CHÌ VÌ TÔI QUÁ YÊU ANH ? PHẦN 2
Tác giả: Lê Vy
Ngôn tình;Ngoại Tình
Từ ngày hôm ấy, Ngọc Yến bắt đầu thay đổi. Những thay đổi ban đầu nhỏ đến mức ngay cả chính em cũng không nhận ra.
Em không còn vô tư kể với Phương Quỳnh về những chuyện xảy ra trong ngày như trước, bởi Hoàng Tuấn từng nói rằng đôi khi chia sẻ quá nhiều với người khác sẽ khiến những chuyện riêng tư của hai người trở thành đề tài bàn tán. Em cũng ít tham gia những buổi tụ tập sau giờ học hơn, không phải vì không thích bạn bè, mà bởi anh thường nhắn tin hỏi em đang ở đâu, làm gì, khi nào về nhà.
Mỗi lần em trả lời chậm, anh đều không trách móc ngay lập tức. Anh chỉ gửi một dấu chấm, sau đó thu hồi tin nhắn, rồi im lặng.
Chính sự im lặng ấy mới khiến Ngọc Yến bất an.
Em sẽ chủ động nhắn lại, giải thích rằng mình vừa giúp cô giáo thu bài, vừa trực nhật xong hoặc đang đi cùng bạn. Khi anh trả lời, giọng điệu vẫn dịu dàng như mọi ngày, thậm chí còn chẳng quên nhắc em ăn uống đầy đủ, đi đường cẩn thận.
Nhưng đôi khi, giữa những lời quan tâm ấy lại xuất hiện một câu nói nhẹ tênh.
“Không sao đâu, em cứ làm việc của em đi. Mình quen với việc bị bỏ lại rồi.”
Chỉ một câu như vậy cũng đủ khiến Ngọc Yến ngồi nhìn màn hình điện thoại thật lâu.
Em không muốn anh cảm thấy mình bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa.
Vì thế, em bắt đầu báo trước lịch trình cho anh, chủ động nhắn tin mỗi khi tan học, thậm chí tranh thủ trả lời tin nhắn trong những khoảng nghỉ ngắn giữa tiết học.
Ban đầu, em nghĩ đó là cách quan tâm một người mình yêu.
Sau này, em mới hiểu rằng có những việc mình làm vì tình yêu, nhưng cũng có những việc mình làm chỉ vì sợ hãi cảm giác người kia sẽ không còn yêu mình nữa. Mà khi hai điều ấy trộn lẫn vào nhau, người ta rất khó nhận ra mình đang hạnh phúc hay đang cố gắng tránh né một nỗi buồn.
Hoàng Tuấn nhận thấy sự thay đổi ấy nhanh hơn bất kỳ ai.
Anh vốn là người rất giỏi quan sát phản ứng của người khác. Anh biết khi nào nên tiến thêm một bước, khi nào cần lùi lại, khi nào nên nói một câu khiến đối phương cảm động, và khi nào chỉ cần im lặng cũng đủ để người ta tự tìm đến mình.
Với Ngọc Yến, anh càng kiên nhẫn. Anh không yêu cầu em thay đổi tất cả trong một ngày. Anh chỉ cần mỗi lần em đứng trước một lựa chọn, em sẽ nhớ đến suy nghĩ của anh trước tiên.
Một buổi sáng, khi cả lớp đang chuẩn bị cho tiết sinh hoạt, Ngọc Yến nhận được tin nhắn của anh.
“Yến, hôm nay em có thể đừng ngồi cùng Quỳnh trong giờ nghỉ không?”
Em ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh. Phương Quỳnh đang cúi xuống tìm cây bút bị rơi, hoàn toàn không biết chuyện gì.
Ngọc Yến gõ chữ.
“Sao vậy anh?”
“Không có gì lớn đâu. Hôm qua mình thấy hai người nói chuyện, Quỳnh lại nhắc đến chuyện cũ. Mình không thích cảm giác người yêu mình cứ phải nghe người khác đánh giá mình như vậy.”
Em nhìn dòng tin nhắn, ngón tay dừng trên bàn phím.
