Đôi mắt cậu vẫn vậy... nhưng chỉ là... nó không còn ánh lên vẻ tươi tắn như ngày đó...
Đôi mắt cậu vô hồn xen lẫn tuyệt vọng
Tại sao lại như vậy...
Cậu ngước mắt nhìn người mà cậu từng tin tưởng, từng yêu say đắm, nhưng bây giờ, người đó lại ở bên một cô gái khác, cô gái ấy đẹp đến mê người, và lạnh lùng sắc sảo, cậu nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng vì bị vu oan.
Cậu bây giờ, trông chẳng khác gì tù nhân cả, cậu bị trói hai tay, quỳ ở giữa mục tử hình, tất cả người dân đều nhìn cậu bằng ánh mắt căm phẫn, có vài người ném đá về phía cậu, nhưng may là mục tử hình cao.
...
“ anh không tin tôi thật sao...?”
Cậu cất tiếng, giọng nói có phần trầm và khàn khàn...
...
Hắn im lặng không trả lời, chỉ né ánh mắt của cậu
Cậu cười khổ rồi nói...
“ chàng vì nàng ấy mà giết ta...”
Nước mắt cậu chào ra từ hốc mắt, nước mắt lăn dài trên má
Đó là câu xưng hô mà cậu thường dùng mỗi khi muốn gì đó hoặc nhờ vả hắn chuyện gì đó.
Nhưng giờ, hắn chỉ khẽ liếc mắt nhìn cậu... rồi cụp mắt, đôi môi hắn mím chặt, con mắt hổ phách của hắn nhắm chặt lại, tay hắn siết chặt thành nắm đấm.
Cậu nhìn ra... hiện tại hắn đang cố kìm nén, kìm nén sự tức giận hay gì đó...
...
Cậu chỉ thở dài một hơi, cảm nhận được một vật sắt nhọn sau gáy mình, cậu nhìn hắn lần cuối, rồi nhẹ nhàng nói.
“ ta biết, chàng đang nghĩ gì... nếu cứ buộc tội ta, thì ta cũng đành chịu, dù gì chàng cũng-”
“ đủ rồi!”
Hắn quát lớn, tất cả những người đang bàn tán phía dưới đều im bặt.
Cậu im lặng nhìn hắn
Hắn cắn môi rồi nói
“ hành hình ”
Sau tiếng nói đó, hai người lính dơ cao thanh đao lên
Cậu cười nhẹ rồi nói câu cuối cùng.
“ ta sẽ tha thứ cho chàng...”
_ XOẠT _
Mũi đao xuyên qua đầu cậu...
Đôi mắt không kịp nhắm...
Cơ cậu cứng đờ rồi từ từ ngã bịp xuống đất, đầu cậu lìa khỏi xác.
Máu bắn văng ra mục tử hình
Hắn cắn môi đến rỉ máu, rồi đứng bật dậy và rời khỏi chỗ đấy, Ravethis cũng đứng dậy rồi đi nhanh theo hắn ra khỏi nơi này, cô vừa đi vừa kêu hắn.
“ bệ hạ, ngài đi đâu vậy! Buổi tử hình chưa kết thúc mà ”
Cô vừa đi vừa nói, hai tay kéo tà váy
Hắn vẫn không đáp, bước chân ngày càng nhanh.
Cho đến khi hắn đột ngột dừng lại
Ravethis không dừng lại kịp liền đụng trúng lưng hắn, cô vội lùi lại vài bước.
Hắn không quay đầu, chỉ khẽ nói với giọng kìm nén.
“ đừng theo ta ”
Nói xong câu đó, hắn đi tiếp, để cô đứng chôn chân giữa hành lang trải dài đó.
Cô nhìn theo bóng lưng hắn, rồi môi khẽ nở nụ cười.
Không phải là hắn muốn giết cậu.
Mà chính cô là người khuyên nhủ hắn, tất cả bằng chứng đều thuộc về cậu, cô là người đứng sau bàn cờ vua, cô xoay người rồi bước về lại phía buổi tử hình.
Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp
...
Sau 1 tháng.
Auren sau một tháng đã cưới Ravethis, nhưng dù vậy, hắn vẫn chưa thể quên cậu.
Buổi lễ cưới rất lộng lẫy và lớn, Ridethis đã được lên chức hoàng hậu.
Hắn từ một kẻ điềm tĩnh, lạnh lùng, trở thành một kẻ dễ nóng tính,đập đồ.
Hắn luôn mất ngủ, và luôn cáu gắt một khi ai nhắc đến cậu.
Sau khi hai người cưới nhau, hắn chưa bao giờ đụng đến cô, thậm chí tối còn không về phòng.
...
1 năm sau đó.
Hắn đã 29 tuổi, nhưng vẫn chưa có một đứa con.
Còn Ravethis đã 28 tuổi, cô rất muốn có con với hắn, nhưng đều bị hắn gạt bỏ.
