Chúc mừng tốt nghiệp con người, Gin!
Tác giả: NotDeny
Sao con lại dại dột như thế? Hức...
[Người mẹ bàng hoàng, khóc oà lên khi nhìn thấy cơ thể của đứa con gái. Cô nằm trên giường bệnh với chằng chịt vết thương lẫn vết rạch đã được quấn băng kín người, xung quanh là đống dây nhợ gắn lên người để duy trì sự sống. Tiếng máy monitor cứ píp píp theo từng nhịp tim, nhảy lên rồi hạ xuống mà không hy vọng một ngày nào đó chỉ còn một đường thẳng dài. Căn phòng trắng tinh đầy mùi sát khuẩt khuất trong bóng tối, một người im lìm, một người nức nở.
Hai vai người mẹ run rẩy, mắt đỏ hoe, mi mắt sưng húp, nước mắt trào ra giàn giụa không kịp lau, nhòe nhoẹt trên má. Tiếng khóc vỡ vụn, xé tan sự tĩnh lặng mà cô hằng mong ước. Thời gian thăm bệnh rất ngắn ngủi nhưng mỗi lần thấy cô bất động nằm đó, mẹ lại không kìm được lòng mà khóc trong đau đớn. Cô thì cứ ngủ mãi mà chẳng mảy may quan tâm đến những người ngoài kia và cả sự sống của mình]
(Cứ như vậy là được, không muốn mở mắt ra lần nữa đâu. Mở ra lại đau lòng, không biết nên cư xử thế nào cho hài lòng "người ta")
//Sụtttt sịtttt///
Tiền mất đi còn kiếm lại được, còn con đi rồi...hức... Mẹ sẽ không thể nào tìm được con mất, Gin à.
(Khỏi tìm! Không thấy mệt à mẹ? Lúc nào cũng làm mấy thứ không vừa lòng, thật sự rất biết ơn... Nhưng con mệt phải chiều theo "ý tốt" của mẹ rồi!)
A, vâng, cô y tá đợi một tí, tôi muốn nhìn con gái tôi thêm nữa, còn nhiều chuyện tôi chưa nói hết...hức-huhuhu...
Bác ơi, vầy làm khó cho bác sĩ bọn con lắm.>
[Người mẹ đi ra trong bần thần, mắt sưng đỏ vì khóc nhiều ngày qua ngày càng tệ hơn. Bác sĩ vào kiểm tra tình trạng, mặt hơi nhăn lại rồi căn dặn với y tá vài điều.
Yên tĩnh đã trở lại căn phòng, cô muốn ngồi dậy rồi chạy một mạch ra khỏi đây vì thấy quá lãng phí tiền của. Vốn dĩ cái cơ thể này cũng không còn cần sống nữa từ lâu, ngay từ ngày Gin quyết định tự sát. Mẹ một mực cứ đổ hết tiền của lẫn sức khỏe của mình vì một đứa bất hiếu như cô]
(Để duy trì tình trạng thực vật này, mẹ đã tốn kém biết bao nhiêu nhỉ? Mà tại sao phải làm vì tình mẫu tử này cơ chứ!? Thật đau lòng, cho cả đôi bên)
[Hôm sau, người mẹ lại tới thăm và dẫn theo em gái cô. Vẫn như hôm qua, nay mẹ lại khóc còn cô em mang theo một vật mà Gin từng rất yêu quý. Đặt cạnh cô - cạnh một người chị luôn ghen tị và muốn giành hết tình thương của mẹ về mình, con búp bê nhỏ xinh xắn dựa trên một nhân vật hoạt hình Nhật mà Gin (đã từng) rất mê, JJ]
Mong là chị hai sẽ sớm tỉnh dậy ha mẹ!
//Sụt sịt//
Ơ, mẹ khóc nữa à? Hay mẹ lại đau ở đâu rồi?
Mẹ...mẹ buồn lắm, mẹ đau...ĐAU ở trong đây lắm, Sayuri!
