Nhận ra
Tác giả: NotDeny
/ĐOÀNG/---/ĐOÀNG/
!ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ-
[Tiếng thét chói tai vang vọng trong căn phòng chất đầy máu và xác thịt, văng tung tóe những mảnh vụn đỏ chót tươi rói. La đến khản cổ họng, cô bé run rẩy khắp mình mẩy, hoảng sợ đi lùi lại tên thần kinh vừa mới hạ sát người thân cô. Trông hắn không có chút biểu cảm nào là vui, buồn hay tức giận, chỉ có một màu đen hoắm sâu trong đôi mắt vô hồn thâm quầng kia]
//ĐOÀNG//
... Đây là giấc mơ thôi, đừng quan trọng hoá nó... Phù~
๑••๑••๑••๑••๑••๑••๑••๑••๑••๑••๑••๑••๑
[...Vài ngày nữa, bão sẽ đổ bộ vào khu vực miền Nam Beto và các vùng lân cận-/
/Phạch phạch phạch/
//Xẹt xẹt///Rầm///
[Itami chuyển kênh, vừa gấp đồ vừa dò tìm kênh hoạt hình. Cứ lơ đãng một chốc nhìn trời rồi lại mở tủ lạnh ra xem có món gì ngon ngon cái mồm buồn bã này. Trong nhà hiện không có ai cả, cảm thấy cứ khó chịu trong người nên cậu kiếm việc nhà làm cho thư giãn đầu óc.
Trời âm u phía khung cửa sổ đen thui cứ tưởng đã tối rồi, Itami lấy chăn xuống phòng khách quẳng lên sô pha. Chôm một lon soda gừng của mẹ, nhấm nháp từng ngụm rồi ngả lưng lười biếng xem hoạt hình. Tiện tay với bịch snack khoai tây chiên sẵn trên bàn của Sayuri bóc ra nhai rôm rốp. Một lúc ngứa tay lại mò xuống gầm bàn tìm đồ thú vị, moi lên một hộp thuốc lá, Itami nhăn nhó mặt liền. Định bụng sẽ thử, chần chừ một lúc, cậu lén chôm một điếu rồi đi tìm hộp quẹt trên bàn thờ ông Thần Tài và Thổ Địa]
(Thứ này ba hút ghiền lắm, không biết có vị gì?) Hì hì, là đờn ông thì nên thử một chút hình tượng này!
[Itami lên cơn kích thích tò mò, châm lửa và hút một hơi khá nhanh làm mình sặc khói ho khù khụ]
Khục khục...khục, cái thứ gì đây? Mùi còn nồng hơn khi hít gián tiếp...à ừm đúng nhỉ. Hút trực tiếp thì phải nặng hơn rồi. Nhưng mà hôi cực, khó chịu vãi~
[Cậu nhìn điếu thuốc dài còn dư, suy nghĩ cách để bớt lãng phí nó. Cơ hội hiếm có, Itami đi locket vài tấm thật ngầu lòi và diễn cho ra một boy phố đậm chất dân chơi]
Ui trời, mình ngầu điênnnn!! (Không, cũng bình thường. Mà tại sao phải làm cái trò này chứ, chán nản quá?!!)
/Bụp/
!!
[Tim cậu nhảy số, giật nảy cả người không dám cử động hay quay ra đằng sau nhìn kẻ đang bụm miệng mình lại. Năm ngón lành lạnh chạm sát môi cậu từ từ rút điếu thuốc còn nửa ra]
(Trộm?? Ăn trộm hả?? Ủa!)
Cậu định tập tành làm người lớn có thói quen xấu đấy à, cậu Itami?
...A, kh-... không hẳn...
[Quay sang ngước lên thấy dáng người cao lớn ấy, cậu có cảm giác mình rất nhỏ bé. Anh cầm điếu thuốc mang lại tàn gạt vứt, thản nhiên lên ghế sô pha ngồi cầm lon nước uống dở của cậu. Ực một hớp, gác tay lên thành ghế, bày ra gương mặt chán nản rồi chuyển kênh ti vi. Itami thấy làm lạ, đi lại hỏi thì nhận ra hắn không có ngũ quan. Cậu hoảng hốt, biết mình gặp thứ quái thai liền lập tức không từ mà biệt. Dốc sức chạy thẳng ra khỏi nhà, mặt cắt không còn giọt máu.
Li ti hạt mưa rơi xuống dần nhiều hơn và khủng khiếp hơn, cơn bão đang tới, cuốn theo cả cậu bay vút lên trời. Những thứ nó hút được đều quay vòng điên cuồng với tốc độ kinh dị, đâm sầm vào cậu. Rách da, chảy máu, gãy xương, đến khi không còn ý thức, Itami rơi mạnh xuống mặt đường nhưng không còn máu để tạo thành vũng nữa]
Ưm...
