#ĐỐI THỦ CỦA TỚ, NGƯỜI YÊU CỦA TỚ
Truyện ngắn | Thanh xuân vườn trường · Oan gia · Đối thủ thành người yêu
1. Kẻ đáng ghét nhất lớp
Trâm ghét Tuấn.
Ít nhất, đó là điều cô luôn miệng khẳng định.
Tuấn là kiểu người khiến cô muốn đập đầu xuống bàn mỗi lần nhìn thấy bảng điểm. Cậu luôn đứng ngay phía trên cô, chỉ hơn đúng một điểm, đôi khi nửa điểm, nhưng lần nào cũng đủ để khiến cô tức đến mất ngủ.
Lần gần nhất, Trâm được 9,5 môn Toán.
Tuấn được 10.
Cô nhìn bài kiểm tra của cậu, nghiến răng.
“Cậu có gian lận không đấy?”
Tuấn nhướng mày, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.
“Ghen à?”
“Ghen cái đầu cậu!”
“Ừ, tớ biết. Đứng thứ hai quen rồi, đột nhiên thấy người ta đứng nhất nên khó chịu.”
Trâm quay phắt sang.
“Tuấn! Cậu muốn chết đúng không?”
Cậu bật cười, giơ bài kiểm tra lên cao khỏi tầm với của cô.
“Muốn xem thì nói một tiếng. Đừng có giật.”
“Đưa đây!”
“Gọi anh Tuấn một tiếng đi.”
“Đồ điên!”
Tuấn cười đến mức vai rung lên.
Cô ghét nụ cười đó.
Ghét cả cái cách cậu luôn khiến cô tức điên nhưng chẳng thể thật sự giận quá lâu.
Và điều đáng ghét nhất là mỗi khi Trâm không thèm nói chuyện với cậu, Tuấn lại là người chủ động tìm đến trước.
Hôm sau, cậu đặt lên bàn cô một hộp sữa.
“Cho cậu.”
Trâm nhìn hộp sữa rồi nhìn cậu.
“Đầu cậu bị gì à?”
“Không uống thì trả đây.”
Tuấn vừa định lấy lại, Trâm đã ôm hộp sữa vào lòng.
“Ai nói không uống!”
Cậu cười.
“Đúng là đồ tham.”
Trâm cúi đầu, lặng lẽ cắm ống hút vào hộp sữa.
Cô không biết rằng Tuấn đã nhớ rất rõ: mỗi lần thua điểm, cô sẽ cáu kỉnh cả buổi sáng, nhưng chỉ cần được uống sữa dâu, tâm trạng sẽ tốt hơn một chút.
Cậu nhớ.
Chỉ là cậu không bao giờ chịu thừa nhận mình nhớ.
2. Giao kèo của hai kẻ không đội trời chung
Đầu học kỳ hai, cô chủ nhiệm thông báo bài kiểm tra tổng hợp sắp tới sẽ quyết định hai học sinh đại diện lớp tham gia cuộc thi học sinh giỏi.
Trâm lập tức ngồi thẳng lưng.
Tuấn bên cạnh cũng ngừng xoay bút.
Hai người nhìn nhau.
“Lần này tớ sẽ đứng nhất.” Trâm nói.
Tuấn cong môi.
“Cậu nói câu đó ba lần rồi.”
“Lần này khác!”
“Ừ. Tớ chờ xem.”
Trâm chìa tay ra.
“Cá cược không?”
Tuấn nhìn bàn tay cô.
“Cược gì?”
“Ai đứng nhất, người kia phải làm theo một yêu cầu trong một ngày.”
Tuấn nheo mắt.
“Một ngày?”
“Không được đổi ý!”
Cậu bắt tay cô ngay lập tức.
“Được. Nhớ giữ lời đấy, Trâm.”
Trâm không biết mình vừa tự đào hố chôn mình.
Bởi Tuấn học như thể cậu thật sự muốn đánh bại cô. Mỗi giờ ra chơi, cậu đều mang sách đến thư viện. Khi Trâm đang làm bài, cậu sẽ ngồi đối diện, thỉnh thoảng đẩy sang một tờ giấy ghi những câu hỏi khó.