Thực ra, Phương Quỳnh chưa từng nói điều gì quá đáng. Cô chỉ nhắc lại những chuyện đã nghe được, bảo Ngọc Yến nên cẩn thận và đừng vội tin tất cả những gì Hoàng Tuấn kể.
Nhưng nếu đứng ở vị trí của anh, có lẽ nghe những lời ấy cũng chẳng dễ chịu gì.
Em nghĩ một lúc rồi nhắn lại.
“Vậy để em nói chuyện với Quỳnh sau nhé. Nhưng em không thể đột nhiên tránh mặt cậu ấy được, như vậy cậu ấy sẽ buồn lắm.”
Hoàng Tuấn không trả lời ngay.
Mười phút sau, anh mới nhắn.
“Ừm, mình hiểu rồi. Em không cần phải để ý cảm giác của mình đâu.”
Ngọc Yến đọc xong, trong lòng lập tức nặng trĩu.
Em quay xuống nhìn anh. Hoàng Tuấn đang trò chuyện với mấy người bạn, vẻ mặt bình thường đến mức em tự hỏi có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều hay không.
Đúng lúc ấy, anh quay sang.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Anh mỉm cười, còn đưa tay làm động tác bảo em cứ quay lên học bài.
Một cử chỉ rất đỗi bình thường.
Nhưng Ngọc Yến lại cảm thấy mình vừa làm điều gì có lỗi.
Đến giờ nghỉ, em không ngồi lại cùng Phương Quỳnh mà lấy cớ phải hoàn thành sổ đầu bài để ra khỏi lớp. Em tự nhủ rằng mình chỉ muốn tránh một cuộc trò chuyện không cần thiết, rằng chẳng có gì thay đổi cả.
Thế nhưng khi đi ngang qua cầu thang, em vẫn nghe thấy tiếng Phương Quỳnh gọi mình.
“Yếnnn!” Em quay đầu.
“Chiều nay đi mua tài liệu với mình không? Hôm trước cậu bảo muốn tìm bộ đề mới mà.” Ngọc Yến thoáng do dự.
“Để hôm khác được không? Chiều nay mình có việc rồi.”
“Việc gì vậy?”
“À... mình phải ôn bài.”
Phương Quỳnh nhìn em, không hỏi thêm.
Chỉ có điều, ánh mắt của cô khiến Ngọc Yến cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Không phải vì bị trách móc, mà vì em biết Phương Quỳnh đang nhận ra điều gì đó.
Và em không muốn bị nhận ra. Những ngày tiếp theo, Hoàng Tuấn bắt đầu đưa ra những lời khuyên có vẻ hợp lý hơn.
Anh bảo Ngọc Yến nên mạnh dạn hơn trong giao tiếp, nên học cách từ chối những người không thực sự quan tâm đến mình, nên biết đặt tương lai của bản thân lên trước những mối quan hệ không cần thiết.
Những điều ấy vốn không sai...Thậm chí, có những lời khuyên còn giúp em nhận ra mình quả thật đã quá quen với việc làm hài lòng người khác.
Vấn đề chỉ nằm ở chỗ, sau mỗi lời khuyên đúng đắn, anh đều khéo léo đặt mình vào vị trí người duy nhất có thể giúp em thực hiện chúng.
“Em thấy không, nếu hôm nay mình không nhắc, có phải em lại nhận lời giúp người khác rồi bỏ dở việc của mình không?”
“May mà em kể mình nghe. Chứ em cứ giữ mọi chuyện trong lòng thì làm sao biết người ta đang đối xử với em thế nào?”
“Yến à, em tốt với mọi người là chuyện đáng quý. Nhưng em phải học cách phân biệt ai xứng đáng với lòng tốt của em chứ.”
Mỗi lần như vậy, Ngọc Yến đều gật đầu.
Em không biết rằng ranh giới giữa việc giúp một người trưởng thành và khiến người ấy phụ thuộc vào mình đôi khi rất mong manh.
