"Em, em ơi...tôi thương em..."
"Nhưng hãy để tôi yêu trong lặng lẽ..."
Tôi là Triệu Vũ Phàm, một người con trai được xem như quần chúng thầm lặng cầm ô đợi người.
Em là Kim Châu Huân, người mà tôi luôn giữ trong lòng, xin với trời rằng "Hãy để tôi yêu em một cách thầm lặng...".
Tôi vẫn nhớ đêm mưa gió lớn ấy, tôi im lặng ngồi đợi dưới mái hiên của bến đợi đò bên vệ đường, tay siết chặt điện thoại vì lạnh, trong tôi chỉ có một thứ duy nhất là tờ giấy trắng in mực đen ấy.
Đến khi lọt vào tầm mắt của tôi là một người con trai bé nhỏ dưới màn mưa, lạch bạch chạy nhanh vào để trú mưa.
Đó là em, Kim Châu Huân.
Tôi để ý bản tên trên ngực trái của em, bảng nhỏ màu vàng in chữ đen, tôi thấy từng giọt mưa lách tách rơi xuống từ mái tóc em.
Em đẹp.
Tôi cứ ngỡ mình đã gặp được thiên thần vậy.
Làn da trắng trẻo của em khe khẽ nhợt nhạt màu xanh vì lạnh, đôi tay nhỏ của em cầm cập run lên như tôi.
Trong lòng tôi lúc ấy chỉ có một câu: "Hình như tôi biết yêu rồi...".
Nhưng cớ sao đời trớ trêu...?
Tôi lỡ yêu em nhưng không thể nói ra...
Trong đêm mưa ấy, tôi đã bắt chuyện với em, tôi mới biết được em là một bác sĩ phẫu thuật trong một bệnh viện quốc gia gần đây.
Em giỏi thật.
Tôi chủ động lưu số điện thoại của em, tôi ghi nhớ thật kĩ gương mặt em, từng con số điện thoại, từng sở thích mà em nói.
Lúc ấy tôi mới hiểu ra...tôi thật sự đã chìm đắm trong tình yêu mà chỉ có mình tôi biết.
Tôi yêu em, tôi yêu từng lời gọi của em dành cho tôi mỗi ngày, tôi yêu những nụ cười nhẹ bẫng phẩy nhẹ trong ánh mắt tôi, tôi yêu cái ánh mắt biết cười của em, sự trầm lặng và kiên cường lắng đọng trong đôi mắt của một bác sĩ, tôi yêu cả đôi tay vững chắc trong từng ca mổ, tôi yêu cả hành động và tính cách em thể hiện với tôi.
Tôi yêu em, như từng hạt cát đếm trên sa mạc.
Tôi thương em, hơn cả những vì sao bay bổng trên trời.
Nhưng tiếc thay, tôi chẳng thể thốt ra câu: "Huân ơi, Phàm yêu em."
Tôi không thể...
Tôi biết em bị u tim giai đoạn cuối.
Em còn mắc bệnh lúc nào cũng chẳng hay kia mà? Em biết em bệnh nhưng cũng chẳng thèm chữa vì em biết...thế giới rộng lớn ngoài kia còn người cần thận.
Làm sao đây Huân ơi...?
Tôi chợt nghĩ rằng: "Hay để em ôm mình được không?"
Tôi nghĩ vậy, tôi sẽ làm.
Em không biết những điều ấy.
Tôi chỉ làm, làm trong thầm lặng.
Lúc em biết được một người ẩn danh đã tình nguyện hiến tặng thân cho em, em chợt khó hiểu trong giây lát...
"Mình...đã tiết lộ điều này từ bao giờ?"
Nhưng em không để tâm, em chỉ cảm thấy thật biết ơn khi được đích thân người ấy hiến tặng.
Phút giây tôi nằm trên bàn mổ cùng với người con trai nằm bên cạnh tôi, Kim Châu Huân.
Nhưng lúc ấy em đã nhắm mắt, chìm vào thuốc mê.
Giây phút ấy tôi chợt nhớ những thời gian mà tôi cùng em bước qua nhưng ngày tháng giông bão.
Tôi nhớ lại từng khoảnh khắc mà em chủ động ôm tôi vì áp lực.
Từng bức ảnh mà tôi cùng em chụp dưới hoàng hôn.
