---
Thành phố S.Một thành phố phồn hoa, hiện đại và phát triển bậc nhất thế giới.Nơi con người bình thường sinh sống.Nhưng cũng là nơi tồn tại một chủng người đặc biệt - Dị nhân.
Từ hàng ngàn năm trước, khi thế giới vẫn còn chìm trong những cuộc đồ sát đẫm máu của Ma tộc, một nhóm người từ một hành tinh xa lạ đã xuất hiện.Họ mang hình dáng con người,có trái tim, có cảm xúc, có máu thịt.Nhưng thứ chảy trong cơ thể họ lại không giống con người.Họ sở hữu những nguồn sức mạnh vượt xa mọi giới hạn mà nhân loại từng tưởng tượng.
Có người điều khiển đá.
Có người ngưng đọng không gian.
Có người kiểm soát thời tiết.
Có người gọi được sấm sét.
Có người điều khiển muôn loài.
Và còn vô số những dị năng kỳ lạ khác mà con người chưa bao giờ có thể lý giải hoàn toàn.Chính họ đã cứu nhân loại khỏi sự diệt vong.Sau khi Ma tộc bị đánh bại, thế giới bước vào thời đại hòa bình.Con người và dị nhân cùng tồn tại.
Không chiến tranh.
Không phân chia.
Không áp bức.
Ít nhất đã từng là như vậy.Dị nhân có thể dễ dàng được nhận biết.Bởi khí chất của họ luôn mang theo một thứ gì đó cao quý và khác biệt.Trên cơ thể họ còn xuất hiện những dấu ấn với đủ hình dạng và màu sắc.Mỗi dấu ấn đại diện cho một nguồn sức mạnh.Một thứ bằng chứng không thể che giấu rằng người đó không phải con người bình thường.
Nhưng càng về sau, con người càng nhận ra một điều.Dù họ có công nghệ,có nền văn minh,có trí tuệ,có những thành tựu mà dị nhân chưa từng sở hữu nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối của dị năng, con người vẫn quá yếu.Nỗi sợ bắt đầu xuất hiện.Rồi từ nỗi sợ lòng tham được sinh ra.Con người bắt đầu nghĩ rằng dị nhân cao quý hơn mình,mạnh hơn mình và nếu có thể kiểm soát được sức mạnh ấy nhân loại sẽ trở thành giống loài mạnh nhất.
Cho đến một ngày vòng cổ kiểm soát dị năng ra đời.Một thiết bị có khả năng áp chế hoàn toàn nguồn sức mạnh bên trong cơ thể dị nhân.Một khi chiếc vòng được kích hoạt, dị năng sẽ bị phong ấn.Nếu cố tình sử dụng sức mạnh khi đang bị kiểm soát cơn đau phản ngược sẽ tăng lên gấp đôi.Nó từng được tạo ra với mục đích bảo vệ cả hai giống loài.Nhưng cuối cùngnó trở thành công cụ áp bức đáng sợ nhất.
Dị nhân bị bắt.
Bị truy sát.
Bị nhốt.
Bị đem đi thí nghiệm.
Con người bắt đầu nghiên cứu DNA của dị nhân với tham vọng nhân bản nguồn sức mạnh ấy.Những chiếc lồng kính xuất hiện trong những căn cứ bí mật,những cơ thể bị trói chặt trên bàn thí nghiệm,những mũi kim liên tục đâm vào da thịt,những chất lỏng đủ màu được tiêm vào cơ thể.Không ai biết họ đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn,Không ai biết có bao nhiêu dị nhân đã chết trong những căn phòng lạnh lẽo ấy.Và cũng chẳng có ai quan tâm.Bởi trong mắt những kẻ đó dị nhân chỉ là vật thí nghiệm.
---
Giữa thời kỳ dị nhân bị săn đuổi khắp nơi,một người phụ nữ ôm đứa con trai mới vài tháng tuổi chạy trốn trong đêm đông lạnh giá.Phía sau là tiếng bước chân truy đuổi.
Là ánh đèn xe.
Là tiếng súng.
Là những kẻ muốn bắt cô về căn cứ nghiên cứu.
Đến cuối cùng, người phụ nữ ấy không còn đường chạy.Cô nhìn đứa con nhỏ trong vòng tay,rồi nhìn căn nhà trước mặt.Một quyết định đau đớn được đưa ra.Cô đặt đứa trẻ trước cửa,hôn lên trán con lần cuối sau đó quay người chạy về hướng ngược lại.Những kẻ truy sát nhanh chóng bắt được cô.Trên cánh tay người phụ nữ là một dấu ấn dị năng đang phát sáng.Còn đứa trẻ may mắn được một cặp vợ chồng không có con nhận nuôi.
