Một năm sau.
Tiếng sóng biển rì rào vỗ nhẹ vào bờ cát trắng mịn của hòn đảo Phú Quốc thanh bình. Mùa hè năm nay, cả hai quyết định tự thưởng cho mình một chuyến nghỉ dưỡng kéo dài một tuần sau những tháng ngày bận rộn với công việc.
Căn villa biệt lập hướng biển tràn ngập ánh nắng vàng rực rỡ và hương vị mặn mòi của đại dương. Trên chiếc ghế dài ngoài ban công, Tuệ Nhi đang nằm lười biếng, mái tóc đen xoăn nhẹ xõa tung trên gối. Cô mặc chiếc váy đũi trắng hai dây đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đài các, kiêu sa của một cô tiểu thư.
"Nhi Nhi, lại đây tớ thoa kem chống nắng cho nào."
Nhã Thư bước ra từ phòng ngủ, tay cầm chai kem dưỡng. Ở tuổi 23, "thanh nữ" năm nào giờ đây càng thêm phần mặn mà, đằm thắm. Áo sơ mi đũi dáng rộng khoác ngoài bộ đồ bơi khiến Nhã Thư trông vừa thanh lịch lại vừa quyến rũ một cách kỳ lạ.
Tuệ Nhi lăn một vòng trên ghế, ngẩng đầu nhìn Nhã Thư rồi bĩu môi nũng nịu: "Cậu thoa nhẹ tay thôi đấy nhé, kem lạnh lắm."
"Rõ rồi, tiểu thư khó tính của tớ," Nhã Thư bật cười khẽ, quỳ một bên gối xuống cạnh ghế. Lòng bàn tay ấm áp của cô áp lên làn da trắng sứ, mịn màng của Tuệ Nhi, nhẹ nhàng xoa đều lớp kem chống nắng từ bờ vai mảnh dẻ xuống lưng và đôi chân thon dài.
Những ngón tay thon dài của Nhã Thư đi đến đâu liền mang theo sự ấm áp cùng cảm giác nhột nhột dễ chịu đến đó. Tuệ Nhi khẽ rùng mình, xoay người lại nắm lấy cổ áo sơ mi của Nhã Thư, kéo cô cúi thấp xuống.
"Ngoan thế này... có được thưởng không?" Nhã Thư nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn sâu vào mắt Tuệ Nhi, khóe môi cong lên nụ cười trêu ghẹo.
Tuệ Nhi vòng tay ôm lấy cổ Nhã Thư, nhón người đặt một nụ hôn ngọt ngào lên bờ môi mềm mại của đối phương: "Thưởng cho Chủ tịch đấy. Dạo này làm việc chăm chỉ, lại còn nuôi tớ rất mát tay nữa."
Nhã Thư đáp lại nụ hôn ấy bằng sự đắm đuối và dịu dàng vô bờ. Tay cô luồn vào mái tóc mềm của Tuệ Nhi, siết chặt vòng tay ôm trọn cô gái nhỏ vào lòng. Ánh nắng hoàng hôn buông xuống trên mặt biển, phủ lên hai bóng hình một sắc cam hồng lãng mạn như trong tranh.
Khi đêm xuống, không khí biển trở nên dịu mát. Nhã Thư tự tay chuẩn bị một bữa tối riêng tư ngay trên bờ cát: bàn ăn trải khăn trắng với nến lung linh, hoa diên vĩ tươi cùng những món hải sản mà Tuệ Nhi thích nhất.
Sau bữa tối, cả hai nắm tay nhau đi dạo trần chân trên cát ẩm. Tiếng sóng biển rì rầm như bản nhạc nền êm dịu cho không gian chỉ có hai người.
Tuệ Nhi dừng bước, nhìn chiếc nhẫn bạc đơn giản đan cài trên ngón tay mình và Nhã Thư. Nhớ lại hành trình từ những ngày cấp ba ngây thơ, qua những năm tháng đại học cùng nhau nỗ lực, cho đến tận bây giờ khi đã có sự nghiệp riêng và một mái nhà chung ấm áp, tim cô lại dâng lên một niềm hạnh phúc khôn tả.
"Nhã Thư này..."
"Tớ nghe đây, Nhi Nhi." Nhã Thư dừng lại, dịu dàng vuốt ve mu bàn tay Tuệ Nhi.
"Cậu có từng hối hận vì đã luôn nhường nhịn và nuông chiều một cô tiểu thư hay dỗi như tớ không?" Tuệ Nhi ngước mắt nhìn Nhã Thư, câu hỏi thốt ra tự nhiên như một lời bộc bạch chân thành nhất.
Nhã Thư ngẩn người một giây rồi mỉm cười. Cô buông tay Tuệ Nhi ra, chậm rãi quỳ một gối xuống nền cát mịn. Trong ánh đèn lung linh từ xa hắt lại và ánh trăng sáng vạch trên cao, Nhã Thư lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh thẫm.
Mở hộp ra, bên trong là đôi nhẫn đính hôn bằng vàng trắng tinh xảo, chạm khắc hoa văn nhánh diên vĩ ôm lấy viên kim cương lấp lánh.
"Tuệ Nhi," Nhã Thư ngước nhìn cô gái nhỏ, giọng nói trầm ấm nhưng chứa đựng trọn vẹn sự kiên định của cả một đời người. "Từ ngày đầu tiên cầm ô che mưa cho cậu dưới cổng trường cấp ba, tớ đã biết cuộc đời tớ sinh ra là để yêu thương và bảo vệ cậu."
"Thanh xuân của tớ bắt đầu bằng nụ cười của cậu, và tương lai của tớ chỉ trọn vẹn khi có cậu ở bên. Nguyễn Lâm Tuệ Nhi, em có đồng ý để vị thanh nữ này tiếp tục nuông chiều, chăm sóc và yêu em suốt phần đời còn lại không?"
Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cô tiểu thư. Tuệ Nhi không ngần ngại gật đầu thật mạnh, đưa bàn tay rung rung về phía Nhã Thư:
"Em đồng ý! Đồng ý một ngàn lần!"
Nhã Thư mỉm cười rạng rỡ, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón đeo nhẫn của Tuệ Nhi, rồi đứng dậy ôm chầm lấy cô, xoay một vòng trên bờ cát. Tuệ Nhi bật cười trong nước mắt, chủ động trao cho Nhã Thư nụ hôn nồng nàn nhất, đánh dấu cột mốc quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Dưới bầu trời đêm ngàn sao và tiếng sóng biển rì rầm, câu chuyện thanh xuân của cô tiểu thư kiêu kỳ và vị thanh nữ dịu dàng đã tìm thấy bến đỗ trọn vẹn nhất. Đó không chỉ là sự kết thúc của một chặng đường học trò ngọt ngào, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình hạnh phúc mãi mãi về sau.