Nhà Có 5 Nàng Dâu: Kẻ Thực Dụng Chuyển Sinh Thành Fuutarou Uesugi
Chương 1: Kẻ chết đi và đứa trẻ trở về từ Kyoto
Akita Saito chưa bao giờ tin vào những thứ như tình yêu, tình bạn hay số phận.
Đối với hắn, con người là những sinh vật bị chi phối bởi lợi ích. Lòng tốt có thể mua chuộc, lòng trung thành có thể trao đổi, còn tình cảm chẳng qua chỉ là một điểm yếu để kẻ khác lợi dụng.
Hắn sống theo nguyên tắc ấy suốt cuộc đời.
Một kẻ thực dụng đến tàn nhẫn, sẵn sàng vứt bỏ bất cứ ai cản đường mình. Hắn không quan tâm người khác đánh giá mình thế nào, càng không có ý định hy sinh lợi ích cá nhân vì một thứ gọi là đạo đức.
Thế nhưng, cuối cùng, cuộc đời hắn vẫn kết thúc.
Hắn không biết mình đã chết như thế nào. Điều cuối cùng hắn nhớ được chỉ là bóng tối lạnh lẽo, cảm giác cơ thể dần mất đi sức lực và một suy nghĩ thoáng qua.
Thật vô nghĩa.
Nếu có kiếp sau, hắn nhất định sẽ không phạm phải những sai lầm tương tự.
Hắn sẽ sống khôn ngoan hơn, lạnh lùng hơn và tuyệt đối không để bất kỳ ai có cơ hội kiểm soát cuộc đời mình.
Sau đó, Akita Saito mở mắt.
Và điều đầu tiên hắn nhìn thấy là trần nhà xa lạ.
“…?”
Hắn ngồi bật dậy.
Hai bàn tay nhỏ bé. Cánh tay ngắn ngủn. Cơ thể nhẹ đến mức khó tin.
Akita nhìn xuống người mình, rồi chậm rãi đưa tay sờ lên mặt.
Đây không phải cơ thể của hắn.
Hắn lập tức bước xuống giường, loạng choạng đi đến chiếc gương đặt gần cửa phòng.
Trong gương là một đứa trẻ khoảng sáu tuổi, mái tóc vàng nhạt, đôi mắt sắc bén và một khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ của tuổi nhỏ.
Một khuôn mặt mà hắn chưa từng nhìn thấy trong đời mình.
Nhưng kỳ lạ thay, hắn lại biết tên của nó.
Fuutarou Uesugi.
“…Đùa nhau à?”
Giọng nói non nớt khiến chính hắn cũng cảm thấy khó chịu.
Những ký ức xa lạ tràn vào đầu.
Một gia đình nghèo khó. Một người cha tên Isanari. Một cô em gái nhỏ tên Raiha. Những bài kiểm tra ở trường. Những ngày tháng nghịch ngợm trước khi một chuyến đi đến Kyoto thay đổi cuộc đời cậu bé.
Và đặc biệt là một cô bé.
Một cô bé mà Fuutarou đã gặp trong chuyến đi ấy.
Akita nhắm mắt, cố gắng sắp xếp những ký ức hỗn loạn.
Hắn đã xuyên không.
Không chỉ xuyên không vào một thế giới xa lạ, hắn còn trở thành nhân vật chính của một câu chuyện mà hắn biết rõ kết cục.
The Quintessential Quintuplets.
Một câu chuyện tình cảm học đường xoay quanh năm chị em Nakano và chàng gia sư Fuutarou Uesugi.
Nếu những ký ức của hắn chính xác, thì đây là thời điểm ngay sau chuyến đi Kyoto thời thơ ấu của Fuutarou.
Cuộc gặp gỡ định mệnh đã xảy ra.
Năm chị em Nakano đã bước vào quỹ đạo cuộc đời cậu bé, dù phải rất lâu sau họ mới thực sự gặp lại nhau.
Akita nhìn khuôn mặt xa lạ trong gương.
Sau đó, hắn bật cười.
“Thú vị thật.”
Hắn không phải một kẻ đang bắt đầu lại từ con số không.
Hắn đang sở hữu một thân phận có sẵn, một gia đình có sẵn và cả một tương lai mà hắn phần nào biết trước.
Điều đó có nghĩa là hắn có thể tránh được những sai lầm của nguyên tác.
Không cần phải sống trong nghèo khó mãi mãi. Không cần để bản thân bị cuốn vào những rắc rối tình cảm vô ích. Càng không cần phải trở thành một kẻ ngốc chỉ vì năm cô gái.
