Chương Extra
Tác giả: NotDeny
▼Chủ quán mới
Ố ồ, kích động cô bé như vậy có ổn không vậy, bà chủ?
...Im đi.
/Sịtttt/
Ô, chị khóc đấy à? Hiếm nha!
Lo làm cho xong việc của cậu đi, Uri.
[Uri chống tay kê lên bàn, cười khịa đôi mắt rướm nước mắt của cô. Sérina quay mặt vào quầy, tay lau nhanh hai hàng nước, nói nhỏ giọng]
... Ít nhất em ấy vẫn còn người thân để mà phàn nàn...
... Chị cần thêm khăn giấy không?
Ai mượn.
[Uri lại được cười khúc khích]
Mà... Sao tự nhiên cậu lại về đây vậy, muốn xin vào làm việc nữa? Còn anh cậu đâu?
Thất nghiệp rồi, hầy~
Hở?
Còn anh hai hả, ảnh đang làm cho một tập đoàn tầm vũ trụ rồi.
Nói điêu gì đấy?
Điêu đâu... Ủa chị nhớ cái con người cứng ngắt ấy hả? Gu mặn thế, quả nhiên nên gọi là chị hai ha~
Bớt tào lao đi, chị có bạn gái rồi!
Ớ, mới được update tin tức nóng hổi á!
Lâu rồi mà!
Vậy á! Mà nhìn chị là ra dáng lesbian rùi~
Lesbian cái đầu cậu!
Sao em không hay tin thiệp mời gì hết! Muốn gặp người ấy của chị ghê.
Em ấy đang bận cho dự án thời trang mùa đông rồi.
Ồ, nhà thiết kế thời trang à? Nổi tiếng không?
Hỏi làm gì đi dọn bàn mau, nhanh cái tay lên. Đừng có làm vỡ đồ nữa đấy, cho cậu tự đền sấp mặt luôn nhá, Uri.
Rùi rùi, vâng thưa bà chủ~ Nổi cáu là xấu da lắm nghen.
Hừ! (Tại sao anh Muri đi mất mà không báo một lời chứ, để lại thằng Uri vụng về tay chân... Khó hiểu quá! Nói nhượng là nhượng luôn à? Cả hắn ta nữa...dạo này cũng không thấy mặt mũi đâu)
〜〜〜
Ê, trả đây, trả cộng sự đây!
Khồng, không được. Để tôi giới thiệu cô một công việc phù hợp hơn nhé, cô nàng cựu sát thủ?
Công việc gì chứ, tao chỉ có mỗi...-
-Cô vẫn muốn giết người kiếm sống à, như vậy cũng được sao?
Hả, còn mày cứu người bán thuốc thì có khác gì tao không?
...Hừm, chúng ta không khác nhau lắm ha! Haha~ nhưng, cô chắc chứ?
Hả?
Thời thế sắp thay đổi rồi, khi hiệp ước hoà bình có giấy xác nhận chính thức... Là lúc cô không còn cần thiết với xã hội loạn lạc này nữa. Vậy thì cô định kiếm sống bằng cách gì đây?
Kiếm...sống!? Không phải việc của mày!
Bây giờ vẫn còn kịp, cô Sérina - người bạn đầu tiên của tôi. Tôi không muốn mất cô đâu, nên chỉ đến xem thử thôi cũng được mà.