/Sột soạt/Sột soạt/
Tôi biết cậu lại nằm mơ rồi, mau dậy đi Itami. Tôi có việc cần cậu đây!
Ửm...ả?
[Mưa rào rào xối xả bên ngoài không biết lúc nào tạnh, bên trong nhà là ánh đèn ấm áp, đắp với chăn thêm ấm và quạt bay phấp phới gió nhẹ. Đây là bầu không khí lý tưởng cho sự ngủ ngon mê ly tột đỉnh mà ai cũng khao khát có được khi ngủ trưa ở công ty.
Itami lờ mờ mở mắt ra, điều thấy đầu tiên không phải là trần nhà xanh nhàm chán mà là đôi mắt xanh lam khói đầy mê hoặc. Cứ ngắm mãi thôi, đôi bên cũng không thèm chớp nữa, chỉ lặng lẽ người ngồi trên đối mắt với người nằm dưới.
Một hồi lâu sau, hai bên mặt Itami bị người ta bóp lại trêu chọc là mặt xấu, mỏ chu lên như con vịt. Cậu trả đũa giơ tay lên bóp lại nhưng không với tới còn bị anh đan tay lại rồi cười khịa con vịt quạc quạc đang nổi đoá trên đùi mình. Trùng hợp thay hôm đó cậu còn mặc một cái áo hoodie rất vàng in hình nét vẽ con vịt lông trắng rất dễ thương]
Ứ ứ, ỏ oa oiiii!
Nay cậu nhìn đáng yêu lắm, cho tôi ngắm chút nữa đi!
[Itami khó chịu vùng vẫy tay chân tìm đường thoát thân nhưng không ra được. Cậu bỏ cuộc nằm ngủ tiếp lừa hắn thả lỏng người rồi vực dậy một cái sưng một cục trên trán]
Úi!
Đau!!
Tại ai hử?
Tại cậu bất thình lình ngồi dậy chứ sao.
Tại anh dám chọc tôi đấy.
Tại cậu lừa tôi chứ bộ.
Tại anh phá giấc ngủ của tôi á.
Tại dáng vẻ khi ngủ của cậu trông khổ sở lắm...
Tại! Tại...tại...tại đôi đùi cứng ngắc của anh đó.
[Anh xoa trán mình rồi nhìn cậu đang suy nghĩ câu từ để phản bác lại]
...Phụt... Phì, vậy thì tôi phải xin lỗi cậu rồi, hà hà hà.
Cười cái gì, rồi sao, anh muốn gì?
Cậu nghe rồi à?
Có điếc đâu.
Chúng ta đi hoàn thành ước nguyện của cậu Itami nhé!
✧✧✧
///Rầm Rầm Rầm///Vụtttttttttttt///
[Chiếc tàu lao xuống với vận tốc 75km/h, ai nấy đều hét toáng lên uốn lượn giữa bầu trời âm u. Itami ngồi hàng đầu mở mắt to ra để chiêm ngưỡng khung cảnh nhanh chóng vụt qua cậu như mấy nét chụp bị quặn vẹo khi cử động nhanh. Tay nắm chặt lấy thanh sắt trước mặt chờ cho hết một vòng.
Kami thì bình thản hơn, khá vui vẻ nhìn cậu không buồn biểu cảm, vươn tay sang đặt lên tay Itami. Cậu bất ngờ có cảm giác lành lạnh, cứ tưởng gió liếm tay mình liền rụt tay cất vào túi áo hoodie. Anh cũng thò vào trong trêu ghẹo ngón tay cậu, đan trên mu bàn tay cậu mà nắm thật siết]
Làm gì vậy?
Hả, cậu nói gì cơ?
Làm Gì Vậy?
Hả?
(Tên này, giỡn mặt à?!)
Tưởng Cậu Sợ!
Sợ cái gì, đang kích thích lắm!
Vậy thì lần nữa nhé?
[Itami bủn rủn chân bước xuống sau ba vòng đu lượn trên tàu lượn siêu tốc, mặt tái mét như muốn nôn một bãi đầy gió. Nó táp vào họng Itami khi cậu cười lớn đầy phấn khích với tốc độ chạy của tàu, cười như chưa từng được cười. Kami dìu cậu lại ghế, xoa lưng rồi đi biến đâu mất một lúc]
Êi, sao lại chơi cái trò đó đầu tiên vậy?
Không phải cậu muốn thử cảm giác mạnh à?
