Itami và Gin
Tác giả: NotDeny
Cánh cửa...tự động mở?
[Itami ngỡ ngàng nhìn về phía ả muốn hỏi cho rõ. Cậu bần thần bủn rủn chân, ngã phịch xuống sàn. Ả nhòm xuống dưới hóng thành phẩm, lại một tuyệt tác nữa được ra đời bởi đôi bàn tay Itami. Không quan tâm đến bầu không khí căng thẳng như dây đàn bị căng, ả phấn khích ôm bụng cười đến ngặt nghẽo]
Ồ xem kìa, như bít tết raw ấy, ÁHAHAHA-HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA...
...Hơ? Là thần làm sao?
[Khuôn mặt đỏ tươi được tia mặt trời chiếu xuyên qua, nụ cười nhếch mép hơn cả quỷ dữ. Ả hoà tan cùng sắc đỏ thẫm rợn người phía nơi hoàng hôn đang dần nuốt trọn trái tim cậu, giọng không chút cảm xúc]
Nếu ngươi muốn, hắn sẽ biến mất mãi mãi.
[Cậu ngẩn người ra không nhìn vào đâu cả, chỉ ngồi đó chờ não xử lý nốt phần còn lại]
Hơ... Tôi đang...làm cái gì vậy?
...
S-sao anh Kami lại rơi xuống?
Bị ngươi đẩy xuống đấy, ừ hai cái tay đó đó.
[Itami nhìn đôi bàn tay mình dính đầy máu tươi tanh nồng mùi sắt, tim đập nhanh hơn. Dạ dày cậu sôi sục lên muốn nôn cho hết những thứ vừa ăn cùng anh. Đôi tay run rẩy lẩy bẩy, khiếp sợ chính bản thân mình, Itami càng lúc càng thở gấp hơn.
Ngắm khuôn mặt khó biểu đạt cảm xúc kia, ả thấy khá nhói tim, nâng mặt Itami lên nhìn cho thật kỹ mớ cảm xúc hỗn loạn có một không hai lẫn ánh mắt sợ sệt. Thứ mà ả có thể thấy được trong lòng cậu bây giờ không phải là đau khổ vì đã giết Kami, là một sự hạnh phúc vượt qua ngưỡng cửa của con người. Đó là quái vật!]
Nè Itami ơi, không phải đến lúc ngươi cũng nên đi theo hắn à? (Giống như mọi lần trước)
...Hơ...đi...đi...? Giết... người.....theo...?
Thôi nào đừng tự xoá ký ức nữa. Ngươi biết mình vừa mới làm gì mà?
Nhưng, nhưng không phải anh ấy sẽ không chết sao?
[Ả xách cậu ra cửa, bắt Itami phải chứng kiến thảm cảnh đỏ tươi giống như cái xác của nữ sinh đã tự tử ấy. Cậu liền nôn ngay khi thấy một đống thịt đỏ tươi bùi nhùi nát bấy dưới vòng đu quay. Nhưng có cảm giác không phải là Kami mà là chính bản thân cậu đang nằm đó]
Oẹ... Thứ...đang nằm dưới đó...là ai?
Là ta chứ ai!
...Hả?!!
[Đầu cậu là một mớ hỗn loạn, như một cơn bão đang hoành hành. Nó đau, nó giật, nó nhói liên hồi, xung thần kinh chạy hết tốc độ để truyền tải từ hàng ngàn ký ức về những lần trước. Như bộ nguồn máy tính bị quá tải điện năng, quá nhiệt rồi phát nổ.
Nước mắt đột ngột chảy xuống hai gò má cậu, ả quẹt đi và cứ ngắm mãi không chán thứ mình đã tạo ra. Nở nụ cười rất tươi đầy yêu thương trái ngược hoàn toàn với một Itami đang sợ hãi khi nhìn sâu vào đôi mắt màu máu của ả]
(Đôi mắt đó giống hệt như mình?!)
Ngươi khóc trông đẹp lắm đó, ánh dương của ta. Ngươi nhớ được gì rồi nào, kể ta nghe xem?
Cậu là...Gin ư?
Perfect accuracy!
[Mặt ả liền thả lỏng, trở nên vui vẻ hơn. Cái chuỗi vòng trắng hình người giấy nắm tay trên đầu ả xoay nhanh hơn vòng quay ngựa gỗ, còn vỗ tay nữa. Có vẻ là ả đang rất khoái chí, ánh mắt long lanh mở to hơn mong đợi cậu.
Ngay cả thở cũng dừng lại, Itami bóp chặt trái tim mình, muốn lôi nó ra rồi vứt đi. Trái tim càng đập nhanh Itami càng sợ hãi, giương mắt nhìn ả với gương mặt đẫm nước mắt mặn chát. Itami khó chịu hất tay ả ra]
Còn anh Kami đâu?! Trả lời tao đi!