Bình thường? Vẫn còn phục vụ cho người lớn ấy! À, giờ nơi ấy thành điểm tụ họp cho thanh thiếu niên rồi nhỉ.> 〜✧〜 /Leng keng/ Xin chào quý khách-! Tôi dẫn bạn tới rồi đây, Muri. Ô, là "bạn" của anh đây à? Chào cô, tôi là Muri, chủ quán bar IGNI. (Ể, giới thiệu ngắn gọn thế) À ừm tôi là Sérina Rei Alexander. [Giọng cô dần nhỏ đi] Ừm xin lỗi, tôi không nghe rõ lắm. Cô ghét họ của mình à? Hả ừ, tôi... (Chỉ vì họ bỏ rơi tôi để chạy giặc...không thể trách họ được) [Không khí hơi gượng gạo lên, cô chỉ im lặng không muốn nói gì về họ của kẻ đã xém giết mình. Bỗng có tiếng loảng xoảng từ phía sau cửa quầy trưng bày rượu] Anh haiiiii, giúp emmmm. Nặng, nặng quá đi. Ai lại để thứ dễ vỡ ở đây vậy? [Muri bình tĩnh như quá quen với việc bị gọi đi, nhanh chóng giúp thằng em đang la lối bên trong phòng kho] Hề hề, e-em biết rồi, em đ-đi ngay. Anh đừng cáu mà, em sợ lắm! [Uri nhanh chóng ba chân bốn cẳng mang bịch mảnh vỡ đem đi đổ để tránh cơn giận dữ từ Muri]> À, vừa nãy là em trai tôi. Nó lóng ngóng tay chân lắm. Sau này có gì mong cô giúp đỡ cho nó, chủ quán mới. ...Ơ vâng? Chủ quán mới? Anh nói gì cơ? Nay tôi chỉ đến xem- Anh ấy chưa nói gì với cô à? Há? [Cô nhìn quanh quán tìm kẻ lừa đảo nhưng đã biến mất tăm từ lúc nào không hay biết] Vậy thì mình vào tập luyện thử luôn nhé? À vâng!? Ủa? (Anh ta cũng không thèm để ý câu chuyện vừa rồi à?) [Muri dẫn Sérina đi thăm quan một vòng trong và ngoài quán lúc thưa khách. Trời chập choạng tối cũng là lúc bận rộn ập tới đầu Sérina, chỉ toàn việc vặt mà Uri làm đổ bể] Hì hì, quý ngài Rapunzel thích trêu chị nhỉ? Ừ, không hiểu sao hắn cứ chọc tức chị... (Nhưng biểu cảm lại cười lại vô cùng cứng ngắc, có cảm giác không thật sự lắm) Là bạn bè phải thế chứ, hì hì~ Rồi có một ngày nọ, sau khi chị thành thạo ứng phó với mọi tình huống có thể nhờ thằng em và tuyệt kỹ nhìn mặt người của anh Muri. Hai người họ đột ngột biến mất không để lại một lời nhắn nào. Họ mất tích à chị? Không biết, họ để lại cái quán bar rồi nhờ chị gầy dựng nó thành nơi cho những đứa trẻ tuổi mười mấy. Những đứa mà có lẽ rất cần một nơi...để tâm sự những chuyện khó nói...> Cô Sérina, đây là thư của chủ quán đầu tiên. Hả? Anh không phải đầu tiên à? Đây. Mong cô có thể giúp họ! [Muri đưa cô một phong bì thư đen nhìn rất sang trọng được niêm phong, bảo mật kĩ bằng nến như thời xưa vậy. Cô cầm lấy, thắc mắc chưa kịp hỏi thêm thì người đã khuất dạng trong đêm đen] Tạm biệt. Tạm biệt? Đi mất...rồi!? Tại sao lại đưa thư nhỉ, mà trong đó viết gì vậy chị? Một dòng ngắn ngủi "Hãy lắng nghe chúng". Bức thứ hai hình như là của anh Muri, giải thích về yêu cầu một nơi cho lũ trẻ được giãi bày tâm sự. Hết chuyện, mau ra thôi. Chị đói lắm rồi, Yue ới ời. Ơ dạ... (Mình còn thắc mắc chuyện tại sao chị đồng ý làm công việc đó nữa, còn yêu cầu đó là sao?)