Ờ, đúng nhưng có cần phải là đầu tiên không? Tôi muốn nôn tới nơi rồi này.
Muốn cái gì thì phải húp liền chứ, tôi sợ cậu quên thôi. Mà cậu cười to quá còn gì.
Hừ, lúc phấn khích ai chẳng vậy. Quên sao được nó thù lù trước mặt mà.
Rồi, đây!
/Tách/-/Tách tách tách//
Hử??! Làm- làm gì thế?
Tôi đang chụp hình đó.
Chụp cái quần á!
[Itami cầm cái bờm tai chó lôi khỏi đầu, hằm hằm nhìn Kami hí hửng chụp hình mình]
Đợi, cậu muốn đổi con khác phải không?
Lại đây. Ngồi lên ghế.
Trả thù nè!
Á!?
[Anh vâng lời cậu, Itami vòng qua sau lưng, tay lục túi. Thế là một con mèo "già" ra đời, trông vừa đốn tim các cô nàng xung quanh đi nganh qua còn ngoảnh lại nghía, vừa hớp mất trái tim cậu]
(Ôi! Cái sự tăng trưởng này thật quá đáng kinh ngạc. Đội tai mèo lên nhìn yêu thía~ Hờ!?? Không, không, không đáng yêu chút nào. Bình tĩnh nào, tôi ơi! Thiếu niên tuổi mới lớn hả?)
Sao thế, cậu bị dáng vẻ dễ thương này của tôi hớp hồn rồi phải không? Hihihi.
Vâng, cảm ơn vì đã xinh đẹp.
[Cậu thật lòng quá làm anh ngỡ ngàng chưa kịp chọc lại thì bị kéo tay dẫn đi. Trước mặt là bảy tách trà xoay vòng trong tình yêu và hò hét của mấy hội bạn đam mê quay tay]
Trò này dễ nôn hơn đấy cậu Itami à?
Không sao, quay từ từ thôi.
[Một lúc nhàm chán quá, Itami quyết định sống chết với cái vô lăng. Quay đều quay đều, quay vòng quay vòng quay vòng đến khi Itami lu mờ nhận thức lần hai mà chóng mặt ngã trầm vào lòng Kami]
Há há há, đã chơi thì phải xoay cho nhanh, mới đã cái nư!!
Itamiii, cậu xoay vừa thôi, té bây giờ-Ặc!!
Úi úi... Ú!
[Và ra ghế nằm nghỉ lần hai. Họ ngồi ăn kem dưới bóng mát cây xanh, nhìn những người hiện biểu cảm vui vẻ tràn đầy hạnh phúc trong công viên Disneyland.
(Họ thật sự thấy vui à?)
Có gia đình cười đùa nắm tay đứa con thơ dắt từng bước, lúc nâng lên lúc hạ xuống.
(Thằng bé đó có vẻ là hạnh phúc thật)
Có nhiều cặp đôi khoác tay nhau đi, cười đùa trông tình tứ vô cùng.
(Rồi sẽ chia tay thôi ha!)
Có mấy nhân viên chạy qua chạy lại trong bộ đồ thú, chụp hình, mua vui cho khách hàng.
(Làm vì tiền nó phải thế, cơ mà không nóng à?)
Itami cứ nghĩ ngợi không đâu, tay cầm kem đến chảy ra còn không biết. Kami sợ đổ lên người cậu, anh nhanh chóng cạp một cục to làm cậu trở về hiện thực bên ngoài ồn ào tiếng nói người]
À ờm, xin lỗi, tôi lỡ...
... Không sao, không rớt.
Cậu không thích vị vani à?
Không, tôi chỉ đang suy nghĩ vài thứ thôi.
[Itami nhìn cây kem bị mất một nửa viên kem, thở dài rồi ăn cho hết trong sự ngạc nhiên của Kami]
(Cậu ấy không thèm trả mình à, thường thì khó chịu ngay khi người khác ăn ké đồ của mình mà. Nay tự nhiên dễ tính hẳn!)
[Tiếp cục cuộc vui vừa chơi hết mình, vừa nghỉ hết hồn của Itami. Họ đi xem câu chuyện kể về các cô công chúa của Disney, băng qua bao vùng đất, thăm thú tất cả các trò chơi, các chương trình biểu diễn ca nhạc hoành tráng. Và nơi cuối cùng Itami muốn đến lại không có trong danh sách Disneyland, buộc phải di chuyển thêm một đoạn đường]
Nơi cậu muốn tới là vòng đu quay à!
Ừm, có thể quan sát toàn cảnh lâu dài Disney đó.
