02. Dù sao thì
_
Minh Thiên.
Mười hai năm ấy, có thể tao không thể nhớ hết tất cả những gì cả hai đã vun đắp. Nhưng duy nhất một điều tao vẫn nhớ rất rõ - là cảm giác khi tao biết bản thân đã dành cho mày thứ tình cảm vượt xa bạn bè thân thiết.
Sau ngần ấy thời gian, tao thực sự không thể hiểu, cũng không thể nghĩ được lí do mày luôn từ chối là gì. Tao chỉ nghĩ đúng một điều :
”hay mày cảm thấy nếu hai đứa mình bên nhau với danh phận khác, mày sẽ cảm thấy nhục nhã vì bản thân đã yêu một thằng con trai?”
Tao không biết, thật sự không biết.
Nhưng nếu mày hỏi tao, thì tao sẽ luôn trả lời rằng :
”nhục nhã đó có ăn được không?. Tại sao tao phải cảm thấy như vậy khi mà tao đang được là chính mình?”.
Đừng hỏi vì sao suốt thời gian qua, tao luôn ghi nhớ sở thích mày từng li từng tí.
Mày rất thích ăn cơm nắm vị tôm cay - lúc nào tao cũng là người đèo mày đi.
Mày rất ghét vị đắng của thuốc - lúc nào tao cũng có sẵn kẹo ngọt trong túi.
Mày rất hay quên chép bài bù sau khi ngủ quên ở tiết trước - quyển vở của tao luôn đẩy về phía mày mà chẳng cần mày ho một chữ.
Đôi khi tao tự hỏi, liệu có phải tao đã nói nỗi lòng mình quá sớm hay không?
Nhưng tao sợ nếu mình nói quá muộn, mày sẽ rơi vào tình cảm của người khác mà đến chính tao cũng không thể ôm mày về.
Những ngày còn bé, mỗi lần mày gọi “Minh Thiên” - tao sẽ luôn chuẩn bị để đón nhận mấy trò chơi mày nghĩ ra, chuẩn bị băng cá nhân nếu mày nói rằng bản thân lỡ bị trầy xước.
Nhưng mà bây giờ, chỉ cần mày gọi “Minh Thiên” - tao lại chuẩn bị tâm lí việc phải nghe mày nói rằng mày đang tìm hiểu hay yêu đương với một người khác.
Những lúc mày nói về nụ cười người kia rất đẹp, hay chỉ cần tao nhìn thấy nụ cười của người nọ - tao đều bất giác so sánh với nụ cười của mày, rồi lại nghĩ :
“Vân Phong cười đẹp hơn”.
Nghe thật nực cười, thật trẻ con.
Nhưng đó lại là cách đứa trẻ con trong tao biết yêu.
________________________
Vân Phong.
Mười hai năm, có lẽ tao vẫn còn nhớ rất rõ. Tao nhớ đến tận lí do vì sao tao với mày lại đi cùng nhau lâu đến thế.
Vì chính tao là người đã nằng nặc đòi bố mẹ mình được học cùng với mày hết lần này đến lần khác.
Tao chẳng biết sao nữa, nhưng có lẽ.. tao cảm thấy thật an toàn.
Tao cảm thấy an toàn vì mỗi khi cãi vả trẻ con, mày lại là người xin lỗi trước.
Cảm thấy an toàn vì mỗi khi cả hai cùng té ngã, thì mày lại là người nén nước mắt mà dán băng cá nhân cho tao.
Thấy an toàn vì mỗi khi trốn đi chơi điện tử, mày luôn là người bao che cho tao mỗi khi bị bố mẹ phát hiện.
An toàn vì mỗi khi tao cần dựa dẫm vì thất bại một mối tình, mày luôn là người bên cạnh đầu tiên.
Tại sao tao luôn từ chối tình cảm của mày khi chính tao lại là người biết rõ điều đó nhất?
Vì tao cũng sợ.
Không phải tao sợ bị dòm ngó, hay sợ mất mặt. Vì chẳng có lí do gì khiến tao phải như thế cả.
Mà thứ tao sợ chính là việc nếu như.. nếu như cả hai trao cho nhau danh phận, nếu như bước sang một mối quan hệ gọi là yêu đương, và nếu một ngày nào đó cả hai quyết định rời bỏ nhau thì sao?
Thì sẽ chẳng còn gì nữa đúng không?
Chẳng còn có thể tiếp tục bước tiếp mười hai năm ấy nữa.
Chẳng còn có thể nhìn mặt nhau một cách tự nhiên nữa.
Và thậm chí.. chẳng thể nói với nhau câu nào nữa.
Tao thật sự rất thích cảm giác được mày bên cạnh, được mày thấu hiểu và được mày dung túng vô điều kiện.
Tao cũng rất muốn chúng ta bước thêm một bước nữa, nhưng cứ nghĩ đến việc mọi thứ kết thúc..
Tao cũng biết sợ mà.
Hay mình cứ như thế này thôi? Nhưng thế thì ích kỷ quá, đúng không?.
___________________
Năm bảy tuổi, hai đứa trẻ ấy gặp nhau.
_
Năm mười một tuổi, hai đứa trẻ ấy vẫn gặp nhau.
_
Năm mười lăm tuổi, hai đứa trẻ ấy vẫn cùng nhau.
_
Năm mười chín tuổi, hai đứa trẻ ấy vẫn bước cùng một tuyến đường.
_
Nhưng dường như, năm mười chín tuổi ấy, trái tim của hai đứa trẻ đã chẳng thể bước cùng nhau nữa.
_
Thích không? thích
Thương không? thương
Có mãn nguyện không? không
Vì sao?
Vì Minh Thiên và Vân Phong,
là trời và mây, nhưng gió lại cuốn mây đi.
_
Dù sao thì, vẫn mong hai đứa trẻ ấy vẫn sẽ hạnh phúc.
Hạnh phúc vì đã gặp được nhau,
chứ không phải vì đến bên nhau.