Anh là thứ gì?!
Tác giả: NotDeny
Á!! Úi!
/Cộp/
[Itami né gấp thứ kì dị hình người trần như nhộng kia mà vấp bậc thang cuối, ngã nhoài người xuống mặt sàn. Hên có hai tay nhanh nhẹn kê, không thì vỡ hàm như chơi nhưng tay thì đau. Cậu ngẩng lên, vị trí ngay đôi chân trần trắng bệch xuyên thấu, thấy cả mặt tường phía bên kia. Nó cuối xuống nhìn Itami thật gần rồi cười phá lên]
Há há há, ngươi té đấy à! Bất-cẩn-vậy, Itami!
... (Hả, cái giọng đó nghe quen lắm?!)
Là ta đây, vị "thần" ngươi gặp trong ngôi đền đầu năm mới đó!
Hơ?!
[Chưa kịp nói gì, cậu bị ả lôi kéo đi vào một khu rừng âm u nọ, nơi mà ngôi đền thật sự của ả đang ngự. Itami bước chân đau đầu gối giống người bị tật, theo ả trong bóng tối mù mịt sương đêm nhưng lại không thấy lạnh và thấy rõ mọi ngóc ngách dù là đêm không có sao trời]
(Ừm, thần linh đang dẫn mình đi giấu à?)
Sao có thể chứ!
(Hả! Thần đọc được suy nghĩ của mình ư?!)
Đương nhiên rồi, cậu là một nửa tương thông của- ờ thì, ta là thần mà. Làm gì mà chẳng được.
À vâng... (Thế thì tiện quá, khỏi phải tốn hơi!)
Phụt!
! Thần đang cười ạ?!
Há há há, ngươi lười biếng tới mức độ đó luôn há! Há há há...
Cái này gọi là tận dụng hết mọi khả năng có thể để tránh lãng phí không cần thiết đấy ạ.
Hô hô, vậy cơ đấy!
[Ả chỉ tay vào ngôi miếu nhỏ, kêu cậu mở cửa ra]
(Ơ? Như vậy không phải là phạm thượng tới thần linh sao ạ?)
Phạm thượng cái gì, nhà của ta. Ta bảo sao thì làm ngay đi. Ngươi cũng tò mò mà, hay muốn uống rượu phạt.
(Thứ rượu ấy có ngon không ta?)
Lẹ đi, Itami, còn lưỡng lự nữa!
[Cậu cà nhắc tiến tới, thò tay vào trong miếu lấy ra một thứ dân chủ kiểu Mỹ. Xem xét kỹ càng từng chi tiết phát hiện thứ kì lạ màu trắng đang ngoe nguẩy trông giống một đôi cánh. Itami sợ hãi quăng nó đi, thứ ấy liền bay xung quanh ả rồi bay lại Itami khi tay cậu xoè ra]
N-nó là sinh vật sống ạ?
Ừ, ta không biết! (Đồ chơi nào của thằng Uri lúc nào nhìn cũng tởm hết)
Dạ? Là cái nào?
Ngày cuối nhớ mang theo nó nhé!
Ngày cuối?
Ngày mà sắp đi học lại ấy.
À vâng, nhưng tại sao ạ?
Vì khi đó ngươi mới có thể biết thứ đang ám ảnh mình là gì.
Cảm ơn thần ạ! Còn thứ ám ảnh tôi là sao?
Ai biết! Nhớ giấu kỹ với tất cả mọi người đấy, chuyện về nó và về ta. Ngay cả "thứ" ngươi thân thiết nhất.
(Thứ mình thân thiết nhất? Là cái gì nữa? Sao thần nói gì chả hiểu, đúng là thần mà)
[Ả mờ dần rồi biến mất giữa bóng tối tĩnh lặng, Itami nhìn cây súng rồi nhăn mặt không biết giấu kiểu gì]
Ờm, cất cánh đi, làm một khẩu súng lục bình thường xem.
[Nó liền rớt xuống đất, chờ Itami nhặt về]
(✧Д✧)☞♡⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
(Tình yêu, tình yêu là gì thế? Rốt cuộc nó là gì? Nó đến từ đâu? Và tại sao mình không thể hiểu được tình yêu là thứ gì? Nếu nó là một căn bệnh tâm thần, lẽ ra mình phải hiểu nó chứ?