[Hai người ngồi đối mặt, lặng thinh cùng nhìn về bầu trời mới đây âm u đen đã tan mờ mây đi, chiếu sáng một khoảng trời hoàng hôn màu máu đỏ rực chói cả mắt. Dần lên cao, khung cảnh phía dưới càng nhỏ lại, Itami như bị hút hồn vào mặt trời đỏ chót kia mà bầu không khí im lặng đến rợn người.
Kami chỉ nhìn cậu, còn cái thứ bầu trời chiếu ánh đỏ lên mặt cậu là thứ màu xui xẻo mà anh không bao giờ muốn thấy. Nhuộm đỏ mặt Itami cứ như lần cậu ấy nằm giữa ba cái xác bị móc sạch tim]
Itami? Cậu thích hoàng hôn nhỉ?
... (Màu đỏ, đúng thật này!)
Hôm nay có vẻ trời ưu ái cho chúng ta được ngắm một cảnh tượng kỳ vỹ, rất hiếm gặp lắm ha?
... (Quả nhiên lời cô ta nói là thật! Mình cũng ngờ ngợ ra từ... Lần trước nhỉ? Hay lần trước nữa?)
Itami, hôm nay cậu có cảm giác thế nào?
... (Nhuộm đỏ hoàng hôn lẫn xác thịt, thì cái nào dễ nhận biết hơn nhỉ?)
Cậu Itami? (Cậu ấy mê mẩn luôn rồi!)
[Kami vươn tay tới định lay nhẹ cậu thì Itami giật mình né lùi về sau]
Hớ?
A, cậu giật mình à?
Ừm, xin lỗi, tại cảnh đẹp quá~
Hì, có muốn chụp một tấm làm kỷ niệm không Itami?
Ờ... Anh chụp chung không?
... Tôi chụp cho cậu cứ tạo dáng đi.
Vậy thì không cần nữa đâu.
... (Ơ dỗi à?)
Anh Kami!
Ơi?
Hôm nay tôi vui lắm!
Vậy thì tốt quá rồi. Cậu vui thì tôi cũng vui lắm đó.
Tôi thích hoàng hôn lắm, (đặc biệt là hoàng hôn máu, màu của tình yêu nồng cháy và...) lãng mạn nhỉ anh?
Ừ, hì hì, cậu tính tỏ tình không?
Với lại, nó không hiếm gặp lắm đâu.
Ơ vậy sao?
Ừm, anh có thể hỏi lại câu trước nữa không?
Hả? (Ý cậu ấy là định tỏ tình hả?!) Ừm...
[Kami vui vẻ, mỉm cười đầy ý vị nhìn cậu. Rồi ngồi nghiêm lại, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng tràn đầy tình cảm, ngọt ngào hỏi]
Cậu Itami có tính tỏ tình với tôi không?
Lần đầu...cũng là "lần cuối" tỏ tình của tôi. Tôi YÊU Anh lắm, anh Kami!
/ĐOÀNG/-/ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG//
[Đột ngột, vai trái. Bất ngờ, chân phải. Sửng sốt, lòng tay phải. Bất động, giữa ngực.
Mắt anh mở to nhìn cậu không nháy lần nào, Kami không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Có cảm giác cơ thể không thể tự đứng lên để phản ứng trước sự việc, anh chỉ thấy cậu vẫn với biểu cảm không có cảm xúc đó. Lặng lẽ bóp còi, giơ nòng dân chủ trước mặt anh trong nháy mắt mà không chút chần chừ.
Itami đứng đó nhìn Kami trong bộ dạng sắp được nhuốm máu khắp người như bầu trời kia. Cậu ngồi phịch xuống tiếp tục câu chuyện như chưa hề có gì xảy ra]
Còn anh, có yêu tôi không?
... Tôi... Cậu... Yêu? (Cậu ấy? Hỏi gì thế?) Hả?
Sao, tôi chỉ đơn phương anh thôi à? Buồn nha!
Hở... Không... Nhưng... Tại sao?
Hả, tại sao gì? Anh vừa từ chối tôi kìa, khóc mất thôi, huhuhu~
I-tami, cậu là Itami nhỉ?
Ừm, một Itami rất yêu anh đây~♡
[Itami mỉm cười, vứt khẩu súng sang một bên. Nhìn Kami đang hấp hối thì cậu lại hưng phấn thêm]
... Hơ... (Cậu ấy lấy cái đó từ đâu vậy?)
Anh yêu tôi chứ? Anh Kami?
Ơ... Tôi..... Yêu cậu...
[Tay ôm vết lũng giữa ngực mình, Kami ngày càng có nhiều câu hỏi hơn muốn hỏi Itami]
Ồ, thật chứ?
