Thầy Ngốc Của Em!
Tác giả: 대양🌊
BL;Giải trí
( Truyện ủ rượu hơn 1 năm - quên bấm đăng ạ…)
THẦY NGỐC CỦA EM! - POV‼️
Mùa xuân năm ấy, những cánh hoa phượng non bắt đầu chớm đỏ trên sân trường, cũng là lúc Oh Hanbin bước vào năm cuối trung học. Cậu là học sinh tiêu biểu của trường – học trưởng ưu tú, hội trưởng hội học sinh, và điểm số đứng đầu toàn khối suốt ba năm liền.
Với Hanbin, mọi cố gắng đều nhằm để ba mẹ yên lòng, để bản thân không phải có lỗi với những bữa cơm giản đơn, với căn nhà nhỏ ven con hẻm cũ kỹ. Cậu không có đặc quyền để mơ mộng. Nhưng định mệnh vẫn lặng lẽ gieo vào lòng cậu một điều không ai ngờ tới – đó là người ấy…
Kim Taerae – giáo sinh thực tập mới của tổ Văn, đồng thời là chủ nhiệm tạm thời của lớp Hanbin.
Không giống những giáo viên trẻ thường cố tỏ ra nghiêm khắc, Kim Taerae mang trong mình phong thái dịu dàng và chững chạc. Mỗi lần giảng bài, giọng nói trầm ấm của anh như từng đợt sóng nhẹ nhàng len lỏi vào lồng ngực Hanbin, dội vào những góc khuất cậu chưa từng mở ra với ai.
Hanbin không nhớ rõ mình bắt đầu thích anh từ khi nào. Có lẽ là từ buổi chiều hôm ấy, khi cậu mệt mỏi ngủ gục trong phòng học sinh sau giờ họp, tỉnh dậy và thấy một chiếc áo khoác được đắp lên vai. Hay là lần anh cúi người nhặt giúp cậu tập tài liệu rơi, nhoẻn cười nói:
"Làm gì cũng giỏi, chỉ là hơi hấp tấp thôi nhỉ?"
Dù bắt đầu từ lúc nào, cậu biết rõ một điều: trái tim mình đã lỡ đập lệch mất một nhịp vì một người không nên.
Và cậu bắt đầu tỏ tình.
Một lần, hai lần… rồi ba lần.
Mỗi lần đều nhận lại lời từ chối nhẹ nhàng, mang theo khoảng cách của một người lớn với học sinh. Kim Taerae chỉ mỉm cười, lắc đầu, nói khẽ:
“Thầy nghĩ… đây chỉ là cảm xúc bồng bột của tuổi mới lớn thôi, Hanbin à.”
Hanbin cười gượng, lần nào cũng vậy. Nhưng ánh mắt cậu, ngày một héo úa...
----------------------
“Lại bị thầy Kim từ chối à?”
Tiếng thằng bạn thân vang lên từ bàn sau, kèm theo tiếng thở dài như thể nó mới là người thất tình chứ không phải Hanbin.
Cậu không quay lại, chỉ khẽ nhấn bút mạnh hơn xuống trang giấy, viết nốt bài tập Văn đang còn dang dở.
“Lần này là lần thứ mấy rồi nhỉ? Sáu? Hay bảy?”
“Chín.” Hanbin đáp gọn lỏn.
Thằng bạn suýt nữa làm rơi cả bút. “Cậu bị gì vậy, Hanbin? Người ta từ chối cậu hết lần này đến lần khác, cậu không thấy mệt à?”
Hanbin ngẩng đầu, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ nơi ánh nắng chiếu xiên qua tán phượng non. “Mệt chứ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy, tớ lại thấy đáng.”
“Cậu thật sự thích thầy đến vậy à?”
“Không biết nữa” Cậu cười khẽ, ánh mắt rũ xuống. “Có lẽ là thương mất rồi...”
---------------
Ở phòng giáo viên tầng ba, một câu chuyện khác cũng đang được thì thầm bên những tách cà phê.
“Cậu nhóc đó lại tỏ tình anh à?”
Một giáo viên nữ, đồng nghiệp thân thiết của Taerae, nhướn mày hỏi, tay vẫn cắm ống hút vào ly trà sữa.
Kim Taerae mỉm cười nhẹ, không đáp.
“Là học trò anh chủ nhiệm đúng không? Cái cậu học trưởng ưu tú gì đó—”
“Hanbin”
“Ừ, Hanbin. Trò ấy tỏ tình kiểu gì vậy?”