Hoàng Tuấn không cần phủ nhận năng lực của em. Anh chỉ cần khiến em nghi ngờ năng lực ấy mỗi khi không có anh bên cạnh.
Và mỗi lần em làm đúng theo lời anh, anh lại dịu dàng khen ngợi.
“Thấy chưa, em làm được mà. Chỉ cần chịu nghe mình một chút thôi.”
Dần dần, lời khen ấy trở thành thứ Ngọc Yến mong chờ.
Không phải vì em chưa từng được công nhận. Suốt những năm học phổ thông, em vốn là người có thành tích tốt, được thầy cô tin tưởng và bạn bè quý mến.
Nhưng những lời khen ấy thuộc về một Ngọc Yến mà em đang dần cho rằng còn quá non nớt.
Còn lời khen của Hoàng Tuấn dành cho phiên bản đang thay đổi của em.
Và em muốn tin rằng phiên bản ấy mới xứng đáng có được tình yêu của anh.
Đầu tháng mười một, trường bắt đầu chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
Lớp 12A8 được giao một tiết mục tập thể. Với tư cách lớp trưởng, Ngọc Yến chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách, sắp xếp lịch tập và trao đổi với giáo viên chủ nhiệm.
Phương Quỳnh đăng ký hát chính. Còn Hoàng Tuấn, sau khi được cả lớp nhiệt tình đề cử, nhận lời chơi đàn cho tiết mục.
Mọi chuyện vốn rất thuận lợi cho đến buổi tập đầu tiên. Phương Quỳnh và Hoàng Tuấn bất đồng về cách phối nhạc. Quỳnh cho rằng đoạn chuyển cần nhẹ nhàng hơn để phù hợp với giọng hát, trong khi Tuấn muốn thêm một đoạn cao trào nhằm làm tiết mục nổi bật.
Hai người tranh luận qua lại vài câu. Không ai lớn tiếng, nhưng bầu không khí rõ ràng không còn thoải mái.
Cuối cùng, Ngọc Yến đề nghị cả lớp thử hai phương án rồi biểu quyết. Đó là cách giải quyết công bằng nhất mà em nghĩ ra.
Thế nhưng tối hôm ấy, Hoàng Tuấn gọi điện cho em.
Anh im lặng một lúc lâu trước khi nói:
“Hôm nay em làm mình buồn đấy.”
Ngọc Yến đang ngồi bên bàn học, nghe vậy liền đặt bút xuống.
“Em làm gì không đúng sao anh?”
“Em biết mình không thích cách Quỳnh nói chuyện với mình mà.”
“Nhưng chuyện hôm nay là chuyện tiết mục của lớp. Em nghĩ cả hai đều có ý tốt, chỉ là cách làm khác nhau thôi.”
“Mình biết. Em lúc nào cũng có lý do rất hợp lý.” Giọng anh không hề gay gắt.
Chính sự bình thản ấy khiến Ngọc Yến càng khó giải thích.
“Em không có ý bênh ai cả. Em chỉ muốn mọi người cùng thống nhất—”
“Yến, mình không cần em lúc nào cũng đứng về phía mình. Mình chỉ muốn biết khi người khác làm mình khó chịu, em có thực sự quan tâm đến cảm xúc của mình không thôi.” Em cắn nhẹ môi.
“Em có quan tâm chứ.”
“Vậy tại sao em cứ phải tìm cách giải thích cho Quỳnh?” Căn phòng đột nhiên yên tĩnh...
Ngọc Yến nhìn quyển vở đang mở trước mặt. Những dòng chữ em vừa viết còn dang dở, nhưng đầu óc đã chẳng thể tập trung thêm được nữa.
Một lúc sau, em nhỏ giọng nói:
“Em xin lỗi. Lần sau em sẽ chú ý hơn.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Rồi giọng Hoàng Tuấn dịu xuống.
“Thôi, mình không muốn cãi nhau với em. Mình biết em không cố ý. Em học tiếp đi, đừng thức khuya quá.”
Cuộc gọi kết thúc bằng một lời chúc ngủ ngon.
Ngọc Yến đặt điện thoại xuống, ngồi bất động thật lâu.
