Ở trường THPT Lê Hồng Phong, có hai cái tên mà gần như chẳng ai dám nhắc đến cùng một câu.
Khương Hoàn Mỹ.
Học bá đứng đầu toàn trường.
Điểm số chưa từng rơi khỏi vị trí số một. Vở ghi sạch đến mức giáo viên cũng phải khen. Cô kiêu hãnh, nguyên tắc và đặc biệt ghét việc người khác làm phiền mình.
Còn người thứ hai là—
Vũ Thị Ngân Mỹ.
Trùm trường.
Không phải vì cô học kém.
Mà vì chẳng ai muốn dây dưa vào cô.
Ngân Mỹ nổi tiếng lạnh lùng, ít nói và chẳng ngại đối đầu với bất kỳ ai. Những học sinh từng gây chuyện với cô đều hiểu một điều: tốt nhất đừng biến mình thành mục tiêu của Ngân Mỹ.
Hai người giống như hai thái cực.
Một người dùng thành tích để chứng minh bản thân.
Một người dùng sự mạnh mẽ để khiến người khác phải dè chừng.
Và rồi một ngày, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.
"Tháng này trường sẽ tổ chức cuộc thi học thuật liên trường. Lớp chúng ta được chọn hai người đại diện."
Cả lớp im lặng.
Cô giáo nhìn danh sách.
"Khương Hoàn Mỹ."
Hoàn Mỹ không ngẩng đầu.
"Và Vũ Thị Ngân Mỹ."
Cây bút trên tay Hoàn Mỹ dừng lại.
Cô chậm rãi ngẩng đầu.
"Em?"
Ở cuối lớp, Ngân Mỹ cũng ngẩng lên.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Không ai nói gì.
Nhưng Hoàn Mỹ lập tức quay sang cô giáo.
"Em nghĩ cô nên chọn người khác."
Ngân Mỹ nhếch môi.
"Trùng hợp thật. Tôi cũng định nói vậy."
Cả lớp bắt đầu xôn xao.
Cô giáo gõ thước xuống bàn.
"Hai em có vấn đề gì?"
Hoàn Mỹ lạnh nhạt:
"Em không muốn làm việc với người không nghiêm túc."
Ngân Mỹ bật cười.
"Vậy tôi cũng không muốn làm việc với người lúc nào cũng nghĩ mình hơn người khác."
Không khí lập tức căng lên.
Cô giáo nhìn hai người vài giây rồi nói:
"Vậy càng tốt."
"Càng tốt?"
"Đúng. Cô cần hai người phối hợp."
---
Buổi học nhóm đầu tiên diễn ra trong thư viện.
Hoàn Mỹ đến đúng giờ.
Ngân Mỹ đến muộn mười bảy phút.
Hoàn Mỹ nhìn đồng hồ.
"Muộn."
"Biết."
"Và?"
Ngân Mỹ kéo ghế ngồi xuống.
"Xin lỗi."
Hoàn Mỹ hơi bất ngờ.
Cô cứ tưởng Ngân Mỹ sẽ chẳng quan tâm.
"Được."
Ngân Mỹ nhìn tập tài liệu.
"Chúng ta làm gì?"
Hoàn Mỹ đẩy một xấp giấy sang.
"Phân tích đề năm trước."
Ngân Mỹ cầm lên.
Năm phút sau, cô đặt xuống.
"Đề này có lỗi."
Hoàn Mỹ ngẩng đầu.
"Cái gì?"
"Câu 17."
"Không thể."
"Nhìn kỹ đi."
Hoàn Mỹ cầm đề lên.
Cô đọc lại.
Một lần.
Hai lần.
Rồi im lặng.
Ngân Mỹ chống cằm.
"Không phải lúc nào điểm cao cũng có nghĩa là đúng."
Hoàn Mỹ nhìn cô.
"Cô biết giải?"
"Biết."
"Vậy sao không học?"
Ngân Mỹ im lặng vài giây.
"Vì có những thứ tôi không cần phải chứng minh."
Câu nói ấy khiến Hoàn Mỹ khó chịu.
Nhưng kỳ lạ thay, cô lại nhớ nó rất lâu.
---
Những ngày sau đó, hai người bắt đầu làm việc cùng nhau.
Hoàn Mỹ phát hiện Ngân Mỹ không hề ngu ngốc như lời đồn.
Ngược lại, cô có khả năng suy luận rất nhanh.
Còn Ngân Mỹ phát hiện Hoàn Mỹ không hề kiêu ngạo như cô nghĩ.