Tình yêu có nhiều loại, muôn hình vạn trạng. Tình yêu cha mẹ, tình yêu con cái, giữa các anh chị em, giữa những người thân với nhau. Tình yêu trai gái, trai trai hay gái gái, một tình yêu thuần khiết giữa hai con người xa lạ được vun đắp rồi gắn kết với nhau. Tình yêu đất nước, quê hương, những con người có số phận thảm thương. Tình yêu với loài động vật, nuôi thú cưng, chăm sóc và âu yếm nó. Và một loại tình yêu được phát triển dành cho xu hướng thế giới mới, một tình yêu bị ngăn cách bởi không gian qua màn hình điện thoại, ti vi hay các màn hình có thể trình chiếu ảnh nhân vật đó lên. Một tình yêu đơn phương, mãi sẽ chẳng thành sự thật.
Vậy tại sao họ lại yêu? Yêu để làm gì chứ? Rước bệnh vào người!? Tự rước hoạ vào người!?
Tôi không tài nào hiểu được. Tất cả mọi loại tình yêu đó, đôi lúc sẽ xuất hiện rồi biến mất rất nhanh chóng mà không để lại bằng chứng gì cả. Hoặc thật sự nó không phải là tình yêu, là một thứ gì đó rất khác với tình yêu.
Nếu tình yêu thật sự tồn tại, vậy thì tại sao tôi không thể có được nó? Trong khi mọi người làm điều đó vô cùng dễ dàng. Dễ dàng nói lời yêu, dễ dàng khẳng định tình yêu của mình dành cho họ là cảm xúc thật từ tận đáy lòng. Hay chỉ là giả dối để đoạt được mục đích chính.
Nếu tình yêu là một căn bệnh thì tại sao tôi không thể mắc chúng? Tôi bị miễn nhiễm với nó rồi chăng? Hay trong lúc tạo ra tôi, chúa trời đã quên mất thêm cái máy giải mã tình yêu vào?
Tình yêu, thứ tình yêu mà tôi nên gọi nó có thật là đúng? Với anh Kami, tôi vẫn không thể hiểu thứ tình cảm này, gọi là thích hay yêu đều không phải! Vậy thì tôi lại nói dối rồi, đúng là không biết ngượng mồm. Đồ dối trá!
Liệu thứ tình cảm mà tôi gọi nó là tình yêu, có xứng đáng với anh ấy không? Tôi không biết! Yêu là gì?
Nếu nói về các triệu chứng của tình yêu thì tôi có thể mắc ít nhất một cái! Đó là khi thấy anh, lòng tôi khá vui lên, nhẹ nhõm khi được anh chữa lành trái tim đang rỉ máu của mình bằng những lời ca, món ăn, làm những điều nhỏ nhặt cho tôi, làm chú hề để tâm trạng tôi bớt đau khổ.
Tôi không biết anh xuất hiện từ khi nào... Nhưng tôi có thế cảm nhận được cảm xúc của người đó đang thế nào khi nhìn vào tôi. Rất lạnh lẽo, cứ như không có chút tình người nào trong đôi mắt xanh ấy)
(Ấm nóng đến điên cuồng mà! Anh ấy thật sự làm thế chỉ để chứng minh một thứ tình yêu không tồn tại à? Tại sao vậy? Tại sao phải làm thế vì một kẻ như tôi?)
\Chụt/--\Ực/--\Chụt//
(Cả máu cũng tràn vào cổ họng, anh định cho tôi nếm vị máu của tình yêu à? Chất sắt nồng nàn này mình cũng từng liếm khi vết thương hở rồi. Nhưng lại khác khi nếm máu của người khác ha, chẳng lẽ nhóm máu khác nhau thì khác luôn vị?)
//Ực//
Ưm..!!
(Càng ngày càng dồn dập rồi, anh định giết tôi bằng một cái hôn nồng cháy mãnh liệt này ư?)
[Vòng đu vẫn quay, hai người vẫn hôn, mặt trời vẫn ở đó, cứ như thời gian đang ngừng trôi. Tay nắm chặt áo anh, tay sờ mái tóc dài mềm mượt ấy từ sau lưng, chân cứ gập lên gập xuống, tim đập xốn xang. Ngay cả người mình thích nhất lại hợp gu mình nhất, không bao giờ có sự trùng hợp này được, xác suất vô cùng thấp để gặp được trong số tám tỷ người là "non-existent".
Cảm giác sắp hết hơi, Itami đẩy mạnh Kami ra, thở hồc hộc như vừa bị ai rút cạn oxy trong phổi. Mắt ửng đỏ như sắp khóc, cậu che mặt đi không muốn cho anh thấy, người cũng nóng ran lên. Kami cũng giống cậu, thở hồc hộc, tay quẹt vết máu ọc trào ra.
