Làm visa cũng ngốn không ít thời gian, bắt đầu càng sớm càng tốt. Với tiếp tục đà phát triển như này, chẳng bao lâu cô sẽ thu lại về một khoản tiền lớn. Xác định cũng chẳng ở đây bao lâu nữa, đến một thời điểm nào đó cô sẽ bán đi cổ phần của mình, có được một khoản lớn. Hiện tại cô sẽ tiếp tục tìm xem có công ty nào tiềm năng mà không quá nổi trội để đầu tư vào, bây giờ đi đến sàn chứng khoán xem tin tức cổ phiếu như nào, ăn mặc không cần quá cầu kỳ, không gây sự chú ý. Cô đặt tay lên bụng mình xoa
- Cố lên con, qua thời gian này thì chúng ta sẽ sống yên ổn. Chúng ta sẽ đến một nơi khác, một nơi thật xa, chỉ có hai mẹ con sống cùng nhau. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Nắng nhẹ chiếu lên tóc, gió khẽ thổi bắt đầu một ngày mới cũng như hi vọng một tương lai tươi sáng hơn
Lúc cô bước ra khỏi nhà, khí chất, sự tự tin tỏa ra từ cô không phù hợp với nơi này - khu trọ vốn dành cho những người có thu nhập trung bình và sinh viên. Dù ăn mặc đơn giản, áo sơ mi trắng với quần jean dài, kính râm và mũ mua từ chợ Đồng Xuân nhưng không ngăn được vẻ đẹp, khí chất của cô. Giống như tỏa ra từ một tiểu thư kiêu hãnh mặc những bộ đồ sang trọng, mọi người ngắm nhìn chiêm ngưỡng.
....
- Thị trường cũng không có biến động gì lớn, mọi thứ đều tăng trưởng theo dự đoán của mình. Không phí công học 6 năm đại học - Nguyệt Vân nhìn cuốn sổ ghi chép thông tin ngẫm nghĩ. Bây giờ cũng xế chiều, mải ở đó quá cô không để ý thời gian. Trước đi học hay đi thực tập cô đều không quá quan tâm đến việc này. Nhưng đó là trước, giờ đã khác rồi, Nguyệt Vân cô phải nuôi 2 người, cứ bỏ bê thế này không được
Cô đi qua cửa hàng mua ít đồ ăn và đồ lặt vặt, nhìn thấy những người phụ nữ mang thai khác được chồng đi cùng, trìu mến, chăm sóc họ. Nói không thấy đau lòng là giả dối, cô cũng chỉ là phụ nữ, cũng muốn được chăm sóc, được quan tâm, được cưng chiều như vầy, nhất là lúc này. Nhưng bây giờ cô còn ai nữa, người cô dành cả thanh xuân để yêu thì là chỉ mang đến cho cô những vết thương chồng chất, lúc mang thai không có ai ở bên, cô có quyền đòi hỏi sao. Nhưng nếu hỏi cô có hối hận không thì cô không hối hận với những gì đang diễn ra. Những gì hắn gây ra cho cô, coi như cô đã trả công sức chăm sóc của gia đình hắn, những kí ức thời bé hắn bên cô, chăm sóc cô... đã trả hết nợ.. Bây giờ hắn với cô không còn là gì của nhau, không ai nợ ai, cô chỉ muốn nếu gặp lại hắn, cả hai đi lướt qua nhau như không quen biết, và cô cũng không có ý định xuất hiện trước mặt hắn lần nào nữa.
Tự hỏi mình có yêu hắn không, cô sẽ trả lời là có, đã từng yêu. Từ khi bước ra khỏi căn nhà ấy, cảm xúc của cô dành cho hắn đã nguội lạnh và dần tan biến
Mua một ít đồ ăn cho bữa tối, rảo bước trên con đường vắng lặng, bóng đổ dài mang theo bóng lưng của một bờ vai nhỏ nhắn nhưng kiên cường
Lúc gần về đến khu nhà, vô tình có người không để ý va vào cô, túi đồ ăn rơi xuống. May cô vẫn đứng vững không bị ngã, đứa bé không bị ảnh hưởng, đồ ăn tối cũng không bị sao cả.
- Tôi xin lỗi, cô có sao không. Tôi không để ý - Người đó cúi xuống nhặt đồ giúp
Giọng nói quen thuộc đó, giọng nói cô không bao giờ quên, giọng nói đã lâu rồi chưa được nghe, giọng nói của người mà cô tưởng không còn nữa. Cô đứng thất thần, miệng run run:
- Trang... Có phải cậu đúng không
Người kia cũng giật mình, ngẩng mặt lên. Nhìn thấy người bạn năm xưa, khóe mắt Trang giật giật xúc động, tay che lấy miệng.
- Vân, cậu đúng không, mình có mơ không
Khi cô chưa kịp định hình gì thì luồng ấm áp đã sà vào lòng ôm lấy cô, buông chặt không rời. Cô cũng có câu hỏi tương tự như vậy, và giờ cô cũng biết đây là hiện tại
- Là mình đây Trang, là mình đây
Ước gì thời gian dừng lại lúc này để cả hai con người quý mến nhau đắm chìm thêm chút nữa