Truyện ngắn thanh xuân vườn trường — từ oan gia thành người thương, từ lớp học đến lễ đường.
1. Tên trộm của lớp 24T4-LGT1
Nếu hỏi Phương Nghi rằng ai là người khiến cô nhớ nhất suốt những năm tháng thanh xuân, cô sẽ trả lời ngay: Thành An.
Còn nếu hỏi vì sao cô yêu cậu, cô cũng sẽ trả lời ngay: vì một ngày nọ, cậu lấy mất 170.000 đồng của cô.
Thành An là học bá của lớp 24T4-LGT1, cao 1m80, đẹp trai với sống mũi cao, đôi mắt nâu nhạt và nét lai Nga khiến không ít người phải ngoái nhìn. Cậu học giỏi, ít nói, thành tích luôn đứng đầu lớp. Nhưng chẳng ai biết phía sau vẻ ngoài ấy là một gia cảnh khó khăn. An phải đi làm thêm suốt đêm để trang trải cuộc sống, nhiều hôm chỉ ngủ được vài tiếng trước khi đạp chiếc Martin 107 màu xanh dương cũ kỹ đến trường.
Còn Phương Nghi là cô gái ít nói, bình thường chỉ quan tâm đến bài vở và thần tượng Yeolan. Cô không thích gây chú ý, càng không có hứng thú với những nam sinh đẹp trai.
Cho đến ngày Thành An lấy mất 170.000 đồng của cô.
Hôm ấy, Nghi phát hiện tiền trong ví biến mất. Sau một hồi tìm kiếm, cô nhớ ra trước giờ ra chơi chỉ có An đứng gần cặp mình.
Cô đi thẳng đến bàn cậu.
“Thành An, tiền của tôi đâu?”
An ngẩng đầu, im lặng vài giây rồi thành thật đáp:
“Tôi lấy.”
Nghi đứng hình.
“Cậu nói cái gì?”
“Tôi hết tiền ăn.”
“Cậu hết tiền ăn thì cậu có quyền lấy tiền của người khác à?!”
An cúi đầu, không cãi lại.
Sự việc sau đó được đưa đến thầy giám thị giải quyết. Thầy yêu cầu An trả lại đủ tiền, đồng thời nghiêm khắc nhắc nhở cậu về hành vi của mình. An nhận lỗi, xin lỗi Nghi và hứa sẽ không tái phạm.
Nghi nhận lại tiền, nhưng cơn giận thì chưa hề nguôi.
Từ hôm ấy, Thành An chính thức trở thành kẻ đáng ghét nhất trong mắt cô.
Sáng hôm sau, thấy An dựng chiếc Martin 107 màu xanh dương trước cổng trường, Nghi liếc qua rồi buông một câu:
“Học bá mà đi xe đạp, đúng là tiết kiệm từ tiền người khác nhỉ?”
An quay sang nhìn cô.
“Xe của tôi, tiền của tôi. Có vấn đề gì?”
“Không. Tôi chỉ nhắc cậu nhớ đừng lấy nhầm xe của người khác thôi.”
An thở dài, dắt xe vào bãi.
Nghi nhìn theo, khoái chí cười.
Từ đó, cô có thêm một sở thích mới: chọc Thành An.
Cậu đạt điểm cao, cô nói chắc đề thi ưu ái cậu. Cậu mua bánh mì, cô hỏi hôm nay có tự trả tiền không. Cậu đến lớp muộn vì vừa tan ca làm thêm, cô lại khịa rằng học bá cũng biết ngủ quên.
An chẳng bao giờ đôi co quá lâu. Cậu thường chỉ nhìn cô rồi nói:
“Chọc tôi vui lắm à?”
Nghi tỉnh bơ đáp:
“Vui. Cậu cứ tiếp tục sống để tôi chọc nhé.”
An bật cười bất lực.
