Thể loại: Thanh xuân vườn trường, tình cảm nhẹ nhàng, ngọt ngào.
Chương 1: Ngày đầu gặp cậu
Lê Gia Hân chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày bình thường ở trường lại có thể khiến cô nhớ mãi.
Sáng hôm ấy, cô đến lớp muộn hơn mọi ngày. Khi bước vào phòng học, chỗ ngồi quen thuộc đã có người ngồi mất.
Đó là Huỳnh Trọng Khánh, cậu bạn mới chuyển đến lớp.
Khánh có vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, suốt buổi chỉ cúi đầu làm bài, chẳng chủ động bắt chuyện với ai.
Gia Hân kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, khẽ hỏi:
— Bạn ơi, cho mình mượn cây bút được không?
Khánh không đáp, chỉ lấy một cây bút đặt lên bàn cô.
— Cảm ơn nha!
Cậu chỉ gật đầu.
Gia Hân bĩu môi, nghĩ thầm: Đúng là người gì đâu mà kiệm lời.
Nhưng cô không biết rằng khi mình quay đi, Khánh đã lén nhìn cô mỉm cười.
Chương 2: Chiếc ô màu xanh
Chiều hôm ấy, trời bất ngờ đổ mưa.
Gia Hân đứng trước cổng trường, nhìn màn mưa trắng xóa rồi thở dài. Cô quên mang ô, điện thoại lại sắp hết pin.
Một giọng nói vang lên phía sau:
— Không về à?
Cô quay lại, thấy Trọng Khánh đang cầm một chiếc ô màu xanh.
— Mình quên mang ô rồi.
Khánh im lặng vài giây rồi chìa ô về phía cô.
— Đi chung không?
Gia Hân ngạc nhiên.
— Còn bạn?
— Mình cũng về hướng đó.
Hai người bước đi dưới chiếc ô nhỏ. Vai thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhau, khiến Gia Hân bỗng thấy ngượng ngùng.
Cô cố tìm chuyện để nói:
— Bạn lúc nào cũng ít nói vậy hả?
— Ừ.
— Vậy chắc mình nói nhiều lắm ha?
Khánh nghiêng đầu nhìn cô.
— Cũng không hẳn.
— Ý bạn là sao?
Cậu khẽ cười.
— Ồn một chút, nhưng không phiền.
Gia Hân đứng hình mất mấy giây.
Không hiểu sao, chỉ một câu nói bình thường của cậu cũng đủ khiến khóe môi cô cong lên suốt cả đoạn đường về.
Chương 3: Người trong ánh mắt
Từ hôm ấy, Gia Hân và Trọng Khánh dần thân thiết hơn.
Cô thường xuyên mượn vở của cậu, chia bánh cho cậu trong giờ ra chơi và kể đủ thứ chuyện trên đời.
Khánh vẫn ít nói như trước, nhưng luôn kiên nhẫn lắng nghe.
Có lần Gia Hân bị điểm kém, cô buồn bã gục xuống bàn.
— Chắc mình học dở thật rồi.
Khánh đẩy quyển vở sang phía cô.
— Chỗ nào không hiểu, mình chỉ cho.
— Nhưng bạn có thấy mình phiền không?
— Không.
— Sao vậy?
Khánh nhìn cô một lúc rồi trả lời:
— Vì là cậu.
Gia Hân ngẩn người.
Trái tim cô bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Cô vội cúi xuống, giả vờ đọc bài, trong khi vành tai đã đỏ bừng.
Còn Khánh, người vốn chẳng bao giờ để tâm đến chuyện của người khác, lại bắt đầu nhớ những điều nhỏ nhặt nhất về cô.
Cậu biết Gia Hân thích ăn bánh dâu, không thích trời mưa và thường buồn mỗi khi nghĩ mình không đủ giỏi.
Cậu cũng biết rằng mỗi khi cô cười, bản thân lại vô thức nhìn theo.
Có lẽ, người rung động trước chưa chắc là Gia Hân.
Chương 4: Một lời chưa kịp nói
Ngày tổng kết năm học, Gia Hân nhận được lời tỏ tình từ một bạn nam trong lớp bên cạnh.
Cô chưa kịp trả lời thì Trọng Khánh đã quay người rời đi.
Suốt buổi chiều, cậu không nói với cô câu nào.
Gia Hân chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cuối cùng đành chạy theo cậu ra phía sau sân trường.
— Huỳnh Trọng Khánh!
Cậu dừng bước.
— Gì?
— Bạn giận mình hả?
— Không.
— Vậy sao hôm nay bạn lạ vậy?
Khánh im lặng.
Gia Hân nhìn cậu, bỗng hỏi:
— Hay là bạn không thích mình chơi với người khác?
Cậu ngước mắt nhìn cô.
Một lúc lâu sau, Khánh mới khẽ nói:
— Nếu mình nói là có thì sao?
Gia Hân sững người.
Khánh quay mặt đi, giọng nhỏ hơn thường ngày:
— Mình biết mình chẳng có quyền gì cả. Nhưng nhìn cậu thân thiết với người khác, mình không vui.
Gió cuối mùa thổi qua sân trường.
Gia Hân đứng trước mặt cậu, trái tim đập loạn nhịp.
— Đồ ngốc.
Khánh ngẩn ra.
— Gì cơ?
Cô mím môi, cố giấu nụ cười.
— Thích mình thì nói thẳng đi, cứ làm mình tưởng bạn ghét mình.
Khánh nhìn cô thật lâu.
— Vậy nếu mình thích cậu thật thì sao?
Gia Hân chìa tay ra trước mặt cậu.
— Thì cho bạn cơ hội chứ sao.
Lần đầu tiên, Huỳnh Trọng Khánh cười rạng rỡ đến thế.
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Và vào ngày cuối cùng của năm học ấy, hai người bạn cùng bàn đã bắt đầu viết nên câu chuyện của riêng mình.
Chương 5: Thanh xuân có cậu
Nhiều năm sau, Gia Hân vẫn nhớ chiếc ô màu xanh ngày hôm ấy.
Cô nhớ cậu bạn ít nói, nhớ những lần được giảng bài, nhớ cả cách cậu luôn đi chậm lại để chờ cô.
Một ngày nọ, Gia Hân hỏi Khánh:
— Nếu ngày đầu tiên mình không mượn bút của bạn thì sao?
Khánh suy nghĩ một lúc rồi đáp:
— Thì mình sẽ tìm cách để cậu mượn.
— Tại sao?
Cậu nhìn cô, mỉm cười.
— Vì mình muốn có lý do để nói chuyện với cậu.
Gia Hân bật cười.
Hóa ra, có những chuyện tưởng như tình cờ, nhưng lại bắt đầu từ một người âm thầm để ý đến mình.
Thanh xuân của Lê Gia Hân có rất nhiều điều đáng nhớ.
Nhưng điều may mắn nhất, có lẽ là giữa những năm tháng vô tư ấy, cô đã gặp được Huỳnh Trọng Khánh.
Và câu chuyện của họ vẫn chưa kết thúc. Bởi vì lần này, cả hai đã chọn nắm tay nhau để bước tiếp.
Hết phần 1