Tàng Tâm P1
Tác giả: SeiKo
Ngôn tình;Cổ đại
Trong thiên địa mênh mông, đại đạo vô tình.
Phàm nhân cầu trường sinh, tu sĩ cầu đại đạo, kẻ có linh căn mong đăng tiên lộ, kẻ không có linh căn lại chỉ có thể ngẩng đầu nhìn tiên môn, cả đời không được bước qua ngưỡng cửa ấy. Từ cổ chí kim, hàng vạn sinh linh tranh đoạt cơ duyên, trải qua vô số kiếp nạn, chẳng qua cũng chỉ vì hai chữ trường sinh.
Mà tại Tu Chân Giới, có một người đã đứng trên đỉnh cao ấy từ rất lâu về trước.
Mộ Cảnh Lâm.
Tôn hiệu của hắn từng khiến vô số tông môn phải kính ngưỡng, danh tiếng vang vọng khắp cửu châu. Tu vi sâu không lường được, kiếm đạo đăng phong tạo cực, tâm cảnh vững tựa vạn cổ hàn sơn. Hắn quanh năm bế quan, hiếm khi hiện thân trước thế nhân, càng chẳng màng đến những tranh đấu giữa các đại tông môn. Đối với hắn, danh lợi chẳng qua chỉ là hư danh, ân oán bất quá cũng chỉ là bụi trần.
Năm tháng đối với hắn dường như chẳng có ý nghĩa gì.
Xuân đến, vạn vật sinh sôi.
Thu đi, lá rụng thành bùn.
Thương hải tang điền, triều đại đổi thay, vô số thiên kiêu từng một thời danh chấn thiên hạ cuối cùng đều hóa thành nắm đất vàng. Chỉ có hắn vẫn ngồi trên đỉnh núi cao, áo trắng không nhiễm bụi trần, tựa như một người đứng ngoài dòng chảy của tuế nguyệt.
Ít ai biết rằng, trước khi trở thành Mộ Cảnh Lâm khiến vạn người kính sợ, hắn cũng từng chỉ là một đứa trẻ không có linh căn xuất chúng, không gia thế, không chỗ nương thân.
Năm ấy, nếu không được vị chưởng môn đời trước của tông môn nhìn trúng, thu làm môn hạ, chỉ e hắn cũng chẳng có cơ hội bước lên tiên lộ.
Vị lão tiên nhân ấy đã sớm tọa hóa từ nhiều năm trước.
Những chuyện năm xưa, Mộ Cảnh Lâm vẫn nhớ. Chỉ là theo tháng năm dài đằng đẵng, những ký ức ấy đã dần bị phong kín nơi sâu thẳm thần hồn, chẳng còn thường xuyên được hắn nhớ đến.
Hắn vẫn tu luyện, vẫn lĩnh ngộ thiên đạo, vẫn không ngừng mài giũa thần hồn và nhục thân, cho đến khi ngay cả những thất tình lục dục vốn thuộc về phàm nhân cũng dần trở nên xa lạ.
Hắn không vui, chẳng buồn, không giận dữ, cũng chẳng biết yêu.
Ít nhất, chính hắn vẫn luôn cho rằng như vậy.
Mộ Cảnh Lâm từng thu nhận mười tám đời đệ tử.
Trong số những người ấy, không thiếu thiên tư tuyệt luân, có kẻ tuổi trẻ đã lĩnh ngộ kiếm ý, có người ngộ đạo trong một đêm, cũng có những thiên kiêu sau khi xuất sư đã tự lập môn phái, trở thành nhân vật có tiếng nói trong Tu Chân Giới.
Thế nhưng, đối với Mộ Cảnh Lâm, việc thu nhận đệ tử chẳng qua chỉ là một đoạn nhân duyên tình cờ trên con đường tu đạo dài đằng đẵng.
Hắn gặp người có duyên, liền chỉ dạy đôi điều.
Đệ tử có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, thành tựu ra sao, cuối cùng có thể đi đến bước nào, tất cả đều là chuyện của riêng họ.
Hắn chưa từng đặt quá nhiều tâm tư vào bất kỳ ai.
Mãi cho đến năm ấy, trên đường trở về sau một lần bế quan dài ngày, hắn gặp được một tiểu cô nương.