Cậu không biết rằng, trong khi cả lớp dần quen với những màn đấu khẩu ấy, Nghi đã vô tình ghi nhớ từng điều nhỏ nhặt về cậu.
2. Chiếc xe đạp màu xanh dương
Thời gian trôi qua, Nghi dần biết được hoàn cảnh của An.
Cậu không phải người lười biếng hay vô trách nhiệm như cô từng nghĩ. Gia đình An khó khăn, cậu phải tự đi làm thêm suốt đêm để phụ giúp gia đình và trang trải việc học. Có những buổi sáng, cậu đến lớp với đôi mắt thâm quầng, nhưng vẫn hoàn thành bài tập trước tất cả mọi người.
Một lần, Nghi bắt gặp An ngủ gục trên bàn sau giờ học.
Cô định buông lời chọc ghẹo như mọi khi, nhưng khi nhìn thấy bàn tay cậu có vài vết chai và cuốn sổ ghi kín lịch làm thêm, cô bỗng im lặng.
Lần đầu tiên, cô không biết nên nói gì.
Hôm sau, Nghi đặt một hộp bánh lên bàn An.
“Cái gì đây?” cậu hỏi.
“Bánh thừa.”
An nhìn hộp bánh còn nguyên, rồi nhìn cô.
“Thừa mà còn nguyên hộp?”
“Thừa lòng tốt của tôi đấy. Ăn hay không tùy cậu.”
An bật cười.
“Cảm ơn.”
“Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ sợ cậu đói quá lại đi lấy tiền người khác.”
Cậu lắc đầu, cất hộp bánh vào cặp.
“Ừ, tôi biết rồi.”
Nghi quay đi, cố giấu nụ cười.
Cô vẫn chọc cậu mỗi ngày, nhưng dần dần, những lời trêu chọc đã không còn xuất phát từ sự ghét bỏ. Cô bắt đầu để ý xem An có ăn sáng không, có ngủ đủ giấc không, hôm nay chiếc xe Martin 107 có bị hỏng hay không.
Có hôm trời mưa, Nghi nhìn thấy An đang dắt xe đạp bên đường vì bánh xe bị xẹp. Cô chạy đến, cau mày:
“Cậu đúng là xui tận mạng!”
An nhìn cô, bất lực cười.
“Cậu có thể an ủi tôi theo cách khác không?”
“Được. Chúc mừng cậu đã có cơ hội đi bộ rèn luyện sức khỏe.”
Nói vậy, nhưng Nghi vẫn đứng lại cùng cậu tìm tiệm sửa xe.
Từ đó, An bắt đầu nhận ra cô gái thường xuyên mắng mình thực ra cũng rất tốt bụng.
Còn Nghi thì phát hiện ra rằng, đằng sau vẻ ngoài bình thản của An là một người kiên trì, tử tế và luôn cố gắng hết sức dù cuộc sống chẳng hề dễ dàng.
Cô không biết mình bắt đầu thích cậu từ lúc nào.
Có thể là khi cậu nhường phần ăn sáng cho một bạn cùng lớp quên mang tiền. Có thể là khi cậu thức đêm làm thêm nhưng vẫn kiên nhẫn giảng bài cho cô. Hoặc cũng có thể là một buổi chiều, khi An đạp chiếc xe màu xanh dương đến trước cổng, mỉm cười hỏi:
“Hôm nay về chung không?”
Chỉ một câu bình thường thôi mà khiến tim Nghi đập nhanh hơn mọi ngày.
Cô lập tức quay mặt đi.
“Ai thèm đi chung với cậu!”
An nhún vai.
“Ừ, vậy tôi đi trước.”
Cậu vừa đạp xe đi, Nghi đã đứng nhìn theo đến khi bóng lưng ấy khuất khỏi con đường.
Cô bực bội tự mắng mình.
Phương Nghi, mày bị gì vậy? Đó là tên trộm 170k cơ mà!
Nhưng trái tim cô dường như chẳng còn nghe lời lý trí nữa.
