[RhyCap] (Demo) Người Đến Sau Nhưng Yêu Em
Tác giả: Học bá khối tự nhiên
BL
HOÀNG ĐỨC DUY — 21 tuổi.
Sinh viên năm ba ngành Kinh tế, trường đại học Suetyla.Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hoàng thị.Sinh ra trong nhung lụa, lớn lên giữa tiền bạc và quyền lực, Đức Duy vốn dĩ có tất cả những thứ mà người khác chỉ có thể ngước nhìn.Nhưng em lại chưa từng có được một gia đình trọn vẹn.
Năm 16 tuổi, mẹ em qua đời vì bệnh.Không lâu sau đó, bố em tiến thêm một bước với một người phụ nữ khác — người đã có một cô con gái riêng lớn hơn em một tuổi.Bố em là một kẻ tệ bạc.Ông ta chỉ biết ăn chơi, phá phách, tiêu xài tiền bạc và chưa từng thật sự quan tâm đến đứa con trai duy nhất của mình.
Vì vậy, Đức Duy gần như được ông nội nuôi lớn.Ông nội em là người đứng đầu Hoàng thị,cũng là người yêu thương em nhất trên đời.Ông cho em sự bảo bọc, cho em một chỗ dựa vững chắc, nuôi em trưởng thành giữa sóng gió của gia tộc.Dù tuổi thơ có những khoảng trống không thể lấp đầy, Đức Duy vẫn thừa hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất từ người mẹ tài giỏi của mình.Một gương mặt đẹp đến thuần khiết.Không phải kiểu đẹp quá phô trương khiến người khác vừa nhìn đã choáng ngợp.Mà là kiểu khiến người ta nhìn càng lâu, càng không thể rời mắt.Cùng với đó là một bộ óc thiên tài.
Đức Duy lạnh lùng,xa cách,không thích quá nhiều người bước vào thế giới của mình.Thân phận quá cao khiến những người xung quanh luôn dè chừng em,Không ai dám tùy tiện đến gần,không ai dám thật sự đối xử với em như một người bình thường.Được nuôi lớn trong nhung lụa, tính cách của em cũng mang theo sự bướng bỉnh của một thiếu gia được cưng chiều.
Muốn gì phải có được.
Không thích chia sẻ.
Và đặc biệt Không thích bất kỳ ai chạm vào thứ thuộc về mình.
Cho đến khi em gặp Nguyễn Quang Khải.
---
NGUYỄN QUANG KHẢI — 23 tuổi.Đại thiếu gia Nguyễn gia - người thừa kế được định sẵn của Nguyễn thị và cũng là vị hôn phu của Đức Duy.Mối hôn ước giữa hai người đã được định sẵn từ rất lâu.Hoàng thị và Nguyễn thị,hai gia tộc lớn.Một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối đến mức ai cũng cho rằng đó là chuyện hiển nhiên.Quang Khải lớn hơn em 2 tuổi.
Hai người lớn lên bên cạnh nhau,nói là thanh mai trúc mã cũng không sai.Trong tất cả những người Đức Duy từng gặp, Quang Khải là người duy nhất không hề e dè trước thân phận của em.Anh ta không cố lấy lòng,không nịnh nọt,không coi em như một người thừa kế cao không thể với tới.Anh ta đối xử với em như một người bình thường và có lẽ chính vì vậy Đức Duy đã rung động.
Em từng cho rằng mình sẽ cùng Quang Khải đi đến cuối cùng.Rằng cuộc hôn ước giữa hai gia tộc rồi sẽ trở thành một cuộc hôn nhân hạnh phúc.Nhưng Đức Duy đã quên mất một điều không phải cứ yêu một người thật lòng thì người đó cũng sẽ yêu lại em.Quang Khải đã thích người chị gái kế của em.
Một mặt, anh ta dây dưa không dứt với cô ta. Một mặt, anh ta vẫn giữ Đức Duy bên cạnh. Đối xử lạnh nhạt,làm tổn thương,khiến em thất vọng hết lần này đến lần khác. Nhưng mỗi khi Đức Duy muốn buông tay anh ta lại ném cho em một viên kẹo ngọt.
Một lời quan tâm.
Một chút dịu dàng.
Một lời hứa hẹn.
Đủ để kéo em quay trở lại.
Ông nội đã từng khuyên em rất nhiều lần.Ông nhìn đứa cháu mà mình nâng niu từ nhỏ hết lần này đến lần khác bị tổn thương.Ông không thể chịu nổi nhưng Đức Duy vẫn muốn cho Quang Khải cơ hội.