Nàng ngồi bên vệ đường, thân hình nhỏ bé, quần áo đơn bạc, mái tóc xanh lam rối nhẹ trong gió. Đôi mắt đen láy ngước nhìn hắn, trong veo như hồ nước không vướng bụi trần. Làn da trắng mịn, đôi môi hồng hào, ngũ quan tinh xảo đến mức ngay cả khi còn nhỏ tuổi, nàng cũng đã mang theo nét mỹ lệ hiếm thấy nơi nhân gian.
Mộ Cảnh Lâm vốn không phải người thích xen vào chuyện thế tục. Nhưng khi thần thức lướt qua thân thể tiểu cô nương, hắn nhận thấy linh khí quanh người nàng có dấu hiệu hội tụ, kinh mạch tuy chưa được khai thông hoàn toàn nhưng lại có độ tương hợp đáng kinh ngạc với thiên địa linh khí.
Một khối ngọc thô chưa được mài giũa.
Hắn dừng chân, hỏi nàng có nguyện ý theo mình tu đạo hay không.
Tiểu cô nương ngẩn người hồi lâu, dường như chưa hiểu hết ý nghĩa của hai chữ tu tiên. Đến khi nhận ra người trước mắt có thể đưa mình rời khỏi nơi này, nàng lập tức gật đầu.
Từ đó, Lục Thanh Trà trở thành đệ tử đời thứ mười tám của Mộ Cảnh Lâm.
Ngày nàng nhập môn, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng dung mạo đã khiến không ít người âm thầm kinh ngạc. Mái tóc xanh lam hiếm thấy, đôi mắt đen láy sáng trong, dung nhan thanh tú tựa ngọc tuyết sơ thành. Các trưởng lão từng gặp nàng đều cho rằng, đợi thêm vài năm nữa, tiểu cô nương này nhất định sẽ trở thành một tuyệt sắc mỹ nhân khó tìm trong thiên hạ.
Không ai ngờ rằng, nàng không chỉ sở hữu dung mạo trời ban, mà còn có tư chất tu luyện khiến người khác phải kinh thán.
Từ Luyện Khí nhập môn đến Trúc Cơ, rồi Kết Đan, nàng gần như chưa từng gặp phải bình cảnh quá lâu. Công pháp sư tôn truyền thụ, nàng chỉ cần lĩnh hội đôi lần đã có thể vận chuyển thuần thục. Kiếm quyết người chỉ điểm, nàng ngày đêm khổ luyện, chẳng quản xuân hàn thu thử.
Mỗi khi đồng môn còn đang tranh luận về một đạo pháp quyết, nàng đã sớm tìm ra chỗ huyền diệu bên trong.
Mỗi khi người khác phải bế quan nhiều năm để đột phá một tiểu cảnh giới, nàng lại có thể dựa vào ngộ tính của mình mà tiến thêm một bước.
Mười tám tuổi, nàng bước vào Nguyên Anh kỳ.
Tin tức ấy truyền khắp các đại tông môn, khiến vô số tu sĩ trẻ tuổi phải ngước nhìn. Tốc độ tu luyện như thế, đừng nói là những thế hệ đồng môn, ngay cả các trưởng lão đã tu hành hàng trăm năm cũng chưa chắc có thể sánh bằng.
Cùng với tu vi ngày càng tăng tiến, dung nhan của Lục Thanh Trà cũng dần nở rộ.
Mái tóc xanh lam tựa lưu ly dưới ánh trăng, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa đựng cả một hồ thu, da trắng như tuyết, môi hồng tựa cánh đào. Nàng khoác một thân y phục thanh sắc, bên hông đeo trường kiếm, mỗi lần xuất hiện đều khiến không ít tu sĩ phải ngoái nhìn.
Danh xưng đệ nhất mỹ nhân của thế hệ trẻ tuổi dần truyền ra ngoài.
Có người vì muốn được gặp nàng mà vượt ngàn dặm đến dự đại hội luận đạo. Có kẻ nguyện dâng lên vô số linh thạch, pháp khí quý hiếm chỉ để đổi lấy một lần nàng ngoảnh đầu. Cũng có những thiên chi kiêu tử xuất thân từ danh môn thế gia, tự cho mình tài mạo song toàn, hết lần này đến lần khác tìm cách kết giao với nàng.