> ✪Bỉ ngạn ĐỎ Tại...tại sao chứ? TẠI SAO ANH LẠI BỎ EM ĐI? EM GHÉT ANH! /Hức//Hức//Hức/// [Akihiro gào khóc trước cái xác đang lay động trong gió, vật vờ ngủ yên trên lọng dây thừng. Nức nở đến khi gục mất ý thức, tim như quặn đau đến chết] ✧✧✧ [Rin thẩn thờ đi dạo trên hành lang xung quanh là tiếng cười đùa vui vẻ của những con người cậu không bao giờ dám ngước lên nhìn lần nữa. Cậu luôn thích ở một mình, làm những điều lạ lùng mà mình thích và ngắm chàng trai mặt lạnh ấy. Ngày nào cũng vậy, cậu trai ấy lúc nào cũng lủi thủi một mình giống cậu. Muốn một lần thử bắt chuyện làm quen quá nhưng Rin lại sợ hãi khi phải thốt giọng mình lên. Cậu đứng sau bức tường gần cầu thang đi xuống, nép mình kỹ để ngắm con người mang vẻ phi giới tính ấy] (Hôm nay cậu ấy cũng lạnh lùng nữa, nay là vẫn hộp bento đó à. Cậu ấy thích trứng rán đến mức nào vậy?) [Akihiro ngồi trên bậc cầu thang cao nhất, phía sau là cánh cửa khoá chặt của sân thượng. Cái bóng ẩn hiện dáng người loay hoay lúc dài lúc ngắn mà cậu luôn thấy mọi ngày không làm Akihiro bận tâm lắm vì đã quá quen] (Lại đến nữa à? Ai mà dai vậy?) A! Rinnnn~ làm gì cô đơn ở đây vậy? Á!? Suy-sụyt! [Cô bạn Akane xinh xắn tay cầm hộp bento phát giác Rin đang lén lút vừa ăn vừa dòm lên cầu thang lên sân thượng] Ố ồ, có gì trên đó à? Không không không có gì hết. Hể, đáng nghi quá chừng. [Cô liền chạy lên dòm thử liền bị túm tay lại, Rin nhìn theo hướng ấy phát hiện Akihiro cũng không còn ngồi ấy từ lúc nào] Có gì đâu à. Mai mình ăn chung đi, Rin. Hả, cậu đi ăn với bạn ấy. Hể, nhưng người ta thích ăn với cậu nữa. Với lại không thể bỏ rơi cậu bạn từ mẫu giáo đáng yêu này được. Là bạn thân từ nhỏ, tui có trách nhiệm chăm lo cho cậu. Nói xàm gì thế, đi về lớp đi, bạn A-ka-ne. Phũ quá~ [Ở một góc nọ dưới bàn học cũ không sử dụng đến, bụi bặm đầy gỉ sét. Cậu ngồi co người nghe cuộc nói chuyện đầy thân thương từ hai người là bạn thân từ bé. Khó chịu ra mặt và không khỏi thắc mắc sao mình lại trốn đi thế này] (Gì thế chứ! Có theo dõi người ta cũng bị người khác phát hiện) 〜✧〜 Này, đừng theo dõi tôi nữa. Hả!! [Cả lớp quay lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Akihiro cùng với sự chột dạ của Rin. Cậu mau chóng nắm tay Akihiro mà chạy đi tìm chỗ thích hợp nói chuyện. Một người thì hướng nội vô hình không ai thấy, một người thì mặt khi nào cũng lạnh lùng, ai cũng thầm khen lấy khen để khuôn mặt phi giới tính đấy mà không dám bắt chuyện] Phải đó, cứ ngông ngông coi thường chúng mình thế nào ấy. (Đừng nhìn tôi nữa! Khuôn mặt này tôi cũng không thèm)> [Tại một góc trường ít người biết] Này, xin lỗi nhưng cậu có cần nói quỵt toẹt ra thế không? Chú ý còn có người ở đó nữa. Hở, tại sao tôi phải quan tâm mấy người đó? Vì, à... (Tại sao nhỉ?) Hả, ai làm sai đây? Ừ vâng là tôi. (Cậu ấy bắt chuyện với mình kìa dù hơi cọc) Dạ xin lỗi cậu. Tại sao cậu cứ theo dõi tôi vậy? Tại sao à..., ừm... (Nói đi chứ, mình mình...có cơ hội lần này thôi. Cái ngữ như mình không dám bắt chuyện thì còn lần nào nữa chứ) Mà tôi cũng không cần biết, đừng theo dõi tôi nữa. Bye. [Akihiro quay đi, bỏ cậu đang lúng túng muốn nói cũng không xong, muốn im cũng chẳng thể. Ngày hôm đó cũng vậy, chỉ vì cậu tỏ tình mà người ấy đã bêu rếu nói xấu cậu khắp nơi] /Bộp/ Này, khoan đã. Còn gì nữa? Tôi...tôi xin lỗi vì đã theo dõi cậu. Biết rồi. Nh-nhưng...tôi...có...lý do chính đáng. Chính đáng? À...