[Người mẹ đập lồng ngực mình đang nấc nghẹn lên vì khóc, vì đau đớn. Dù hằng ngày đến thăm con gái nhưng vẫn không tài nào quen được khung cảnh đứa con gái đầu lòng của mình vất vả nuôi nấng suốt mười chín năm lại đang say giấc ngủ ở trong bệnh viện.
Một cơ thể đã từng lành lặn như một người bình thường nay gãy hết xương, mềm nhũn ra, băng bó quấn một cơ thể biến dạng và máu đỏ cứ trào khắp người. Phần cổ đứt lìa khỏi đầu nguy kịch nhất đã được nối lại thành công nhưng tình trạng thì không mấy khả quan vì nội tạng gần như bị dập nát gần hết do rơi từ độ cao khoảng sáu mươi bảy mét]
Nếu có sức sống mãnh liệt như vậy, tại sao cô bé lại tự sát? Là vụ gây chấn động dạo gần đây ấy hả? Ừ nghe nói, nó trộm của bố mẹ tiền đấy. Bao nhiêu mà ra nông nỗi đó? Đương nhiên là rất nhiều rồi.> [Mấy cô y tá phụ trách cho Gin túm tụm lại bàn tán về vụ việc của cô. Đương nhiên là cô nghe hết, ý thức của cô trở lại khi ca phẫu thuật thành công sau mấy tiếng. Còn cơ thể thì không thể điều khiển được nữa vì dây thần kinh bị đứt khá nhiều. Cô lúc nào cũng bị nhốt trong cái lồng xác sắp mục rữa, vẩn vơ suy nghĩ khi nào được tự do, thanh thản. Muốn tạm biệt thế giới nhưng vẫn còn một điều mà cô muốn thử một lần trong đời. Có lẽ vì ghen tị với những người bình thường xung quanh, Gin lúc nào cũng đố kỵ và không tin tưởng được vào ai. Nhớ năm mười tám khi lần đầu làm ra tiền, cô đã phung phí tiêu xài cho những điều mà trước giờ cô từng khao khát muốn có được. Một cách dễ dàng nhưng càng ngày cô càng nhận ra khi có tất cả mọi thứ trong tay thì lòng mình lại càng trống rỗng không hiểu vì sao. (Thật kì cục, lúc chưa làm ra tiền thì không có được thứ mình muốn thì là điều hiển nhiên. Còn khi có tiền, mình lại đắn đo suy nghĩ có nên mua không, với cái giá này ấy hả) Dần dần Gin luôn trong cảm giác túng thiếu tiền bạc dù trong tài khoản tiết kiệm vẫn có thừa. Phải đắn đo suy nghĩ hơn nữa, hỏi ngược lại xem món đồ ấy có thật sự cần thiết hay không. Cô nghĩ càng nhiều thì càng đau đầu dữ dội hơn nên muốn tìm một công việc thêm vào ban đêm với mấy tiếng ngắn ngủi sau khi làm trâu làm bò tám tiếng đồng hồ ở công ty. Để kiếm chút đỉnh thì ai có ngờ quá mù quáng rồi mất tỉnh táo vì lòng tham lam vô đáy, Gin mất tất cả như hiện giờ. Và rồi cô lỡ tin, lầm đường lạc lối sa đoạ vào con đường ngu muội của bọn lừa đảo trên mạng. Đã vậy còn thấy được ai mới là người thân thật sự] (Tiền có thể lọc được biết bao loại người, đúng là quá hữu dụng! Nhưng tao thì vẫn ghét tiền) [Cô lại nhớ về những chuyện buồn đau thương rồi lại đập thanh song sắt, muốn bẻ nó gãy. Đập, đập mãi vẫn không lung lay cho đến một ngày không khí ẩm lên cao là biết sắp có mưa. Gin tỉnh dậy trong sự kinh ngạc của chính mình. Các màu sắc mà cô yêu quý lại hiện lên trên đôi mắt thâm quầng ấy, màu trắng ngà của trần nhà, màu rèm trắng hơi ngả xanh biển, màu