Nhưng tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì đối với Lục Thanh Trà.
Bởi trong mắt nàng, người đáng để nàng nhìn đến từ đầu chí cuối chỉ có một.
Mộ Cảnh Lâm.
Nàng từng nghĩ, chỉ cần bản thân đủ xuất chúng, một ngày nào đó sư tôn sẽ nhìn mình lâu hơn một chút.
Nàng khổ luyện kiếm pháp, mong có thể khiến hắn hài lòng.
Nàng nghiên cứu cổ tịch, tìm hiểu những đạo pháp thâm sâu, chỉ mong khi hắn nhắc đến một vấn đề nào đó, nàng có thể đưa ra đáp án khiến hắn phải tán thưởng.
Nàng còn nhớ, năm mình vừa đột phá Nguyên Anh kỳ, đã cố ý chờ trước động phủ của hắn suốt ba ngày ba đêm, chỉ để tự mình báo tin vui ấy.
Khi cánh cửa đá cuối cùng cũng mở ra, Mộ Cảnh Lâm bước ra ngoài, bạch y thanh lãnh, thần sắc nhàn nhạt.
Nàng đứng thẳng người, đôi mắt sáng lên, không giấu nổi niềm mong đợi.
Hắn chỉ nhìn nàng một thoáng.
“Cảnh giới đã ổn định?”
“Bẩm sư tôn, đã ổn định.”
“Vậy thì tiếp tục củng cố tu vi, chớ để tâm ma thừa cơ xâm nhập.”
Nói xong, hắn liền rời đi.
Từ đầu đến cuối, hắn không hỏi nàng đã trải qua những gì, cũng không nói một lời chúc mừng.
Lục Thanh Trà đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau màn sương núi. Một lúc lâu sau, nàng mới cúi đầu nhìn bàn tay mình, chậm rãi siết chặt.
Nàng đã tưởng tượng ra vô số phản ứng của hắn.
Có lẽ hắn sẽ gật đầu, có lẽ sẽ nói nàng không phụ kỳ vọng, hoặc ít nhất cũng sẽ nhìn nàng thêm một lần.
Nhưng cuối cùng, chẳng có gì cả.
Nàng tự an ủi mình rằng sư tôn vốn là người như vậy. Người không quen biểu lộ cảm xúc, không thích nói lời thừa thãi. Chỉ cần nàng tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó nhất định sẽ có thể khiến hắn chú ý.
Thế là nàng lại tiếp tục tu luyện.
Một năm, mười năm, trăm năm.
Bốn trăm năm cứ thế trôi qua.
Lục Thanh Trà từ một tiểu cô nương ngây thơ trở thành một nhân vật truyền kỳ trong Tu Chân Giới. Nàng từng một mình bước vào bí cảnh thượng cổ, đoạt được cơ duyên giữa vô số tu sĩ. Từng dùng một kiếm phá giải sát trận của tà tu, cứu cả một đội ngũ đồng đạo. Cũng từng đứng trên đài luận kiếm, lấy tu vi Nguyên Anh trấn áp những thiên tài cùng thế hệ.
Nàng đã đạt được tất cả những gì người đời mong ước.
Duy chỉ có một điều, nàng cầu mãi mà chẳng được.
Sư tôn vẫn không nhìn nàng.
Đối với Mộ Cảnh Lâm, Lục Thanh Trà chẳng qua chỉ là một đệ tử có tư chất không tệ, ngộ tính cũng khá. Nếu nàng có điều không hiểu, hắn sẽ giảng giải. Nếu nàng tu luyện sai lệch, hắn sẽ chỉ ra. Nếu nàng gặp bình cảnh, hắn sẽ thuận miệng đưa ra một vài lời khuyên.
Hắn làm những điều ấy không phải vì nàng đặc biệt.
Mà bởi nàng là đệ tử của hắn.
Đổi lại bất kỳ người nào khác, hắn cũng sẽ làm như vậy.
Chỉ có Lục Thanh Trà không hiểu.
Hoặc có lẽ, nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai, nhưng vẫn cố chấp không muốn chấp nhận.
