(có yếu tố ⚡)
Píp...Píp...Píp...
Tiếng nhập mật khẩu vang vọng trong đêm khuya tĩnh lặng. Đèn trong nhà vẫn sáng, Ime ngồi trên chiếc sofa lông cừu mềm mại, tay cầm hờ hững chiếc điện thoại anh ta mới mua hôm trước.
Tingg~Cạch..cửa mở ra, Bruce bước vào. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống những đường nét cuốn hút ấy: sống mũi cao thẳng, xương quai hàm lộ rõ,sắc nét, mái tóc bạch kim đặc trưng của anh bồng bềnh rủ xuống, che đi đôi mắt lạnh như băng, sát khí toả ra khiến ai cũng phải run sợ...ủa ??
Có một sự...bất bình thường mà tôi có thể nhận thấy ngay: hôm nay anh ta không vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy tôi, hôn lấy hôn để tôi....
Có chuyện gì vậy nhỉ ?
Công ty phá sản ??Không không....anh ấy giàu nhất tỉnh,công ty lớn nhỏ nhiều vô kể, làm sao có thể phá sản được...
Có ai chọc anh ấy? Chắc là vậy rồi...hẳn là như vậy...
Không không!!Tôi gạt phắt mấy cái suy nghĩ vẩn vơ đang ở chín tầng mây ra sau đầu, chạy tới, ôm chầm lấy anh ta...
Anh ấy cũng nở một nụ cười mà như không cười đáp lại tôi, tay vòng qua vòng eo thon gọn của tôi, kéo sát lại...Nhưng sao...anh ấy ôm tôi chặt vậy??Chặt hơn bình thường, tôi chỉ cảm thấy một chút ngộp thở...Cả ánh mắt ấy nữa. Ánh mắt ấy nhìn tôi bảy phần chiều chuộng, quan tâm, yêu thương, lại có ba phần như chỉ cần rời mắt khỏi tôi một khắc thì tôi sẽ biến mất khỏi vòng tay anh vậy..nó...kì lạ...tôi không thể miêu tả nó như nào...nhưng ánh mắt ấy...Chiếm hữu? Sợ mất tôi?....Chắc vậy....
Tôi không quan tâm ánh mắt ấy như nào nữa, cởi giúp anh áo khoác, cà vạt mà hỏi anh với giọng đầy tò mò:
"Tối nay...nhìn sắc mặt anh không được vui cho lắm...ở công ty có chuyện gì lớn hay sao hả anh~?"
"Không...có gì đâu.Chỉ là vài cấp dưới không hoàn thành nhiệm vụ khiến công ty lỡ mất vài đơn hàng lớn.Em không cần bận tâm làm gì cho nhức đầu, phạt thì cũng đã phạt, trừ lương thì cũng đã trừ, dù sao họ cũng biết lỗi và kiểm điểm rồi, em chỉ cần ở nhà tânn hưởng là được~"
"Vậy thì tốt rồi...
Gác chuyện đó sang một bên đi...Nào, anh đi tắm đi đã, quần áo em chuẩn bị rồi"
Tôi vừa nói vừa kéo anh ấy vào phòng tắm ở cuỗi hành lang
Rào rào...Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen pha cùng tiếng mưa đêm lộp bộp rơi bên cửa sổ.Không khí thật tĩnh lặng...
Tôi cũng tranh thủ đi hâm lại chút thức ăn cho anh,mùi thơm toả khắp căn bếp ấm cúng.Bưng ra mất đĩa thức ăn nóng hôi hổi, bốc khói nghi ngút,tôi vô thức liếc mắt về phía cửa phòng tắm.Đúng lúc đó,cửa mở ra,hơi nước theo đó toả ra, anh mặc một chiếc áo phông trắng,quần đùi gấu nhỏ màu hồng dễ thương,hơi trái ngược với hình ảnh tổng tài lạnh lùng một chút,nhưng anh ấy thích mặc vậy đấy.
Nhưng mà...những giọt nước từ mái tóc bạch kim rủ xuống,men theo xương quai hàm,rồi đến xương quai xanh,rồi đến 6 múi săn chắc...
Lúc đó tôi đã ước mình đã không đưa áo cho anh ấy,cứ đứng lặng nhìn ngắm cảnh tượng "nóng bỏng" ấy...thật tuyệt!!
