RENG RENG
Duệ Minh ngước nhìn cái đồng hồ cuckoo trước mặt, đã hơn hai giờ sáng, giờ này mà còn ai gọi cho anh nhỉ. Cầm lấy cái điện thoại đang điên cuồng réo chuông cho thấy người gọi đang có việc rất gấp. Trên màn hình lúc này lại hiển thị một cái tên khiến anh không khỏi bất ngờ - Phương Tuyết Mai.
"Có chuyện gì?" Có chuyện gì khiến cô bạn thân gọi cho anh vào giờ này nhỉ?
"Cho hỏi anh có phải là người thân của chủ nhân chiếc điện thoại này không?" Là một giọng đàn ông lạ hoắc.
"Anh là ai?"
"Xin chào, tôi là bartender của Cry. Cô bạn của anh có vẻ đã rất say và chúng tôi chuẩn bị sắp đóng cửa..."
"Gửi tôi địa chỉ."
***
Và giờ Duệ Minh đã phải đi đón về nhà một con ma men đang say mèm.
"Bỏ mình ra...hức...mình muốn uống tiếp...hức...cho mình rượu..."
"Đi ngủ." Tốt hơn hết là không nên đôi co với người say, vả lại anh cũng không muốn ồn ào thêm nữa.
"Ai nói với cậu...là mình say...hả? Bỏ...mình ra...mình không say...hức...mình chưa say..."
Thì có ai say mà nhận mình say đâu nhỉ? Không còn hình tượng thanh lịch, dịu dàng hằng ngày. Phương Tuyết Mai nằng nặc một khóc, hai gào, ba thắt cổ nhất quyết chộp lấy chai rượu bên trong tủ.
Thôi thì mặc kệ vậy, anh cũng không muốn cản nữa. Cùng lắm thì mai phải phiền người làm dọn dẹp nhà một lần vậy.
"Duệ Minh...hức...cậu uống với mình đi..."
"Mình còn có việc."
"Sao lại không uống với mình chứ? Hức...chẳng phải cậu với mình...hức...đều giống nhau sao..."
Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khả ái, có lẽ chỉ có như vậy cô mới quên đi tên xấu xa đó. Nhưng vì sao? Vì sao càng uống cô lại càng nhớ đến vậy? Nhớ đến khoảng thời gian trong sáng, đáng yêu của cái tuổi mười lăm mười tám. Không được, cô không muốn nhớ đến tên xấu xa đó nữa.
"Duệ Minh...hức...mình lên...sân thượng trước đây...hức...cậu nhớ lên đó."
Nhìn những đóa hồng đen kiêu kỳ đã trang trí khắp nhà cuối cùng Duệ Minh cũng không thể gắng gượng được nữa. Nở một nụ cười chua chát, đôi mắt màu nâu đặc của anh càng hằn rõ sự đau thương. Công việc của một tổng giám đốc với mười tiếng làm việc trong văn phòng mỗi ngày cùng những cuộc họp liên miên và những bản hợp đồng dày đặc. Vẫn không đủ, không đủ để anh thôi nghĩ đến người con gái ấy.
Quả nhiên là bạn thân có khác nhỉ? Cả hai đều cùng chạy trốn, chạy trốn khỏi cảm xúc của mình, chỉ khác phương thức mà thôi. Người này dùng rượu thì người kia dùng công việc.
***
Trăng hôm nay thật sáng nhưng lòng người thật tăm tối, tăm tối đến mức không tìm thấy đường ra.
"Sao rồi, cậu định chôn giấu bao lâu nữa?"
Sau khi uống hết hai ly nước chanh, Tuyết Mai cũng đã tỉnh táo đôi chút. Ít nhất là đã có thể nói chuyện đàng hoàng, không còn khóc nháo nữa.
Gió lạnh thổi tung mái tóc đen của anh, khiến chúng rối rắm bù xù. Nhưng đôi mắt đượm buồn hiện tại Duệ Minh cũng không muốn quản nữa.
"Cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận mình đâu."
"Cậu vẫn chưa bày tỏ mà."
Hãy xem tên bạn đầu đất của cô kìa! Phương Tuyết Mai không kiềm chế được cất tiếng cười xem thường anh. Vì muốn giúp tên đầu đất này mà cô đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức giúp đỡ, cuối cùng đổi lại chính là tên này chưa đánh đã hàng. Hừ đúng đồ thứ ăn hại! Càng nhìn càng nóng máu.
"Cậu đúng là thứ ăn hại, chỉ một câu thừa nhận tình cảm của mình mà cũng không thốt lên được. Đúng là đồ nhu nhược, không có tiền đồ."
Tức giận ngùn ngụt, Tuyết Mai ném vỡ ly rượu xuống đất rồi cô bật khóc nức nở. Bây giờ cô cũng không biết là mình đang tức giận mắng chửi Duệ Minh ngu ngốc hay đang mắng chửi chính mình đây nữa. Mấy tháng trước cô cũng như vậy, nguyện làm một người bạn cạnh bên. Cuối cùng đổi lại là người ấy đã không còn nữa. Nực cười thay!
Nếu như mình biết đó là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau, thì mặc kệ cậu có đồng ý hay không. Ít nhất giữa chúng ta sẽ không hối tiếc như hiện tại.
"Duệ Minh, cậu phải nghe mình. Cậu hãy mau nói ra đi, làm ơn đừng có như mình được không?"
Một hơi uống cạn ly rượu trên tay, khi chất cồn chạy qua thực quản. Anh lại cảm thấy rất thoải mái, tự rót cho mình một ly. Anh thản mặc nói, cứ như chuyện không phải chuyện của mình.
"Hôm nay, mình đã đến tìm Ngọc Nhi để nói về hôn ước của bọn mình. Cậu có biết cô ấy đã nói gì không?"
"Ngọc Nhi không phải đã nói yêu cậu chứ?"
"Không ngược lại. Cô ấy nói ngoài tờ hôn thú ra bọn mình chẳng có quan hệ gì."
Tốt quả nhiên là Ngọc Nhi có khác, chỉ có cô ấy mới đủ tuyệt tình để thốt lên câu nói ấy. Tuyết Mai lắc đầu, cầm lấy chai rượu tu ừng ực, khác hẳn hình ảnh thục nữ mọi ngày. Nhưng không sao, hôm nay cô rất vui.
"Vậy cậu tính sao? Cậu sẽ cưới cô ấy chứ?"
"Mình sẽ cưới cô ấy, dù như thế nào mình cũng sẽ ở bên cạnh cô ấy."
"Dù trong lòng cô ấy đã có người khác?"
"Mình chỉ cần cô ấy ở bên cạnh mình."
Trước đôi mắt kiên cường của cậu bạn thân, Tuyết Mai bật cười chua chát.
"Cậu đúng là đồ ngốc." Nhưng ít nhất là cậu vẫn còn cơ hội.
***
Tình yêu tam giác là ba mũi dao
Nhưng cớ sao vẫn cứ đổi trát...