Nếu tận dụng được kiến thức của mình, hắn có thể thay đổi cuộc đời gia đình Uesugi từ rất sớm.
Đó mới là điều đáng quan tâm.
“Được rồi, Fuutarou Uesugi.”
Hắn nhìn thẳng vào gương.
“Từ hôm nay, cuộc đời của cậu sẽ do tôi quyết định.”
1. Gia đình Uesugi
Cánh cửa phòng mở ra.
“Anh hai! Anh tỉnh rồi à?”
Một cô bé với mái tóc sáng màu ló đầu vào. Đôi mắt trong veo, khuôn mặt tràn đầy sức sống.
Raiha Uesugi.
Em gái của Fuutarou.
Cô bé chạy đến, nắm lấy tay hắn.
“Anh ngủ lâu quá đấy! Bố bảo anh có vẻ mệt sau chuyến đi Kyoto nên phải nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Akita cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình.
Hắn không thích tiếp xúc thân mật bất ngờ.
Theo phản xạ, hắn muốn rút tay ra.
Nhưng ngay khi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Raiha, hắn dừng lại.
Không phải vì cảm động.
Ít nhất, hắn tự nói với mình như vậy.
Raiha không biết gì về thế giới mà hắn từng sống. Cô bé cũng chẳng có lý do gì để đề phòng hắn. Trong mắt cô bé, người đứng trước mặt mình đơn giản chỉ là người anh trai mà cô yêu quý.
Một đứa trẻ vô tội.
Nếu hắn đột ngột cư xử khác thường, điều đó chỉ khiến mọi chuyện trở nên phiền phức.
“Ừ. Anh tỉnh rồi.”
Akita trả lời.
Raiha lập tức mỉm cười.
“Vậy anh xuống ăn cơm nhé! Em đã chuẩn bị xong rồi!”
Cô bé chạy xuống cầu thang.
Akita đứng yên một lúc, sau đó đi theo.
Căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt hắn. Đồ đạc cũ kỹ, không gian đơn sơ, nhưng mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp.
Một người đàn ông tóc vàng nhọn đang ngồi ở bàn ăn, vừa xem thứ gì đó vừa cười khúc khích.
Isanari Uesugi.
Người cha của Fuutarou.
“Ồ, cuối cùng hoàng tử cũng chịu thức dậy rồi sao?”
Isanari ngẩng đầu, nở nụ cười rộng đến mức khiến Akita lập tức đánh giá người đàn ông này là một kẻ có tính cách khá tùy tiện.
“Thế nào? Chuyến đi Kyoto có vui không? Có gặp được cô bé dễ thương nào không?”
Fuutarou nguyên bản có thể sẽ đỏ mặt hoặc nổi nóng.
Akita thì không.
“Không có gì đáng nói.”
“Ồ? Lạnh lùng quá đấy, con trai!”
Isanari ôm ngực, giả vờ đau đớn.
Akita kéo ghế ngồi xuống.
Hắn không có hứng thú tham gia trò đùa của người đàn ông này. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bữa ăn đơn giản trên bàn, hắn bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về hoàn cảnh gia đình.
Nghèo khó.
Nợ nần.
Một người cha có vẻ không đáng tin cậy.
Một cô em gái còn quá nhỏ để phải gánh vác công việc gia đình.
Và bản thân hắn chỉ là một đứa trẻ.
Đây mới là vấn đề thực sự.
Hắn có thể biết trước nhiều chuyện, nhưng kiến thức không đồng nghĩa với việc hắn có thể lập tức biến chúng thành tiền bạc.
Một đứa trẻ sáu tuổi không thể tự nhiên tuyên bố mình muốn đầu tư, kinh doanh hay thay đổi toàn bộ gia đình mà không khiến người lớn nghi ngờ.
Hắn cần thời gian.
Cần một vỏ bọc hợp lý.
Và quan trọng nhất, cần khiến mọi người tin rằng những quyết định của hắn chỉ đơn giản là biểu hiện của một đứa trẻ trưởng thành sớm.
“Fuutarou, con đang nghĩ gì thế?”
Isanari hỏi.
“Con đang nghĩ về việc học.”
Câu trả lời khiến người cha ngẩn người.
“Hả? Con trai tôi thực sự vừa nói về việc học sao?”
“Có vấn đề gì à?”
“Không, không! Chỉ là bố cảm thấy vô cùng xúc động!”
Isanari lại bắt đầu diễn trò.
Akita lặng lẽ ăn cơm.
Hắn đã hiểu một điều: người cha này có thể vô tư, nhưng không hẳn là vô dụng. Trong những ký ức của Fuutarou, Isanari vẫn luôn yêu thương các con, dù cách thể hiện đôi khi rất kỳ quặc.