Một lần.
Rồi lại một lần nữa.
Cho đến khi em trở thành trò cười của cả thành phố.
---
Năm Đức Duy 20 tuổi.
Lễ đính hôn giữa Hoàng gia và Nguyễn gia được tổ chức vô cùng long trọng.Khách khứa đông đủ,phóng viên có mặt. Tất cả những nhân vật có tiếng nói trong giới tài phiệt đều xuất hiện.
Đức Duy đứng đó.Trong bộ lễ phục được đặt may riêng,chờ người mà mình đã yêu nhiều năm.Em đã tự nói với bản thân,đây là cơ hội cuối cùng.Chỉ cần Quang Khải xuất hiện,chỉ cần anh ta hoàn thành lễ đính hôn em sẽ tha thứ cho tất cả.Nhưng Quang Khải đã không làm được.
Anh ta bỏ Đức Duy lại giữa hàng trăm vị khách.Bỏ mặc em,bỏ mặc danh dự của Hoàng gia để chạy theo người con gái mà anh ta yêu.Ngay trước mặt vô số phóng viên,Quang Khải vô tư tuyên bố tình yêu của mình với người chị gái kế của Đức Duy.Còn em trở thành trò cười,trở thành chủ đề bàn tán của cả thành phố.
Người thừa kế duy nhất của Hoàng thị.
Vị hôn phu bị bỏ rơi ngay trong lễ đính hôn.
---
Ông nội tức giận đến mức lập tức tuyên bố chấm dứt toàn bộ hợp đồng hợp tác với Nguyễn thị và chấm dứt mối hôn ước giữa hai gia tộc.
Đức Duy nhốt mình trong phòng,không ai nghe thấy tiếng em khóc bởi vì em không khóc thành tiếng.Chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống.Em đau,đau đến mức gần như không thể thở nổi.Em cũng muốn được yêu,muốn được trân trọng nhưng cuối cùng thứ em nhận lại chỉ là sự thờ ơ và phản bội.
Đêm đó, Đức Duy ngồi một mình trong quán bar.
Một chai.
Rồi một chai nữa.
Em cố làm tê liệt bản thân bằng men rượu,cố vùi mình vào cơn say chỉ để quên đi cơn đau âm ỉ trong lòng.Khi rời khỏi quán bar, người em nồng nặc mùi rượu.Em lang thang một mình trên con đường vắng.Thành phố vẫn ồn ào nhưng trong tai em dường như tất cả âm thanh đều biến mất.Nước mắt không ngừng rơi.
Rồi trời bắt đầu mưa,mưa càng lúc càng lớn.Đức Duy không tránh,em mặc kệ cơn mưa thấm ướt toàn bộ cơ thể.Cho đến khi một cánh tay bất ngờ kéo em vào lòng.Cơ thể say khướt loạng choạng,Đức Duy ngã mạnh vào vòng tay của người đó.Em không biết người đó là ai nhưng khi vùi mặt vào lồng ngực hắn em lại cảm nhận được một sự quen thuộc khó hiểu.Và rồi ý thức của em dần biến mất.
---
Ngày hôm sau.
Đức Duy tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ,đầu đau như muốn nổ tung.Em ngồi dậy, nhìn xung quanh với ánh mắt ngơ ngác.Vài giây sau cánh cửa mở ra.Người đàn ông bước vào khiến Đức Duy sững lại,em nhìn hắn.
"...Mày về lúc nào thế?"
Bầu không khí yên lặng bị phá vỡ,người kia nhìn em.Một lúc sau mới trả lời.
"Một tuần trước."
Hắn bước đến bên giường,bàn tay áp lên trán Đức Duy,giọng nói thấp xuống.
"Có mệt không?"
Đức Duy không trả lời,em chỉ khẽ gật đầu rồi mặc kệ tất cả ngã cả người vào lòng hắn.
---
NGUYỄN QUANG ANH — 21 tuổi.Cậu hai Nguyễn gia - em trai của Nguyễn Quang Khải và cũng là người đã yêu Đức Duy trong một khoảng thời gian dài đến mức chính hắn cũng không còn nhớ rõ bắt đầu từ khi nào.
