Khi tin tức về một tà ma có tu vi đáng sợ xuất hiện, gây họa khắp các vùng linh địa, truyền đến tai các đại tông môn, Mộ Cảnh Lâm cuối cùng cũng xuất quan.
Hắn phụng mệnh trấn áp tà ma, một mình tiến về nơi linh khí hỗn loạn, kiếm khí xuyên mây, uy áp bao phủ cả một phương thiên địa.
Trận chiến kéo dài không lâu.
Đứng trước thực lực tuyệt đối của hắn, tà ma kia cuối cùng cũng không thể chống đỡ.
Kiếm quang xé toạc màn sương đen, chém đứt luồng ma khí cuối cùng. Thân ảnh áo đen lảo đảo ngã xuống, mái tóc xanh lam rối tung giữa gió lạnh.
Thanh Trà cúi đầu nhìn thanh trường kiếm xuyên qua thân thể mình.
Máu men theo lưỡi kiếm, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đá lạnh lẽo. Linh lực trong cơ thể nàng đã hoàn toàn hỗn loạn, ngọc linh đan vỡ nát, ma khí mất đi sự trói buộc mà cuồn cuộn tràn ra, tựa như muốn nuốt chửng chút sinh cơ cuối cùng còn sót lại.
Nàng không còn sức để đứng vững.
Nhưng ánh mắt nàng vẫn dừng trên người trước mặt.
Mộ Cảnh Lâm.
Sư tôn của nàng.
Người mà nàng đã dùng trọn bốn trăm năm để yêu, cũng là người tự tay kết thúc sinh mệnh của nàng.
Cảnh Lâm vẫn đứng đó, thần sắc nhàn nhạt. Bạch y không nhiễm bụi trần, mái tóc bạc được gió đêm khẽ lay động. Hắn cầm kiếm, bình thản như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ trừ ma bình thường, chẳng có gì đáng để lưu tâm.
Thanh Trà nhìn hắn thật lâu.
Bỗng nhiên, nàng bật cười.
Tiếng cười rất khẽ, đứt quãng giữa hơi thở khó nhọc. Nàng muốn cười thêm một chút, nhưng chẳng biết vì sao, nước mắt lại rơi xuống trước.
Một giọt.
Rồi thêm một giọt nữa.
Nàng đưa tay lau đi, song càng lau, nước mắt càng không ngừng chảy. Cuối cùng, nàng đành buông tay, mặc cho những giọt lệ lăn qua gò má tái nhợt.
Thật kỳ lạ.
Nàng từng nghĩ bản thân có thể chịu đựng tất cả.
Bị hắn lạnh nhạt cũng không sao. Bị hắn bỏ lại phía sau cũng không sao. Dù nàng có đứng giữa biển người, hắn vẫn chỉ nhìn thấy con đường phía trước, nàng cũng có thể tự an ủi rằng chỉ cần mình đủ cố gắng, một ngày nào đó, hắn sẽ ngoảnh đầu nhìn lại.
Nàng đã nghĩ như vậy suốt bốn trăm năm.
Đến tận hôm nay, nàng mới nhận ra có những con đường, dẫu đi đến cuối đời, cũng chẳng thể bước vào.
Thanh Trà chậm rãi ngẩng đầu.
Nàng vẫn cười, đôi mắt đẫm lệ cong lên như thuở thiếu thời, khi nàng còn chưa hiểu thế nào là chấp niệm, chưa biết yêu một người có thể khiến bản thân trở nên hèn mọn đến nhường nào.
Nàng khẽ gọi:
“Sư tôn…”
Cảnh Lâm không đáp.
Hắn chỉ nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.
Thanh Trà cũng chẳng đợi hắn trả lời.
Nàng biết hắn sẽ không nói gì cả. Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Là nàng tự mình tìm đến, tự mình chờ đợi, tự mình vui mừng vì một ánh nhìn hờ hững, rồi lại tự mình ôm lấy nỗi thất vọng chẳng thể nói cùng ai.
Lần này, nàng cũng muốn tự mình làm nốt chuyện cuối cùng.
Thanh Trà bước lên một bước.
Mũi kiếm vẫn xuyên qua thân thể, khiến bước chân nàng chao đảo. Nàng khẽ nhíu mày, nhưng chẳng dừng lại. Nàng lại bước thêm một bước, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc.
Cảnh Lâm đứng im.
Hắn không tiến lên, cũng không lùi lại.
Thanh Trà ngước nhìn hắn. Nàng muốn ghi nhớ dáng vẻ này, ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt mà mình đã nhìn suốt bốn trăm năm, ghi nhớ đôi mắt chưa từng vì nàng mà dấy lên dù chỉ một gợn sóng.
Sau đó, nàng chậm rãi nhón chân, đưa tay nắm lấy vạt áo hắn.
