Cặp đôi: Tà Kiện Tiên (top) × Tà Đế (bot)
Thể loại: Tiên hiệp · Ngược tâm · Chiếm hữu · Giam cầm
Bối cảnh: Sơn Hải Quy Hư
✨ Truyện ngắn
Chương 1: Bên trong kết giới
Sơn Hải Quy Hư vĩnh viễn chìm trong sương mù lạnh lẽo. Kết giới trong suốt bao bọc toàn bộ cung điện ngọc trắng, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tại đây, không có ngày và đêm rõ ràng, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ và tĩnh lặng đến lạ thường.
Tà Đế đứng trước cửa sổ, tay chạm nhẹ vào lớp màn sáng vô hình kia. Hắn từng là Chủ Vực Hư Vô, một lời có thể lay động núi sông. Thế mà bây giờ, chính hắn lại trở thành người bị giữ lại nơi này.
Tiếng bước chân vang nhẹ phía sau. Cửa phòng mở ra.
Tà Kiện Tiên bước vào. Áo bạch y thanh khiết, gương mặt thanh tú, nhưng đôi mắt ấy lại có vẻ nghiêm nghị, kiên định đến không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào.
Tà Đế không quay đầu, chỉ cười khổ nhẹ:
— Ngươi đến xem ta có cố gắng đục tường trốn đi không hả, Kiện Tiên?
Kiện Tiên bước đến phía sau hắn, khoảng cách gần đến mức hơi thở nhẹ nhàng rơi trên vai hắn:
— Ngươi biết ta không nghĩ ngươi sẽ trốn đi. Nhưng ta cũng không dám mạo hiểm. Chỉ cần ngươi ở trong tầm mắt ta, ta mới thực sự yên tâm.
Tà Đế quay lại, đối diện với anh. Đôi mắt hắn sâu thẳm, có nỗi đau khó tả:
— Vậy ngươi định nhốt ta bao lâu? Một tháng? Một năm? Hay cả đời? Ngươi nghĩ một kết giới có thể giữ được ta sao, Kiện Tiên? Nếu ta thực sự muốn đi, không có ai giữ được ta đâu. Ngươi nên biết điều đó rõ hơn ai hết.
Kiện Tiên nâng tay, ngón tay chạm nhẹ vào gương mặt người trước mặt, giọng nói dịu nhưng đầy sự quyết đoán:
— Ta biết ngươi có thể đi bất cứ lúc nào. Nhưng ngươi không đi. Vì trong lòng ngươi... cũng giống như ta, không còn nơi nào thực sự thuộc về ngoài bên nhau. Đừng giận ta. Ta chỉ... không thể chịu được thấy ngươi bị tổn thương nữa. Lần trước khi ngươi bị thương vì ta, ta đã sợ đến mức không dám ngủ suốt mấy đêm liền. Ta không muốn trải qua cảm giác đó thêm một lần nào nữa. Xin ngươi... hãy thông cảm cho sự ích kỷ của ta.
Tà Đế im lặng. Ánh mắt anh không có chút nghi ngờ nào — người này thực sự sợ mất hắn đến tột độ. Sự độc đoán của anh không xuất phát từ quyền lực, mà từ nỗi sợ bất an sâu sắc nhất trong trái tim.
— Ngươi ích kỷ lắm đó — Tà Đế thở dài, nhưng không né tránh bàn tay đang vuốt ve má mình — Ngươi nhốt ta vào đây, cướp đi tự do của ta... rồi lại dùng gương mặt đau khổ nhất cầu xin ta đừng giận ngươi. Ngươi thật xấu tính lắm, Kiện Tiên.
Kiện Tiên bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần như không còn. Anh đặt tay lên eo Tà Đế, kéo nhẹ về phía mình cho đến khi thân thể hai người gần như chạm vào nhau:
— Đúng vậy. Ta ích kỷ, độc đoán, chiếm hữu ngươi một cách điên cuồng. Ta không muốn chia sẻ ngươi với bất kỳ ai, kể cả thế giới bên ngoài. Ngươi có thể chê trách ta, có thể ghét ta... nhưng xin ngươi — hãy ở lại đây với ta. Ngươi là của ta, Tà Đế. Từ đầu đến cuối, chỉ có ta. Và ta sẽ không bao giờ để bất kỳ ai hay bất cứ điều gì có thể tách chúng ta ra.
Ánh mắt Kiện Tiên đen thẳm, đầy sự khẳng định mạnh mẽ. Tà Đế có thể cảm nhận được sự nóng bỏng từ bàn tay trên eo mình, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của người đối diện. Hắn biết rõ — không phải kết giới giữ chân hắn, mà chính ánh mắt này, sự dịu dàng này, và tình yêu mãnh liệt đến mức điên cuồng này đã hoàn toàn chiếm lấy trái tim hắn từ lâu rồi.
— Ngươi nói như thể ta có lựa chọn khác vậy — Tà Đế mỉm cười, giọng mềm nhũn đi nhiều — Ngươi đã chiếm lấy mọi thứ của ta rồi, Kiện Tiên. Tâm trí ta, trái tim ta... tất cả đều chỉ hướng về ngươi. Ngươi không cần nhốt ta, vì từ khi yêu ngươi, ta đã không còn muốn đi đâu khác nữa rồi.
Kiện Tiên cúi xuống, trán hai người chạm nhẹ vào nhau, hơi thở hòa quyện:
— Vậy thì đừng bao giờ rời xa ta. Dù chỉ là một bước. Ta muốn mỗi khi mở mắt ra, điều đầu tiên ta thấy chính là ngươi. Ta muốn biết ngươi an toàn, khỏe mạnh, luôn ở đây bên cạnh ta.
Tà Đế nhắm mắt, để anh gần hơn, để anh ôm chặt lấy mình:
— Ngươi thật tham lam lắm đó... nhưng ta đồng ý. Ta sẽ ở đây. Bên ngươi. Mãi mãi. Dù nơi này có đẹp như cung điện hay lạnh lẽo như ngục thất... miễn là có ngươi, thì đó chính là nơi duy nhất ta muốn ở.
Kiện Tiên ôm chặt hắn vào lòng, tay vững chãi vòng qua lưng, giữ chặt như muốn xác nhận sự hiện hữu của người trong vòng tay. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên thái dương Tà Đế, như một lời thề sâu sắc và chiếm hữu:
— Cảm ơn ngươi. Vì đã chọn ta. Dù ta không phải là người hoàn hảo nhất, dù ta có những nỗi sợ ngốc nghếch và sự chiếm hữu quá mức... nhưng xin ngươi tin ta. Ta sẽ dùng cả cuộc đời để bảo vệ và yêu ngươi. Không ai được làm tổn thương ngươi. Không ai.
Tà Đế dựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim vững chãi ấy. Bên ngoài sương mù vẫn bao phủ Sơn Hải Quy Hư vô tận, nhưng trong vòng tay nhau, mọi thứ đều trở nên bình yên và đủ đầy. Hai người họ không ai hoàn toàn tự do, nhưng không ai hối hận. Vì được yêu và được giữ chặt bởi người mình yêu — đó là sự giam cầm đẹp nhất trên đời.
📌 Tag gợi ý:
#TàKiệnTiên_top #TàĐế_bot #TiênHiệp #NgượcTâm #ChiếmHữu #GiamCầm #SơnHảiQuyHư #TùNhânCủaNhau #YêuĐếnĐiênCuồng