3. Hóa ra tôi đã yêu cậu
Đến năm cuối cấp, Nghi mới thật sự nhận ra tình cảm của mình.
Cô bắt đầu khó chịu khi thấy An nói chuyện vui vẻ với một nữ sinh khác. Cô nhớ cậu mỗi khi cậu nghỉ học, lo lắng khi biết cậu phải làm thêm đến tận sáng và vui cả ngày chỉ vì nhận được một tin nhắn hỏi thăm từ cậu.
Bạn thân nhìn cô, thở dài:
“Mày thích Thành An rồi.”
Nghi lập tức phản bác:
“Tao ghét nó!”
“Ừ, ghét đến mức ngày nào cũng nhìn xem nó đi xe đạp đến chưa.”
Nghi cứng họng.
Cô không thể phủ nhận nữa.
Cô đã yêu Thành An mất rồi.
Yêu người con trai từng khiến cô tức giận nhất, yêu cả chiếc xe đạp Martin 107 màu xanh dương cũ kỹ mà cậu vẫn ngày ngày đạp đến trường, yêu sự cố gắng và những điều tử tế cậu chẳng bao giờ đem ra khoe khoang.
Nhưng Nghi không dám nói ra.
Cô sợ cậu chỉ xem mình là bạn, sợ sau khi tỏ tình, ngay cả những cuộc đấu khẩu quen thuộc cũng không còn.
Ngày tốt nghiệp, An viết vào lưu bút của cô:
Chúc cậu luôn vui vẻ, theo đuổi được những điều mình thích và gặp được người thật lòng yêu thương cậu.
Nghi đọc dòng chữ ấy, lòng chợt buồn.
Cô muốn nói rằng người cô thích đang đứng ngay trước mặt mình.
Nhưng cuối cùng, cô chỉ cười, viết lại vào lưu bút của cậu:
Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức. Và tuyệt đối không được lấy tiền của người khác nữa.
An đọc xong, bật cười.
“Phương Nghi, cậu định nhắc chuyện 170k đến bao giờ?”
“Cả đời!”
Cậu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày.
“Vậy sau này, nếu tôi muốn gặp cậu thì có được không?”
Nghi ngẩn người.
“Để làm gì?”
“Để trả nợ.”
Cô cau mày.
“Cậu trả đủ rồi mà!”
An mỉm cười.
“Không phải khoản nợ đó.”
Cậu chưa nói thêm, nhưng Nghi đã hiểu rằng trong câu nói ấy có điều gì đó khác thường.
Sau khi tốt nghiệp, cả hai vẫn giữ liên lạc. An tiếp tục học tập và làm việc, còn Nghi theo đuổi con đường riêng của mình. Họ dần trưởng thành, hiểu nhau hơn và cuối cùng, vào một buổi chiều tại quán nước gần trường cũ, An quyết định nói ra điều đã giấu kín suốt nhiều năm.
“Phương Nghi, tôi thích cậu.”
Nghi nhìn cậu, ngỡ mình nghe nhầm.
“Cậu nói gì?”
“Tôi thích cậu. Từ lâu rồi.”
Cô vừa cười vừa khóc.
“Đồ ngốc! Sao bây giờ cậu mới nói?”
An cũng cười.
“Tại có người cứ gặp tôi là nhắc 170k, tôi không biết người ta ghét mình thật hay không.”
Nghi đánh nhẹ vào tay cậu.
“Tôi ghét cậu thật!”
“Ừ.”
“Nhưng tôi cũng thích cậu.”
An nắm lấy tay cô.
“Vậy chúng ta thử hẹn hò nhé?”
Nghi gật đầu, rồi nghiêm túc bổ sung:
“Được. Nhưng sau này hết tiền ăn phải nói với tôi, không được tự ý lấy tiền nữa.”
An bật cười.
“Tôi hứa.”