Ố ồ, cái mày quan tâm là hắn sao? Đúng là lạnh lùng!
[Ả chỉ tay xuống dưới]
Xem kỹ đi! Hắn không những biến mất, à đâu, J hay Kami đều không tồn tại ở thế giới nào mày sống. Cả tao cũng thế...
Hở?!
Tất cả những gì mày thấy đều là những ảo tưởng trong đầu mày tưởng tượng ra hết đấy! Dương à, THỨC TỈNH ĐI!!
Cấm gọi tao bằng cái tên đó, tao không phải là mày của giới tính nam trong thế giới mà mày hằng khao khát.
Phản chủ! Mày đúng là vô ơn, tao đã tạo cho mày một cơ thể để gặp hắn còn gì.
Đó là thứ tình yêu mày muốn xem. Tao thì khác hẳn mày. Gin, mày là kẻ hoàn toàn nằm ngoài - một kẻ xa lạ với thế giới này.
Ừ, tao biết, tao chỉ thích quan sát thế giới thôi chứ không có ý định bước chân vào. Nhưng thứ tình yêu mà mày trao đi cũng giống như tao thôi, đều không bao giờ tồn tại.
Có tồn tại, anh Kami thật sự đang sống!
Sống cái đéo gì. Mày biết hắn không có hơi ấm tựa một tấm kim loại lạnh lẽo. À không, chỉ là một tấm nhựa acrylic đấy. Mày thấy hắn ăn uống bao giờ chưa, còn ngủ, hay đi vệ sinh... Hắn xuất hiện từ đâu mày còn không biết.
... (Chưa từng, mình chưa từng thấy anh ấy làm những việc giống như con người)
Hầy, chứng bệnh hoang tưởng của mày càng nặng hơn khi cứ mãi chìm đắm bên hắn. (Giống tao)
[Itami bấn loạn không thể lí giải nổi một lời nào, trái tim dường như đã chết lặng]
Vậ-vậy thì đã sao chứ! Không phải mày cũng giống tao à? Hức! Tao tội nghiệp giùm mày vì mãi quan sát trong thế giới cô độc của chính mày tạo ra...mà không có lấy một niềm vui nào. Đồ vô cảm!
HẢ! Tao vô cảm là tại cái cách thế giới bên ngoài đã đối xử thậm tệ với tao, và mày thì luôn gặm nhấm tao mỗi đêm hòng giết chết tao.
Thế sao không vượt qua tao mà sống tiếp? Mày có thể ngó lơ tao đi mà, cớ sao còn yêu quý đến mức độ tạo cho tao một cơ thể con người bên trong mày?
Vì mày là một phần cuộc sống của tao! Tao vừa ghét vì mày làm đau tao, vừa yêu vì mày là thứ giúp tao cảm nhận được mình đang sống thực sự.
Sống ư!? (Nó khóc à?)
[Ả hơi đỏ hoe mắt rồi vươn tay sờ má làm cậu rợn cả gai ốc]
Đủ rồi, mày im đi cho tao nhờ. Càng nói mày càng làm tao đau đớn thêm, Itami à.
<[Ả bất ngờ ôm lấy cậu]
Nếu tao có được cơ thể như mày thì liệu cuộc sống của tao có khấm khá hơn không?
Nhưng sao mày không mặc đồ gì hết vậy? Không lạnh à?
Không lạnh bằng lòng người.
Lại câu cửa miệng của mày khi thấy lạnh rồi.
Mày không nghe có câu "cơ thể trần trụi của mày chỉ nên dành cho những ai yêu tâm hồn trần trụi của mày" à?
Liên quan gì?
Không, ý tao là vế sau.
Mày vẫn còn tìm kiếm cái gọi là sự chân thật hoàn hảo à, đồ cầu toàn?
Đương nhiên rồi, tìm đến chết cũng không ra...haha.
Vậy đừng tìm nữa. Mày bảo không có thì tạo ra là được mà?!
Thứ tao tạo đang đứng trước mặt tao này... Dương à, mày thật sự không còn là tao nữa. Mày trở thành nhân cách khác của tao từ khi nào vậy?
Từ khi mày cho tao cái gọi là tình yêu và người để yêu... Còn mày thì hết cứu rồi.
Hahá, Itami - nỗi đau của tao, một nửa linh hồn tao. Là nỗi đau của tao mà dám hạnh phúc hơn cả tao có kì cục không? Tao ghen tỵ lắm đấy, Itami ơi. Là một nửa linh hồn giới tính khác của tao, thật sự không ghen tị lắm. Nên tao chỉ có thể vô tính mà sống bất hiếu với cha mẹ, không thể cho họ một đứa cháu đáng yêu.