ừ...ừm...tôi... (Sao cứ lắp bắp mãi vậy, nói một mạch không được à?) Nói đàng hoàng coi! A (Không được, m-mình sợ quá. Nếu mình tỏ tình, cậu ấy sẽ ghê tởm mình mất. Mình không muốn thấy cảnh đó chút nào, sợ quá) [Rin lén nhìn khuôn mặt lạnh lùng ấy hiện lên vài nét bực mình trên trán. Chưa bao giờ cậu lại được nhìn gần người mà mình cảm nắng bấy lâu nay nên hồi hộp là phải. Tay vẫn nắm lấy cổ tay Akihiro, dằn lòng những lời cay nghiệt từ ký ức cũ] <Đồ gay tởm lợm! Chết đi! Bê đê gớm ghiếc! Thằng đó làm tao tởm vãi. Ê nó từng nhìn tao chằm chằm đấy. Êu, kinh thế! Có làm gì mày không? Mày điên à!> À ừm, nếu cậu không chê thì...thì...thì...cậu có thể ăn trứng tôi rán không? ...HẢ?! 〜✧〜 /Nhoàm nhoàm//Ực/// Hì hì, Akihiro ngon không? Tàm tạm. [Rin ngồi nhìn Akihiro ngon miệng thưởng thức bento mà mình đã dốc bao tình cảm vào từng hạt cơm trắng dẻo, nâng niu đập từng quả trứng, trang trí vô cùng đẹp mắt] Lời tỏ tình khi ấy là thế nào vậy? À mà ăn xong thì anh có thể "thưởng thức" em không? ... [Akihiro lườm cậu] Đương nhiên là không! Khụ khụ, nhìn xem đói muốn hốc hác rồi nè A-ki-hiii-rooo~ Bớt làm trò. (Thiệt tình sao lúc ấy cứ như hai con người khác hẳn vậy?) [Rin và Akihiro gắn bó lúc nào cũng có nhau. Những tưởng bí mật yêu đương sẽ luôn chôn sâu dưới những cặp mắt xỉa xói. Đến một ngày, Akane-cô bạn thuở nhỏ phát hiện hai người hôn nhau trong nhà kho phòng thể dục] (Hơ, không thể nào! Rin sao có thể lại...bệnh anh ấy lại tái phát à? Thật kinh tởm! Đã có tôi rồi mà!) [Akane căm giận đi loan truyền tin tức, lôi kéo mọi người bắt nạt Akihiro về chứng bệnh đồng tính. Mặt bảng đầy những lời chửi rủa đầy kinh tởm, trên bàn đầy những nét bút gớm ghiếc nhục mạ thứ bê đê, đồng tính. Đến một ngày nọ, "trò đùa" chính thức công khai lên thành "bắt nạt", Akihiro bước vào lớp, trên bàn là một bông hoa bỉ ngạn đỏ rực rỡ dưới ánh mặt trời] ... //Rầm rầm rầm// THẢ CON RAAAAA! [Phụ huynh của Akihiro là những người bảo thủ bậc nhất, khi biết chuyện cậu có người yêu đã vậy còn là con trai. Bà tức giận nhốt cậu trong phòng mấy tuần, khóc lóc tỉ tê với chồng, còn đưa đơn khiếu nại trường. Akihiro không buồn đập cửa xin xỏ được thả nữa, cậu chuồn ra đường cửa sổ từ tầng hai. Đi tìm Rin thì nghe tin cậu mất tích được mấy ngày rồi, cha mẹ Rin cũng không tha thiết tìm đứa con đồng tính ấy] 〜〜〜 AAAAA, đừng-đừng lại gần đây! Cậu Điên Rồi À? Phải, tôi điên rồi! Tôi điên dại như thế này cũng vì cậu đấy, Rinnnn à. Hả, cái gì cơ, vì tôi ư? Để tôi khắc thứ này lên trái tim nhé! Cậu sẽ mãi nhớ về tôi, mãi yêu tôi và mãi không bao giờ rời xa