Em không hiểu tại sao một cuộc tranh luận vốn chẳng liên quan gì đến tình cảm của hai người lại có thể khiến mình cảm thấy như vừa đứng trước nguy cơ đánh mất anh.
Nhưng rồi em tự tìm được câu trả lời theo cách mà Hoàng Tuấn đã dạy.
Có lẽ mình vẫn chưa đủ tinh tế.
Có lẽ yêu một người không chỉ là đối xử tốt với họ, mà còn phải học cách đứng về phía họ vào những lúc họ cần mình nhất.
Em mở điện thoại, nhắn cho Phương Quỳnh.
“Quỳnh ơi, chuyện hôm nay cậu đừng tranh luận với Tuấn nữa nhé. Nếu có gì thì nói với mình, mình sẽ trao đổi lại.”
Tin nhắn vừa gửi đi, em lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
Ít nhất, em đã tìm được cách để không khiến Hoàng Tuấn buồn thêm lần nào nữa.
Phương Quỳnh đọc tin nhắn vào sáng hôm sau. Cô nhìn màn hình một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu về phía bàn thứ ba sát lối đi.
Ngọc Yến đang phát bài kiểm tra cho cả lớp. Em vẫn cười dịu dàng, vẫn nói cảm ơn khi có người giúp mình, vẫn cúi xuống nhặt cây thước vừa rơi khỏi bàn của bạn bên cạnh.
Mọi thứ trông chẳng khác trước là bao.
Chỉ có điều, khi Phương Quỳnh bước đến hỏi:
“Yến, tối qua cậu ngủ muộn à?” Ngọc Yến hơi khựng lại.
“Sao cậu hỏi vậy?”
“Trông cậu mệt thôi.”
“Không có gì đâu. Mình chỉ học bài một chút.”
Phương Quỳnh không vạch trần lời nói dối ấy.
Cô biết Ngọc Yến không phải kiểu người có thể bị thuyết phục chỉ bằng vài câu cảnh báo. Càng cố kéo em ra khỏi một mối quan hệ mà em tin là tốt đẹp, cô càng có nguy cơ bị xem như kẻ phá hoại.
Vì thế, Quỳnh quyết định quan sát thêm.
Cô muốn biết Hoàng Tuấn thực sự đang làm gì. Và cô muốn có bằng chứng đủ rõ ràng để Ngọc Yến không thể tiếp tục tự trách mình mỗi khi nhận ra điều bất thường.
Một tuần sau, Phương Quỳnh vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Hoàng Tuấn và một nam sinh lớp bên cạnh trong khu vực cầu thang vắng người.
Cô vốn định quay lại lớp lấy chiếc áo khoác bỏ quên, nhưng vừa đi đến khúc quanh đã nghe thấy tên Ngọc Yến.
“Thế nào rồi? Cậu tán được lớp trưởng 12A8 thật à?”
Giọng người kia mang theo vẻ ngạc nhiên.
Hoàng Tuấn bật cười.
“Cậu nghĩ mình đùa sao?”
“Nhưng nghe nói con bé đó khó gần lắm mà. Với lại, cậu đang quen người khác trước đó còn gì?”
“Chuyện cũ rồi.”
“Vậy cậu thật sự nghiêm túc với nó?”
Hoàng Tuấn im lặng một thoáng, rồi đáp bằng giọng thản nhiên:
“Nghiêm túc đến mức nào còn tùy vào việc người ta có đáng để mình nghiêm túc hay không.”
Người kia cười khẩy.
“Nghe ghê vậy. Thế lớp trưởng có gì đặc biệt?”
“Cô ấy ngoan, học giỏi, được thầy cô tin tưởng. Quan trọng nhất là rất dễ cảm thấy có lỗi khi làm người khác buồn.”
Phương Quỳnh bất giác siết chặt chiếc áo trong tay.
“Vậy còn chuyện gia đình cậu?”
“Chuyện nào?”
“Thì chuyện cậu kể với mấy đứa con gái ấy. Mẹ bỏ đi, bố làm việc suốt ngày, không có ai hiểu mình…”
Hoàng Tuấn cười thành tiếng.