Họ đặt tên cho đứa trẻ là Hoàng Đức Duy.
---
Đức Duy lớn lên trong một gia đình bình thường.Nhưng càng trưởng thành, dấu ấn trên cơ thể em càng rõ ràng và dị năng trong cơ thể cũng dần thức tỉnh.Bố mẹ nuôi biết em là dị nhân nhưng họ vẫn giấu kín bí mật ấy.Cho đến vài năm sau họ có một đứa con ruột.Một cậu con trai kháu khỉnh.
Từ ngày ấy, Đức Duy dần trở thành người thừa trong chính gia đình mình.Cho đến năm em 16 tuổi,một lần mất kiểm soát dị năng khiến em vô tình làm em trai bị thương.Từ đó mọi thứ thay đổi.Ánh mắt yêu thương biến mất,những bữa cơm trở nên im lặng,những câu hỏi han chẳng còn tồn tại.Đức Duy trở thành một người vô hình.
Khi em 17 tuổi.Một buổi sáng đẹp trời.Bố nuôi bất ngờ dịu dàng hỏi han em.Lần đầu tiên sau rất lâu Đức Duy cảm nhận được chút ấm áp mà mình từng nghĩ đã mất.Nhưng em đâu biết rằng đó chính là bữa sáng cuối cùng em được ngồi cùng gia đình.
ẦM!
Cánh cửa bị đá văng.Một nhóm người mặc đồ đen cầm súng xông vào.Đức Duy còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hai người đã lao đến khống chế em.Một chiếc vòng lạnh ngắt được đeo lên cổ.
Tách.
Khóa lại.
Cơn đau lập tức truyền khắp cơ thể.
Nhưng đau nhất không phải là cơ thể mà là khoảnh khắc em nhìn thấy ba người trước mặt.
Bố.
Mẹ.
Và em trai.
Họ không hề ngăn cản,lhông hề cứu em thậm chí họ còn đứng đó nhìn em bị bắt đi.Đôi mắt Đức Duy đỏ ngầu,từng tia máu nổi lên trong đáy mắt.Em nhìn họ như nhìn những người xa lạ.Một ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng và oán hận.
Em bị kéo đi,cố sử dụng dị năng nhưng chiếc vòng lập tức phản lại.Cơn đau tăng lên gấp đôi,cơ thể nhỏ bé không chịu nổi cuối cùng em bị đánh ngất.
---
Khi tỉnh lại, Đức Duy đã nằm trong một chiếc lồng kính.Một căn phòng lạnh lẽo,không cửa sổ,không lối thoát,không ánh sáng tự nhiên,không có ai gọi tên em.Chỉ có những con người mặc áo blouse trắng,những chiếc kim tiêm,những ống nghiệm và những cuộc thử nghiệm không có điểm dừng.
Nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra một điều đặc biệt.Trong cơ thể Hoàng Đức Duy tồn tại rất nhiều nguồn dị năng khác nhau. Những nguồn sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ,điều đó khiến em trở thành đối tượng nghiên cứu đặc biệt.Những cuộc thí nghiệm ngày càng nhiều.Những chất lỏng kỳ quái liên tục được đưa vào cơ thể.
Có những ngày em đau đến mức ngất đi.
Có những ngày tỉnh lại trong tình trạng chảy máu mũi.
Có những ngày cơn đau đầu kéo dài hàng giờ.
Nhưng dần dần Đức Duy quen với tất cả.Quen với ánh sáng lạnh lẽo của phòng thí nghiệm,quen với những chiếc kim,quen với cơn đau,quen với việc không có ai bên cạnh.Và rồi cơ thể em bắt đầu thay đổi.Những chất độc được đưa vào cơ thể không còn giết chết em.
Chúng bị hấp thụ.
Bị chuyển hóa.
Thậm chí trở thành nguồn năng lượng nuôi dưỡng dị năng.
Những nhà nghiên cứu vui mừng,họ nghĩ rằng cuối cùng mình đã thành công.Nhưng họ không biết chính những thí nghiệm của họ đã khiến dị năng trong cơ thể Đức Duy ngày càng mạnh.Chính họ đã tạo ra thứ mà sau này sẽ trở thành cơn ác mộng của cả căn cứ.
---
Năm Đức Duy 20 tuổi.Một đêm nọ,căn phòng vốn luôn có người ra vào bỗng trở nên yên tĩnh.
Không ai đến kiểm tra.
Không ai tiêm thuốc.
Không một tiếng động.
Cho đến khi—
ĐOÀNG!!!
