HUYẾT VŨ LUÂN HỒI - Tiên Hiệp
Tác giả: Bóng Đêm Vô Tận
GL;Đại nữ chủ
Một đời không đủ, vạn kiếp chẳng thôi
Thể loại: Tiên hiệp , Bách Hợp
Tương truyền, vào thời thượng cổ, tam giới có một vị tiên tử tên Bạch Nguyệt Ly, là đệ tử thân truyền của Thanh Hư tiên tôn. Nàng sinh ra đã mang tiên cốt, dung nhan thanh lãnh, tâm tính đạm bạc. Trong mắt chúng tiên, nàng tựa vầng trăng sáng trên chín tầng trời, không nhiễm bụi trần, càng không nên vướng vào thất tình lục dục.
Nhưng chẳng ai biết rằng, sâu trong trái tim tưởng như vô tình ấy, nàng vẫn luôn khao khát một người có thể khiến mình quên đi thân phận tiên nhân.
Người ấy xuất hiện vào một đêm mưa đỏ.
Đêm đó, Bạch Nguyệt Ly phụng mệnh xuống nhân gian truy tìm một ma vật trốn khỏi phong ấn. Khi đi qua một con ngõ nhỏ, nàng nhìn thấy một nữ tử mặc hồng y đang đứng dưới mái hiên đổ nát. Mái tóc đen dài buông xuống vai, bên hông đeo một thanh trường kiếm nhuốm máu. Nàng ấy vừa trải qua một trận chiến, sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt lại sáng rực như ngọn lửa không chịu tắt giữa đêm trường.
Nàng tên Hồng Vãn Chi, hậu duệ cuối cùng của Ma tộc.
Hai người vốn thuộc về hai thế giới đối nghịch. Một người tu tiên, một người mang ma huyết. Theo thiên quy, tiên và ma không thể kết duyên, càng không được phép yêu nhau.
Vậy mà chỉ một ánh mắt, vận mệnh của cả hai đã rẽ sang một con đường không thể quay đầu.
Hồng Vãn Chi nhìn thiếu nữ bạch y trước mặt, khẽ cười.
“Tiên tử, trời mưa lớn như vậy, sao người lại đứng một mình?”
Bạch Nguyệt Ly chưa từng gặp ai dám nói chuyện với mình bằng giọng điệu tự nhiên đến thế. Nàng định quay đi, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên tay người kia, bước chân lại bất giác dừng lại.
“Ngươi bị thương.”
“Chút thương tích này có đáng gì đâu.”
“Đừng cử động.”
Bạch Nguyệt Ly cúi xuống, dùng linh lực chữa trị vết thương cho nàng. Đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau.
Hồng Vãn Chi bỗng im lặng.
Nàng đã sống gần trăm năm, nếm đủ lạnh lẽo của nhân gian, chịu đủ sự truy sát của tiên môn. Đây là lần đầu tiên có người chạm vào nàng mà không mang theo sát ý.
Nàng nhìn Bạch Nguyệt Ly thật lâu, rồi tháo sợi chỉ đỏ buộc nơi cổ tay mình, nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay trắng ngần của đối phương.
“Vật này tặng người.”
Bạch Nguyệt Ly cau mày.
“Ta không nhận đồ của ma tu.”
“Vậy cứ xem như ta gửi nhờ ở chỗ người.” Hồng Vãn Chi mỉm cười. “Đợi ngày nào đó gặp lại, người trả cho ta cũng chưa muộn.”
Bạch Nguyệt Ly không trả lời.
Nhưng nàng đã không tháo sợi tơ hồng ấy xuống.
Đêm đó, mưa rơi suốt canh ba.
Và ánh trăng lạnh lẽo trên cao, lần đầu tiên vì một người mà lưu luyến nhân gian.
Từ cuộc gặp gỡ ấy, hai người liên tục chạm mặt nhau.