Nàng từng tự hỏi, liệu có phải bản thân chưa đủ xuất chúng? Liệu có phải tu vi còn chưa đủ cao, kiếm đạo còn chưa đủ tinh thuần, hay dung mạo của nàng vẫn chưa thể khiến hắn lưu tâm?
Nàng đã thử hết lần này đến lần khác, dùng mọi cách mà mình có thể nghĩ ra.
Nhưng Mộ Cảnh Lâm vẫn là Mộ Cảnh Lâm.
Hắn không vui vì nàng lập công, không buồn vì nàng thất bại, cũng chẳng tức giận khi nàng cố ý tìm đến bên cạnh hắn. Những nỗ lực của nàng đối với hắn, chẳng khác nào một cơn gió lướt qua vạt áo.
Cho đến một ngày, Uyên Linh Mễ xuất hiện.
Nàng là một phàm nhân không có linh căn, kinh mạch bình thường, thân thể cũng chẳng có gì đặc biệt. Đối với giới tu chân, một người như nàng vốn không có tư cách bước chân vào tiên môn, càng không có khả năng trở thành tu sĩ chân chính.
Thế nhưng, nàng lại mang trong mình một sự cố chấp kỳ lạ.
Dẫu hết lần này đến lần khác thất bại trong việc cảm ứng linh khí, nàng vẫn không chịu từ bỏ. Dẫu người khác nói nàng không có tiên duyên, nàng vẫn kiên trì tìm kiếm con đường thuộc về mình.
Mộ Cảnh Lâm vốn chẳng có lý do gì để chú ý đến một phàm nhân như vậy.
Nhưng có lẽ, ở nơi sâu thẳm mà chính hắn cũng chẳng còn thường xuyên chạm đến, sự cố chấp ấy đã gợi lên một hình bóng xa xưa.
Một đứa trẻ từng không có thiên phú, không gia đình, chẳng có chỗ nương thân.
Một đứa trẻ may mắn được vị chưởng môn đời trước nhìn trúng, từ đó mới có cơ hội bước vào tiên môn.
Hắn từng là người đứng bên ngoài cánh cửa ấy.
Cũng từng có những năm tháng mà con đường phía trước dường như chẳng có chút ánh sáng nào.
Chỉ là thời gian đã quá dài, dài đến mức những cảm xúc thuộc về thiếu niên năm xưa đều trở nên mơ hồ. Hắn không còn nhớ rõ khi ấy mình đã vui mừng ra sao, đã từng tuyệt vọng thế nào, càng không nhớ được bản thân đã phải cố chấp đến mức nào mới có thể đi đến ngày hôm nay.
Uyên Linh Mễ vô tình khiến hắn nhớ đến một phần quá khứ đã bị năm tháng phủ bụi.
Thế là hắn bắt đầu chú ý đến nàng.
Ban đầu chỉ là đôi lần dừng chân khi trông thấy nàng luyện tập. Sau đó là vài câu chỉ điểm thuận miệng. Rồi chẳng biết từ lúc nào, hắn đã quen với việc nàng xuất hiện trong tầm mắt mình.
Linh Mễ không phân biệt được hoa mai và hoa đào.
Có lần, nàng chỉ vào một cành hoa đang nở, vô cùng nghiêm túc hỏi hắn đó là hoa mai hay hoa đào.
Mộ Cảnh Lâm nhìn theo hướng tay nàng, im lặng một thoáng.
“Đào hoa.”
Linh Mễ lập tức gật đầu, sau đó lại chỉ sang một cành khác.
“Vậy còn cái này?”
“Mai hoa.”
Nàng nhìn hai cành hoa, vẻ mặt đầy nghi hoặc, cuối cùng lẩm bẩm rằng tại sao chúng trông chẳng khác nhau là bao.
Mộ Cảnh Lâm nhìn nàng.
Rồi hắn khẽ cười.
Chỉ một tiếng cười rất nhẹ, thoáng qua tựa gió xuân lướt trên mặt hồ.
Nhưng đối với người đã sống hàng ngàn năm, gần như không còn biểu lộ thất tình lục dục, đó đã là một phản ứng hiếm hoi đến mức khó tin.
Và Lục Thanh Trà đã nhìn thấy.