Tôi đau xót nhớ lại từng kỉ niệm bên em.
Một tình yêu đơn phương.
Một tình yêu chỉ có tôi giữ.
Tôi nhìn thật kĩ gương mặt em lần cuối...
Em vẫn đẹp, vẫn giữ nét dịu dàng và kiên cường của một bác sĩ sở hữu.
Tay tôi khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé đã làm nên một bầu trời của em.
Ánh đèn mổ bật sáng nhưng mắt tôi lại dần dần chìm vào một mảng màu đen.
Mở mắt ra, tôi lại thấy mình đang ngày chìm sâu dưới đáy biển đen tối, tôi không bơi lên vì tôi biết...tôi chết rồi.
Tôi chết, tôi vẫn mang theo một mối tình phảng phất như tình gió với trăng.
Tôi chết, tôi vẫn giữ em trong lòng.
Tôi chết, tôi vẫn được em ôm.
Cuối cùng, khi tôi lơ mơ bay bổng trong không trung trở về, tôi đã thấy em, vẫn là người con trai bé nhỏ mà tôi từng nâng niu.
Em đọc từng dòng thư mà tôi viết.
"Huân ơi, Phàm thương em."
"Hãy thứ lỗi cho sự rụt rè của anh, anh xin lỗi."
"Anh muốn nói yêu em nhưng đời tệ với anh quá, chẳng cho anh cơ hội để tỏ lời."
"Anh chỉ dám nói khi anh đi."
"Anh chỉ dám thỏ thẻ với em vài điều khi em đang ôm lấy trái tim anh trong lòng."
"Huân ơi, Phàm yêu em."
"Anh muốn giữ tay em, muốn ôm em, muốn được em nói lời yêu, xin lỗi vì đã tham lam nhưng Huân à...anh thật sự đã chôn giấu mối tình một người trong lòng..."
"Huân ơi, hãy lắng nghe nhịp đập của anh nhé?"
"Phải sống, sống cho đời của em, sống cho phần đời còn lại của anh."
"Người ta có thơ gì nhỉ?..."
"À..."
"Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất.
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi."
"Nhưng Phàm lại lỡ buông tay để gió rời mất rồi?"
"Thứ lỗi vì tình yêu dại khờ này."
"Huân à, Phàm thương em."
Cuối dòng thư, chữ viết tôi nắn nót, kí tên Triệu Vũ Phàm.
Tôi chợt cảm thấy thật xấu hổ, giá mà tôi đến trễ chút...
Nhưng sao em lại khóc thế kia?
Giọt nước mắt em tí tách từng hạt rơi xuống trang thư màu vàng hoen.
Gương mặt em vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng nhưng dịu dàng, cớ sao đôi mắt em lại xao động và đỏ hoe thế này?
Tôi thấy trong đôi mắt em dường như là một nỗi niềm khó tả.
Tôi để ý em siết nhẹ trang thư.
Môi em bặm lại, yết hầu em khẽ trượt.
Tôi xót xa, tôi bước lại, tay vòng qua ôm em vào lòng nhưng tay tôi lại khẽ xuyên qua thân người em.
Tôi chẳng biết làm gì, ngồi kế bên em.
Tôi biết em không thể nghe nhưng tôi vẫn nói:
"Đừng khóc nhé em ơi?..."
"Tình anh lắng đọng nơi tim em đang ôm này."
Em như thể nghe được lời tôi nói.
Tay em đưa lên quệt đi giọt nước mắt đang chảy dài, rồi em cũng chẳng còn khóc nữa.
Em khẽ lấy cây viết rồi viết lên trang thư.
"Huân thương Phàm."
Tôi im lặng hồi lâu...
Chẳng hiểu sao, trong lòng tôi lại nhẹ nhõm đến lạ, tôi đưa mắt xuống bàn tay đang mờ dần của mình.
"..."
Tôi biến mất rồi.
Nhưng tình yêu tôi dành cho em còn giữ trong lòng.
Nếu có kiếp sau, tôi sẽ cầu xin thượng đế để giữ em lại lần nữa.
"Huân ơi, Phàm yêu Huân..."
"Huân thương Phàm."
-𝙀𝙉𝘿-
Mụt chút try ngắn trc khi off✨
Hân có lấy thơ của Xuân Diệu để viết try nháa✨