Có lần, Trâm làm sai một bài Vật lý.
Tuấn nhìn đáp án của cô, bật cười.
“Sai rồi.”
“Không thể nào!”
“Thế mà cũng đòi đứng nhất?”
Trâm giật lấy giấy nháp.
“Cậu im đi!”
Tuấn chống cằm, nhìn cô sửa bài.
Mười phút sau, Trâm đột nhiên đẩy tờ giấy sang trước mặt cậu.
“Giải thích lại đoạn này.”
Tuấn ngẩn ra.
“Cậu vừa bảo tớ im mà?”
“Bây giờ tớ cho phép cậu nói.”
Cậu cười, kéo ghế lại gần rồi kiên nhẫn giảng cho cô từng bước.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Trâm có thể nhìn thấy hàng mi của cậu khi cậu cúi xuống viết công thức.
Cô bất giác nhìn lâu hơn một chút.
Tuấn đột nhiên dừng bút.
“Nhìn gì?”
Trâm giật mình.
“Nhìn xem cậu có hiểu bài không!”
“À.” Cậu nghiêng đầu. “Thế cậu thấy tớ đẹp trai không?”
“Không!”
“Trả lời nhanh thế. Chắc nghĩ lâu rồi.”
“TUẤN!”
Tiếng cười của cậu vang khắp thư viện.
Trâm cúi xuống vở, hai tai đỏ bừng.
Cô tự nhủ rằng mình chỉ đang tức giận.
Chắc chắn là vậy.
3. Người không được phép thua
Ngày công bố điểm, cả lớp chen chúc trước bảng thông báo.
Trâm đứng chết lặng.
Hạng nhất: Trâm — 9,72.
Hạng nhì: Tuấn — 9,70.
Cô đứng nhất.
Thật sự đứng nhất!
Trâm quay lại tìm Tuấn, nụ cười không giấu nổi.
“Thấy chưa? Tớ thắng rồi!”
Tuấn nhìn bảng điểm, sau đó nhìn cô.
“Ừ. Chúc mừng.”
“Cậu không phục à?”
“Phục.”
“Thế sao mặt cậu như mất sổ gạo vậy?”
Tuấn bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô.
“Vui quá nên cậu nói nhiều hẳn.”
Trâm đứng hình.
Tuấn cũng khựng lại, như thể chính cậu vừa nhận ra mình đã làm gì.
Cả hai nhìn nhau vài giây.
Rồi Trâm lập tức hất tay cậu xuống.
“Ai cho cậu xoa đầu?”
“Cậu thắng mà. Thưởng cho cậu đấy.”
“Thưởng cái đầu cậu!”
Tuấn cười, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt cô lâu hơn bình thường.
Buổi chiều, cậu tìm Trâm ở hành lang.
“Ê, người thắng cuộc.”
Trâm khoanh tay.
“Gì?”
“Yêu cầu của cậu đâu?”
Cô đã suy nghĩ cả buổi trưa.
Cô có thể bắt cậu trực nhật thay mình, mua đồ ăn cho mình, hoặc phải gọi cô là chị suốt một ngày.
Nhưng cuối cùng, Trâm nhìn cậu rồi nói:
“Ngày mai, cậu phải đi chơi với tớ.”
Tuấn im lặng.
“Chỉ hai đứa thôi.” Cô bổ sung, cố giữ giọng bình thường. “Không được rủ Minh hay bất kỳ ai khác.”
Khóe môi Tuấn cong lên.
“Được.”
Trâm ngẩn người.
“Thật á?”
“Ừ. Nhưng có một điều kiện.”
“Gì nữa?”
“Ngày mai không được nói chuyện điểm số.”
Trâm nhìn cậu đầy cảnh giác.
“Thế nói chuyện gì?”
Tuấn cúi xuống, ghé gần cô vừa đủ để giọng nói chỉ hai người nghe thấy.
“Chuyện của hai đứa mình.”
Tim Trâm đập loạn.
Cậu đứng thẳng dậy, bình thản đeo cặp lên vai.
“Mai tám giờ. Đừng đến muộn, đồ đứng nhất.”