Ban đầu chỉ là những lần tình cờ nơi chân núi, bên dòng suối, dưới tán đào hoa. Sau đó, Hồng Vãn Chi bắt đầu cố ý chờ Bạch Nguyệt Ly ở những nơi nàng thường đi qua.
Nàng mang đến cho Bạch Nguyệt Ly những món ăn chưa từng xuất hiện trên tiên giới, kể nàng nghe chuyện nhân gian, dạy nàng thả đèn hoa đăng trên sông.
Bạch Nguyệt Ly vốn không thích náo nhiệt, nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng Hồng Vãn Chi gọi tên mình, nàng đều không nỡ bước đi.
Có lần, Hồng Vãn Chi hỏi:
“Nguyệt Ly, nếu một ngày ta không còn là ma tu, không còn bị tam giới truy sát, nàng có nguyện cùng ta sống một đời bình thường không?”
Bạch Nguyệt Ly im lặng rất lâu.
Sau cùng, nàng đáp:
“Nếu thật có ngày ấy, ta sẽ cùng ngươi đi ngắm biển, xem hoa nở, xem tuyết rơi. Không cần làm tiên tử, cũng chẳng cần ai gọi ta là chân nhân.”
Hồng Vãn Chi ngẩn người, rồi bật cười. Đôi mắt nàng đỏ hoe.
“Vậy nàng phải nhớ lời hứa này.”
Đêm ấy, dưới gốc đào cổ thụ, hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên.
Bạch Nguyệt Ly vốn tưởng tình yêu là thứ xa xỉ mà người tu tiên không nên có. Nhưng khi Hồng Vãn Chi tựa đầu vào vai nàng, khi bàn tay ấm áp ấy nắm lấy tay nàng, nàng mới hiểu rằng hóa ra một trái tim có thể rung động chỉ vì một người bình an đứng trước mặt mình.
Nàng bắt đầu biết ghen, biết nhớ, biết lo sợ.
Cũng bắt đầu hiểu thế nào là đau đớn.
Bởi ngay cả khi hạnh phúc nhất, nàng vẫn không thể quên thân phận của hai người.
Thiên đạo đã sớm nhìn thấy mối nhân duyên này.
Và thiên đạo không cho phép nó tồn tại.
Ngày bí mật bị phơi bày, chín tầng trời nổi sấm.
Tiên môn phát hiện Bạch Nguyệt Ly tư thông với ma tộc. Thanh Hư tiên tôn đích thân triệu nàng về đại điện, trước mặt chúng tiên, tuyên bố phế bỏ tiên cốt, đày nàng xuống Vô Gian vực nếu còn tiếp tục mối nghiệt duyên ấy.
Bạch Nguyệt Ly quỳ giữa điện, sống lưng thẳng tắp.
“Đệ tử không cho rằng yêu một người là tội.”
Thanh Hư tiên tôn giận dữ.
“Ngươi là tiên, nàng là ma! Một khi hai giới kết duyên, tam giới sẽ đại loạn. Ngươi muốn vì một nữ nhân mà hủy hoại muôn sinh?”
Bạch Nguyệt Ly cúi đầu, nước mắt rơi trên nền đá lạnh.
“Đệ tử chỉ muốn nàng được sống.”
Cùng lúc ấy, Hồng Vãn Chi bị ma tộc bắt giữ. Tộc nhân ép nàng mở Ma Uyên, lấy máu của nàng phá phong ấn cổ xưa, hòng giành lại quyền thống trị tam giới.
Nàng cự tuyệt.
Vì thế, nàng bị đóng đinh trên tế đàn, linh mạch đứt đoạn.
Đêm trăng máu, Bạch Nguyệt Ly phá bỏ cấm chế của tiên môn, một mình xông vào Ma Uyên.
Nàng tìm thấy Hồng Vãn Chi giữa biển lửa, áo đỏ thấm máu, hai tay bị xiềng bằng xích huyền thiết.