... Mày bảo kệ cơ đấy mà vẫn để bụng à.
Tao luôn làm mấy điều trái ngược mà.
Cạn lời với mày.
Hì hì, mày chắc đã nghe hết rồi! Khi tao come out thì mẹ đã nói là "tào lao", haha. Một câu nói thật nhẹ bẫng đến điếng lòng tao, tao hụt hẫng cực. Đã vậy khi tao lớn còn bảo không có chồng vẫn có con được đấy. Thiệt tình, mẹ muốn lên chức đến thế luôn á.>
Chết cùng nhau không phải là một happy ending sao? Nhảy xuống đi!
Mày chắc chứ, Gin?
Theo trai bỏ tri kỷ rồi còn hỏi gì nữa? An tâm, đây là lần cuối tao và mày gặp nhau. Ở thế giới lần sau cuối, tao không chắc sẽ tươi đẹp hơn nhưng mày sẽ được hạnh phúc.
Đó cũng là giấc mơ mày mong muốn chứ gì!
Nói nhiều! Đi chết đi, Itami!
[Ả đẩy lưng Itami, rơi xuống cùng một chỗ với Kami rồi chỉnh sửa lại tư thế ôm nhau. Tạo khung ảnh bằng tay, chụp lại cái kết lần thứ mười bốn ngàn một trăm linh sáu, nở một nụ cười cay đắng]
Xin lỗi vì để mày sống trong ký ức của tao nhé. Tao thật sự muốn thấy cái kết viên mãn của mày với J. Ở ngoài kia tao ngủ rất nhiều, chỉ nằm một chỗ bất động để thở. Mà thở, là điều duy nhất mà mẹ tao còn hy vọng...
✧✧✧
//RẮC//
Con làm gì thế?
Làm gì đâu.
[Mẹ đi lại hỏi cô đang ngồi ở bàn học, cặm cụi ở dưới làm gì mà mặt trông khó chịu kèm theo nhiều chút đau đớn. Không hiểu sao mình lại làm như vậy, cô cầm miếng acrylic hình nhân vật (đã từng rất) yêu thích nhất và bẻ gãy]
Ô, tiếc thế, thấy con mua về trưng trên bàn thích lắm mà?
Thích gì đâu.
Vậy mà mua à?
Lúc đó... Kệ con. (Cút đi!) Chỉ là nổi hứng nhất thời thôi. (Không có thứ gì thật sự quan trọng trên thế giới này! Thật nhàm chán!)
Vậy trông nhà, mẹ đi tắm nha, Gin.
... Tắm lẹ đi mẹ. (Nếu có một người để yêu thì thế giới có bớt nhàm chán hơn không?)
[Cô đứng dậy vận động, xoay qua trái rồi phải răng rắc tiếng xương khi áp suất trong dịch khớp thay đổi đột ngột làm các bong bóng khí vỡ ra. Giòn tan! Liếc lên bàn là một bức chân dung trắng đen và máu, cô thở dài bước ra ngoài giành ti vi với em gái để coi anime cho quên sầu muộn và sự nhàm chán dần lên cơn]
(Liệu người ấy có tồn tại ở trên đời này không? Mình muốn tìm kiếm một tri kỷ, một kẻ giống mình, xấu xí và ích kỷ trái ngược hoàn toàn với ngoại hình và có chút nuông chiều mình. Một kẻ mà mình có thể đọc được mọi suy nghĩ để không sợ bị phản bội và không bị giết chết bởi một thứ khó hiểu gọi là tình cảm giữa người với người)
Thật nhàm chán!!
(Dù đã từng gọi thứ đó là người yêu rồi hoang tưởng ra đủ loại câu chuyện. Trải qua mọi cảm xúc chưa từng có và những ước muốn bình dị bên người thương. Rốt cuộc thứ đó có tồn tại không?)
Sự chân thật...trần trụi? Một tri kỷ?
(Không thể hiểu, mình chỉ có thể tạo ra sự giả dối hết phần đời còn lại à?)
Một người thật sự yêu chính tôi - một kẻ xấu xí, bất cần đời và đầy tội lỗi.
(Nhưng kiếm ở đâu nhỉ? Mù tịt ngay từ bước đầu tiên thì tìm cái gì nữa! Hay là tạo ra một thứ mới mẻ, chân thật hơn? Ừ, đúng rồi, là nó! Một thứ mà mình chắc chắn sẽ luôn yêu thương và ghét bỏ nó, ngược lại]
"CHÍNH MÌNH!"
(Không có tính từ nào mà mình muốn sử dụng, vì chúng có hai mặt. Và mình thì ghét thứ hai mặt!)