Taerae ngẫm nghĩ. Có lần là một bức thư tay đặt nhẹ trên bàn làm việc. Có lần là sau giờ trực câu lạc bộ, cậu học trò rụt rè đứng trước cửa lớp chỉ để nói một câu:
“Em thích thầy!”
Có lần, là đứng dưới trời mưa, đưa chiếc ô duy nhất cho anh, trong khi bản thân ướt sũng
Cậu ấy luôn chọn những khoảnh khắc chân thật nhất. Không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ muốn được nói ra
“Trò ấy rất kiên định..” Taerae đáp, giọng trầm xuống.
Người đồng nghiệp chống cằm: “Sao anh không từ chối hẳn đi? Trò ấy cứ hy vọng mãi thế, tội nghiệp lắm”
Taerae khựng lại, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ ngập nắng nhẹ. Một khoảng lặng ngắn kéo dài trước khi anh trả lời:
“Cảm xúc của các trò ấy… mình cũng không nên dập tắt hoàn toàn. Dù chỉ là một phía, nhưng đó là thật. Và thầy trò… đôi khi chỉ cần lặng lẽ mà tử tế với nhau”
“Cũng tử tế vừa thôi” Người đồng nghiệp bĩu môi. “Đừng để đến lúc không còn lặng lẽ được nữa”
-------------------
Lần thứ mười tỏ tình không thành, Oh Hanbin không khóc nữa.
Cậu đứng trước sân trường chiều muộn, ngước nhìn dãy phòng học đang nhạt màu dưới nắng hoàng hôn. Mọi thứ vẫn quen thuộc đến đau lòng – góc hành lang nơi thầy Taerae từng khẽ nhắc nhở cậu mặc áo khoác kẻo lạnh, chiếc ghế đá nơi cậu chờ trực nhật hàng tuần với hy vọng được thấy bóng dáng quen thuộc ấy đi ngang qua.
Hanbin chậm rãi hít một hơi dài
Cậu từng nghĩ, chỉ cần chân thành thì sẽ có ngày người ấy cũng quay lại nhìn mình. Nhưng không phải ai cũng có thể chờ đợi mãi.
Thứ tình cảm đơn phương ấy, như một cuốn sách dày cộm mà người ta chẳng bao giờ lật sang trang cuối.
Tối hôm đó, Hanbin mở điện thoại, tìm đến những tin nhắn chưa bao giờ gửi đi trong ứng dụng ghi chú. Tin nào cũng bắt đầu bằng “Em thích thầy” nhưng đều kết thúc bằng dấu ba chấm. Cậu xóa hết.
Từ ngày hôm sau, Hanbin không còn đến phòng giáo viên để nộp bài trực tiếp nữa. Cậu nhờ bạn trong lớp chuyển hộ. Cậu cũng không xung phong hỗ trợ sự kiện của trường như mọi khi, chỉ lặng lẽ làm xong công việc của mình rồi rời đi sớm.
Kim Taerae để ý
Lúc đầu chỉ chút bất ngờ. Rồi là trống trải
Một hôm, trong cuộc họp hội học sinh, anh đi ngang qua mà không thấy bóng dáng quen thuộc ấy trong phòng. Anh dừng lại hỏi giáo viên khác:
“Chị ơi. Hanbin không đến sao?”
“Hôm nay em ấy xin nghỉ. Nói là bận ôn thi”
Chỉ là một lý do bình thường. Nhưng lạ thay, tim anh lại nhoi nhói
“Thầy có thấy Hanbin dạo này lạ không?”
Một giáo viên hỏi trong phòng sinh hoạt.
Taerae gật đầu. “Trò ấy tránh mặt tôi.”
“Không phải thầy từng nói trò ấy thích thầy sao?”
“Ừ.”
“Thế… thầy thấy sao?”
Câu hỏi tưởng như vô hại đó khiến Taerae khựng lại.
Anh không biết. Hay không dám biết...
Tối đó, trong lúc sắp xếp giáo án, anh lỡ tay làm rơi tập đề cương Hanbin gửi. Một tờ giấy rơi ra, phía sau ghi vài dòng chữ nắn nót:
“Nếu thầy không thích em, em sẽ ngừng thích thầy.
Em hứa đấy.
Em đang cố mà...”
Kim Taerae ngồi lặng, tay siết chặt mảnh giấy mỏng như gió ấy. Một cảm giác trống rỗng lan rộng trong lòng ngực. Như thể có thứ gì đó quý giá đã vuột khỏi tay anh... và anh không biết liệu mình có còn cơ hội nắm lại không nữa...