“Vãn Chi!”
Hồng Vãn Chi ngẩng đầu. Khi nhìn thấy người mình yêu, nàng vừa mừng vừa sợ.
“Nguyệt Ly, tại sao nàng lại đến đây? Mau đi đi!”
Bạch Nguyệt Ly chém đứt xiềng xích, ôm chặt nàng vào lòng.
“Ta đã hứa sẽ cùng ngươi ngắm biển, xem hoa nở, xem tuyết rơi. Ta chưa thực hiện lời hứa, sao có thể bỏ mặc ngươi?”
Nhưng thiên đạo đã giáng xuống.
Từ trên chín tầng trời, thiên lôi cuồn cuộn đổ xuống Ma Uyên. Một đạo thiên phạt đánh thẳng vào Hồng Vãn Chi, kẻ bị định sẵn là vật chứa ma khí có thể hủy diệt tam giới.
Bạch Nguyệt Ly không chút do dự lao đến chắn trước nàng.
Tiên cốt vỡ nát.
Máu từ khóe môi nàng trào ra, nhuộm đỏ vạt áo trắng.
Hồng Vãn Chi ôm lấy nàng, gào khóc đến khản giọng.
“Vì sao? Vì sao nàng phải làm vậy? Ta là ma, vốn đã quen sống trong bóng tối. Nàng là ánh trăng của nhân gian, nàng không nên chết vì ta!”
Bạch Nguyệt Ly run rẩy đưa tay chạm vào gương mặt nàng.
“Ta chưa từng muốn làm ánh trăng của thiên hạ.”
Nàng mỉm cười, nước mắt rơi xuống.
“Ta chỉ muốn làm ánh trăng của riêng ngươi.”
Hồng Vãn Chi khóc đến toàn thân run rẩy.
Nàng tháo sợi tơ hồng trên cổ tay mình, buộc nó vào tay Bạch Nguyệt Ly. Hai đầu sợi chỉ nối lại, nhưng máu của hai người đã nhuộm nó thành màu đỏ sẫm.
“Nguyệt Ly, nghe ta nói. Nếu có kiếp sau, dù nàng biến thành người phàm, dù ta chỉ còn là một linh hồn lang thang, ta cũng sẽ tìm nàng.”
Bạch Nguyệt Ly khẽ gật đầu.
“Vậy ta chờ ngươi.”
Nàng vừa dứt lời, thiên lôi thứ chín giáng xuống.
Bạch Nguyệt Ly tan thành những đốm sáng trắng giữa cơn mưa máu.
Hồng Vãn Chi chỉ kịp ôm lấy một khoảng không.
Tiếng gọi tên người thương xé nát màn đêm.
Nhưng không ai đáp lại.
Đêm ấy, một người hồn phi phách tán, một người bị đày xuống Vong Xuyên. Thiên đạo lấy đi thân xác, linh hồn và cả cơ hội đầu thai của Hồng Vãn Chi, bắt nàng vĩnh viễn canh giữ bờ sông quên lãng.
Trước khi rơi xuống vực tối, nàng ngẩng đầu nhìn trời, máu và nước mắt hòa vào nhau.
“Nếu trời không cho ta gặp lại nàng, vậy ta sẽ đợi đến khi trời cũng phải già đi.”
Năm thứ nhất, Hồng Vãn Chi đứng bên bờ sông, chờ bóng áo trắng xuất hiện.
Năm thứ một trăm, hoa bỉ ngạn nở rồi tàn không biết bao nhiêu lần. Nàng vẫn đứng đó, đôi mắt không rời khỏi mặt sông.
Năm thứ năm trăm, ký ức của những linh hồn đi qua Vong Xuyên dần phai nhạt. Có người quên cha mẹ, có người quên con cái, có người quên cả tên mình.
Chỉ riêng Hồng Vãn Chi vẫn nhớ rõ từng đường nét trên gương mặt Bạch Nguyệt Ly.