“Cậu hỏi như thể mình bịa ra vậy. Chuyện nhà mình là thật. Chỉ là không phải ai cũng cần được nghe hết thôi.”
“Thế cậu định với Ngọc Yến đến bao giờ?”
“Để xem đã.”
Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp:
“Cô ấy khác mấy người trước. Không dễ bị dụ làm mọi thứ ngay lập tức, nhưng một khi đã tự cho rằng mình có lỗi thì lại cố gắng sửa bằng được. Mình chỉ cần để cô ấy nghĩ rằng tương lai của hai đứa phụ thuộc vào việc cô ấy trưởng thành đến đâu.”
“Cậu không sợ có ngày cô ấy nhận ra à?”
“Nhận ra cái gì?”
Giọng Hoàng Tuấn vẫn bình thản.
“Rằng mình đang dẫn dắt cô ấy? Nếu cô ấy còn có thể phân biệt được đâu là ý muốn của mình, đâu là ý muốn của mình đặt vào đầu cô ấy, thì cứ để cô ấy phân biệt.”
Người kia bật cười, nhưng Hoàng Tuấn không cười theo.
Anh nói thêm, giọng thấp xuống:
“Với lại, mình đâu có bắt cô ấy làm gì. Cô ấy tự nguyện mà.”
Phương Quỳnh đứng chết lặng sau khúc quanh.
Điều khiến cô sợ hãi nhất không phải là những lời khoe khoang của Hoàng Tuấn. Mà là anh nói tất cả bằng vẻ bình thản của một người hoàn toàn tin rằng mình chẳng làm gì sai.
Trong thế giới của anh, mọi chuyện đều có thể được giải thích bằng một lý do hợp lý. Anh không cần ép buộc, không cần quát tháo, cũng chẳng cần dùng đến những lời đe dọa.
Chỉ cần khiến người khác tin rằng họ tự lựa chọn.
Và nếu một ngày họ tổn thương, anh vẫn có thể nói rằng đó là quyết định của chính họ.
Phương Quỳnh lùi lại, cố giữ cho bước chân không phát ra tiếng động.
Cô chưa biết phải nói với Ngọc Yến thế nào. Nhưng lần này, cô không thể tiếp tục im lặng.
Chiều hôm đó, Ngọc Yến ở lại lớp để hoàn thành bảng tổng hợp điểm thi thử.
Khi em vừa xếp xong tài liệu, Phương Quỳnh bước vào, khép cửa lại.
“Yến, mình cần nói chuyện với cậu.”
Ngọc Yến nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bạn, lòng lập tức bất an.
“Có chuyện gì vậy?”
“Mình vừa nghe được cuộc trò chuyện của Hoàng Tuấn với một người bạn.”
Nụ cười trên môi Ngọc Yến nhạt đi.
“Lại là chuyện của Tuấn sao?”
“Cậu nghe mình nói hết đã.”
“Quỳnh, mình biết cậu lo cho mình. Nhưng cậu cứ tìm hiểu những chuyện như vậy, rồi mang về kể cho mình, cậu có nghĩ mình sẽ khó xử thế nào không?”
Phương Quỳnh sững lại.
Cô chưa từng thấy Ngọc Yến nói với mình bằng giọng điệu ấy.
Không lớn tiếng, không gay gắt, nhưng xa cách hơn tất cả những lần trước.
“Mình không cố ý khiến cậu khó xử. Mình chỉ muốn cậu biết những gì mình nghe được.”
“Nhưng cậu có chắc mình nghe đúng không?”
“Yến…”
“Tuấn đã kể cho mình nghe rất nhiều chuyện về cuộc sống của anh ấy. Mình biết anh ấy có những nỗi đau mà người ngoài không thể hiểu hết. Cậu chỉ nghe được vài câu thì làm sao biết được anh ấy thực sự nghĩ gì?”
Phương Quỳnh nhìn bạn, bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
“Vậy nếu những điều mình nghe được là thật thì sao?”