Hắn sẽ chưa vội đánh giá ông.
Ít nhất, không phải lúc này.
2. Cô bé ở Kyoto
Đêm xuống.
Sau khi Raiha ngủ, Akita ngồi một mình bên bàn học.
Trước mặt hắn là những cuốn sách dành cho học sinh tiểu học.
Hắn lật từng trang, xác nhận những kiến thức mà cơ thể này đã học được.
Quá đơn giản.
Với kinh nghiệm và tư duy của một người trưởng thành, hắn có thể dễ dàng đạt điểm cao mà không cần tốn nhiều công sức.
Nhưng mục tiêu của hắn không chỉ là học giỏi.
Hắn cần một kế hoạch dài hạn.
Một gia đình không còn nợ nần. Một cuộc sống có đủ tiền bạc. Một tương lai mà hắn không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai.
Hắn lấy một tờ giấy, bắt đầu ghi lại những việc cần làm.
Thế rồi, một ký ức bất ngờ xuất hiện.
Một căn phòng khách sạn ở Kyoto.
Một cô bé có mái tóc sáng màu, đôi mắt dịu dàng và vẻ mặt tò mò.
Cô bé đã nói chuyện với Fuutarou, cùng cậu học bài, rồi để lại trong lòng cậu một ấn tượng sâu sắc.
Chính cuộc gặp gỡ ấy đã khiến Fuutarou nguyên bản quyết tâm học tập nghiêm túc.
Akita đặt bút xuống.
Cô bé đó có thể là một trong năm chị em Nakano.
Hắn không biết chắc cô bé nào, và cũng không định để sự tò mò chi phối mình.
Tuy nhiên, hắn biết cuộc gặp ấy có ý nghĩa quan trọng đối với nguyên tác.
Vậy câu hỏi đặt ra là: hắn có nên tiếp tục duy trì mối liên hệ này không?
Câu trả lời xuất hiện gần như ngay lập tức.
Không cần thiết.
Hắn không có nghĩa vụ phải trở thành con người mà Fuutarou nguyên bản từng mong muốn. Hắn cũng không có lý do để biến cuộc đời mình thành một câu chuyện tình yêu chỉ vì kết cục đã được viết sẵn.
Nếu sau này gặp lại năm chị em Nakano, hắn sẽ đánh giá họ như những con người bình thường.
Không phải nữ chính.
Không phải những người được định sẵn để yêu hắn.
Và càng không phải những quân cờ mà hắn có thể tùy tiện điều khiển.
Hắn sẽ không chủ động theo đuổi họ.
Nhưng nếu sự tồn tại của họ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, hắn cũng sẽ không ngần ngại hành động.
Akita cầm bút lên lần nữa.
Dưới những dòng chữ về việc học tập và tài chính, hắn viết một câu ngắn gọn.
Đừng để tình cảm quyết định tương lai.
Hắn nhìn dòng chữ ấy, hài lòng khép cuốn sổ.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua những tán cây.
Một cuộc đời mới đã bắt đầu.
Và lần này, Fuutarou Uesugi sẽ không còn là cậu bé chỉ biết cắm đầu vào sách vở để thay đổi số phận.
Cậu sẽ trở thành một người đàn ông biết rõ mình muốn gì, biết cách giành lấy thứ mình cần và không dễ dàng để người khác chi phối.
Ít nhất, đó là điều Akita Saito tin tưởng.
Hắn không hề biết rằng, trong một góc ký ức mà hắn vừa quyết định gạt sang bên, cuộc gặp gỡ tại Kyoto vẫn đang âm thầm giữ một ý nghĩa mà lý trí của hắn chưa thể giải thích.
Và nhiều năm sau, khi năm chị em Nakano một lần nữa bước vào cuộc đời hắn, điều khiến hắn đau đầu nhất có lẽ sẽ không phải là tình yêu.
Mà là việc những con người không đem lại lợi ích trực tiếp cho hắn lại có thể khiến hắn thay đổi những quyết định quan trọng nhất của đời mình.
Hết chương 1.
Hướng phát triển tiếp theo: Akita bắt đầu dùng kiến thức của người trưởng thành để cải thiện việc học, tìm cách giúp gia đình Uesugi thoát nghèo và che giấu sự thay đổi bất thường trong tính cách. Trong khi đó, chuyến đi Kyoto vẫn để lại những dấu vết khiến cậu dần nhận ra rằng không phải mọi chuyện trong thế giới này đều diễn ra chính xác như những gì mình nhớ.
9
9
9