Vòng quay hạ dần gần sát đất rồi lại quay tiếp một vòng nữa. Cứ thế mang hai người lên đỉnh, lên đỉnh trời hoàng hôn đỏ thắm]
Anh...hộc...hà hà...định...Ừm...Tôi không có nhu cầu làm ma cà rồng.
Một hiệp nữa nhé!
Ớ!!
//Bụp//
[Cậu hốt hoảng che chặn miệng Kami lại, ánh mắt anh hơi khó chịu nhìn Itami. Anh cứ sấn tới mà hôn lên lòng bàn tay làm cậu nhột không chịu được, Itami quay mặt đi liên tục muốn ngừng hành vi cưỡng hôn này lại. Nhưng Kami vẫn không buông tha cậu, kiếm được chỗ nào có miếng da người non nớt kia phơi tự nhiên ra ngoài. Liền nhào tới mà liếm, mút, còn cắn nhẹ lên cổ trêu cậu như cảnh ma cà rồng đang hút máu. Itami rùng cả người, khó chịu bấu chặt lên vai cào anh mấy phát, hoảng sợ tột độ. Sợ anh sẽ làm mình bị đau nên cậu phải làm trước để người ta biết mà né xa mình ra, xui cho Itami là anh Kami của cậu hoàn toàn không phải "người"]
Làm trò gì đấy! Buông ra được rồi! Anh định làm trò mèo này tới khi nào?
Ai mới là mèo đây? Em cào rách cả áo tôi rồi này!
Cái-!?
[Itami trong lúc hoảng sợ thì có nhớ đến ai được, cậu cứ thế hoảng loạn mà vùng vẫy hết sức tìm đường thoát thân. Nghe nói mới ngước nhìn lên, vai Kami giờ đầy vết xước móng tay cậu, rươm rướm máu. Itami sợ bị trả thù, cậu mấp máy môi như muốn nói lời xin lỗi nhưng máu làm cổ họng khô khốc quá]
...Ưm..! (Tại sao mình phải xin lỗi chứ?)
[Itami ghét con gái, vì họ có tính khí thất thường khó chiều theo, đặc biệt là giọng khi tức giận, lúc hét lên làm chói điếng tai cậu. Được cái là người họ luôn rất thơm và mềm mại.
Cậu chắc chắn là rất ghét con trai, vì tởm, bao gồm cả mình. Itami đặc biệt sợ hãi khi có ai đó đụng chạm vào người cậu, không phải vì bệnh sạch sẽ mà là vì Itami luôn có cảm giác rợn tóc gáy, nổi cả da gà khi thứ thô ráp không biết có sạch sẽ kia rờ lên làn da nhạy cảm cả trong lẫn ngoài của cậu. Nhưng cậu lại rất thích giọng nói trầm của họ, nghe rất an toàn và êm tai, vì thính lực của cậu không chịu được âm thanh quá to.
Kami là điển hình của người giọng trầm mà cậu rất thích, nghe giống giọng của một diễn viên lồng tiếng nhân vật J mà cậu yêu thích. Thân hình cũng cao ráo, mảnh khảnh y chang nhân vật ấy, còn giọng điệu hay cách nói lịch sự thì khá giống. Đôi khi anh sẽ trêu chọc và làm đủ trò kì quái để làm cậu cười, khá là hài hước]
Đừng...làm nữa!
[Itami thừa cơ đẩy mạnh một cái, lùi nhanh người về sau nép sát cửa cabin, theo sát mọi hành động của Kami. Anh nhìn cậu rồi thở dài, tay vuốt tóc mái lên, nhăn nhó ngồi vắt chéo chân rồi khoanh tay nhìn bầu trời đỏ chót kia]
Cậu lấy nó từ ả phải không?
...Thì sao?
Được rồi, tôi hiểu rồi. Cô ra đây đi, đừng núp dưới ghế khán giả nữa.
[Ả thình lình xuất hiện, bay giữa không trung xuyên vào ca bin đứng cạnh Itami, vui vẻ nhìn sắc mặt khó coi của Kami. Khẩu súng không biết tại sao lại mọc ra đôi cánh lại, bay lên cạnh ả. Cậu ngỡ ngàng nhìn nó rồi chú ý đến người đang ngồi tối sầm mặt lại tự dưng thả lỏng mình, kê tay lên thành ghế. Kami lại thở dài, ngẩng đầu lên nhắm mắt thở hắt một hơi mạnh ra, bốn lỗ trên người anh cũng dần lành lại]
Vở kịch này cô xem có ngộ nghĩnh không?Nó đáng giá bao nhiêu? Một mạng, mười hay nhiều hơn nữa?