Hoàn Mỹ chỉ quá sợ mình thất bại.
Hai người dần trở thành một cặp cộng sự kỳ lạ.
Cãi nhau.
Đấu khẩu.
Rồi lại cùng nhau giải bài.
Nhưng chẳng ai nhận ra rằng, giữa những cuộc tranh luận ấy, một thứ tình cảm rất nhỏ đã âm thầm xuất hiện.
---
Ngày cuộc thi chỉ còn một tuần, Ngân Mỹ đột nhiên nghỉ học.
Hoàn Mỹ không hiểu tại sao mình lại nhìn về phía cửa lớp nhiều lần đến vậy.
Đến tiết cuối, cô giáo thông báo:
"Ngân Mỹ xin nghỉ vài hôm."
Hoàn Mỹ cau mày.
Tan học, cô vô tình nghe được vài học sinh nói chuyện.
"Nghe bảo gia đình Ngân Mỹ có chuyện."
"Không biết nữa."
Hoàn Mỹ đứng phía sau hành lang.
Cô muốn hỏi.
Nhưng cuối cùng lại thôi.
Ngày hôm sau, Ngân Mỹ quay lại.
Cô vẫn lạnh lùng như thường.
Nhưng Hoàn Mỹ nhận ra mắt cô đỏ.
"Chuyện gì xảy ra?"
"Không có gì."
"Đừng nói dối."
Ngân Mỹ nhìn cô.
"Vậy cậu muốn nghe thật?"
"Ừ."
"Chuyện của tôi."
"Nhưng—"
"Khương Hoàn Mỹ."
Giọng Ngân Mỹ đột nhiên lạnh xuống.
"Đừng bước vào những nơi tôi không cho phép."
Hoàn Mỹ sững người.
"Được."
Cô quay đi.
"Vậy từ giờ tôi cũng không quan tâm."
Đó là lần đầu tiên hai người cãi nhau thật sự.
Và cũng là lần đầu tiên cả hai nhận ra—
Họ đã quan tâm đến đối phương nhiều hơn mức họ muốn thừa nhận.
---
Ngày thi.
Hoàn Mỹ làm bài rất tốt.
Ngân Mỹ cũng vậy.
Hai người đạt giải nhất.
Nhưng khi bước ra khỏi hội trường, Hoàn Mỹ không thấy vui.
Cô nhìn Ngân Mỹ.
"Tại sao cậu không nói với tôi?"
"Nói gì?"
"Chuyện gia đình."
Ngân Mỹ im lặng.
Hoàn Mỹ nói tiếp:
"Ít nhất tôi có thể ở bên cậu."
Ngân Mỹ bật cười.
Một nụ cười rất buồn.
"Hoàn Mỹ."
"Hửm?"
"Cậu biết điều tàn nhẫn nhất trên đời là gì không?"
"Là gì?"
"Là có một người muốn ở bên mình..."
Ngân Mỹ nhìn xuống.
"...nhưng mình lại biết mình không thể giữ người đó lại."
Hoàn Mỹ không hiểu.
"Ý cậu là sao?"
"Không có gì."
Ngân Mỹ quay đi.
Nhưng lần này Hoàn Mỹ giữ tay cô lại.
"Ngân Mỹ."
Cô nhìn thẳng vào mắt Ngân Mỹ.
"Tôi không thích việc cậu cứ tự quyết định mọi thứ."
Ngân Mỹ im lặng.
"Tôi cũng không thích việc cậu cứ đẩy tôi ra."
"Vì sao?"
Hoàn Mỹ nghẹn lời.
Cô không biết phải gọi thứ cảm xúc ấy là gì.
Chỉ biết rằng nếu Ngân Mỹ biến mất khỏi cuộc sống của mình...
Cô sẽ rất đau.
---
Hai tuần sau, Ngân Mỹ nói với Hoàn Mỹ rằng cô sẽ chuyển trường.
Hoàn Mỹ không tin.
"Cậu nói gì?"
"Tôi chuyển trường."
"Bao giờ?"
"Ngày mai."
Hoàn Mỹ bật cười.
Một nụ cười lạnh.
"Cậu thật sự xem tôi là gì vậy?"
"Hoàn Mỹ..."
"Bạn cùng nhóm?"
"Không."
"Bạn?"
Ngân Mỹ im lặng.
Hoàn Mỹ nhìn cô.
"Vậy tôi là gì?"
Ngân Mỹ không trả lời.
"Vậy tại sao?"
"Vì tôi phải đi."
"Phải đi hay muốn đi?"
"Khác nhau sao?"
"Khác!"