Khác với Quang Khải,Nguyễn Quang Anh chưa bao giờ được yêu cầu phải trở thành một người thừa kế hoàn hảo.Hắn cũng chưa từng muốn trở thành phiên bản thứ hai của người anh trai mình.Học cùng Đức Duy năm lớp mười. Sau đó, Quang Anh sang Mỹ sinh sống.Hai người dần mất liên lạc,lần cuối cùng gặp nhau cũng chỉ còn là những cuộc trò chuyện xã giao.
Trong mắt người ngoài, Nguyễn Quang Anh là một thiếu gia ăn chơi thứ thiệt.
Đua xe.
Bar.
Club.
Rượu.
Thuốc lá.
Những cuộc vui kéo dài đến sáng,những tiểu thư xinh đẹp chưa từng thiếu bên cạnh hắn.Hắn là một trap boy đào hoa nổi tiếng trong giới tài phiệt.Một gương mặt đẹp đến mức người ta nói rằng chỉ cần đứng yên cũng có thể hái ra tiền.
Kiêu ngạo.
Ngông nghênh.
Mang theo sự bất cần của tuổi trẻ.
Nhưng Quang Anh chưa bao giờ chỉ biết ăn chơi.Hắn sở hữu những trường đua xe,những sàn đấu giá,những bất động sản có giá trị hàng tỷ đồng.Ít nhất những cuộc vui của hắn đều do chính hắn tự trả tiền.Không cần dựa hoàn toàn vào quyền lực của Nguyễn gia.
---
Nhưng có một bí mật không ai biết Nguyễn Quang Anh yêu Đức Duy.
Rất lâu.
Lâu đến mức hắn đã nhìn em yêu người khác suốt nhiều năm.
Nhìn em và Quang Khải dây dưa,nhìn em bị tổn thương,nhìn em hết lần này đến lần khác tự làm đau chính mình.Nhưng hắn không có tư cách kéo em lại.Bởi vì trong lòng Đức Duy luôn có Quang Khải - anh trai hắn.Hắn chỉ có thể đứng ở một khoảng cách vừa đủ,nói với em vài câu rồi lại rời đi.
Không dám tiến thêm.
Không dám thừa nhận.
Càng không dám hy vọng.
Cho đến khi hắn nhìn thấy em một mình đứng dưới cơn mưa,cả người ướt sũng,ánh mắt trống rỗng. Và lần đầu tiên Quang Anh nghĩ, có lẽ lần này hắn không muốn buông tay nữa.
---
Hắn bắt đầu kéo Đức Duy ra khỏi những ngày tháng tăm tối,kéo em đi chơi,kéo em trở lại với những điều em từng yêu thích.Quang Anh biết rõ hơn bất kỳ ai, vì yêu Quang Khải Đức Duy đã thay đổi rất nhiều.
Em từng thích tốc độ,từng đua xe trên những con đường núi sau những giờ học căng thẳng,từng thử những trò mạo hiểm.
Nhảy dù.
Leo núi.
Từng hút thuốc,từng cười đến mức không quan tâm đến hình tượng của người thừa kế Hoàng thị.Nhưng rồi vì Quang Khải không thích em dần từ bỏ tất cả.Quang Anh không muốn Đức Duy trở thành người khác.Hắn chỉ muốn Đức Duy trở lại là chính mình.
---
Ba tháng nghỉ hè,ba tháng đủ để rất nhiều chuyện thay đổi.Đức Duy bắt đầu cười nhiều hơn.Có thêm những người bạn mới,quay trở lại với đường đua tốc độ,thử những điều mới.
Nhảy dù.
Leo núi.
Điên cuồng trong những cuộc vui của tuổi trẻ.
Quang Anh vẫn luôn ở đó.Nhưng hắn không bao giờ cố gắng trở thành Quang Khải.Hắn cho em thấy hắn không phải một bản sao,càng không phải một người thay thế.Quang Anh là Quang Anh và hắn yêu Đức Duy theo cách của riêng hắn.Khoảng cách giữa hai người dần biến mất.Đức Duy sẽ vô thức nhào vào lòng hắn mỗi khi mệt mỏi.Quang Anh nhớ tất cả những gì em thích và tất cả những gì em ghét.
Trang cá nhân của Đức Duy bắt đầu xuất hiện những bức ảnh mới,những người bạn mới,những nụ cười đã biến mất từ lâu.Một đỉnh núi,một buổi hoàng hôn và một bóng người luôn đứng bên cạnh.Những con đường lớn trong đêm,ánh đèn thành phố kéo dài thành những vệt sáng và một chiếc xe luôn chạy song song với em.
Trong khung hình của Đức Duy...
Luôn có Quang Anh.