[Ả đắm chìm vào màn hình, tha bổng cho linh hồn nặng trịch những suy nghĩ thường nhật vô nghĩa]
✦✦✦
Ồ, cũng xinh đẹp lắm! Hừm phải đặt cho nó một cái tên... Ừm, phải rồi, mày là "nỗi đau" của tao mà nên đặt là "Itami" nhé! Một nỗi đau xinh đẹp sẽ làm tri kỷ với tao suốt đời. Tao yêu mày lắm! Chúng ta tự luyến đi, còn tao thì ái kỷ. Tuyệt đúng chưa?
Tự luyến?
Phải! Tao là quan trọng nhất, chỉ có tao mới tự yêu thương mình được. Còn cái sự yêu thương của người khác hoàn toàn là giả dối luôn nhắm vào tao để rút được mọi lợi ích, khi không sử dụng tao được nữa thì mấy kẻ đó tự khắc rời đi hết trơn. Thật đáng khinh!
...
Nên mày phải yêu lấy tao đấy! Vì tao là mày và vì mày là tao! Ôi trời, tao muốn thấy mày xuất hiện trước mắt tao quá, bằng xương bằng thịt và bằng hơi ấm của một con người.
... Không thể!
Haha, để tao được hy vọng nhiều chút đi vì cuộc đời này nhàm chán quá trời luôn.
Nhàm chán?
Đó là một trạng thái hạnh phúc của con người đấy, chắc thế!? Tao cũng chẳng biết. Mấy cái khái niệm mà tao tự nghiệm ra, khác hoàn toàn với cách hiểu của bọn chúng. Nên tao không bao giờ hiểu được.
... Hạnh phúc?
Này, khi nào mày xuất hiện? Khi nào? Khi nào? Khi nào? Tao đợi mãi chẳng thấy.
...
Mày đâu rồi? Mày biến đâu mất rồi?
[Hằng đêm thao thức không muốn ngủ, cũng không thể ngủ nhờ những lời mắng chửi của mẹ, những lời chê bai phũ phàng đầy thậm tệ của người khác và những tiếng nói ở trong đầu đầy căm ghét đang tự rủa chính bản thân cô. Cổ nóng lên hình trăng khuyết rướm máu, tay cào nát đùi vì vết thương lòng đang nhói lên. Mũi sụt sịt cùng hơi thở nấc nghẹn với khuôn mặt đẫm nước mắt. Phải thở bằng miệng vì bị nghẹt mũi, thỉnh thoảng hai tay cứ mất điều khiển mà bóp chặt cổ]
(Tại sao mình lại quá nhạy cảm chứ!? Để ý mấy lời nói vô nghĩa đó làm gì cho đau lòng?!)
Itami của tao, mày lại xuất hiện rồi! Mẹ mày! Tao không muốn sống nữa, tao mệt lắm rồi. Sao không đẻ ra cái trứng là tao rồi ăn luôn đi, nói thì hay lắm!
Ôi trời mày lại làm sao hả Gin?
Biết rồi còn hỏi.
[Cô nằm trên giường vùi mặt vào lớp chăn giấu kín hơi thở, Itami xuất hiện dửng dưng ngồi cạnh thành giường, cười đểu một cái]
Sao mày không thay tao mà gánh chịu nó!?
Mày phải hiểu rồi chứ!
Hiểu đéo gì?
Một khi tao xuất hiện thì mày không còn là mày nữa. Mà chính là tao!
... (Đau quá! Nóng quá! Khó thở quá!)
Tao sẽ thay thế mày đó!
Sao cũng được, tao không muốn ở đây nữa! Tao đau lắm, mày phải ở bên tao chứ? Mày phải xuất hiện mỗi khi tao cần chứ!
Xin lỗi, tao chỉ có thể quan sát mày thôi. Tao không có quyền điều khiển cơ thể mày.
Tao không cần biết! Chút chuyện cỏn con này mà mày làm cũng không được!
Phải.
Khốn kiếp.
Nhưng tao với mày chẳng giống nhau gì cả. Tao ở đây, bên trong mày. Mày bên ngoài, là người ở thế giới "bên ngoài". Vậy thì sao tao phải gánh thay mày chứ, tao đâu có làm gì để bị la mắng như mày?!
... Mày đợi đó đi.
Mày đã thiết lập cài đặt là tao sẽ tự luyến và mày thì ái kỷ! Vậy tại sao mày lại nhầm tưởng rằng tao với mày là cùng một thể loại giống nhau. Khác với mày, tao không hề có thể xác, tao không có một cái gì khi ở đây.
... Ở thế giới kia mày có đủ thứ rồi mà.
Có cái gì? Ký ức bị mày chỉnh sửa đến vặn vẹo à?
... Ký ức chó chết của tao đó, ha ha ha.
Này, tao nên làm gì đây Gin?
Hah, làm bạn với tao đi, càng ngày tao càng yêu cái cảm giác đau đớn mày mang lại, Itami à...