Hừmmm, chắc là một thôi.
Ít thế, cứ tưởng cô sẽ chọn số nhiều.
Tôi ưa chất lượng hơn.
Thế thì lần này là tôi à?
Ai biết!
Vậy là cậu Itami nhỉ?
[Anh quay sang kéo theo mái tóc rơi rớt xuống, hai khuỷu tay gác hai đầu gối rồi đan ngón tay lại, nhìn cậu cười đầy bí hiểm. Cậu chợt nhói lên một nhịp đau lòng]
(Không thể ngờ người nói yêu mình lại là kẻ như thế! Quả nhiên, anh đang diễn!)
Cũng không phải Dương đâu!
Hả?//Hử?
[Hai người bất ngờ đồng thanh hỏi, với nửa con mắt Kami nhìn ả đầy nghi hoặc]
Là (ta. Hay nên biến mất rồi để mọi chuyện dẫn lối đến kết cục tốt nhỉ?) ai không quan trọng, thứ ta cần biết bây giờ là... Dương à, cậu có nhận ra thứ đang ám ảnh mình, thứ mà mình yêu say đắm mê đuối kia có phải là con người không? Hay là một thứ gì khác đội lốt một con người hoàn hảo mà cậu luôn mong mỏi kiếm tìm cho bằng được?
Hả?
Ô, vẫn chưa nhận ra à?
[Ả nhìn chòng chọc vào mắt cậu với con mắt mở to màu đỏ máu. Itami nhìn ả rồi quay sang nhìn Kami, để ý tới vết thương trên ngực bấy giờ đã hoàn toàn lành lặn mà không có vết sẹo nào]
/Cạch/---/Lạch cạch cạch cạch//
[Viên đạn rớt xuống cùng sự ngạc nhiên của cậu]
Đấy!
Ka...mi, anh là thứ gì vậy?
Tôi là "thứ rất yêu cậu" đây!
Hả, nói thế là ý gì? Tôi đang hỏi nghiêm túc đấy! Anh trả lời thật đi, tôi không muốn nghe lời nói dối nào nữa.
Hừm... AHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHA...hà~
[Kami đột nhiên phá lên cười sằng sặc, còn ôm cả bụng như cười nhiều quá mà quặn cả lòng lại]
Tôi nói dối hay nói thật thì cậu cũng đâu thèm tin vào. Này~ Dương à, khi nào thì em mới mở lòng hơn với tôi đây?
Đừ-đừng có gọi cái tên ấy ra đây!
Sao phải ghét bỏ nó, chỉ là một cái tên nhắc-nhở-cậu-từng-thuộc-về-đất-nước-Beto thôi mà.
IM ĐI!
Sao? Muốn tôi im thì...
[Kami đứng dậy đi về phía Itami làm cậu hoảng sợ muốn chạy cũng không được, đu quay lại bắt đầu một vòng mới. Anh tiến sát lại, tay đập phát mạnh lên cửa, nhìn xuống vẻ hoảng loạn của con cừu non đứng chôn chân trong hẻm cụt. Cười khịa một cái hù doạ Itami rồi cúi người xuống để bằng mặt cậu, lấy ngón cái vuốt nhẹ lên đôi môi hồng ấy]
...dùng cái mỏ đang run rẩy ấy đi.
[Ả ta trố mắt, không nhịn được cười khi đứng giữa hai kẻ tình tứ này. Muốn làm mục sư trong nghi thức tuyên hứa ngay và luôn]
/Chát/
[Cậu hất tay Kami ra, khó chịu ra mặt hơn]
Bớt đùa giỡn đi!
Tôi không đùa giỡn với cậu.
Đúng thật là tôi ghét con người nên yêu phải một thứ không phải người như anh. Thật sự rất là hoàn hảo, rất tuyệt vời!
Cậu đang khen tôi sao!? Hì, cảm ơn nhé!~( ˘ ³˘)♥
Vậy thì đi mà chết lần nữa đi, anh Kami.
[Itami lựa thời cơ khi lên ngay giữa đỉnh vòng đu quay, đẩy anh ngã xuống khỏi cabin. Kami khẽ cười nhưng không có chút phản kháng, chỉ xuôi theo thói quen chiều chuộng một Itami đang cáu kỉnh. Cứ thế rơi từ độ cao một trăm mười bảy mét xuống dưới đất, nằm trong vũng máu đỏ tươi hơn cả bầu trời hoàng hôn máu]
Hah, anh đúng là Kami mà! *Kami thì không chết được nhỉ!
*「神」Itami đang nói đến là chữ Kami trong *Thần linh*