đỏ của máu. Cô tịt mùi hương từ lúc làm F0 cho căn bệnh vào năm 2019 rồi, chỉ còn thứ âm thanh theo từng nhịp tim làm Gin đau lòng] A...aaa (Đứt dây thanh quản rồi chắc!?) [Gin khó khăn cử động lấy từng ngón tay nhanh nhẹn khi còn đi làm và cảm giác thì bằng không. Cố rặn tiếng để hát khúc ca cuối đời cũng về không. Cô lấy hơi hít mạnh vào phổi, cố với lấy con búp bê trên bàn nhưng không thể. Rèm kia phất phơ theo gió thoảng không biết là ai đã kéo ra để cô dõi theo cánh chim ấy mãi. Gin từng có ước mơ hoá kiếp thành một chú chim để được tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn kia. Nên bây giờ trái tim cô lại đập liên hồi nhịp thổn thức, ngóng mãi về phía trời trong xanh đang dần bị che lấp bởi mây đen âm u] (Nếu là bây giờ thì có thể lắm!) [Dùng hết sức cùng lực tận của mình, cô gồng người lên thoát khỏi đống dây nhợ mà không có lấy tiếng gào thét nào bởi vết thương. Vì Gin không còn cảm thấy gì nữa hay vì không quan trọng nữa. Tay với lấy ôm chặt con búp bê vào lòng, mỉm cười thật tươi. Vươn cánh tay nắm lấy đôi cánh chú chim đen nhỏ phía xa xa, mong mỏi được tự do như cách chúng bay lượn quan sát mọi nhất cử nhất động của con mồi ngu ngốc. Chạy về phía cửa sổ, Gin vấp chân không điều khiển thuần thục được nữa, thân cô ngã nhào xuống từ tầng hai của bệnh viện. Tay vẫn ôm lấy búp bê JJ, nở nụ cười nhẹ và đáp lặng lẽ xuống bồn hoa sặc sỡ màu sắc hồng, đỏ, cam, vàng, trắng... Ngay khoảnh khắc đó một cái chớp theo sau đến tiếng rầm gú của bầu trời, không biết phải tiếc thương cho ai hay là cười nhạo một số phận bi kịch. Không một ai biết cô đã tỉnh và té xuống bồn hoa, Gin vui vẻ dang tay chân ra đón ánh sáng cuối cùng được lọt vào mắt mình. Thanh thản nhìn ngắm bầu trời, xem như tắm nắng và mưa lần cuối. Giọt mưa từng hạt lất phất rơi rồi hạ cánh xuống nhân gian lắm khắc nghiệt, tắm mát cho một Gin đang hấp hối] ///ĐÙNG/// <Ối, sét đánh to ghê! Làm tôi giật cả mình. Ê, không biết mấy bệnh nhân bị tim kia sao rồi. Sợ sét to quá làm họ giật mình rồi..! Cô đừng nói bậy nha. Khoan, tôi có nghe có tiếng động khác nữa mà, gần đây lắm. Hả, tiếng gì nữa, ngoài trời rầm thế kia? Tai cô thính vậy sao!? Âm thanh như có người vừa rơi xuống á?! Thôi đi, đây là bệnh viện đấy. Cô đừng nói gở nữa. [Hai y tá chạy đi kiểm tra các bệnh nhân ở tầng một]> (Con chim kia đã bay đi đâu mất rồi? Chịu, mình cũng nên bay theo nó ha... Hì hì, bây giờ có cảm giác còn dễ chịu hơn lúc có được hạnh phúc ngắn ngủi giả tạo) [Gin đặt búp bê giữa ngực mình, cùng nhau tận hưởng cơn mưa đổ ào lên khắp thân rách rưới máu tươi] (Giống tự tử đôi ha, JJ? Có điều anh thì vẫn mãi sống sờ sờ đó một cách không tồn tại. Còn tôi thì về với đất mẹ, có khi sẽ thành phân bón cho vườn hoa này mất, ha ha ha. Nghĩ đến mà buồn cười, anh có nghĩ vậy không?) [Các ký ức từ thuở nhỏ đến bây giờ dần ùa về, chiếu từng