỉ im lặng, đột nhiên cười lớn tiếng]
Aha... Ahahahahahaha, cái này đúng là đáp án sai rồi. Sao cậu ấy lại không phải Yamaki cơ chứ, đang ngồi sờ sờ ở cạnh tôi mà nhỉ?
[Inukai nhìn sang Yamaki thoáng mở to mắt hoảng sợ]
Makoto?
... Hể!! À ừ, thôi mình thả Kokkuri về nhà đi!
Ừa, cũng tối quá rồi. Kết thúc nào.
[Chưa kịp đuổi Kokkuri về thì đồng xu mười yên lại tiếp tục di chuyển]
"Ngươi từ đâu đến vậy, Yamaki Makoto?"
Ơ, Kokkuri lại hỏi cái gì kì quặc quá trời kìa haha...ha?!
[Lúc này Inukai đã hoàn toàn buông tay Yamaki ra, tối sầm mặt lại nói]
Kokkuri ơi, Kokkuri à, xin hãy về nhà đi.
"Không."
Làm ơn đấy, chúng tôi hỏi đủ rồi.
"Chắc không?"
[Inukai hỏi dò mọi người bằng ánh mắt]
Về lẹ đi Kokkuri ơi, tôi buồn ngủ lắm rồi! (Dù về mình có ngủ được đâu)
À thì, tớ cũng buồn ngủ rồi. Với lại hỏi vậy đủ rồi...
[Đến lượt Yamaki, cậu ta không nói gì. Chỉ im bặt mà gục mặt xuống]
Rồi đó, Kokkuri nghe rõ chưa? Xin hãy về nhà đi ạ!
[Đồng xu đột nhiên chạy loạn xạ làm cả hai người hoảng sợ mà hét toáng lên. Itami vẫn ngái ngủ giả và lại ngáp nữa, mắt lờ mờ thấy một bóng đen ngoài cửa sổ. Cánh cửa lớp đột nhiên mở chậm kèm theo ánh sáng trắng chói mắt đổ ập lên bốn người họ]
ÁÁÁÁ, Kokkuri nổi giận rồi kìa!!
Tại-tại sao lại giận?
N-nó tới rồiiiiii!
//Xoạch//
LÀ AI ĐÓ!?
Oa~~~ (Tuyệt vời, được về nhà rồi)
Các Em Biết Mấy Giờ Rồi Không, Sao Chưa Về Nhà Nữa?!
[Bị thầy Kana mắng một hồi, cả ba tái mét mặt mày sợ hãi thề không dám có lần hai. Itami thì ngứa mắt dụi mãi không ra bụi, định bụng về nhà rửa nhưng bị túm tay lại. Cậu quay lại không thấy ai hết liền tỉnh hẳn người mà tháo chạy xuống cầu thang. Mắt liếc thấy một cái gương trên tường không biết từ đâu ra trong ba năm học. Itami chạy ngang qua mà không thấy phản chiếu bản thân mình đâu. Chỉ có một bóng đen tóc dài lả lướt đứng lặng cuối chân cầu thang chờ cậu]