Hoàn Mỹ lần đầu tiên mất bình tĩnh.
"Cậu lúc nào cũng như vậy! Cứ nghĩ rằng mình có thể tự quyết định mọi thứ!"
Ngân Mỹ siết tay.
"Còn cậu thì sao?"
"Tôi làm sao?"
"Cậu cứ nghĩ chỉ cần cố gắng là có thể thay đổi tất cả."
Hoàn Mỹ sững lại.
Ngân Mỹ tiếp tục:
"Nhưng có những chuyện không phải cứ đứng đầu toàn trường là giải quyết được."
Câu nói ấy như một nhát dao.
Hoàn Mỹ nhìn cô thật lâu.
"Được."
Giọng cô run lên.
"Vậy cậu đi đi."
Ngân Mỹ không nói gì.
Hoàn Mỹ quay lưng.
"Nhưng đừng quay lại."
---
Ngày hôm sau, Ngân Mỹ rời trường.
Hoàn Mỹ không tiễn.
Cô vẫn đến lớp.
Vẫn học.
Vẫn đứng đầu.
Mọi thứ dường như không thay đổi.
Chỉ có một chiếc ghế trống ở cuối lớp.
Một tháng.
Hai tháng.
Ba tháng.
Cho đến một ngày, Hoàn Mỹ nhận được một phong thư.
Không có người gửi.
Bên trong chỉ có một tờ giấy.
"Nếu có một ngày cậu ghét tôi vì đã rời đi, vậy cũng được."
Hoàn Mỹ đọc tiếp.
"Ít nhất cậu vẫn còn nhớ đến tôi."
Tay cô run lên.
Đến cuối thư, chỉ có một câu:
"Cảm ơn vì đã từng khiến những ngày tồi tệ nhất của tôi trở nên đáng nhớ."
Hoàn Mỹ chạy ra khỏi lớp.
Nhưng đã quá muộn.
Cô giáo chủ nhiệm đứng ngoài hành lang.
Nhìn cô thật lâu.
"Hoàn Mỹ..."
"Ngân Mỹ đâu ạ?"
Cô giáo im lặng.
Một khoảng im lặng dài đến đáng sợ.
"Gia đình em ấy đã chuyển đi nơi khác."
"Em biết."
"Không."
Cô giáo khẽ lắc đầu.
"Ý cô là... em ấy sẽ không quay lại nữa."
Hoàn Mỹ đứng chết lặng.
---
Nhiều năm sau.
Hoàn Mỹ vẫn là học sinh đứng đầu.
Cô đạt được mọi thứ mình từng mong muốn.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy bảng điểm có số 1 bên cạnh tên mình, cô lại nhớ đến một người.
Người từng nói:
"Không phải lúc nào điểm cao cũng có nghĩa là đúng."
Hoàn Mỹ từng nghĩ mình phải trở thành người giỏi nhất.
Nhưng cuối cùng cô nhận ra..
Có những bài toán không có đáp án.
Có những người không thể giữ lại.
Và có những lời xin lỗi...
Dù nói muộn đến đâu cũng chẳng thể gửi tới người cần nghe.
Năm cuối cấp, Hoàn Mỹ đứng trước sân trường.
Nơi hai người từng cãi nhau.
Nơi Ngân Mỹ từng cười.
Nơi cô từng nghĩ rằng họ sẽ còn rất nhiều ngày mai.
Cô lấy trong túi ra một tờ giấy đã cũ.
Là lá thư năm ấy.
Hoàn Mỹ khẽ nói:
"Ngân Mỹ."
Không ai trả lời.
Cô mỉm cười.
"Cuối cùng tôi vẫn đứng đầu."
Gió thổi qua sân trường.
Hoàn Mỹ khẽ cúi đầu.
"Nhưng lần này..."
"...tôi không muốn thắng nữa."-Hạ giọng
Cô gấp lá thư lại.
Đặt vào chiếc hộp nhỏ.
Bên ngoài hộp chỉ viết một dòng:
"Cho người mà tôi đã không kịp giữ lại."
Và đó là lần đầu tiên trong đời, Khương Hoàn Mỹ chấp nhận mình đã thua.
Không phải thua trong một cuộc thi.
Mà thua trước một người mà cô từng nghĩ...
sẽ luôn ở đó.
--
"Vì sao cơn mưa đêm qua, không ai nhắc về chuyện đôi ta..?"
Thanks các con vợ của toii đã đọc hết truyện!! Nếu có ý kiến gì thì cho toii xin một đóng góp nho nhỏ nhee💞