*GIỚI THIỆU NHÂN VẬT*
*1. HẠ AN - Nữ chính*
17 tuổi - Lớp 11A3 - Học sinh chuyển trường
Tóc đuôi ngựa, có 2 sợi tóc hoe vàng vì nắng. Ồn ào, hậu đậu, hay đi muộn và mặc nhầm đồng phục.
*2. MINH VŨ - Nam chính*
17 tuổi - Lớp 11A3 - Trùm trường
Cao, tóc đen hơi rối, đeo một bên tai nghe đen. Ngoài lạnh trong nóng, học giỏi, vẽ đẹp. Đã đuổi hết những ai từng ngồi cạnh mình.
*3. LINH CHI - Bạn thân*
17 tuổi - Lớp 11A3
Tóc ngắn kẹp hồng, ngồi bàn trên. Hóng hớt số 1, chuyên đẩy thuyền Vũ - An.*
Ngày đầu chuyển trường:
Hạ An ghét chuyển trường vào tháng 9.
Tháng 9 nắng gắt, mồ hôi dính hết lên trán, mà cô lại còn đi muộn 5 phút trong ngày đầu tiên. Áo khoác đồng phục còn mặc nhầm của trường cũ, màu xanh đậm hơn hẳn so với màu xanh nhạt của trường mới.
Cô chủ nhiệm lớp 11A3 nhìn cô từ đầu đến chân, thở dài rồi chỉ tay xuống bàn cuối cùng, ngay cạnh cửa sổ:
"Em xuống ngồi cạnh Minh Vũ đi, bàn đó còn trống duy nhất."
Cả lớp ồ lên một tiếng rất nhỏ, rồi im bặt.
Hạ An ôm cặp đi xuống. Càng đi xuống cuối lớp, cô càng thấy rõ. Bàn cuối ở nơi đẹp nhất lớp. Ánh nắng ban mai lúc 7h sáng chiếu xiên qua ô cửa kính cũ, cắt thành 3 vệt vàng nhạt, song song nhau, đổ lên mặt bàn đầy những vết bút xóa, vết dao rọc giấy.
Và trong vệt nắng đó, có một cậu con trai đang ngủ. Cậu ta gối đầu lên cánh tay, tóc đen hơi rối, áo đồng phục xắn lên đến khuỷu tay. Nắng chiếu vào nửa khuôn mặt cậu, làm hàng mi dài đổ bóng xuống gò má.
Đó là Minh Vũ.
Linh Chi ngồi bàn trên quay phắt xuống, che miệng thì thầm: "Bà xui rồi An ơi! Trùm trường 11A3 đó! Đẹp trai, học giỏi nhất khối, nhưng không ai ngồi cạnh nó quá 1 tuần đâu. Nó khó ưa lắm, nó đuổi hết rồi."
Hạ An vừa đặt cặp xuống, Vũ tỉnh dậy. Cậu ngẩng lên, đôi mắt còn hơi ngái ngủ vì nắng, nhìn cô.
"Gọn vào. Cậu chắn hết nắng của tôi rồi."
Ngày đầu tiên, ấn tượng về nhau là: Khó ưa.
Chương 2: Đường phấn chia đôi
Để giữ hòa bình, Hạ An lấy viên phấn trắng, kẻ một đường thẳng chia đôi bàn. Rất thẳng, rất dứt khoát.
"Luật nhé. Ai lấn qua là làm chó."
Minh Vũ nhìn đường phấn đó, không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhạt một cái rồi lại đeo tai nghe vào.
Tuần đầu tiên trôi qua trong chiến tranh lạnh.
Nhưng Hạ An dần phát hiện ra một chuyện. Bàn của cô là bàn hứng nắng nhất. Cứ đến tiết 2, khoảng 9h sáng, ánh nắng ban mai sẽ trở nên gắt hơn, chiếu thẳng vào mắt cô, vào vở cô, nóng ran. Cô phải nheo mắt lại, lấy tay che vở.