tôi nữa, há há há há. Đừ-đừng lại gần đây! Sao cậu lại mắc căn bệnh quái ác đến thế, Rinnnn ơi? Hãy để tôi chữa cho cậu nhé! Rồi tôi sẽ giết kẻ thứ ba ấy, dám cướp Rin yêu dấu từ tay tôi. Hả, cậu đừng làm bậy. Nó Còn Dám Hôn Rin Của Tao Nữa! Thứ mà tôi hằng mong mỏi, đợi đó. Tao sẽ lột da mặt mày ra rồi đập nát hết cái bộ mặt đã quyến rũ Rin của tao. Akane à, cậu bình tĩnh lại đi. Tôi và Akihiro- Cậu ngậm mồm lại đi và đừng bao giờ nhắc đến cái tên ấy trước mặt tôi. À không phải. ...Ứm!! Anh chỉ được gọi tên em và nói yêu em thôi, Rin của em. ✧✧✧ Rồi anh tự tử đấy à? Không, chưa tới khúc đó nữa. (Akihiro không biết xuất hiện từ đâu ra, mặt tối sầm như muốn giết người vậy) Nhưng, Rin à, anh đang đau- Anh Bảo Em ĐI ĐI, AKIHIRO! [Nghe lời cậu, Akihiro một mạch quay đầu chạy đi mất, một mặt đau đớn quay lại nhìn Rin trong tay là con dao đỏ thắm máu tươi]> Rồi ha, cảnh sát tới... Hừm, câu chuyện cảm động quá. Mà tính cách anh thay đổi hẳn vậy, hướng nội bay đâu hết rồi? Cậu để ý từng li từng tí vậy. Tôi là người vậy đó. Vậy á? Ờ rồi, em ấy cũng tới gặp tôi lần nữa. Nhưng không thấy anh. Đương nhiên rồi. Trời ơi, sao cậu bình thản dữ vậy!? Vấn đề là sao cậu lại thấy anh được? Ai biết, chắc tôi cũng sắp đến chơi cùng anh rồi. Đừng đến sớm quá nha, bên đây cũng buồn tẻ lắm~ Anh thì khi nào mới siêu thoát? ... Tôi vẫn...chưa nói từ biệt đoàng hoàng với em ấy. Rồi sao? Nên anh muốn nhờ tôi à? Ừ, cậu gọi em ấy tới đây giùm anh đi. Biết ai mà gọi? Em ấy ở trường mà. Trường này á? Khoan đã, cái câu chuyện của anh từ thời đại nào mà khinh miệt chuyện đồng tính vậy? Cỡ bốn mươi hay năm mươi ta? Xa lắc xa lơ thế. Ủa, Akihiro là Akihiro Kana ý hở? Là ông thầy mặt nghiêm khắc không biểu cảm dạy môn buồn ngủ ý hở?!! Phì, mặt nghiêm à! Bên trong em ấy ấm nóng lắm nha, chứ không lạnh lùng như bên ngoài đâu. Phát ngôn của anh nghe đen tối lắm. Chứ không phải em đang nghĩ tới chuyện mờ ám gì à?! Xùy, thôi thôi. Vậy anh làm rồi à? Làm gì? ...! À há, ai biết đâu hén. Chậc! Rồi sao gọi thầy ấy tới? Em cứ bảo "có người muốn thầy Akihiro ăn trứng rán" vậy đó. Gì vậy trời... 〜✧〜 Anh ấy nói vậy à? Vâng. Thiệt tình, tới giờ này anh vẫn chưa thể siêu thoát sao? Đáng đời mà. Hì, em vẫn độc mồm như xưa ha. Ước gì em có thể căm ghét tôi hơn nữa! (Ủa, chắc mình nên lùi ra xa để hai người riêng tư) [Itami rón rén bước chân lùi từ từ người về phía cửa. Kana chỉ đứng trước cửa sổ khi ấy mà rưng rưng nước mắt, tay sờ lên nệm phòng y tế rồi ngồi xuống nhắm mắt nhớ về ký ức của năm mươi hai năm trước. Cái ngày mà Rin tự tử cũng là ngày Akihiro như đã chết đi] <[Quá đau lòng Akihiro bỏ ăn bỏ ngủ, lên trường chỉ nằm phòng y tế, chờ Rin quay về. Người nhà Rin chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm, tin tức thì chỉ đưa một nam sinh giết người mà đánh tráo ai là kẻ bị hại. Thút thít khóc trong chăn thì có ai kéo rèm rồi ngồi lên giường, Akihiro chợt tỉnh hất chăn ra