Ta tên Nguyễn Văn Linh, là một Alpha trội.
Ta năm nay cũng đã 45 tuổi rồi, ha~ phải nói là chuyện tình trường ta rất giỏi. Nhưng vào hôm sinh nhật 46 tuổi của ta, ta đã gặp tai nạn xuyên xác về một thời xa xưa, phải nói sao ta... "ừm... thời còn hoàng đế thì phải".
Ta vậy mà đã trẻ lại, nhìn như cô nương 15 tuổi vậy. Ta cũng kiểm tra cơ thể của mình lại, trừ dung mạo trẻ lại thì mọi thứ của ta vẫn nguyên vẹn. À, cái cây gậy thịt của ta vẫn còn nguyên luôn.
Ta cứ tưởng sẽ chết đói ở đây, nhưng may mắn làm sao vòng vàng trên tay ta vẫn còn. Ta mang nó đi cầm, lấy được bạc. Ta đi kinh doanh, kiếp trước ta là một tổng tài hàng thật giá thật. Chỉ là tuổi trẻ bồng bột đi vào giới diễn xuất, nhưng làm được 10 năm ta bỏ nghề về gia đình nối nghiệp.
Chỉ ở đây 5 năm ta đã là thương gia có tiếng tăm vang xa. Nhưng thương buôn không bằng quan thần nên ta đành đi thi. Nào ngờ ta vậy mà cũng trúng tuyển làm Thám hoa. Hoàng đế khi nhìn thấy nhan sắc của ta liền đích thân phong ta làm viên quan Lại Bộ.
Làm sao mà hoàng đế không nhận ra á? Ờm, ta đã dùng dây đeo nịt ngực lại. Có ai mà thấy dung mạo của ta mà chỉ trỏ, ta liền cho người đó sờ thử gậy thịt của ta.
Dung mạo ta xuất chúng, dung nhan tựa thần tiên lạnh lùng kiêu ngạo nhưng đôi mắt lại rất tình. Đến cả Trưởng công chúa cũng mê mẩn, nàng ta vậy mà muốn ta làm phò mã. Tiền tài ta có, quan chức ta có, làm sao có thể làm phò mã mà bỏ quan chức của mình?
Ta nói dối rằng ở phủ đã có thê tử, nhưng nàng ta lại kiêu ngạo không tin. Đêm đó nàng ta tự mình đi vào phủ của ta. Ta cũng biết nên đã dặn người hầu lui xuống hết.
Trưởng công chúa bước vào phòng chỉ thấy màn trướng đung đưa. Một nữ tử mảnh mai đang mặc áo yếm hai dây, trên người khoác áo ngoài mỏng manh để lộ ra một cảnh xuân sắc. Nàng ta vậy mà ngơ người ra. Nữ tử kia bờ môi đỏ thắm, ánh mắt chứa đầy tình ý.
Văn Linh nhẹ bước qua sau lưng Thùy Trâm. Nàng vươn bàn tay thon thả ra ôm lấy Trưởng công chúa, giọng nói mê hoặc lòng người:
" Người thấy hết rồi, phải đền bù cho thần nha."
Thùy Trâm hốt hoảng quay lại đẩy nàng ra nhưng lại chạm lên ngực nàng. To tròn, mềm mại còn thơm thơm.
Văn Linh dùng đôi mắt tình tứ mà nhẹ nắm lấy tay Thùy Trâm:
"Công chúa, người đúng là vô lại... a~"
Văn Linh từ từ đẩy Thùy Trâm lên giường. Đến khi lên giường Thùy Trâm mới phản ứng lại, nhưng bị Văn Linh dùng dây trói tay lại.
Văn Linh đưa một ngón tay lên miệng:
" Suýt... nếu người đã dâng lên tận cửa thì thần không ngại đâu nha."
Văn Linh thả mùi hương của mình ra. Thùy Trâm thần hồn mơ hồ để Văn Linh hôn nàng. Từ môi xuống bụng, chỉ mới qua lớp vải y phục mà Thùy Trâm đã run rẩy.
"Đừng..."
Văn Linh đâu nghe nàng. Thò tay vào lớp vải y phục, từng lớp, từng lớp mà cởi bỏ.
"Giờ thì nhìn thuận mắt hơn rồi."
Văn Linh nhẹ cắn cổ của Thùy Trâm.
Thùy Trâm: "Ứm~" Nàng khẽ rên nhẹ.
Văn Linh nhẹ nhàng mà liếm láp xuống vùng ngực, nàng cứ bú như một đứa trẻ vậy. Thùy Trâm cứ như vậy bị nàng liếm láp đến mềm nhũn người.
Văn Linh nhẹ cắn ngực nàng.
" Ức~ Đừng cắn!"
Văn Linh nhìn nàng bằng ánh mắt mê luyến, rồi thò tay xuống vùng nhạy cảm đó.
Văn Linh: "Ướt nhẹp rồi nè."
Nàng đưa ngón tay đang dính nước lên sát mặt Thùy Trâm mà thì thầm bên tai. Thùy Trâm thì xấu hổ, mơ hồ.
Văn Linh dùng tay nhẹ nhàng sờ vào, nắn bóp, rồi đâm ra đâm vào khiến Thùy Trâm liên tục không kiềm nén được tiếng rên của mình.
Thùy Trâm ra rồi. Nàng thì sướng rồi, còn Văn Linh thì sao? Khó chịu nóng ran. Thằng em của Văn Linh không chịu ngồi yên nữa mà cứng nhắc.
Văn Linh cầm con cu của mình mà cạ vào lồn của Thùy Trâm. Thùy Trâm giật mình:
" Ngươi là nam? Không đúng, nữ mà!"
Thấy nàng ta hoang mang, ta cũng tiện lời mà nói:
" Người biết lưỡng tính chứ? Cứ xem thần như vậy đi."
Nói rồi, không để Thùy Trâm nói thêm, nàng đã đút con cu của mình vào lồn của nàng ta rồi.
Tiếng rên đầy đứt quãng cứ vang lên. Văn Linh lúc đầu thì nhẹ nhàng, nhưng một lúc sau nàng lại mạnh bạo hơn, động tác càng nhanh hơn. Tiếng nước sóng sánh cứ vang lên.
Thùy Trâm: "Ức~... ha~... ha~..."
" Ưm~... dừng đ... ã~... chạm... lạ... i~"
" Vă... n~... L... inh..."
" Xin...~ Áaaa~"
Áo khoác ngoài mỏng manh của Văn Linh nhẹ trượt xuống lộ một bên vai thanh mảnh. Thùy Trâm càng van xin, nàng càng làm nhanh động tác, càng lúc càng hăng.
Thùy Trâm: "Khoa... n~... Ta... ra~... ta... r..."
Nàng chưa kịp nói hết, một gột nước mạnh đã bắn ra. Văn Linh cũng đến lúc rồi, nàng bắn tinh trùng vào lồn của Thùy Trâm.
Văn Linh thở khè sướng rơn, nhưng khi nhìn lại thì Thùy Trâm đã sung sướng ngất đi rồi.