Anh ấy thấy tôi cứ nhìn,đi về phía tôi, hơi thở nóng hổi trộn lẫn với mùi dầu gội thoang thoảng xộc vào mũi tôi,lưỡi của anh ta không ngừng khuấy đảo bên trong,cứ hôn đến khi tôi tưởng như sắp ngạt thở đến nơi,rồi lại chỉ cho tôi vài hơi thở ngắn ngủi trước khi tiếp tục.Nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu ấy cứ lặp đi lặp lại...
Nhưng mà...tôi càng nghĩ càng thấy không đúng,bình thường anh ta chỉ hận không thể nhẹ nhàng với tôi hơn nữa,không thô bạo và chiếm hữu như hôm nay.Tôi dứt khoát đẩy anh ta ra,thở hồng hộc vài hơi...rồi hỏi thẳng
"Rốt cuộc hôm nay anh bị sao vậy??Cách ôm cũng khác,cách nhìn cũng khác,cách hôn cũng khác nốt!!Em hỏi thì anh không nói,giận nhận viên thôi chứ giận luôn hả em hả??"
"Em không thấy mấy hôm nay hay có ai xuất hiện bên cạnh em à??"
"Làm gì có...."
Phải...phải rồi..có thêm một người,là đồng nghiệp mới đến công ty tôi làm -Flich William!!
Nhưng..tôi thấy hắn bình thường mà nhỉ...tôi cũng chỉ coi hắn là đồng nghiệp mới đến nên chỉ bảo một chút thôi?
Chẳng lẽ...Bruce ghen??
"Ý anh là William sao?Nhưng em thấy hắn bình thường mà..có gì bất ổn đâu...?"
"Hắn là do công ty đối thủ anh phái đến để moi móc thông tin từ chỗ em!"
"H..hả??Không thể nào!!?"
Thì ra... cái sát khí đùng đùng ấy,là do công ty đối thủ phái "gián điệp" sang à~
cái ôm chặt hơn,cả nụ hôn ấy nữa,là Bruce sợ mất tôi,sợ William sẽ cướp tôi khỏi tay anh
"A...anh ghen à?..Đừng lo,em không thích tên đó~"
Anh ấy thế mà lại gật đầu trước câu hỏi của tôi,lại còn nhếch mép kiểu đạt được mục đích,giây sau,cơ thể tôi nhẹ bẫng,tôi theo phản xạ ôm lấy cổ anh
"Anh định làm gì thế?! Mau thả em xuống!!"
"Ngoan nào~~Anh đang ghen mà~Có thể chứng minh là em không thích hắn ta được không~?"
...
Lưng tôi chạm vào mặt nệm mềm mại.Cơ thể anh đổ xuống,khoá chặt tôi trong những chuyển động nhịp nhàng phía dưới...Ý thức tôi dần mơ hồ,thay bằng một niềm hưng phấn khó tả đang ồ ạt tràn vào đại não tôi...
"Ưm~~h..haaa~"
Bỗng...một cảm giác mát lạnh của kim loại truyền đến từ phía trước.Có gì đó...lạ lắm..đang từ từ đi vào trong,ngực tôi vô thức ưỡn lên,một cơn đau nhè nhẹ hoà cùng cảm giác được lấp đầy tràn đến
"Ư~c..cái gì..vậy~"
Phía sau vẫn đang tăng tốc độ di chuyển,phía trước thì được cảm giác lạ lạ đó lấp đầy.Hai luồng cảm giác cùng lúc ập đến...tôi rõ ràng cảm thấy mình sắp đến giới hạn rồi...
Phía sau bỗng tăng tốc độ
"Ưm...em...sắp~"
Trong một khoảnh khắc tâm trí tôi như vỡ vụn,dòng chất lỏng muốn ra ngoài nhưng lại bị cảm giác mát lạnh chặn lại...nó..khó chịu lắm...tưởng như đang ở điểm cuối cùng...nhưng lại không thực sự chạm vào nó được..
"B..Bruce..mau...rút nó...ra...~"
"Gọi to lên nào...gọi anh là gì cơ~~?"
"ưm..A..Athane...Bruce"
"sai rồi,gọi lại đi~~"
"ư..c...chồ...ng~"
"ngoan lắm~"
Rồi cảm giác mát lạnh đó rời đi,để lại tôi đang ở điểm cuối cùng..
:)