Trường Giang đứng ở bến đò, tay xách chiếc vali sọc caro, tay kia cầm quạt mini bấm lia lịa. Nắng miền Tây giữa trưa rực rỡ khiến làn da trắng bóc của em ghệ phố như phát sáng.
Nhìn con xuồng máy dập dềnh trên sông, Giang thót tim lùi lại. Đứng dưới xuồng là Trường Linh — áo thun vắt vai, quần xắn tới đùi, da ngăm khỏe khoắn cùng nụ cười tươi rói:
Trường Linh:Tới rồi hả ghệ nhỏ? Sao không gọi Linh ra đón?
Trường Giang:Trời ơi Linh! Cái xuồng lắc dữ vậy? Dính bùn vô giày mới mua là tui bắt đền anh tới bến đó!
Trường Linh: Lật sao được mà lật. Té thì Linh vớt Giang lên. Lại đây Linh bế xuống cho lẹ.
Linh bật cười hơ hớ. Bàn tay to bè, ấm áp bọc gọn lấy bàn tay thon mịn của em ghệ. Chưa kịp phản ứng, Giang đã được Linh luồn tay qua eo, bế gọn ơ đặt ngồi êm ái vô giữa xuồng. Giang giật mình ôm chầm lấy cổ anh, mặt đỏ lựng vì ngượng.
-------------------
Tối đến, hai đứa kéo nhau ra chiếc chõng tre ngoài hiên hóng gió sông. Mấy con muỗi rừng bắt đầu vo ve. Giang vốn da mỏng, cứ đập bóp bóp rồi cằn nhằn:
Trường Giang:Muỗi gì to như con ong dị trời! Biết vậy tui ở lại Sài Gòn cho rồi.
Trường Linh: Nóng à?
Trường Giang: Đã nóng mà còn bị muỗi đốt!
Linh lẳng lặng vô nhà lấy hũ dầu gió và cái quạt mo cau. Anh ngồi bệt xuống sàn, nhẹ nhàng nhấc hai cái chân trắng nõn của Giang đặt lên đùi mình, tỉ mẩn xoa dầu rồi phẩy quạt mát rượi.
Trường Giang:Mấy thằng trên phố toàn dắt tui đi pub, đi cà phê xịn. Có mỗi anh là dắt tui về đây gãi muỗi thôi đó Linh.
Trường Linh:Giang ở phố sang chảnh quen rồi, về đây chịu cực xíu thương Linh nha. Mai Linh dắt đi hái dừa xiêm, bẻ nhãn ăn ngập mặt.
Trường Giang:Ai thèm...Biết người ta thương anh rồi còn dỗ ngọt. Lỡ sau này tui không chịu về Sài Gòn nữa thì sao? //Nhéo má//
Trường Linh: Thì ở lại làm dâu miền Tây luôn! Linh nuôi Giang cả đời chứ sao giờ!