thấy bóng dáng quen thuộc nay đã tiều tụy] Rin, sao anh ở đây? Anh tới gặp em chứ gì! [Rin đột nhiên sấn tới hôn lấy đôi môi khô nứt của cậu. Akihiro chiều theo, hai người rốt cuộc cũng đã có một lần được quấn quýt ôm nhau say đắm như thể là lần cuối] Akihiro à, em hãy sống thay phần anh nhé! (Không thể để cảnh sát điều tra ra được trên con dao ấy dính dấu vân tay của em! Tương lai của em không thể bị đánh mất vì anh) Hả, anh nói gì vậy? //Chụt//> Em đi đâu đấy, em Itami? Không có em ai sẽ phiên dịch đây. Ơ dạ, em quên. (Cái bầu không khí như sắp khóc này, em muốn đi ra ngoài cơ! Mắt em nhạy cảm lắm thầy ơi) Anh Rin nói gì nữa không? À dạ thì "em vẫn độc mồm như xưa rồi ước gì có thể ghét anh hơn nữa". Phì, anh xem. Là lỗi của ai mà em giờ này vẫn ở giá này! (Wow, tình yêu chung thủy kìa!) Akihiro à, thật sự xin lỗi em nhiều. Anh...anh thật quá ngu ngốc khi có thể dùng cái chết để tránh đi những lời tàn độc nhắm vào em lẫn bằng chứng cướp đi tương lai tươi sáng của em. Anh không muốn thấy em khóc, anh muốn... Đã bảo là anh đừng để ý tới mấy kẻ xung quanh rồi mà. Em ổn, em cũng đâu quan tâm đến chúng nó. Em...hức...hức... Hức, anh thật sự yêu em nhiều lắm, Akihiro à. (Ảnh cũng khóc theo luôn!)> Nên không còn cách nào khác...hức... Anh sợ lắm, anh đã rất sợ hãi khi thấy em đâm Akane đến chết. Lúc đó, em cứ như không còn là em nữa...hức... Anh sợ lắm, Akihiro à. Anh sợ em đánh mất chính em. Vì nó dám làm anh đau. <Ế, Akane thích anh từ nhỏ à? Có lẽ vậy. Ôi tình yêu mù quáng đáng sợ quá.> Còn làm đau anh thì sao? À, lúc đó cứ tưởng anh chết luôn rồi chứ! Cái bông hoa này tượng trưng cho tên của cổ đấy, không biết Akane lấy đồ xăm bằng lửa này ở đâu ra nữa. (Êu, chắc đớn lắm!) Cô ấy còn nhốt anh dưới tầm hầm mấy ngày. (Anh gặp phải Yandere rồi, xui cho anh) Sao em lại ở giá vậy? Vì em chỉ yêu anh thôi. Phì, nghe sến quá, phải em không thế? ...Còn anh, sao anh vẫn chưa đi vậy, Rin? Vì anh còn một điều chưa thể nói với em. (Anh không dám nói với em vì sợ em sẽ theo anh mất) Điều gì mà anh chưa thể chứ? Chúng ta đã có khoảng thời gian đủ để chạy trốn đi thật xa mà! Phải, em nói đúng nhỉ! Nhưng anh mệt rồi, chỉ có thể dừng ở đây thôi. Hừ, chỉ dừng ở đây thôi sao? Kết thúc như vậy chỉ anh được hạnh phúc thôi. Còn em thì sao? Anh xin lỗi, Akihiro. Nghe anh một lần cuối nữa nhé. ... Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên. Nếu có kiếp sau hãy thử món trứng rán của anh nữa nhé, Akihiro. Xin lỗi em... Và cảm ơn em đã cho anh biết yêu một người là như thế nào. ▼Suy nghĩ thường nhật (ngược) (Nó bắt đầu lại lải nhải kêu tao sửa đổi lại cách sống chó của tao. Ừ yeah tao biết mà. Càng ngày càng to tiếng. May mà tao đã có bạn tai phone. Không là tao xiên nó từ đời nào rồi. Công cụ kiếm tiền của tao. Hahaha. Mà tao cũng chả khác gì thằng cha của mình, ăn bám mẹ. ... Con này dai như đỉa vậy. Tao giúp nó làm việc nhà rồi mà bảo tao không đỉnh dùng gì