01. Chúng ta
_
“Minh Thiên.”
- hửm?
“Nếu Thiên với tao nghỉ chơi.”
- thì?
“Mày sẽ nói với người khác về tao thế nào?”
- không nói gì.
“Sao?”
- vì sẽ không nghỉ chơi.
“Đã bảo là nếu!”
- Vân Phong.
“ừm?”
- sẽ không.
chậc
“hỏi mày thì thà hỏi đầu gối.”
.
Có phải thanh xuân của nhau không? Phải.
Rất rực rỡ đúng không? Đúng.
Vậy tại sao? …
_
“Minh Thiên!”
Quyển vở dán đầy giấy ghi chú, đã mở sẵn trang giữa.
xoạch.
Hắn liền đẩy sang cậu, dù cậu chẳng nói câu nào ngoài gọi tên.
- chuông chưa reo, chép đi.
Cậu thì cười hì, vươn tay kéo vở đến gần mình. Tay cầm bút, mắt đảo giữa hai cuốn.
Hắn thì chỉ chống cằm, nhìn cậu rất lâu.
Chỉ khi cậu ngước mắt, hắn liền đảo đi.
_
Góc bàn cuối lớp năm đó, lúc nào cũng vương nắng sáng, ngập nắng chiều.
Chứng kiến qua bao mùa, chứng kiến cả những cử chỉ vô thức thay đổi, chứng kiến cả sự quan tâm đến cùng một xúc cảm mơ hồ.
Nhưng chỉ riêng góc bàn ấy thôi, có lẽ vẫn chưa đủ.
Chưa đủ để nói hết tâm tư hai cậu trai mười chín tuổi, nhưng đã có mặt trong cuộc đời nhau mười hai năm.
_
Vân Phong.
Nụ cười của cậu, lúc nào cũng treo trên môi. Dù có thay răng, sún mất ở giữa, cậu vẫn như mặt trời dù có bị người lớn chọc ghẹo.
Minh Thiên.
Đôi mắt của hắn, luôn long lên sự quan tâm kín kĩ. Hắn khiến người ta yên lòng, dù chẳng dùng đến nụ cười.
_
Năm lên bảy tuổi, hai đứa trẻ ấy gặp nhau.
Những đứa con nít mà - chơi với nhau vài trận banh bóng, đập với nhau vài ván thẻ bài, chia sẻ với nhau cốc nước ngọt vài đồng. Thậm chí cãi vả nhau vì món đồ chơi bị hỏng, nhưng rồi lại làm hoà với gương mặt nhem lem vì đánh nhẹ vào nhau vài cái.
- xin lỗi.
“Tớ rất thích con siêu nhân này..”
- tớ xin lỗi! mai tớ bảo mẹ đền cho cậu con đẹp hơn.
hức.
“thôi không cần, đền cho tớ thẻ bài hiếm của cậu!”
- nhưng mà..
hức.
- được rồi!
_
Năm mười một tuổi, hai đứa trẻ ấy vẫn gặp nhau.
Những đứa mới lớn mà - bắt đầu hơn thua từng xăng-ti-mét chiều cao, bắt đầu ganh nhau từng giây chạy đua. Kết quả là một đứa vấp té, khóc ré. Đứa còn lại thì chỉ mếu mặt, rồi lại vụng về dán băng cá nhân cho đứa còn lại.
hức.
”Minh Thiên, đừng mách mẹ tớ!”
- nín đi! dán cái này vào sẽ không đau nữa.
“đừng mách..”
- không mách!
_
Năm mười lăm tuổi, hai đứa ngày ấy vẫn cùng nhau trốn học thêm đi chơi điện tử.
Tuổi nổi loạn mà - cứ để chúng bay nhảy.
”Minh Thiên! Ngày mai tan học sang bác Chi chơi điện tử tiếp đi!”
- nhưng ngày mai vẫn học thêm.
”Có sao! Trốn một hai ngày trong tuần, mẹ không biết!”
- nhưng..
“Đi đi, không có mày thì chán chết.”
-.. được.
_
Năm mười chín tuổi, vẫn là hai đứa trẻ ngày ấy, bước chung một tuyến đường.
Hai đứa trưởng thành rồi - cứ để chúng tự quyết.
”Minh Thiên!”
- hửm?
“Tao đang tìm hiểu một người”
- ừm.
“Em ấy xinh lắm, lúc nào cũng cười rất tươi, hệt như tao luôn!”
- không bằng mày.
”Hả?”
- không có gì. Đi ăn.
”tao muốn ăn cơm nấm vị-“
-..vị tôm cay.
“chuẩn!”
_
Hai đứa trưởng thành rồi - để chúng tự quyết.
“Minh Thiên..”
- ừm?
“Hình như tao không hợp yêu đương”
- sao?
“tao cứ nhanh chán thế nào ấy. Mấy cô gái xinh đến mấy, bây giờ cũng chẳng thích”
- hay mày thử..
“hửm?”
-.. không có gì.
*..thử thích tao một lần được không?”*
_
Hai đứa trưởng thành rồi.
“Minh Thiên!”
- ừm?
“tao nghĩ tao nên thử một lần”
- thử gì?
“yêu đương với con trai.”
- vậy..-
“tao đang tìm hiểu một anh khoá trên, cũng không tệ!”
- …
“Minh Thiên?”
- không.. có gì.
_
Hai đứa..
- Vân Phong.
“ơi?”
- mày.. nhìn về tao một lần được không?
“hửm? lúc nào chả nhìn?”
- không phải.. ý tao..
“sao?”
- .. không có gì.
_
..
- Vân Phong.
“hửm?”
- thích..
“thích?”
- ừm..
“thích ai? mày có người yêu rồi hả?”
- …
“hình như trước giờ chưa thấy Minh Thiên yêu ai.”
- Vân Phong.
“gì nữa?”
- tao thích mày.
“Minh Thiên?”
_
Tự quyết.
“Minh Thiên”
- ừm?
“mày còn thích tao không?”
- luôn luôn.
“…”
- Vân Phong?
“đừng thích nữa.”
- không muốn.
_
Có cơ hội nào không?
-Vân Phong
“hửm?”
- tao vẫn còn thích.
“…”
- tao còn.. cơ hội không?
“không thể”
- nhưng tao..
“Minh Thiên”
- .. ừm.
______
- Vân Phong.
“không thể”
- tao với mày..
“sao?”
- là Trời và Mây.
“…”
- thật sự không?
“dù là Trời và Mây.. cũng bị Gió cuốn đi”
__
Minh Thiên.
Vân Phong.