Trâm nhìn theo bóng cậu, đầu óc trống rỗng.
Cô bắt đầu nghi ngờ.
Có lẽ mình không phải người duy nhất đang cố thắng trong trò chơi này.
4. Cậu ghen thì cứ nói
Sáng hôm sau, Trâm đến điểm hẹn sớm mười lăm phút.
Tuấn đã đứng đó.
Cậu nhìn chiếc váy đơn giản cô mặc, hơi khựng lại rồi quay mặt đi.
“Nhìn gì?” Trâm hỏi.
“Có nhìn gì đâu.”
“Thế sao tai cậu đỏ?”
“Trời nóng.”
“Bây giờ tám giờ sáng!”
Tuấn cứng họng.
Trâm cười đắc thắng, cuối cùng cũng tìm được cơ hội trêu lại cậu.
Hai người đi nhà sách, ăn trưa rồi ghé vào một quán nước nhỏ. Trâm kể về cuốn truyện mình đang đọc, còn Tuấn thú nhận cậu đã mượn thử một quyển chỉ vì muốn biết cô thích thể loại gì.
Trâm ngạc nhiên.
“Cậu đọc sách tớ thích làm gì?”
“Muốn biết thôi.”
“Biết để làm gì?”
Tuấn khuấy ly nước, tránh ánh mắt cô.
“Không được à?”
Trâm không hỏi nữa.
Cô sợ nếu hỏi thêm, mình sẽ nghe được một câu trả lời mà bản thân chưa sẵn sàng đối diện.
Mọi chuyện đang rất tốt đẹp cho đến khi một bạn nam cùng khối tình cờ đi ngang qua.
“Trâm! Cậu cũng ở đây à?”
Trâm chào lại, nói chuyện với bạn ấy vài câu.
Tuấn ngồi bên cạnh, im lặng uống nước.
Đến khi người kia rời đi, Trâm quay sang.
“Sao thế?”
“Không sao.”
“Cậu khó chịu à?”
“Không.”
“Tuấn.”
Cậu đặt ly xuống.
“Cậu thân với người ta lắm à?”
Trâm chớp mắt.
“Bạn cùng khối thôi.”
“Thế à.”
“Ừ. Sao?”
Tuấn nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.
“Cậu có thích người ta không?”
Trâm suýt sặc nước.
“Cậu hỏi cái gì vậy?”
“Thì hỏi.”
“Không!”
Tuấn im lặng vài giây, vẻ mặt dường như nhẹ nhõm hơn.
Trâm nhìn cậu, bỗng nhiên nở nụ cười tinh nghịch.
“Ủa, cậu ghen hả?”
“Không.”
“Thật không?”
“Trâm.”
“Dạ?”
“Cậu còn nói nữa, tớ về.”
Cô bật cười.
“Rồi rồi, không trêu nữa.”
Nhưng trên đường về, khi hai người dừng trước ngã tư, Tuấn bất ngờ gọi cô.
“Trâm.”
“Hửm?”
“Nếu một ngày tớ thích cậu thật thì sao?”
Nụ cười trên môi cô từ từ biến mất.
Tiếng xe cộ chạy qua, gió thổi nhẹ làm tóc cô bay lòa xòa trước mặt.
Trâm nhìn Tuấn.
“Cậu đang đùa à?”
“Không.”
Cô cúi đầu, siết chặt quai túi.
“Vậy… tớ sẽ cân nhắc.”
Tuấn bật cười.
“Cân nhắc?”
“Chứ sao! Tớ là học sinh đứng nhất mà. Chọn người yêu cũng phải suy nghĩ kỹ!”
Cậu cười lớn, đưa tay xoa đầu cô lần nữa.
“Ừ. Vậy tớ sẽ cố gắng đạt điểm cao để đủ tiêu chuẩn.”
Trâm đánh nhẹ vào tay cậu.
“Đồ ngốc!”
Nhưng lần này, cô không né tránh nụ cười của mình nữa.
### 5\. Đối thủ của tớ, người yêu của tớ
Một tháng sau, Tuấn đứng nhất bài kiểm tra học kỳ.