Cứ lúc đó, Minh Vũ sẽ im lặng làm một việc. Cậu kéo chiếc rèm cửa màu be lại một nửa. Không kéo hết. Chỉ kéo một nửa. Vừa đủ để che nắng cho mắt An, nhưng vẫn để lại một vệt nắng ấm áp, vàng óng, đậu trên góc vở của cô.
Cậu không nói gì cả. Kéo xong lại đeo tai nghe ngủ tiếp.
Có hôm An quên mang ô. Mưa tháng 9 đến rất nhanh, trắng xóa cả sân trường. Cả lớp về hết, chỉ còn An đứng ở hiên. Minh Vũ đi ngang qua, không nói một lời, ném cho cô cái ô đen của cậu rồi tự mình chạy ào ra mưa, áo ướt sũng.
Hôm sau cậu nghỉ học vì cảm lạnh. Hạ An thấy hơi áy náy.
Chương 3: Khi trùm trường đổ rồi
Linh Chi là người đầu tiên phát hiện ra.
"Này An, mày có thấy dạo này trùm trường lạ lắm không?"
"Lạ gì?"
"Trước giờ nó có bao giờ chép bài hộ ai đâu? Hôm trước mày ngủ gật tiết Toán, tao thấy nó lấy vở mày chép nốt cả 2 trang luôn. Chữ đẹp cực!"
Hạ An không tin. Cho đến buổi chiều trực nhật.
Hôm đó chỉ còn hai người ở lại. Lớp học 11A3 trống hoe. Bụi phấn bay lơ lửng trong không khí, được ánh nắng chiều xiên vào từ hành lang tầng 3 nhuộm thành màu vàng kim. Hạ An phải kiễng chân lên lau bảng, chiếc ghế hơi lung lay.
Cô loạng choạng, sắp ngã.
Một cánh tay từ phía sau đỡ lấy eo cô, kéo cô xuống rất vững. Là Minh Vũ.
Khoảng cách gần đến mức Hạ An có thể thấy rõ mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, thấy rõ vệt nắng cuối ngày còn sót lại đang hắt lên sống mũi cao, làm đôi mắt vốn luôn lạnh lùng của cậu trở nên ấm áp và lấp lánh lạ thường.
"Đứng yên. Hậu đậu."
Cậu không buông tay ra ngay. Cậu lấy trong ngăn bàn ra một cuốn vở. Là vở Văn của Hạ An.
"Trả cậu."
Hạ An mở ra. Trang cuối cùng, vào một hôm chán nản vì chưa quen bạn mới, cô đã viết nguệch ngoạc một dòng rất nhỏ: Ước gì có ai đó thích mình ở ngôi trường mới này, dù chỉ một chút thôi cũng được.
Ngay bên dưới dòng chữ đó, là một nét chữ khác, mạnh mẽ và gọn gàng hơn, mới được viết thêm vào:
Có rồi. Ngồi cạnh cậu đây, từ ngày đầu tiên bị cậu chắn mất nắng rồi. - M.V
Hạ An sững người, mặt đỏ bừng từ tai xuống cổ.
Minh Vũ nhìn cô, lần đầu tiên không còn vẻ bất cần nữa, giọng cậu rất khẽ, nhưng rất rõ ràng giữa lớp học vắng:
"Hạ An, đường phấn cậu kẻ, tôi xóa được không?"
"Tại sao?"
"Vì từ mai, tôi muốn cho cậu mượn nắng của tôi. Mỗi ngày. Cả năm học luôn. Được không?"
Nói rồi, cậu cúi xuống, không phải là một nụ hôn, chỉ là để trán mình chạm nhẹ vào trán cô. Trán cậu hơi nóng, có lẽ vẫn còn sốt nhẹ từ hôm dầm mưa.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai của ngày mai dường như đã bắt đầu le lói, chiếu vào hai cái bóng đổ dài, chồng lên nhau trên nền lớp học cũ.
HẾT.