Nàng nhớ người ấy thích ngắm mưa nhưng sợ sấm.
Nhớ người ấy thường ngồi dưới gốc đào đọc sách, mỗi khi buồn sẽ khẽ miết ngón tay lên sợi tơ hồng.
Nhớ lời hứa sẽ cùng nhau ngắm biển.
Và nhớ nhất là ánh mắt cuối cùng, khi người ấy nói rằng chỉ muốn làm ánh trăng của riêng nàng.
Nàng đã uống Vong Xuyên thủy vô số lần, mong có thể quên đi nỗi đau để linh hồn được giải thoát.
Nhưng kỳ lạ thay, nàng có thể quên vạn vật, lại chẳng thể quên một người.
Đến năm thứ chín trăm chín mươi chín, Hồng Vãn Chi đã không còn nhớ rõ dung mạo của chính mình khi còn sống. Mái tóc nàng bạc trắng, thân hình trở nên mờ nhạt như sương khói.
Nhưng sợi tơ hồng vẫn nằm trong lòng bàn tay.
Mỗi khi có linh hồn đi qua, nàng đều hỏi:
“Ngươi có từng gặp một nữ tử mặc bạch y, trên cổ tay có một sợi chỉ đỏ không?”
Không ai trả lời.
Nàng vẫn hỏi.
Bởi nàng sợ nếu một ngày mình ngừng hỏi, Bạch Nguyệt Ly sẽ thật sự biến mất khỏi thế gian này.
Đêm cuối cùng của năm thứ một nghìn, trời đổ mưa.
Cũng là cơn mưa đỏ như đêm hai người chia lìa.
Hồng Vãn Chi đứng trên cây cầu đá cũ kỹ, nhìn dòng nước đen cuộn trào dưới chân. Nàng đã đợi quá lâu, lâu đến mức ngay cả hy vọng cũng trở thành một thứ xa xỉ.
Nàng khẽ cười, nước mắt tan vào mưa.
“Nguyệt Ly, ta đã chờ nàng một nghìn năm.”
“Nếu nàng thật sự quên ta rồi, vậy ta cũng không trách nàng.”
Nàng nhắm mắt, lần đầu tiên sau một nghìn năm, buông lỏng bàn tay đang nắm chặt sợi tơ hồng.
Ngay khoảnh khắc ấy, từ phía bên kia cây cầu, có tiếng bước chân vang lên.
Rất nhẹ.
Như sợ làm kinh động một giấc mộng đã ngủ quên quá lâu.
Hồng Vãn Chi mở mắt.
Giữa màn sương trắng, một bóng người đang chậm rãi đi về phía nàng.
Áo trắng như tuyết.
Tóc đen như mực.
Trên cổ tay là một sợi tơ hồng đã cũ.
Hồng Vãn Chi ngỡ rằng mình đã hóa điên vì chờ đợi. Nàng không dám tiến lên, chỉ run rẩy gọi một tiếng:
“...Nguyệt Ly?”
Người kia dừng bước.
Rồi ngẩng đầu.
Đôi mắt ấy vẫn trong trẻo như đêm đầu tiên họ gặp nhau.
“Vãn Chi.”
Chỉ hai tiếng.
Một nghìn năm đau đớn, một nghìn năm cô độc, một nghìn năm gọi tên trong vô vọng, đều vỡ tan trong khoảnh khắc ấy.
Bạch Nguyệt Ly bước đến gần.
Nàng đã không còn là tiên tử cao cao tại thượng của năm xưa. Tiên cốt bị hủy, linh hồn từng tan biến, nàng đã trải qua vô số kiếp chuyển sinh. Mỗi một kiếp, nàng đều mơ thấy một người mặc hồng y đứng giữa cơn mưa máu.
Nàng không biết người ấy là ai.
Chỉ biết mỗi khi tỉnh giấc, tim mình đều đau đến không thở nổi.