Cậu được 9,8.
Trâm được 9,7.
Khi giáo viên trả bài, Tuấn quay xuống bàn cô, đặt bài kiểm tra của mình bên cạnh bài của cô.
“Thắng rồi.”
Trâm nhìn hai con điểm, thở dài.
“Biết rồi. Đừng có cười nữa.”
“Cậu còn nhớ giao kèo không?”
“Nhớ.”
“Vậy hôm nay đi với tớ.”
Trâm ngẩng đầu.
“Lại đi chơi á?”
“Không. Có chuyện muốn nói.”
Tan học, Tuấn đưa cô đến sân trường. Nơi hai người thường ngồi ôn bài giờ đã vắng người, chỉ còn ánh nắng cuối ngày trải dài trên những bậc thềm.
Cậu đứng trước mặt cô, hai tay đút túi áo, vẻ mặt căng thẳng hơn cả lúc chờ công bố điểm.
“Trâm.”
“Gì?”
“Tớ thích cậu.”
Cô đứng yên.
Tuấn hít một hơi, nói tiếp:
“Ban đầu tớ chỉ muốn thắng cậu. Sau đó tớ nhận ra, mỗi lần được điểm cao, người đầu tiên tớ muốn khoe là cậu. Mỗi lần làm bài khó, người tớ muốn ngồi cạnh cũng là cậu.”
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tớ thích lúc cậu cáu vì thua điểm. Thích lúc cậu cười. Thích cả việc cậu lúc nào cũng muốn hơn tớ một chút.”
Trâm cảm thấy mắt mình cay cay.
“Cậu nói thật chứ?”
“Thật.”
“Không được đem chuyện này ra cá cược.”
Tuấn bật cười, nhưng giọng nói rất dịu dàng.
“Không cá cược. Lần này tớ nghiêm túc.”
Cô cúi đầu, cố giấu nụ cười đang hiện lên.
“Nhưng tớ có một yêu cầu.”
“Gì cũng được.”
“Sau này, dù ai đứng nhất, người kia cũng không được giận.”
“Được.”
“Không được lấy điểm số ra chọc nhau khi người kia buồn.”
“Được.”
“Và…”
Trâm ngập ngừng.
Tuấn bước lại gần hơn một chút.
“Và gì?”
Cô ngước lên nhìn cậu.
“Cậu phải thích tớ lâu hơn một bài kiểm tra.”
Tuấn im lặng một giây, rồi bật cười.
Cậu chìa tay ra trước mặt cô.
“Vậy mình ký giao kèo nhé?”
Trâm đặt tay mình vào tay cậu.
“Giao kèo gì?”
Tuấn nắm tay cô, nhẹ nhàng siết lại.
“Cả đời này, tớ sẽ cố gắng để không thua trong việc thích cậu.”
Trâm bật cười, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
“Đồ ngốc. Ai lại nói thế bao giờ!”
“Cậu không thích à?”
Cô lắc đầu.
“Thích.”
Tuấn nhìn cô, nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Vậy từ mai, tớ vẫn sẽ cạnh tranh với cậu.”
“Cạnh tranh cái gì nữa?”
Cậu cúi xuống, khẽ nói:
“Xem ai nhớ người kia nhiều hơn.”
Trâm đỏ mặt, đẩy nhẹ vai cậu.
“Cậu phiền chết đi được!”
Nhưng bàn tay cô vẫn nằm gọn trong tay Tuấn.
Và lần đầu tiên, khi nhìn thấy tên Tuấn đứng trên tên mình trong bảng điểm, Trâm không còn cảm thấy thất vọng nữa.
Bởi người từng khiến cô phải cố gắng suốt bao ngày để vượt qua, cuối cùng lại trở thành người sẵn lòng đứng bên cạnh cô.
Dù ngày mai ai đứng nhất.
Dù người nào được 10 điểm.
Dù hai người có cãi nhau đến mức nào.
Cô vẫn sẽ là đối thủ mà cậu muốn gặp mỗi ngày.
Còn cậu, cuối cùng cũng là người cô không cần phải đơn phương nữa.
HẾT. 💗📚