Tôi có bao giờ nói dối cậu không?
Có đó.
Hở?
Mà thôi, không quan trọng lắm. Nè nè, anh Kami. Nếu anh yêu tôi thật thì gọi tên tôi đi.
Cậu... Itami...
Hừm, nghe không giống người có tình cảm với tôi lắm. Lần nữa.
Hả? (Cậu ấy bị gì vậy? Mình thật sự không hiểu, không hiểu cái gì đang diễn ra nữa? Là do cô ta nữa à? Hay do mình sai ở đâu? Hôm nay, ngày cuối, luôn là ngày mà ả dám phá đám mình. Itami, cậu bị sao vậy? Tôi đã lỡ nói gì không phải với cậu sao? Nếu có thì bắn cũng được thôi nhưng...tại sao?)
Itami, tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu Itami nhiều lắm!
Hừm hừm, không được, không giống, lần nữa!
[Anh cố nén hơi thở gấp vì mất máu, dựng người ngồi đoàng hoàng làm theo lời cậu]
... Tôi yêu... Itami! Cậu hài lòng rồi chứ?
Không, không được.
Hả?
Rõ ràng anh chỉ đang nói dối thôi!
...
Cậu nói cái gì nãy giờ, tôi đều không thể hiểu nổi? Này, cậu đã gặp ả rồi phải không?
Hả, ả? Ai? Anh nói gì vậy?
Hở, là sao?
Thôi nào, diễn cho thật vào. Hay anh đừng che giấu nữa, cho đỡ mệt. Ha?
(Che giấu!) Tôi không hề diễn, cậu Itami.
Thế tại sao anh lại không thể nói yêu tôi thật lòng?
Hả, tại sao ấy hả? Sao tôi...biết được chứ!
Hở!?
Ngay cả cậu cũng không thể hiểu tình yêu là gì còn bày đặt!
Ô, anh nóng rồi à! Tuyệt vời!! Lúc nóng giận luôn là lúc con người ta thật lòng nhất đấy, anh biết không? Vì họ sẽ không kịp suy nghĩ mà nói tất cả những điều che giấu trong lòng ra, phơi bày tất cả những ý nghĩ xấu xí mà họ đã từng nghĩ đấy.
... Cậu lạ quá! Itami, hôm nay không phải cậu nói rất vui à? Tại sao lại-?
Ơi trời, ngay cả diễn cũng không xong thì anh còn làm được cái gì nữa! Này Kami, anh ghét tôi lắm đúng chứ?!
...
Tôi biết, biết mà. Làm gì có kẻ nào đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi rồi nuông chiều tôi một cách thái hoá vậy không? Cứ như đang phải làm một nhiệm vụ bất đắc dĩ nào đó... Mà, tôi cũng khá là hạnh phúc đấy. Cảm ơn nhé, anh Kaaamiii! Giờ thì-
Chờ đã, cậu nhầm rồi Itami-
Ngậm họng lại rồi chết đi!
Ứm!
[Itami nhét nòng vào họng anh, nhìn Kami đầy yêu thương. Trèo lên đùi anh để nhìn cho rõ gương mặt đẹp trai mình từng mê đắm mê đuối]
Rồi tôi cũng sẽ theo anh xuống dưới đó mà, yên tâm đi!
Ứ, ông ược, i a i....! Ừng ại iiii...
[Kami dùng hết sức cuối cùng khi các vết thương bắt đầu phục hồi, đẩy cậu nằm lên ghế. Itami bất ngờ làm rớt súng, bất động nhìn khuôn mặt giận dữ nhưng cũng tha thiết đau đớn ấy]
Cậu đừng chết! Tôi thật lòng yêu lấy cậu mà, Dương!
Hơ...... Cái tên đó, đừng có gọi tôi như vậy!
[Cậu vùng vẫy tìm cây súng nhưng khó có thể đọ lại sức của một người đàn ông trưởng thành, đã vậy còn cao lớn hơn những người bình thường khác. Itami khó chịu đẩy anh ra thì Kami cứ sáp lại mà cầm chặt tay chân Itami lại không cho cựa quậy nữa]
Th-thả RAAAAA!
Nếu không tin tưởng thi tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, Dương à!
Đừng, đừng có gọi tôi như vậy, chó chết!
BUÔNG RA! (Mình sợ quá, hắn định làm gì? Giết mình sao? Cũng được! Nhưng đừng làm tôi đau đớn quá! Hơ, không được. Mình phải tự tay giết hắn! Giết kẻ mà mình yêu! Kích thích đó chứ!)
[Kami sát lại, đặt lên cậu một nụ hôn ngọt ngào]