tui cho hai ngừi bằng tuổi nhé
Ngày Keonho gặp Juhoon lần đầu vào một ngày mưa.
Hôm ấy, sân trường vắng tanh. Học sinh đã về gần hết, chỉ còn vài chiếc lá bàng ướt đẫm nằm im trên nền gạch. Keonho đứng dưới mái hiên, nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt rồi thở dài. Cậu quên mang ô.
“Không về à?”
Giọng nói bất chợt vang lên bên cạnh khiến Keonho quay đầu.
Một người con trai mặc đồng phục đứng đó, tay cầm chiếc ô màu xanh nhạt. Mái tóc hơi rối, gương mặt có vẻ lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại trong veo đến lạ.
“Quên ô.”
“Thế đứng đây chờ mưa tạnh à?”
“Chứ sao nữa?”
Người kia nhìn cậu vài giây, sau đó bật cười.
“Ngốc thật.”
Keonho nhíu mày. “Cậu tên gì?”
“Juhoon.”
“Ờ. Còn tớ là Keonho.”
“Tớ biết.”
“Biết sao không nói sớm?”
Juhoon không trả lời. Cậu chỉ nghiêng chiếc ô về phía Keonho, để lại một khoảng trống vừa đủ cho hai người.
“Đi chung không?”
Và thế là câu chuyện của họ bắt đầu, dưới một chiếc ô nhỏ giữa cơn mưa đầu mùa.
Sau ngày hôm đó, Keonho phát hiện Juhoon học cùng lớp với mình.
Không những thế, hai người còn ngồi cạnh nhau.
Keonho cho rằng đây chắc chắn là một trò đùa của ông trời. Bởi Juhoon là kiểu người khiến cậu không thể hiểu nổi. Cậu ấy ít nói, thường xuyên chống cằm nhìn ra cửa sổ, nhưng lại luôn nhớ những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Juhoon biết Keonho không thích hành lá.
Biết cậu thường ngủ gật trong tiết Toán.
Biết mỗi khi lo lắng, Keonho sẽ vô thức xoay cây bút trong tay.
Và Keonho cũng bắt đầu nhận ra những điều về Juhoon.
Cậu ấy thích sữa dâu nhưng luôn mua sữa chuối vì nghĩ hộp màu vàng trông đẹp hơn. Cậu ấy hay đứng lại trước tiệm hoa gần trường, nhưng chưa bao giờ bước vào. Cậu ấy còn có thói quen nhìn bầu trời mỗi khi tan học.
“Cậu nhìn gì đấy?” Keonho hỏi một buổi chiều.
“Trời.”
“... Tớ biết là trời rồi.”
Juhoon bật cười. “Thế cậu hỏi làm gì?”
Keonho nhìn nụ cười ấy, bỗng nhiên quên mất mình định nói gì.
Thật kỳ lạ.
Trước đây, cậu chưa bao giờ nghĩ một người cười lên lại có thể khiến cả buổi chiều trở nên đẹp đẽ đến vậy.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào mùa đông.
Keonho nhận ra mình thích Juhoon vào một ngày rất bình thường.
Không có pháo hoa. Không có tiếng nhạc lãng mạn. Cũng chẳng có khoảnh khắc nào đặc biệt cả.
Chỉ là hôm ấy, Keonho bị cảm nên nghỉ học. Đến tối, điện thoại cậu sáng lên.
Juhoon: Uống thuốc chưa?
Keonho: Rồi.
Juhoon: Nói dối.
Keonho: Sao biết?
Juhoon: Vì cậu luôn quên uống thuốc.
Một lúc sau, Juhoon gửi thêm một tin nhắn.
Juhoon: Mai tớ mang cháo cho cậu.
Keonho nhìn màn hình rất lâu.
Sau đó, cậu úp mặt xuống gối, tự mắng mình là đồ ngốc.
Chỉ một bát cháo thôi mà.
Có gì đâu chứ?
Vậy mà tối hôm ấy, Keonho cứ nhìn điện thoại mãi. Cậu tưởng tượng ra cảnh Juhoon đứng trước cửa nhà mình, mái tóc mềm rối tung vì gió lạnh, tay ôm chiếc hộp giữ nhiệt.
Keonho kéo chăn lên tận đầu.
Chết tiệt.
Cậu thích Juhoon mất rồi.
Nhưng thích một người chưa chắc đã là chuyện vui.
Đặc biệt là khi cậu chẳng biết người ấy có thích mình hay không.
Dạo gần đây, Juhoon thường nói chuyện với một người bạn lớp bên. Hai người hay cùng nhau xuống căn tin, đôi khi còn đứng ngoài hành lang cười đùa.
Keonho không hỏi.
Cậu lấy tư cách gì để hỏi cơ chứ?
Thế nên cậu bắt đầu tránh Juhoon.
Không còn chờ cậu ấy sau giờ học. Không còn giành hộp sữa chuối trên bàn. Cũng chẳng còn ríu rít kể những chuyện vụn vặt trong ngày.
Juhoon nhận ra điều đó nhanh hơn Keonho tưởng.
Một chiều thứ sáu, khi lớp học chỉ còn hai người, Juhoon kéo nhẹ tay áo cậu.
“Cậu giận tớ à?”
“Không.”
“Vậy sao tránh tớ?”
“Có đâu.”
“Keonho.”
Chỉ một tiếng gọi thôi mà Keonho đã thấy sống mũi mình cay cay.