kìa, haha. Rốt cuộc nó vẫn coi tao như công cụ để sử dụng. Thật giống nhau quá chừng! ... Chời ơi, dai dẳng quá, khi nào nó mới khan giọng vậy? Con điên này... ... Haah, nó vẫn đang chửi còn tao thì nghe nhạc xập xình. Đã quá!!! Những bản nhạc luôn hay nhất khi đúng thời điểm! ... Trời ơi khi nào mới xong, tao đang thiếu ngủ trầm trọng vậy mà... Mắc buồn ngủ quá. Haha tao điên mất thôi. Mà tao có đi ngủ thật không hay không làm gì cả? Dù sao thì, hừm...mười một ngày nữa là tao đi tong rồi. ... Chỉ biết võ mồm là giỏi. Nên tao trở nên câm lặng là phải! ... Tao đang mưu cầu thứ tình thương không có thật...hầy... Chờ mày tới mang tao đi thì lâu quá. Nhưng tao sợ lắm! Sợ đau là nhất hạng. Tao ích kỷ cũng vì tao nên làm như vậy. Vì tao mệt khi phải làm hài lòng chúng nó. ... Đó, mày nghe chửi giùm tao đi. Đừng chạy đi chứ! Đây là một ngày bình thường khi tao dám phản kháng lại nó. Và nó thì lên cơn giảng đạo tao. Ôi đau đầu quá. Mày nghĩ nó sẽ giết tao thay tao không? ... Haha, vậy thì quá tuyệt vời. ... Rồi xong, đến giờ tạo vết thương rồi. Cơn đau âm ỉ trong lòng tao khó nhai mà nuốt trôi lắm. Xin lỗi nhé, thân xác mà tao không mong muốn, thứ mà tao ghét bỏ. Hừm hứm, nên rạch ở đâu đây? ... À, để tao nói cho mày biết. Tất cả những gì tao phải nhận được từ chúng nó đều KHÔNG BAO GIỜ LÀ LỖI SAI CỦA TAO, NHÉ!! Vì nó bắt buộc tao phải làm theo nên tao mệt mỏi không muốn làm theo nữa. ... Là lỗi của ai không quan trọng nữa rồi. Giờ tao chỉ biết tao không sai, và mày thì kiểu gì mà chẳng được. Tao theo chủ nghĩa ích kỷ mà, hahaha... ... Tao thắc mắc điều gì làm nên một cuộc đời thú vị thì đây chắc là câu trả lời. Có vui có buồn, TÙY Ý TAO. Vặn nhỏ lại đi, nó đi nãy giờ rồi kìa. Có sao đâu, dù sao mày cũng không cần xài nữa mà. Thế thì gu âm nhạc của tao vứt cho bò gặm à? Chắc thế thôi, tao chịu. Thế là đi tong giấc ngủ của tao. Mẹ mày! Mày ngáp rồi kìa, để tao nắm tay mày ngủ nhé! An tâm, an tâm, tao không làm hại mày đâu. Tao...yêu mày lắm mà. Mày phát triển thành cảm xúc tự luyến luôn à? Thì mày chơi ích kỷ còn đòi ai thương. Ừ ha, chí lí. Nào, ngủ ngon nhé, cái xác chó đẻ của tao. Khi nào mày ngủ thật? Tao đâu biết, hahaha...) [Ả gác đầu lên đùi Kirei, nhắm mắt nằm im thin thít mơ một giấc mộng cũ rích. Cô xoa đầu nhẹ nhàng, hát ru lời ca làm ấm lòng ả] Ngủ đi em, ngủ ngon nhé. An tâm, ta sẽ không bao giờ làm hại em đâu. (Vì chỉ có em mới dám làm điều đó thôi) ... Chuyện này cũng sắp đến hồi kết rồi nhỉ? Một khi đến, ta và em sẽ chia lìa nhau. Ta sẽ nhớ em lắm đấy, Gin à. [Kirei nhìn ả bằng ánh mắt yêu thương nhất cùng một thân thể dần nứt rõ hiện trên khuôn mặt trắng như sứ của mình. Cô đau đáu lòng mình vì không thể giúp được ả] Chuyện ngoài kia, chỉ có chính em mới có thể tự quyết được thôi. Ta vẫn sẽ không làm gì cả, chỉ có thể vỗ về an ủi em từ tận đáy lòng dần trống rỗng đi của mình. Liệu em sẽ nhớ đến ta chứ? Thứ sẽ từng là **** *** của em.