---
Những người cùng tuổi trong giới tài phiệt bắt đầu nhận ra Hoàng Đức Duy không hề khó gần như họ vẫn nghĩ.Em phóng khoáng,vui vẻ thậm chí còn có chút điên cuồng trong những cuộc vui.
Và rồi có người nhận ra bóng người luôn xuất hiện trong ảnh của Đức Duy là ai.Tin đồn bắt đầu lan truyền.Nguyễn Quang Anh là người thay thế cho người anh trai Nguyễn Quang Khải.
Nhưng không.
Không phải.
Quang Anh chưa từng là người thay thế và Đức Duy cũng chưa từng coi hắn là như vậy.Chỉ là, có một người vẫn luôn âm thầm yêu em. Yêu đến mức tất cả mọi người đều nhận ra.
Ngoại trừ chính Đức Duy.
---
Ba tháng hè trôi qua rất nhanh.Đức Duy chuẩn bị quay lại Suetyla để bắt đầu năm học thứ ba.Ngày cuối cùng trước khi trở lại trường.Nhóm bạn mới tổ chức một buổi tụ tập trên sườn núi.
Một cuộc đua.
Một đêm cuối của mùa hè.
Sau vài vòng đua tất cả dừng lại,bầu không khí dần trở nên kỳ lạ.Những người bạn nhìn nhau.Rồi vô cùng thức thời tìm đủ mọi lý do để rời đi.Chỉ còn lại hai người.
Gió đêm thổi qua sườn núi,thành phố phía dưới sáng rực.Quang Anh đứng trước mặt Đức Duy.Trong tay hắn là một chiếc hộp nhỏ,hắn nhìn em rất lâu.Dường như phải lấy hết can đảm của cả đời mình.Cuối cùng Quang Anh mở chiếc hộp.Một chiếc nhẫn kim cương đơn giản,không quá phô trương nhưng sang trọng đến mức không ai có thể xem thường.
Hắn nhìn thẳng vào mắt em và lần đầu tiên nói ra tình cảm mà hắn đã giấu kín suốt nhiều năm.Đức Duy sững người,chỉ vài giây sau đó một nụ cười xuất hiện.Em lao đến ôm chầm lấy hắn.
---
Có lẽ Quang Anh không biết.Thư đính hôn vốn thuộc về Nguyễn Quang Khải từ rất lâu trước đó đã được đổi tên.
Nguyễn Quang Anh.
Là do Đức Duy yêu cầu,là do em muốn.Bởi vì trong lúc Quang Anh còn đang sợ hãi rằng mình sẽ không được đáp lại Đức Duy đã sớm lựa chọn hắn.
---
Trang cá nhân của Đức Duy cập nhật một bức ảnh mới.Hai bàn tay đan vào nhau,trên ngón áp út của em là một chiếc nhẫn.Phần bình luận nhanh chóng nổ tung.Bạn bè của cả hai đồng loạt xuất hiện
Chúc mừng.
Trêu chọc.
Vui mừng.
Tin đồn về người thay thế bị đập tan chỉ bằng một bức ảnh.Nguyễn Quang Anh chưa từng là người thay thế,hắn là người được Đức Duy lựa chọn.Sau rất nhiều năm yêu thầm cuối cùng hắn cũng có được danh phận. Người hắn yêu nay đã thuộc về hắn
---
Ở một nơi khác.
Nguyễn Quang Khải nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.Bức ảnh vẫn ở đó,hai bàn tay đan vào nhau,chiếc nhẫn trên ngón áp út và cái tên trong phần bình luận Nguyễn Quang Anh.Gương mặt anh ta dần trở nên khó coi.
Quang Khải không tin,không thể tin được.Người mà anh ta từng cho rằng sẽ mãi mãi ở đó,người mà anh ta chỉ cần quay đầu lại là vẫn có thể nhìn thấy bây giờ đã thuộc về người khác.Mà người đó lại chính là em trai của anh ta.Nguyễn Quang Khải siết chặt điện thoại.Lần đầu tiên anh ta cảm nhận được cảm giác sợ hãi.Bởi vì có lẽ lần này Hoàng Đức Duy thật sự không còn chờ anh ta nữa.
Và lần này người đứng bên cạnh Đức Duy là Nguyễn Quang Anh.
— Người đã yêu em từ rất lâu.
_HẾT_
lại là Demo mới nữa đây nè mấy bồ. Cho mình xin ý kiến xem có nên phát triển bản Demo này thành truyện không nha