Cậu ghét bản thân mình như thế. Ghét việc chỉ cần Juhoon dịu giọng một chút, mọi tủi thân mà cậu cố giấu đều muốn trào ra.
“Cậu cứ đi với người ta đi,” Keonho lẩm bẩm. “Quan tâm tớ làm gì?”
Căn phòng bỗng yên tĩnh.
Juhoon nhìn cậu, rồi chậm rãi hỏi:
“Cậu đang ghen à?”
“Không!”
“Thật không?”
“JUHOON!”
Juhoon bật cười, nhưng khi thấy vành mắt Keonho đỏ lên, cậu lập tức ngừng lại.
Người con trai ấy bước đến gần hơn.
“Người hôm trước là anh họ tớ. Anh ấy nhờ tớ chọn quà sinh nhật cho mẹ.”
Keonho im bặt.
“Còn chuyện tớ quan tâm cậu…” Juhoon ngập ngừng, vành tai dần đỏ lên. “Tớ tưởng cậu biết rồi.”
“Biết gì?”
Juhoon cúi đầu, khẽ nắm lấy tay Keonho.
“Biết là tớ thích cậu.”
Tim Keonho đập mạnh đến mức cậu gần như chẳng nghe rõ tiếng mưa ngoài cửa sổ.
“Cậu… thích tớ thật à?”
“Ừ.”
“Từ bao giờ?”
Juhoon suy nghĩ một lúc.
“Từ hôm cậu chê chiếc ô của tớ xấu, nhưng vẫn nhất quyết đòi cầm nó suốt đường về.”
“Cái ô đó xấu thật mà!”
“Ừ, nhưng người cầm ô thì đáng yêu.”
Keonho đỏ bừng mặt.
“Cậu im đi!”
Juhoon cười, đan những ngón tay mình vào tay cậu.
“Không im. Tớ thích cậu mà.”
Mùa xuân đến, những hàng cây trong sân trường bắt đầu đâm chồi.
Keonho và Juhoon vẫn ngồi cạnh nhau. Juhoon vẫn mua sữa chuối, còn Keonho vẫn thỉnh thoảng ngủ gật trong tiết Toán. Chỉ có một điều khác trước: mỗi khi Keonho vô thức xoay bút, Juhoon sẽ lặng lẽ đưa tay đỡ lấy trước khi nó rơi xuống đất.
Và mỗi khi tan học, họ sẽ đi cùng nhau.
Có những ngày nắng đẹp, họ ghé tiệm hoa bên đường. Có những ngày mưa, họ lại dùng chung chiếc ô xanh nhạt năm nào.
Một hôm, Keonho bỗng hỏi:
“Juhoon này, sau này cậu có quên tớ không?”
Juhoon quay sang.
“Sao lại hỏi thế?”
“Chỉ là… sau này chúng ta sẽ lớn lên. Có thể sẽ học ở những nơi khác nhau, gặp những người khác nhau.”
Juhoon im lặng một lúc rồi lấy từ trong cặp ra một tờ giấy nhỏ. Trên đó là dòng chữ được viết ngay ngắn:
Chuyện tình mình — chương đầu tiên.
Keonho ngơ ngác.
“Cái gì đây?”
“Nhật ký của tớ.”
“Cậu viết về tớ á?”
“Ừ. Nhưng mới viết được chương đầu.”
“Thế chương sau đâu?”
Juhoon mỉm cười, nắm lấy tay cậu giữa con đường đầy nắng.
“Cậu viết cùng tớ nhé?”
Keonho nhìn người trước mặt. Rồi cậu cười, nụ cười rạng rỡ hơn cả những cánh hoa đang nở bên đường.
“Được thôi. Nhưng tớ có một điều kiện.”
“Gì cơ?”
“Chương cuối phải có hai đứa mình.”
Juhoon siết nhẹ tay cậu.
“Không được.”
Keonho khựng lại. “Hả?”
“Không có chương cuối.”
Juhoon nghiêng đầu, đôi mắt cong lên.
“Vì tớ muốn viết chuyện tình mình mãi mãi.”
Và dưới bầu trời mùa xuân dịu dàng ấy, Keonho chợt hiểu ra rằng tình yêu đôi khi chẳng cần những lời hứa thật lớn lao.
Chỉ cần một người muốn đi cùng mình qua những ngày bình thường nhất.
Một người nhớ mình thích gì, nhận ra khi mình buồn, và vẫn nắm tay mình dù chẳng biết ngày mai sẽ ra sao.
Keonho tựa đầu lên vai Juhoon, khẽ nói:
“Vậy thì… đừng bỏ lỡ chương tiếp theo đấy.”
“Ừ.”
“Cũng không được quên tớ.”
“Không quên.”
“Và phải thích tớ nhiều hơn hôm qua.”
Juhoon bật cười, cúi xuống nhìn cậu.
“Cái này thì khó đấy.”
Keonho lập tức ngẩng đầu. “Tại sao?!”
“Vì ngày nào tớ cũng thích cậu nhiều hơn hôm qua rồi.”
Keonho im lặng mất vài giây.
Rồi cậu vùi mặt vào vai Juhoon, giấu đi đôi tai đỏ bừng của mình.
Đúng là đồ đáng ghét.
Nhưng nếu được chọn lại một lần nữa, Keonho vẫn sẽ chọn ngày mưa hôm ấy.
Chọn đứng dưới mái hiên.
Chọn gặp Juhoon.
Và chọn bắt đầu câu chuyện mang tên Chuyện Tình Mình.
— Hết —