Đến kiếp cuối cùng, nàng tìm thấy một sợi tơ hồng trong ngôi miếu hoang. Ngay khi chạm vào nó, ký ức bị thiên đạo phong ấn suốt một nghìn năm bỗng ùa về.
Nàng nhớ Ma Uyên.
Nhớ gốc đào cổ thụ.
Nhớ nụ hôn đầu tiên.
Nhớ người con gái đã khóc gọi tên mình giữa cơn mưa máu.
Vì thế, nàng từ bỏ cơ hội đầu thai, bước xuống con đường dẫn đến Vong Xuyên, đi tìm người đã chờ mình suốt nghìn năm.
Hồng Vãn Chi nhìn nàng, đôi môi run rẩy.
“Ta tưởng... nàng đã quên ta rồi.”
Bạch Nguyệt Ly lắc đầu.
“Ta từng quên cả tên mình, từng quên mình là ai. Nhưng trong những giấc mộng dài nhất, ta vẫn nghe thấy có người gọi ta trở về.”
Nàng đưa tay lau nước mắt trên gương mặt Hồng Vãn Chi.
“Xin lỗi, ta đến muộn.”
Hồng Vãn Chi bật khóc.
Nàng lao vào lòng Bạch Nguyệt Ly, ôm chặt lấy người mình yêu như thể chỉ cần buông tay, người ấy sẽ lại hóa thành muôn vàn đốm sáng.
“Đừng đi nữa... Nguyệt Ly, ta cầu xin nàng, đừng đi nữa.”
Bạch Nguyệt Ly ôm nàng thật chặt.
“Ta không đi.”
“Bình minh sẽ đến. Nàng sẽ lại biến mất.”
“Vậy trước khi bình minh đến, hãy để ta ôm nàng thêm một lần.”
“Rồi nếu trời sáng thì sao?”
Bạch Nguyệt Ly tựa trán vào trán nàng, mỉm cười qua nước mắt.
“Thì ta sẽ cùng nàng đi qua bình minh.”
Lần đầu tiên sau một nghìn năm, Hồng Vãn Chi không còn phải đứng một mình bên bờ Vong Xuyên.
Hai người nắm tay nhau, bước xuống cây cầu đá. Dòng sông quên lãng dưới chân bỗng ngừng chảy. Những đóa bỉ ngạn đỏ rực hai bên bờ khẽ rung động, cánh hoa bay lên như những đốm lửa nhỏ giữa màn sương.
Nhưng ngay khi họ bước đến cuối cầu, tiếng chuông thiên đạo vang lên.
Một giọng nói lạnh lẽo vọng xuống từ hư không:
“Bạch Nguyệt Ly, Hồng Vãn Chi. Một người vốn thuộc tiên giới, một người mang tội nghịch thiên. Các ngươi đã bị định đoạt không được tương phùng. Nếu bước qua cánh cửa luân hồi cùng nhau, cả hai sẽ vĩnh viễn mất đi linh hồn, không còn cơ hội chuyển sinh.”
Hồng Vãn Chi lập tức siết chặt tay Bạch Nguyệt Ly.
Nàng đã chờ một nghìn năm để được nghe người ấy gọi tên mình thêm lần nữa.
Nàng không muốn chết.
Nàng muốn cùng người ấy ngắm biển, xem hoa nở, xem tuyết rơi. Muốn sống một đời bình thường mà năm xưa họ chưa từng có được.
Nhưng nàng càng không muốn buông tay.
Bạch Nguyệt Ly nhìn về phía cánh cửa luân hồi. Ánh sáng phía sau cánh cửa dịu dàng như bình minh đầu tiên của nhân gian.
Nàng quay sang Hồng Vãn Chi.
“Vãn Chi, nàng có còn nhớ lời hứa dưới gốc đào không?”
Hồng Vãn Chi rơi nước mắt.