Cánh cửa căn cứ bị phá tung,một nhóm người lạ xuất hiện.Dẫn đầu là Trần Thiện Thanh Bảo — 26 tuổi.Một dị nhân sở hữu dị năng điều khiển kim loại.Bên cạnh anh là Nguyễn Quang Anh — 24 tuổi.Một dị nhân có khả năng nhìn thấy tương lai và điều khiển tâm trí con người.Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào căn phòng tối.Đức Duy nheo mắt,đã quá lâu rồi em mới nhìn thấy ánh sáng như vậy.
Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Chỉ biết có hai người đang nhìn mình.Quang Anh bước tới,bàn tay hắn đặt lên tấm kính.
Rắc...
Một vết nứt xuất hiện,sau đó lan rộng.
Choang!
Tấm kính vỡ vụn.Trước mặt hắn là một thiếu niên hai mươi tuổi.Cơ thể gầy nhỏ,đôi mắt đầy cảnh giác,gương mặt góc cạnh,sống mũi cao.Và một vẻ đẹp khiến người ta gần như quên mất rằng đây từng là một con người bị hành hạ suốt nhiều năm.Cơ thể em run rẩy.Quang Anh nhìn chiếc vòng trên cổ em. Hắn đưa tay lên,dị năng phát động.
Tách.
Chiếc vòng bị vô hiệu hóa,một người phía sau lập tức hét lên:
"Rút thôi! Bọn chúng tới rồi!"
Thanh Bảo quay đầu.
"Quang Anh! Đi!"
Quang Anh không nói gì,hắn chỉ cúi xuống nắm lấy tay Đức Duy.Nhưng em lập tức giật mình lùi lại.Cơ thể em đã quá quen với việc mọi bàn tay đưa tới đều mang theo đau đớn.Quang Anh khựng lại,sau đó hắn trực tiếp kéo em vào lòng bế bổng em lên.Đức Duy cứng đờ, đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm có người ôm em mà không phải để trói em lại.
Quang Anh ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy ấy rồi cùng Thanh Bảo chạy khỏi căn cứ.Bên ngoài đã có người chờ sẵn,Đặng Thành An — Negav, 24 tuổi.Một dị nhân sở hữu dị năng điều khiển trọng lực.Ngoài ra, Negav còn có một năng lực đặc biệt thôi miên,có thể khiến người khác nghe theo mệnh lệnh hoặc khiến một người đang hoảng loạn trở nên thư giãn và cảm thấy an toàn.
Negav mở cửa xe,Quang Anh đưa Đức Duy vào trong.Sau đó hắn cũng ngồi xuống.Cánh cửa đóng lại,Thanh Bảo lập tức khởi động xe.Chiếc xe lao vút vào màn đêm,phía sau là những tiếng súng và ánh đèn truy đuổi.Những người khác tản ra yểm trợ.
Trong xe Đức Duy chỉ biết làm một việc,ôm chặt lấy người đang ở trước mặt mình.Em đã sống trong sợ hãi quá lâu,đến mức em chẳng còn biết phải tin ai.Chẳng biết đâu là an toàn,chỉ biết vòng tay này không khiến em đau.Negav nhìn cậu thiếu niên đang nằm gọn trong lòng Quang Anh rồi đưa tay đặt lên vai em.Dị năng thôi miên nhẹ nhàng được kích hoạt.Cơ thể căng cứng của Đức Duy dần thả lỏng,mi mắt em nặng xuống.Rồi em chìm vào giấc ngủ.
Quang Anh cúi xuống nhìn gương mặt bình yên hiếm hoi ấy.Một cảm xúc kỳ lạ xuất hiện trong lòng.Hắn không hiểu đó là gì chỉ biết hắn không thể rời mắt khỏi em.Nhưng rồi hắn nhìn thấy quá khứ của Đức Duy.
Những căn phòng lạnh lẽo.
Những cuộc thí nghiệm.
Những mũi kim.
Những tiếng khóc.
Những năm tháng cô độc.
Những lần em tuyệt vọng đến mức chỉ muốn chết.
Tất cả hắn đều nhìn thấy và đó cũng là điều khiến Quang Anh hối hận nhất.Hắn siết chặt tay,cơn giận gần như muốn xé nát lồng ngực nhưng hắn vẫn phải kiềm chế. Không chỉ có em phải chịu những thứ khủng khiếp ấy mà còn rất rất nhiều dị nhân khác và cả hắn cũng đã là một trong vô số nạn nhân của loài người.
_HẾT_
Demo đây, đọc và cho mình xin ý kiến của mọi người nha! 😘