Ngọc Yến im lặng.
“Cậu có từng tự hỏi tại sao mỗi lần cậu làm điều gì không vừa ý anh ấy, người phải xin lỗi luôn là cậu không? Tại sao cậu phải giải thích lịch trình của mình, phải cân nhắc từng lời nói, phải sợ anh ấy buồn, trong khi cậu chưa từng yêu cầu anh ấy làm những chuyện tương tự?”
Ngọc Yến cúi mắt.
“Bởi vì mình biết anh ấy từng bị tổn thương.”
“Vậy còn cậu?”
Câu hỏi ấy khiến em ngẩng đầu.
Phương Quỳnh nhìn thẳng vào mắt bạn.
“Cậu có từng nghĩ đến chuyện cậu cũng có thể bị tổn thương không? Hay trong mối quan hệ này, chỉ có nỗi đau của anh ấy mới được phép tồn tại?”
Ngọc Yến mím môi.
Em muốn phản bác.
Em muốn nói rằng Hoàng Tuấn cũng quan tâm đến em, rằng anh vẫn nhớ những điều nhỏ nhặt em thích, vẫn nhắc em mặc áo ấm khi trời trở lạnh, vẫn kiên nhẫn nghe em kể những chuyện tưởng chừng chẳng đáng để ai bận tâm.
Em muốn kể tất cả những điều tốt đẹp ấy để chứng minh rằng Phương Quỳnh đã sai. Nhưng rồi em chợt nhớ đến cuộc gọi tối hôm trước.
Nhớ cảm giác bất an khi nghe anh nói mình buồn. Nhớ những lần em phải xin lỗi dù chưa thực sự hiểu mình đã làm sai điều gì.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Ngọc Yến không tìm được lời giải thích. Và chính khoảnh khắc ấy khiến em sợ hãi.
Bởi nếu Phương Quỳnh nói đúng, vậy những điều em đã cố gắng suốt thời gian qua rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Em đã thay đổi, đã học cách quan tâm hơn, đã cố gắng hiểu anh hơn. Em đã tin rằng chỉ cần mình đủ chân thành, đủ trưởng thành, đủ kiên nhẫn, cuối cùng Hoàng Tuấn sẽ cảm thấy an toàn và không còn sợ bị bỏ rơi nữa.
Nếu tất cả những điều ấy không phải là tình yêu như em vẫn nghĩ, em sẽ phải đối diện với điều gì?
Ngọc Yến siết chặt tập tài liệu trong tay.
“Quỳnh, mình xin cậu. Đừng nói nữa.”
Giọng em khẽ run.
“Mình không muốn nghĩ đến chuyện đó.”
Phương Quỳnh nhìn bạn, vẻ giận dữ ban đầu dần tan đi, chỉ còn lại sự xót xa.
Cô bước đến, định nắm lấy tay em.
Nhưng Ngọc Yến đã lùi lại một bước.
“Xin lỗi cậu. Mình phải về rồi.”
Em ôm tập tài liệu đi khỏi lớp, bước chân nhanh dần khi hành lang trước mặt trở nên vắng vẻ.
Đến cầu thang, điện thoại trong túi rung lên.
Là Hoàng Tuấn...
Yến ơi, em về chưa?
Chỉ một dòng tin nhắn bình thường. Ngọc Yến nhìn nó thật lâu, rồi nhanh chóng trả lời.
Em vừa xong việc. Em đang về đây. Tin nhắn tiếp theo đến gần như ngay lập tức.
Hôm nay em có chuyện gì không vui à?
Em ngẩn người.
Không có gì đâu anh.
Một lúc sau, anh gửi thêm:
Nếu có chuyện gì thì kể mình nghe nhé. Mình không muốn em phải chịu đựng một mình.
Ngọc Yến nhìn dòng chữ ấy, mắt bỗng cay xè.
Cô gái vừa rồi còn đứng trước mặt Phương Quỳnh, cố gắng bảo vệ tình yêu của mình bằng những lý lẽ chắc chắn nhất, giờ đây lại thấy lòng dịu xuống chỉ vì một câu hỏi quan tâm.