“Ta nhớ.”
“Vậy lần này, chúng ta đừng để thiên mệnh quyết định thay mình nữa.”
Nàng đan tay vào tay người thương.
“Ta đã làm ánh trăng của thiên hạ một đời. Từ nay, ta chỉ muốn làm người bên cạnh nàng.”
Hồng Vãn Chi nhìn nàng thật lâu, rồi nở nụ cười mà Bạch Nguyệt Ly đã nhớ suốt một nghìn năm.
“Được.”
Hai người cùng bước qua cánh cửa.
Không có tiếng sấm.
Không có thiên lôi.
Chỉ có một cơn mưa nhẹ nhàng rơi xuống Vong Xuyên, cuốn theo sợi tơ hồng đã cũ bay lên trời cao.
Thân ảnh hai người dần tan vào ánh sáng.
Nhưng lần này, họ không buông tay.
Ngoại truyện: Dưới một bầu trời không còn thiên mệnh
Người ta kể rằng, sau đêm ấy, bên bờ Vong Xuyên mọc lên một cây đào trắng chưa từng xuất hiện trong sử sách.
Cây đào không kết quả, cũng chẳng rụng lá. Mỗi khi trời đổ mưa, trên cành lại xuất hiện một sợi tơ hồng, nhẹ nhàng đung đưa trong gió.
Có người nói đó là dấu tích của hai linh hồn đã chọn tan biến để được ở bên nhau.
Có người lại tin rằng thiên đạo cuối cùng đã động lòng, cho phép họ chuyển sinh ở một thế giới không còn tiên ma đối lập, không còn lời nguyền chia cắt.
Không ai biết sự thật.
Chỉ có một lão nhân trông coi bến đò kể rằng, vào một buổi sáng sau cơn mưa, ông từng nhìn thấy hai thiếu nữ đứng dưới gốc đào.
Một người mặc váy trắng, một người mặc váy đỏ.
Người mặc váy đỏ đang cười, tay cầm một chiếc ô nghiêng về phía người bên cạnh.
Người mặc váy trắng khẽ trách:
“Ngươi lại để mình ướt rồi.”
Người mặc váy đỏ cười đáp:
“Không sao. Chỉ cần nàng đừng rời khỏi ta là được.”
Người mặc váy trắng im lặng một lát, rồi chủ động nắm lấy tay nàng.
“Đồ ngốc. Ta đã tìm ngươi lâu như vậy, sao còn nỡ rời đi?”
Hai người cùng bước về phía con đường đầy nắng.
Không ai biết họ sẽ sống được bao lâu, sẽ gặp những chuyện gì, hay một ngày nào đó có nhớ lại nghìn năm đau khổ đã qua hay không.
Nhưng lần này, khi mưa rơi, sẽ có người cùng nàng che ô.
Khi đêm xuống, sẽ có người cùng nàng ngắm trăng.
Và khi một người tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, sẽ có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói rằng:
“Ta ở đây.”
Có lẽ, đó chính là điều mà hai người đã cầu xin suốt một nghìn năm.
Không phải trường sinh bất tử.
Không phải quyền lực thống trị tam giới.
Cũng chẳng phải một tình yêu khiến trời đất phải cúi đầu.
Mà chỉ là một đời bình thường, được nắm tay người mình yêu đi hết những ngày tháng còn lại.
**Bởi có những người, dù phải đi qua nghìn năm sinh tử, vẫn chỉ muốn trở về bên một người duy nhất.**
Và có những tình yêu, dù từng bị thiên địa phủ nhận, vẫn chẳng chịu biến mất khỏi luân hồi.
*Huyết vũ có thể rửa sạch dấu chân, Vong Xuyên có thể cuốn trôi ký ức, nhưng có một người — dẫu trải qua vạn kiếp — vẫn là người ta muốn gặp lại đầu tiên.*
#gei #girllove #bachhop #truyenngan #tutien