Đầu ngón tay nàng lạnh buốt, chẳng còn chút sức lực. Nàng phải cố gắng rất lâu mới có thể nhích lại gần, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Chỉ là một cái chạm rất khẽ.
Nhẹ đến mức tựa như cánh hoa rơi xuống mặt hồ, chưa kịp làm gợn sóng đã lặng lẽ chìm vào đáy nước.
Thanh Trà nhắm mắt.
Nước mắt vẫn chảy xuống, nhưng khóe môi nàng lại cong lên.
Bốn trăm năm qua, nàng chưa từng được hắn ôm lấy, chưa từng được hắn dịu dàng gọi tên, càng chưa từng được hắn đáp lại tình cảm của mình. Đến khi sinh mệnh sắp cạn kiệt, nàng mới có thể tự mình tiến đến gần hắn như thế này.
Nàng biết hắn sẽ chẳng vì nụ hôn ấy mà thay đổi.
Nàng cũng biết, khi nàng chết đi, người trước mặt có lẽ sẽ chỉ xem đó là kết cục tất yếu của một kẻ nhập ma.
Nhưng nàng vẫn muốn làm vậy.
Ít nhất, trong khoảnh khắc này, là nàng chủ động đến bên hắn.
Không phải đệ tử của Thanh Huyền Tông, không phải kẻ nhập ma cần bị tru diệt, cũng chẳng phải một người đang cầu xin hắn thương xót.
Chỉ là Lục Thanh Trà.
Một người đã yêu hắn suốt bốn trăm năm.
Nàng buông vạt áo hắn ra, lùi lại nửa bước. Thân thể đã không còn chống đỡ nổi, nàng khẽ lảo đảo, nhưng ánh mắt vẫn cố gắng hướng về hắn.
“Sư tôn…”
Giọng nàng rất nhẹ.
“Ta yêu người.”
Nói ra được bốn chữ ấy, Thanh Trà bỗng cảm thấy lòng mình bình thản đến lạ.
Hóa ra, lời đã giấu kín suốt bốn trăm năm cũng chẳng khó nói đến vậy. Chỉ là trước kia, nàng luôn sợ hắn biết được sẽ càng thêm xa cách, sợ đến cuối cùng ngay cả tư cách đứng bên cạnh hắn cũng không còn.
Bây giờ thì chẳng còn gì để sợ nữa.
Nàng đã không còn ngày mai.
Thanh Trà nhìn hắn, nước mắt hòa cùng nụ cười, giọng nói dần trở nên đứt quãng.
“Nếu có kiếp sau…”
Nàng dừng lại để thở, nhưng lồng ngực đã chẳng còn nhấc lên nổi.
Một lát sau, nàng mới khẽ hỏi:
“Người có thể… là người phàm không?”
Gió đêm thổi qua, cuốn theo vài sợi tóc xanh nhạt vương bên gò má nàng.
Cảnh Lâm vẫn đứng im.
Không đáp lời.
Cũng không có bất kỳ hành động nào khác.
Thanh Trà nhìn hắn thêm một lần cuối cùng. Nụ cười trên môi nàng dần nhạt đi, nhưng trong đôi mắt đã mờ đục ấy, dường như vẫn còn sót lại chút dịu dàng mà suốt bốn trăm năm nàng chưa từng dành cho bất kỳ ai khác.
Sau đó, bàn tay nàng buông thõng.
Thân thể mất đi điểm tựa, chậm rãi ngã xuống.
Tà váy nhuốm máu trải trên nền đá lạnh. Ma khí quanh thân nàng tan biến từng chút một, cuối cùng chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng đến đáng sợ.
Lục Thanh Trà đã chết.
Mộ Cảnh Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Hắn cúi mắt nhìn người nằm dưới chân mình, rồi thu hồi trường kiếm.
Không đau lòng.
Không thương tiếc.
Cũng chẳng có sự hối hận nào xuất hiện trong đôi mắt vốn luôn bình lặng ấy.
Đối với hắn, một kẻ nhập ma đã bị tru diệt, một mối họa của tu chân giới đã được giải quyết. Đó là kết cục vốn nên có.
Chỉ là, ngay khi hắn xoay người rời đi, trong đầu bỗng thoáng qua một hình ảnh mơ hồ.
Một thiếu nữ tóc xanh đứng dưới tán hoa, ngẩng đầu nhìn hắn, trên tay cầm một nhành hoa đã bị bẻ cong.
Hình ảnh ấy chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi tan biến.
Cảnh Lâm không dừng bước.
Hắn cũng chẳng cố nhớ lại.
Đêm ấy, ánh trăng vẫn lạnh lẽo như bao đêm khác.
Chỉ có một người đã dùng cả đời để chờ đợi, cuối cùng chẳng thể chờ được ngày người mình yêu ngoảnh đầu nhìn lại.