Và thế là, câu chuyện tình bắt đầu từ một sự việc chẳng mấy vui vẻ đã có một bước ngoặt mới. Họ cùng nhau trải qua những năm tháng đại học, những ngày bận rộn, những lần giận hờn và những khoảnh khắc bình dị. An vẫn chăm chỉ làm việc, Nghi vẫn thích Yeolan, và cô vẫn chẳng bỏ được thói quen chọc cậu mỗi khi có cơ hội.
Chỉ khác rằng, giờ đây, mỗi lần cô gọi “đồ trộm 170k”, An sẽ mỉm cười nắm lấy tay cô.
Bởi cậu biết, đó là cách riêng mà cô dùng để nói rằng mình yêu cậu.
4. Ngày hôm ấy anh lấy 170k và lấy cả trái tim tôi
Nhiều năm sau, lễ cưới của Phương Nghi và Thành An được tổ chức trong một hội trường ngập tràn hoa trắng và ánh đèn ấm áp.
Thành An mặc vest đen, vẫn cao lớn và đẹp trai với nét lai Nga nổi bật. Phương Nghi trong chiếc váy cưới trắng, tay cầm bó hoa, bước về phía người đàn ông đã cùng cô đi qua những năm tháng thanh xuân.
Khi được người dẫn chương trình hỏi vì sao hai người yêu nhau, Nghi cầm micro, nhìn An rồi mỉm cười tinh nghịch.
“Chuyện tình của chúng tôi bắt đầu khi anh ấy lấy mất 170.000 đồng của tôi vì hết tiền ăn. Tôi đã tức giận đến mức mắng anh ấy suốt những năm tháng đi học. Tôi từng nghĩ mình sẽ ghét anh ấy cả đời.”
Quan khách bật cười.
Nghi tiếp tục, giọng dịu dàng hơn:
“Nhưng rồi tôi nhận ra, người mà tôi luôn muốn chọc ghẹo, người mà tôi luôn tìm kiếm giữa đám đông, người khiến tôi vui chỉ bằng một câu hỏi thăm, hóa ra lại là người tôi yêu nhất.”
Cô quay sang nhìn An, đôi mắt long lanh.
“Vậy nên, nếu hỏi vì sao tôi yêu anh ấy, tôi chỉ có thể nói rằng…”
Nghi mỉm cười rạng rỡ.
“Ngày hôm ấy anh lấy 170k và lấy cả trái tim tôi.”
Cả hội trường vỡ òa trong tiếng cười và những tràng pháo tay chúc mừng. Bạn bè cũ của lớp 24T4-LGT1 đứng dậy reo hò, có cả nhóm bạn của cô thời cấp 3: Yến Linh, Lâm Linh, Gia Hân và Nhật Phương cũng rất chúc phúc cho cả 2 bạn, thầy giám thị ngày nào cũng có mặt, vừa cười vừa lắc đầu trước cái kết không ai ngờ tới của vụ việc năm xưa.
Thành An nắm tay cô, cúi xuống thì thầm:
“Em vẫn không chịu tha cho anh chuyện đó à?”
Nghi cười, siết chặt tay cậu.
“Không bao giờ. Nhưng em sẽ bên anh cả đời.”
An bật cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
“Vậy anh sẽ yêu em cả đời.”
Giữa tiếng vỗ tay và những lời chúc phúc, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên với tư cách vợ chồng.
Ngày ấy, Thành An đã lấy 170.000 đồng của Phương Nghi.
Nhưng nhiều năm sau, thứ cậu nhận được còn quý giá hơn tất cả mọi khoản tiền trên đời.
Một người con gái yêu cậu bằng cả trái tim, một mái nhà để trở về, và một tình yêu bắt đầu từ sai lầm nhưng lớn lên bằng sự chân thành.
Bởi đôi khi, người khiến ta tức giận nhất lúc ban đầu lại chính là người khiến ta muốn nắm tay đến hết cuộc đời. ❤️