...
Vào một buổi tối.
Hắn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, đêm nay hắn vẫn mất ngủ như thường ngày, kế bên hắn là Ravethis, cô xoay lưng về phía hắn
Hai người dù ngủ chung nhưng vẫn cách nhau hơn nữa cái giường.
Hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của hắn
“ đã 1 năm rồi ”
Hắn khẽ lẩm bẩm.
...
Và đột nhiên...
Tiếng xoạt xoạt ở ngoài ban công phòng hắn phát ra.
Thính giác hắn rất nhạy bén, hắn vừa nghe được tiếng xoạt, thì liền bật dậy, bàn tay hắn vô thức siết chặt.
Đôi mắt hổ phách sáng nhẹ trong bóng tối
...
Hắn nhìn thấy một cái bóng đen sau tấm màn mỏng màu trắng, hình bóng đấy rất quen thuộc, hắn từ từ nhẹ nhàng bước về phía cửa ban công, người ở bên ngoài vẫn không để ý, người đấy chỉ đứng đó rồi cúi xuống đặt mấy tờ giấy cuộn tròn xuống sàn.
...
Hắn nhanh thời cơ đấy, mở mạnh cánh cửa rồi lấy con dao sau túi quần mình chĩa thẳng vào gáy người đó.
Người đó giật mình, giơ hai tay lên cao.
“ ngươi là kẻ nào...”
Auren lạnh giọng
Tên đó không trả lời
Hắn vẫn đứng giữ tư thế đó.
Con dao hắn cầm từ từ chạm vào da thịt của tên đấy.
“ ngài nghe tôi giải thích!”
Tên lạ mặt ấy cất tiếng, giọng có chút sợ hãi.
Auren nhíu mày, nhưng tay vẫn không buông lỏng.
“ ngươi là ai, muốn gì ”
Giọng hắn lạnh tanh...
“ tôi... là người hầu của ngài kael... là...là cái người bị tử hình... vào 1 năm trước ”
Hắn sững sờ, tay hơi buông lỏng nhẹ
Tên đó từ từ nói tiếp.
“ tôi... tôi muốn nói với ngài về chuyện của một năm trước.”
Hắn nhíu mày, con dao từ từ hạ xuống, nhưng vẫn giữ đề phòng.
Tên đó cảm nhận con dao từ từ ra khỏi gáy mình
...
“ ngươi muốn nói gì, đừng để lãng phí thời gian của ta, nếu ngươi cố tình bịa chuyện, thì đừng trách ta...”
Giọng hắn lạnh lùng và có phần thiếu kiên nhẫn.
Người đó nuốt nước bọt rồi nói.
“ thật... thật ra tôi muốn ngài biết về chuyện của ngài kael, ngài ấy bị vu oan-”
“ câm miệng, nếu đến đây chỉ để nói như vậy, thì mau biến đi”
Hắn nhíu mày nhìn tên đó.
Đôi mắt hổ phách mang theo sự chán ghét và... Một thứ cảm xúc gì đó.
Tên đó sợ hãi nhưng vẫn nói tiếp.
“ xin bệ hạ... hãy nghe tôi nói, tôi thật sự không muốn nhắc lại, nhưng đây là tâm nguyện cuối cùng của ngài kael trước khi tử hình đã nói tôi...”
...
Hắn khựng lại một nhịp, đôi môi mấp máy như muốn nói nhưng lại im lặng.
Tên đó không để Auren suy nghĩ, liền nói.
“ tất cả mọi chuyện, đều là của phu nhân Ravethis, ngài ấy đã bán thông tin bảo mật của đế quốc ngài cho quân địch ... Và... và vu oan cho kael, lúc... lúc đó có... có không ít... những người ghét ngài kael, nên đã theo kế hoạch của phu nhân mà...đẩy kael vào chỗ...chỗ chết ”
Tên đó nói... giọng càng ngày càng lắp bắp, tiếng nấc cũng theo đó mà ra.
Auren nghe không sót câu nào, đôi mắt hắn dần mở to, rồi hắn lẩm bẩm.
“ không phải, ngươi đang...đang nói dối ta... ngươi nói dối với nhà vua như ta... ngươi sẽ... sẽ...bị...-”
Giọng hắn dần ngẹn đi , nước mắt cũng từ từ rơi ra.
Tên đó mím môi rồi nói
“ thần không nói dối, thần chỉ làm theo mệnh lệnh của ngài kael trước khi ngài ấy qua đời ”
Tên đó khẽ cúi đầu
...
Người đó từ từ quay lại và quỳ một chân xuống trước Auren, rồi dâng lên một tờ giấy được cuốn hình vòng tròn, tên đấy dâng lên.
Hắn thẫn thờ, bàn tay vô thức cầm lấy tờ giấy đó.
“ đây... là bằng chứng, thưa bệ hạ, thần xin cáo lui ”
Hắn nói xong, liền quay người rồi nhảy khỏi ban công.