bức ảnh phim, chụp vô cùng sống động trong não. Không biết tại nước mưa lạnh đang xối xả chảy lên mặt cô hay dòng nước ấm áp nào đó đang tuôn ra từ hai khoé mắt Gin. Cô thở nhẹ dần, nhiệt độ cơ thể cũng hạ từ từ] (Lạnh quá! Nếu là Dương thì anh sẽ tới ôm lấy cậu ấy nhỉ? Rồi sẽ khóc lên vì đau đớn?) [Ảo ảnh lại hiện lên, cô nhìn thấy một cô gái rất xinh đang đứng cạnh bồn hoa, cạnh là tên nào đó đang che dù. Ngước xuống cô với ánh mắt đau đớn nhưng bị che đi bởi nụ cười thuần khiết] Hẳn em vẫn còn muốn bước tiếp đến ngày mai nhưng ai đã đẩy em xuống bước đường cùng? (Là ai đã kéo mình xuống vũng lầy này cơ chứ? Là Itami à, là Dương hay là một kẻ ngu ngốc tên Gin?) Chúng ta đồng hành cùng nhau suốt gần hai mươi năm rồi, thời gian không ngắn cũng không dài như em tưởng. Ta là thân xác của em. Em là linh hồn của thân xác này. Song hành cùng nhau. (Dài lắm chứ!) Khi em nghĩ đến việc tự tử, ta đương nhiên kịch liệt phản đối vì ta không muốn chết. Ta không muốn em chết trẻ đâu, Gin ơi. Còn nhớ khi em có nhận thức về ta, em đã khen ta xinh đẹp và đặt tên cho ta. Ta đã rất vui đấy! (Cô vui ư? Đừng xàm nữa! Dù sao cũng là ảo ảnh của tôi khi quá cô đơn tẻ nhạt mà thôi) ... Đến thời khắc chia lìa khỏi em, ta vẫn muốn níu em lại thật lâu, lâu hơn nữa... (Kirei, mong tôi sẽ được gặp cô bằng xương bằng thịt) [Kirei ngỡ ngàng, mắt mở to vì ngạc nhiên] (Đây là lời nói thật đấy! Thứ tôi tìm kiếm bấy lâu nay chỉ một từ đó thôi mà sao khó khăn đến cùng cực... Ừm, nếu có lần sau thì cô hãy nuôi tôi nhé? Tôi đã ước trở thành một con chim nhỏ nhắn dễ nuôi đấy nhưng đừng mua lồng về nhốt. Sẽ bay mất đấy!) Phì, giờ phút này em còn nói đùa được nữa à... Ừ, ta sẽ nuôi em mà. Cứ an tâm mà ngủ đi nhé. (Ừ, nhưng vẫn hơi thiếu. Tôi vẫn chưa làm được một đứa con có hiếu với bố mẹ và một người chị tốt. Này, cô nói hộ tôi lời xin lỗi rất nhiều đến họ đi. Nhờ cô đấy, lần cuối thôi. Và xin lỗi cô rất nhiều vì tôi là một linh hồn lỗi, và vì tôi nên cô mới phải chết) [Kirei thoáng hiện vẻ đau điếng nhói trong một trái tim không tồn tại, mỉm cười mong nhận được cái giá xứng đáng] ...Ta muốn được nghe em khen...thì sao? [Gin nhoẻn miệng cười thầm, còn một chút hơi thở mà bật lên thành tiếng] Đẹp thật đấy, Kirei... (Không biết là em đang khen tôi hay là thế giới này nữa) "Chúc em có một giấc ngủ an lành nhất, Gin!" 「ギン、心穏やかに眠れますように。」 [Ánh mắt khép hờ mất đi sự sống, vô hồn nằm đó thản nhiên. Ở một thế giới không có gì cả, không có màu sắc, không có con người, không có đau thương, không còn tương lai. Không còn những âm thanh chói tai làm đau cô, không còn Gin bước đi trên con đường không có điểm đến, không có mục đích nữa nữa. Gin tiến về phía trước, bước lên phía trước cho dù con đường có đen tối, dù bóng đêm có nuốt chửng cô đi chăng nữa. Vì không lúc nào ánh đèn cũng sáng tỏ lối đi... Đi đến tận cùng của cái chết]