-----------------
Vắng Hanbin, phòng học bỗng dưng yên ắng lạ thường
Giờ ra chơi, Kim Taerae đi ngang sân trường, chợt nhận ra: cái dáng người quen thuộc từng ngồi đọc sách dưới tán cây nơi góc sân không còn ở đó. Chiếc ghế đá trống, gió nhẹ thổi qua, mang theo cả tiếng thì thầm lặng lẽ từng thuộc về những buổi chiều có Hanbin
Và thế là, những mảnh ký ức tưởng đã lắng sâu lại ùa về, như thủy triều vỡ bờ
Anh nhớ…
Lần đầu tiên Hanbin tỏ tình, là trong một buổi trực câu lạc bộ hôm trời lất phất mưa. Cậu đứng dưới mái hiên, tay cầm chiếc ô, đưa cho anh
“Thầy, em thích thầy!”
Chỉ một câu ngắn ngủi. Nhưng ánh mắt cậu khi ấy lại run rẩy, như thể sợ rằng nếu không nói ra, sẽ không bao giờ còn cơ hội được gọi hai tiếng "thầy ơi" nữa
Anh đã từ chối. Dịu dàng. Nhưng vẫn là từ chối.
Lần thứ hai, là một mảnh giấy gấp gọn trong ngăn bàn phòng giáo viên. Nét chữ thanh mảnh, mềm mại:
"Em không mong được đáp lại.
Em chỉ muốn thầy biết.
Biết rằng, đã từng có một người thật lòng như thế."
Anh đã mỉm cười, không viết lại gì. Nhưng cũng không vứt đi. Tờ giấy ấy vẫn nằm ở đó, yên lặng như lòng anh, cho đến tận bây giờ
Rồi là những lần Hanbin lặng lẽ giúp anh chuẩn bị giáo án, những buổi cậu học sinh ấy đứng nép bên cửa lớp, chỉ để nói một câu "Chào thầy" – mà chẳng cần lý do gì
Lúc ấy, anh nghĩ… đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Một rung động non trẻ.
Nhưng giờ đây, khi không còn ánh mắt ấy dõi theo, không còn câu "Chào thầy" thân thuộc… lòng anh bỗng trống hoác một cách khó hiểu
Như thể, ai đó đã rút cạn thanh âm của cả một mùa xuân.
Và cũng như thể… chính anh đã đánh rơi điều gì đó quan trọng lắm, mà chỉ khi mất đi mới hay.
Anh bật cười. Khô khốc.
“Hóa ra… mình đã quen với sự hiện diện của em mất rồi.”
“Hóa ra, từ lâu rồi… mình đã chẳng còn coi tình cảm ấy là trò đùa của tuổi trẻ nữa"
...
--------------------
Cuối tháng Năm, thời điểm những tán phượng bắt đầu đỏ rực một góc sân, Oh Hanbin nhận được thông báo học bổng toàn phần du học Úc
Cậu nhìn chằm chằm vào email xác nhận in đậm, dòng chữ "Chúc mừng bạn đã được chọn"
Câu nói tưởng chừng là phần thưởng ngọt ngào cho bao tháng ngày nỗ lực, lại như xoáy thẳng vào ngực, khiến cậu nghẹn lại
Đây là cơ hội cậu đã mơ ước – không chỉ cho tương lai bản thân, mà cho cả ba mẹ, cho cuộc sống mà gia đình cậu chưa bao giờ dám mơ cao hơn mức đủ sống.
Nhưng chẳng hiểu sao, trong một khoảnh khắc, trái tim lại thắt lại đến không thở nổi.
"Thầy Taerae… cuối cùng, em cũng sắp thật sự rời khỏi thầy rồi."
Cậu in tờ thông báo học bổng, gấp cẩn thận cho vào hồ sơ, rồi lặng lẽ bước lên văn phòng trường...
--------------
Cùng lúc đó, ở phòng hiệu trưởng.
Kim Taerae bước vào với tập báo cáo thực tập cuối kỳ. Vừa đặt tập hồ sơ lên bàn, ánh mắt anh chợt lướt qua một xấp giấy tờ in mực đỏ vẫn còn loang nhẹ. Trên đầu là dòng chữ in hoa đỏ: "DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG TOÀN PHẦN 2025 – ĐI ÚC"
Anh tò mò liếc xuống.
"1. Oh Hanbin – Lớp 12A1 – Học lực xuất sắc – Điểm trung bình các kỳ: 9.8 – Học sinh toàn diện – Hội trưởng Hội học sinh..."