Em không biết rằng Hoàng Tuấn đã nhìn thấy hai người nói chuyện từ cửa sổ cuối hành lang.
Anh không nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của Phương Quỳnh, anh cũng đoán được cô đã nói gì.
Và anh biết, mình cần hành động trước khi những nghi ngờ trong lòng Ngọc Yến kịp lớn lên.
Tối hôm ấy, Hoàng Tuấn chủ động gọi điện.
Anh không nhắc đến Phương Quỳnh ngay. Anh kể về một ngày mệt mỏi, về việc bố vừa phải tăng ca, về những áp lực thi cử và cảm giác đôi khi chẳng biết mình đang cố gắng vì điều gì.
Ngọc Yến lặng lẽ lắng nghe.
Đến cuối cuộc gọi, anh mới khẽ hỏi:
“Yến này, hôm nay Quỳnh có nói gì với em không?”
Tim em chợt đập nhanh.
“Tại sao anh hỏi vậy?”
“Không có gì. Mình chỉ thấy dạo này cô ấy có vẻ không thích mình.”
Ngọc Yến không trả lời.
Hoàng Tuấn thở dài.
“Thôi, nếu cô ấy nói gì thì em cũng đừng khó xử. Mình không muốn em phải chọn giữa mình và bạn bè.”
Đó là một câu nói rất đẹp.
Đẹp đến mức Ngọc Yến gần như quên mất rằng anh vừa khéo léo nhắc em nhớ đến cuộc trò chuyện ban chiều.
Anh tiếp tục:
“Mình chỉ sợ có ngày em nghe quá nhiều lời từ người khác, rồi bắt đầu nghi ngờ những điều mình đã cùng nhau xây dựng. Nếu thật sự có chuyện gì khiến em không vui, mình mong em hỏi mình trước. Đừng để người ngoài quyết định thay em rằng mình là người như thế nào." Ngọc Yến nhắm mắt.
“Em biết rồi.”
“Em hứa với mình nhé?”
“Dạ.”
“Dù có chuyện gì, em cũng sẽ nói với mình trước, được không?”
Em im lặng vài giây rồi đáp:
“Em hứa.” Hoàng Tuấn mỉm cười ở đầu dây bên kia.
Anh không cần biết Ngọc Yến đã nghe được bao nhiêu, cũng chẳng cần chắc chắn rằng em hoàn toàn tin mình. Chỉ cần em vẫn đồng ý giữ bí mật giữa hai người, vẫn tiếp tục tìm đến anh mỗi khi hoang mang, anh vẫn còn thời gian để khiến mọi chuyện trở lại như cũ.
Còn Ngọc Yến, sau khi kết thúc cuộc gọi, chỉ ngồi nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính.
Em tự hỏi tại sao yêu một người lại có thể khiến mình vừa hạnh phúc vừa mệt mỏi đến thế.
Rồi em tự nhủ rằng có lẽ tình yêu trưởng thành vốn không đơn giản.
Có lẽ em cần thêm thời gian.
Có lẽ chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, mọi chuyện sẽ tốt lên. Ngoài cửa sổ, sân trường đã chìm vào bóng tối. Trên bàn, quyển sổ đầu bài vẫn mở ở trang em chưa kịp hoàn thành.
Những dòng chữ ngay ngắn nằm cạnh nhau, không sai một nét.
Chỉ có Ngọc Yến là không còn chắc mình đang viết cuộc đời của chính mình, hay đang cố hoàn thành một bản kế hoạch do người khác âm thầm đặt ra.
Và em vẫn chưa biết rằng, vào ngày mai, Hoàng Tuấn sẽ đưa ra một lời đề nghị khiến em phải lựa chọn giữa người bạn thân nhất và chàng trai mà em tin rằng mình sẽ cùng đi đến cuối đời.
Lần này, anh không định chờ em tự nguyện thay đổi nữa. Anh muốn em tự tay đóng cánh cửa cuối cùng dẫn trở về cuộc sống trước khi gặp anh.
CÒN TIẾP...