Để hắn đứng đó, bàn tay vô thức siết chặt tờ giấy.
...
Sau một lúc...
Hắn cuối cùng cũng mở tờ giấy đó ra...
Hắn nhìn sơ qua, rồi đọc.
...
Auren không tin...hắn không tin, chỉ có một tờ giấy, mà cho rằng kael bị oan.
Hắn cắn môi rồi vò nát tờ giấy nhưng lại không giục, mà chỉ cất vào ngăn kéo tủ đầu giường.
...
Hắn khoác áo choàng lên, rồi rời khỏi phòng trong đêm.
...
Sau 1 tháng ...
Cuối cùng hắn cũng biết sự thật.
...
Hắn biết được sự thật... thì cũng không thể hồi sinh được cậu, vì chính hắn là người giết cậu.
...
Còn về vụ phu nhân Ravethis.
Hắn đã sai người nhốt cô ta vào hầm ngục mà tra tấn.
...
Còn bên phía cậu.
Sau khi bị giết, cậu đã về thế giới hiện đại.
Sau 1 năm
Cậu cũng đã có người yêu
...
“ anh ơi, hôm nay em vừa săn được hai tấm vé đi bảo tàng đó.”
Yến nhi lắc lắc hai tấm vé bảo tàng lên trước mặt cậu.
Cậu nhíu mày nhìn tấm vé.
“ bé muốn đi hả ”
Cậu cầm ly trà sữa lên
“ đúng òi, em đi thử thoi, nhưng chắc anh không thích đâu...”
“ ai nói không thích...chỉ cần em thích thì anh cũng thích ”
Cậu véo nhẹ má cô.
“ ưm...đau em ”
“ rồi rồi, vậy chừng nào đi ”
“ ngài mai nha!”
“ nhanh vậy, tưởng cuối tuần ”
“ không không... ngày mai, phải là ngày mai!”
“ rồi rồi chiều em tất ”
“ anh đúng là người yêu em!”
Yến nhi ôm chặt lấy cậu, cậu chỉ cười mà không đẩy cô ra.
...
Ngày hôm sau...
...
“ hôm nay công chúa của ai mà xinh dữ vậy ta ”
Cậu nhìn cô.
“ công chúa của ai thì người đó biết chứ...”
Cậu cười rồi mở cửa xe cho cô.
” rồi rồi, lên đi công chúa của anh ”
Cô hôn nhẹ lên má cậu rồi ngồi vào xe
Cậu sững lại rồi bật cười sau đó cũng lên xe.
...
Tại viện bảo tàng.
...
“ viện bảo tàng to quá đi!”
Cô phấn khích
“ giờ vào ha...”
Cậu cười rồi đi lại chỗ cô.
“ mình vào thôi anh!”
Cô nắm tay cậu kéo cậu vào.
...
Cậu khẽ cười để cô kéo mình đi
...
Hả hai đi khắp nơi, từ việc trưng bày mấy đồ thời xưa, cho đến khi qua khu nghệ thuật cổ xưa.
...
“ anh! Anh!”
Cô dừng lại trước một bức tranh rồi chỉ vào.
“ sao thế em gọi anh có gì hả ”
Cậu đi lại kế cạnh cô
“ nhìn người trong tranh giống anh chưa kìa ”
“ giống anh?”
Cậu nhíu mày nhìn bức tranh được đặt ở trong tủ kính
Cậu đột nhiên khựng lại
...
Miêu tả bức tranh
...
Bức tranh mặc dù đã rất cũ, nhưng vẫn nhìn thấy được...
Một cậu thanh niên với một mái tóc đen hơi rối, đứng nhắm mắt, đôi tay ôm chặt lấy cơ thể mình, cậu không mặc quần áo , chỉ có một tấm vải mỏng được đắp lên người, phần ngực bị lộ ra không ít, gương mặt mang một nỗi buồn và sự mệt mỏi lẫn tuyệt vọng, đôi môi cậu mở khẽ ra như muốn nói gì đó, đặt biệt cậu không mang dày giống những bức tranh bình thường, mà cậu được đứng chân trần trên một đống vàng , và ở trên trời có nhiều sợi lông vũ rơi xuống, ở dưới chân cậu có một bàn tay lớn màu đen nhưng không thể với tới hoặc có thể không muốn đụng vào cậu, ở sau cậu thì chỉ toàn vết máu
...
Quay lại chuyện.
“ Auren...”
Cậu lẩm bẩm.
...
END
Muốn coi toàn bộ thì ở trong acc shop nhé.
Đây chỉ là bản nháp hoi.
Truyện hiện tại chuyện tên giống tựa đề á nha, nhớ vào ủng hộ, chuyện giở thì xin thông cảm ạ, nếu thấy khó hiểu hoặc đọc có lỗi gì thì cứ vào bình luận nhắn shop nhé
Cảm ơn vì đã đọc ạ