Tim anh như khựng lại.
"Oh Hanbin…?"
Kim Taerae lặp lại cái tên, như thể không tin vào mắt mình, ánh nhìn dừng lại ở vết mực đỏ vẫn chưa khô hẳn nơi dấu xác nhận.
"Ồ, thầy Kim cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp đó thì phải, trùng hợp ghê," thầy hiệu trưởng mỉm cười nói, "Trò ấy nộp hồ sơ từ lâu, nhưng mới được xác nhận hôm qua. Sáng nay vừa ghé qua nộp giấy thôi. Hình như là chuẩn bị nghỉ học sớm để làm thủ tục xuất cảnh."
Câu nói như một nhát cắt.
Còn chưa kịp nói gì.
Còn chưa kịp trả lời cậu.
Còn chưa kịp…
“Em đã đi rồi sao…?”
Không suy nghĩ gì thêm, Kim Taerae xoay người, lao ra khỏi văn phòng như gió lốc.
“Thầy Kim!”
“Em xin lỗi, em có chút việc gấp!” – Anh chỉ kịp gọi vọng lại, bóng dáng đã mất hút nơi hành lang dài.
Trong đầu anh chỉ còn một điều vang lên như tiếng gõ cửa khẩn thiết:
“Sao em chưa nghe anh trả lời… mà đã rời đi rồi?”
------------
Phòng học lớp 12A1 – 15:47
Cánh cửa lớp bật mở, ánh nắng chiều lững thững tràn vào theo từng hạt bụi mờ. Kim Taerae đứng đó, thở dốc, ánh mắt vội vã quét qua từng dãy bàn ghế.
Không thấy Hanbin.
Chỉ có một vài học sinh đang thu dọn tập vở, chuẩn bị ra về. Trong đó có một cậu học sinh cao gầy, tóc nhuộm nâu nhạt, đeo tai nghe lệch một bên – chính là cậu bạn thân luôn đi cùng Hanbin – ngẩng lên khi thấy anh.
“Em ơi… cho thầy hỏi, Hanbin đâu rồi?”
Giọng anh khàn và gấp, ánh mắt không giấu nổi lo lắng.
“Thầy… tìm Hanbin ạ?”
Taerae gật đầu, bước hẳn vào trong.
“Em ấy đâu? Em biết Hanbin đang ở đâu không?”
Cậu bạn nhìn anh một lúc, ngập ngừng.
“Hanbin… xin phép về sớm rồi ạ. Hình như khoảng một tiếng trước.”
Một tiếng.
Từng từ như đâm vào tim Taerae.
“Sao lại về sớm?”
“Em cũng không rõ. Sáng nay Hanbin hơi lạ, cậu ấy chỉ bảo ‘có việc gia đình’, rồi thu dọn đồ về luôn. Em có hỏi, nhưng Hanbin chỉ cười rồi lắc đầu.”
Cậu bạn dừng lại, ánh nhìn dừng trên gương mặt giáo sinh vốn luôn điềm tĩnh, nay lại hoang mang đến vậy.
“…Thầy tìm Hanbin có chuyện gì quan trọng ạ?”
Taerae nắm chặt quai cặp, giọng anh như gió thoảng:
“Ừ. Quan trọng lắm”
“…Thầy, Hanbin không nói gì thật ạ?”
“À… lúc rời đi, cậu ấy còn đứng nhìn bảng tên lớp rất lâu. Em thấy lạ lắm..”
Taerae quay mặt đi, cắn chặt môi.
“Em thật sự định đi mà không để lại một lời từ biệt nào sao, Hanbin?”
Giận – không.
Buồn – cũng không đủ.
Chỉ là… trái tim anh đang đập loạn nhịp, như thể tất cả cảm xúc chưa kịp gọi tên nay cùng lúc ùa về, siết chặt lấy anh, kéo anh xuống đáy của một điều gì đó gọi là “mất đi”
-------------------
Bảng thông báo chuyến bay nhấp nháy liên tục trên màn hình LED. Ánh sáng trắng chớp tắt phản chiếu lên gương mặt cậu học sinh trong chiếc áo khoác đen đơn giản, balo màu navy – ngồi một mình bên dãy ghế chờ.
Oh Hanbin
Cậu cúi đầu nhìn tấm vé máy bay trong tay. Góc vé đã nhàu, như chính trái tim cậu lúc này – mỏi mệt, cũ kỹ và tổn thương.
"Chuyến bay số hiệu QH249 – Đến Melbourne – Cửa khởi hành 2A”
Giọng phát thanh vang lên giữa không gian rộng lớn của sân bay
Hanbin khẽ ngẩng đầu. Gương mặt cậu cố giữ bình thản… nhưng đôi mắt đã hoe đỏ.
“Được rồi… đi thôi, Hanbin. Mọi chuyện… nên dừng lại ở đây.”
Cậu đứng dậy, bước về phía cửa khởi hành.
Mỗi bước chân như dẫm lên những ký ức chưa kịp gọi tên – ánh mắt thầy Kim dưới nắng, giọng nói trầm ấm, từng cái gật đầu tự hào khi cậu phát biểu trong buổi lễ trường...
Giá như mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp – và không bao giờ phải tỉnh lại.
Ngay khoảnh khắc cậu chạm tay vào tay cầm vali để ra máy bay – một tiếng gọi vang lên như xé rách cả không gian:
“Hanbin!”
Cậu khựng lại. Quay đầu.
“Thầy…?!”
Kim Taerae – áo sơ mi nhàu, hơi thở dồn dập, mồ hôi thấm đẫm nơi cổ áo.
Anh đã chạy, chạy thật nhanh, chạy như thể nếu không kịp, cả thế giới sẽ sụp đổ.
Hanbin nhìn anh, ngỡ ngàng.
"Thầy... có chuyện gì sao ạ?"
Cậu hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh. Nhưng ánh mắt đã lay động – cậu đã luyện tập hàng trăm lần để không rung động trước anh nữa. Thế mà… ngay lúc này, trái tim lại đau như ngày đầu tiên bị từ chối.
Taerae hít sâu, tiến lại gần.
“Thầy…”
Hanbin chớp mắt, gượng cười.
“Nếu thầy đến để tiễn em… Em cảm ơn ạ.”
Một khoảng lặng.
Cậu cúi đầu.
“Không còn chuyện gì... em xin phép đi trước.”
Cậu xoay người.
Ngay lúc đó—
“Đừng đi!”
Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu. Siết chặt.
Hanbin khựng lại.
Cậu quay đầu – và bắt gặp ánh mắt ấy.
Ánh mắt mà cậu đã từng nghĩ… cả đời này sẽ không bao giờ thuộc về mình
“...Thầy?”
Kim Taerae không nói gì. Anh chỉ nhìn cậu rất lâu – như thể nhìn thấy điều gì đó quý giá mà anh đã suýt đánh mất mãi mãi
Cuối cùng, anh lên tiếng – từng chữ run lên:
“Anh thích em, Hanbin!”
Trái tim Hanbin như vỡ ra
Đôi mắt đã ươn ướt nay không kiềm được nữa. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi
“Thầy… nói gì cơ ạ…?”
Cậu thì thầm, giọng run lên
Taerae siết tay cậu chặt hơn.
“Anh thích em. Thích từ rất lâu rồi... nhưng anh sợ. Anh không dám tin một học sinh như em lại thật lòng với anh đến thế. Anh lo sợ sự khác biệt, trách nhiệm, khoảng cách. Và khi em rời đi… anh mới nhận ra… anh không thể sống thiếu em được nữa.”
Hanbin bật khóc.
“Hức...Thầy… Thầy lừa em… Tại sao không nói sớm hơn…”
Taerae kéo cậu ôm chặt vào lòng.
“Anh xin lỗi. Anh đã quá chậm… Nhưng lần này, anh sẽ không để em đi đâu nữa.”
Hanbin khóc nấc trong vòng tay anh.
Giọng thông báo lại vang lên:
“Hành khách chuyến bay QH249 xin nhanh chóng đến cửa khởi hành 2A...”
Taerae giật mình, buông cậu ra hoảng hốt:
“Chết! Học bổng! Em sắp trễ chuyến rồi!”
Hanbin nhìn anh. Đôi mắt còn ướt lệ… nhưng môi đã nở nụ cười nhẹ
Cậu vươn tay, cốc nhẹ vào trán anh một cái
“Thầy ngốc quá. Học bổng đó… em nhường cho người khác rồi..”
“Em… cái gì cơ?”
Hanbin nhìn thẳng vào mắt anh, giọng thì thầm nhưng vững vàng:
“Em biết mình cần gì rồi. Em từng nghĩ… chỉ cần đi thật xa, em sẽ quên được thầy”
“Nhưng giờ thì em hiểu – em không cần quên nữa!”
_END_